Thật sự bây giờ em không biết phải làm thế nào. Tâm trạng rất rối bời, cũng không biết nên chia sẻ với ai, em rất sợ bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại gì đó. Nhưng điều em sợ nhất vẫn là mất bố.


Bố em nhập viện khoa hô hấp bv Bạch Mai từ giữa tháng 2, qua xét nghiệm và chẩn đoán lâm sàng là bố em có một khối u ở phổi, rất nhỏ thôi, dưới 2 cm. Sau khi nằm viện 1 tuần, (thực ra không có gường để nằm, ngày nào cũng đi đi về về vì bv họ phân 4 người 1 giường) họ làm tất cả các kết quả chiếu chụp này nọ, gia đình em rất hoang mang, lúc đó em chỉ muốn bố làm sinh thiết luôn để biết là u lành hay u ác. Đến gần 2 tuần sau khi nhập viện thì làm sinh thiết chẩn đoán là u ác tính, ung thư phổi. Nếu chị bác sĩ còn có lương tâm một chút có lẽ bố em đã được chuyển ngay sang khoa u bướu bên cạnh để điều trị, nhưng chị bs đó không chuyển bố em đi, mà gieo hy vọng rằng u của bố em không lành cũng không ác. Rồi bảo bố em chờ thêm 4 hôm để chụp pet sẽ chuẩn hơn. Chụp pet hết gần 30 triệu thì xác định luôn là ung thư phổi giai đoạn muộn của giai đoạn 3, đã di căn có hạch. Cái này sau khi chụp xong bác sĩ cũng không nói. Em nhờ anh bs em quen xem hộ mới biết.


Không ngồi chờ bệnh viện, trong thời gian đó, cả bố em và mọi người trong nhà cũng không thật sự biết là bố em bị ung thư giai đoạn mấy, chỉ nghĩ đơn giản là khối u còn nhỏ tức là giai đoạn đầu, vẫn còn mổ được, bs cũng không nói gì. Anh trai con bạn thân em làm bs ở viện K. Anh ấy rất nhiệt tình bảo đưa bệnh án cho, sau khi xem bệnh án và phim chụp thì anh ấy khuyên gia đình đưa bố em vào viện ĐH Y để truyền hóa chất, anh ý có nhiều người quen bạn bè bên đấy, sẽ giúp đỡ. ĐH y không xạ trị chỉ truyền hóa chất nhưng khối u bố em quá nhỏ, xạ sẽ không có tác dụng nên anh ấy tư vấn sang ĐH y.


Nằm ở khoa hô hấp hơn 1 tháng, ngày nào bố em cũng được tiêm và cho uống thuốc, em đã muốn chuyển bố sang dh y nhưng bố em vẫn muốn nằm bạch mai vì bv bạch mai là bv trung ương. Đợi 3 hôm sau gập được chị bs mới chuyển giấy cho bố em sang u bướu bạch mai. Hôm đầu sang đây, được ông bs già là tiến sĩ nhận điều trị, nhà em rất mừng. Tưởng là nhiều kinh nghiệm và ít ra còn có cái tâm với bệnh nhân. Nhưng sau 3 hôm thì hoàn toàn thất vọng. Hóa ra ngày nào ông ý cũng xuống rồi lấy một vài bệnh án của bệnh nhân mới nhập viện để điều trị, trong phòng có đến 3 chồng bệnh án. Nhiều bệnh nhân quá ông ấy không nhớ ai với ai.


Sau 3 hôm lên khoa u bướu bạch mai thì bố em hoàn toàn thất vọng và hối hận vì quyết định của mình. Em cũng rất hối hận vì đã không cương quyết thuyết phục bố sang đh y hoặc K. Bình thường như bố bạn em nằm viện ở 108 cũng bị ung thư phổi, nằm viện 2 hôm đã được truyền hóa chất. Bố em nằm được gần 1 tuần mới được truyền, đã đưa phong bì cho bác sĩ nhưng ông ấy vẫn coi như không. Bs điều trị bảo bố em vừa truyền hóa chất vừa xạ trị luôn. Xạ trong 20 ngày liên tiếp, còn truyền chỉ 3 ngày. Truyền được 3 hôm thì đến thứ 7, cn về nhà. Bố em bị sốc thuốc, tiêu chẩy buồn nôn không muốn ăn gì, bị sốt cao. Mẹ em gọi điện cho bs điều trị, ông ta bảo là báo cho bs trực, mẹ em bảo bố em đang ở nhà, ông ý dập máy luôn. Sợ quá, mẹ em gọi cho anh bs em quen, anh ấy nói chuyện với bố em rồi bảo phải đưa đến viện ngay.


Bây giờ nhà em rất sợ và lo lắng, sau đợt này tình hình bố em ổn định lại, em sẽ khuyên bố em chuyển viện.