Các anh ơi, em phải làm sao để sống thanh thản đây!
Khi ngồi viết lên những dòng này, thật sự tâm trạng em ngổn ngang lắm! 27 tuổi lấy chồng, chẳng phải sớm mà cũng chẳng muộn! Thế nhưng kinh nghiệm về cuộc sống vợ chồng thì nói thật em như một tờ giấy trắng ấy! Thời sinh viên chỉ biết học và kiếm tiền để tự trang trải cho bản thân và có tiền đi du học, cũng trải qua 2 mối tình nhưng vì e hơi cổ hủ và còn có ý định đi du học nên e kiên quyết không quan hệ trước hôn nhân. Để rồi đến khi gặp chồng em bây giờ( nói chính xác là chồng cũ), vì thấy anh nghiêm túc và là người tốt nên em xác định yêu và cưới mặc dù anh hơn em tới gần 20 tuổi. Vì cái sự " quá nghiêm túc và cổ hủ " của em ấy nó làm em không đủ kinh nghiệm để nhận ra anh có vấn đề ngay từ đầu! Khi mới cưới, mặc dù về ngoại hình em cũng khá hấp dẫn,nhưng tháng đầu tiên vợ chồng em cũng chỉ được 1 tuần 2 lần, sau đó hình như3tháng mới " gặp gỡ" một lần thì phải! Sau khi cưới được hơn năm, sau mọi lỗ lực của em thì em có bầu, và cũng kể từ đó chuyện sinh hoạt vợ chồng em cũng chấm dứt hẳn từ đây. Khi con em 3 tuổi, nói thật là em cũng không thể nhớ chính xác, thì bọn em cũng có " gặp gỡ" lại, nhưng 1 năm 1 lần hay 2 năm 1 lần thì e chịu! Và rồi bây giờ con em 6 tuổi thì bọn em chia tay!
Nếu câu chuyện chỉ như vậy thui thì em cũng chẳng phải nghĩ ngợi nhiều( vì em là người vô tư và lạc quan lắm)! Nhưng khổ cái, ly hôn anh đòi nuôi con, nghĩ anh nhiều tuổi rồi nên em cũng đồng ý cho con ở với bố, nói là con ở với bố thui chứ thời gian con ở với mẹ tính ra vẫn nhiều hơn. Nhưng điều mà em muốn được chia sẻ và xin được các anh tư vấn đó là lý do ly hôn của bọn em! Tự nhiên chẳng biết từ đâu chồng em bảo là em đi bồ bịch nên không thể tha thứ. Nói thật em là người phụ nữ khỏe mạnh và rất có nhu cầu về chuyện đó, nhưng bảo em đi ngoại tình để giải quyết sinh lý thì em không đủ can đảm và nhẫn tâm để phản bội chồng đâu ạ!Nhưng em biết làm sao để thanh minh?Và rồi ly di đã được gần 2 năm nhưng trong thâm tâm em vẫn hy vọng một lúc nào đó anh ấy hiểu em là người như thế nào và vợ chồng quay lại với nhau. Nhưng gần đây bạn em nó bảo, hình như chồng em là người đồng tính vì nó bắt gặp mấy lần anh ấy ngồi rất thân mật với một anh bạn thân, anh bạn thân này thì đồng tính 100% mặc dù anh đó cũng đã có vợ con rồi. Ngoài ra một lần bạn em cũng ngồi cùng 2 anh này thì thấy chông em để tay lên đùi anh kia, sau đó chân hai người cứ đụng chạm vào nhau! Nghe bạn em nói như vậy em cũng thấy buồn lắm! Buồn vì lo cho con, con em nếu sống cùng với người bố như vậy thì liệu có ảnh hưởng không? Buồn vì nếu chông em là đông tính thật thì anh ấy cứ đàng hoàng nói chuyện với em rùi 2 người lặng lẽ chia tay, chứ sao lại vu tội ngoại tình lên đầu em như thế! E thì chẳng sao, nhưng sau này khi con em lớn hơn, nó lại nghe rằng bố mẹ bỏ nhau vì mẹ ngoại tình thì nó sẽ coi em là gì???
Thật sự lúc này đây em không biết mình nên ntn nữa! Em cũng không biết nên phải như thế nào để tìm ra sự thực chồng em có phải đồng tính hay không? Em ước gì chồng em đọc được những dòng tâm sự này để hiểu được cảm nghĩ của em. Em sẽ không trách anh ấy, chỉ cần anh nói thẳng với em mọi chuyện để em có thể thanh thản sống tiếp và xác định được mình nên ntn với tương lai của mình và con!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm nay được mấy...
Đọc thì biết
Bạn ấy khen mình mạnh mẽ mới đểu chứ
Mình thấy ngu ngơ như...