Nhiều khi mẹ tự hỏi: tại sao lại là con? Ngày ngày nhìn con lớn lên mẹ vô cùng hanh phúc và tự hào vì trộm vía con thật khỏe mạnh và đáng yêu. Nhưng thực sự giây phút biết con bị động kinh thật đau khổ, mẹ đã cố găng tỏ ra lạc quan và bình tĩnh, mẹ tin rằng bệnh của con sẽ khỏi thôi. Mẹ tin vào những điều bác sĩ nói và cố gắng làm nhẹ nhàng căn bệnh mà con gặp phải. 6 tháng, mẹ khấp khởi mừng thầm vì con vẫn bình thường, không bị cơn nữa.


Nhưng, niềm vui chả được lâu, mẹ lo lắng khi thấy con có những biểu hiện lạ, thỉnh thoảng mẹ thấy con thần người ra và chả có phản ứng gì khi đang chơi đùa, vài lần mẹ đã nổi cáu, mẹ xin lỗi, tí nữa thì mẹ quát con. Mẹ lại vội vàng đưa con đi khám, lại tăng thuốc, lại khấp khởi mừng thầm, vi mấy ngày liền không thấy con có vấn đề gì, nhưng sao vắng mẹ có 1 hôm thì con lại như thế, mẹ chưa thể ở bên con để chăm con hàng ngày được, thế nên mỗi lần gọi điện cho con nghe nói con bị như vậy, thực sự mẹ thấy giận bản thân mình vô cùng...Mẹ giận vì không thể ở bên con, vì chẳng có cách gì để chữa cho con mà chỉ biết làm theo lời bác sĩ.


gái yêu ơi mau khỏi bệnh đi con....:(