Chào các anh chị!


Em định không viết ra đâu nhưng ấm ức quá. Nên viết 1 bài chia sẻ với mọi người căn bệnh tác quai tác quái này.


Em bị trĩ cấp độ 4, nằm nhà chịu đựng 3 ngày gần phát sốt, đi ko đi đc ngồi ko ngồi được, nên quyết định đi khám. Bác sỹ bảo giờ nó nở hoa bung bét ra thế này rồi uống thuốc cũng ko tài nào tụt vào được đâu.


Em đau quá nên ổng bảo gì em cũng nghe.


Bs bảo: Giờ mổ Longo ko đau đâu mà cỡ 2 ngày ra viện về nhà sinh hoạt bình thường rồi với lại sẽ giảm đau cỡ 60%. Định mệnh em nghe mừng như vớ được vàng. Quyết định mổ luôn. Chi phí thuốc men 23tr (em ko có bảo hiểm)


1h khám 4h bắt đầu lên bàn mổ ( em vẫn bị đau quằn quại) nỗi đau này nó còn hơn đau đẻ, âm ỉ dai dằng mà muốn chửi thề luôn ý.


Vào phòng mổ bs chích thuốc gây tê, liệt nửa người (từ phần mông trở xuống là ko điều khiển được) lúc đấy cảm giác ko bị đau nữa nó sướng như vớ được vàng. Em tưởng tượng là chụp thuốc mê mình ko biết gì cơ nhưng chỉ tê thôi chứ ko mê, tỉnh như sáo nói chuyện bình thường.


Mấy ổng môt rồi cắt sau đó chọc chọc đốt đốt (em nghe mùi) thụt thụt. Em nghĩ vậy thoii chứ em nhìn thấy mỗi xung quanh phòng mổ. Họ ko che tầm mắt em lại ko cho nhìn quá trình phẫu thuật.


Làm hết cỡ 40f. Chuyển em về phòng hồi sức lúc này bụng đói cồn cào đòi về phòng ăn mà y tá ko cho kêu ko được. Họ ân cần với nhẹ nhàng lắm.


Chích thuốc chích tùm lum, xong vô thuốc tráng dạ dày hay gì em ói hết với lâm râm đau bụng (bs bảo thuốc này nó phải vậy)


Nằm hồi sức 4 tiếng trải nghiệm cảm giác liệt mới thấy khốn khổ thế nào. Em sờ sờ đùi mình mà ko biết là đùi chỉ thấy ấm ấm :)), cỡ 3 tiếng thì chán cử động được, em nằm đếm thời gian nhìn đèn khó chịu dã man, lâu lâu ngủ đc tí mà đói quá chỉ mong mau về phòng để ăn đc tí gì rồi nằm nhớ tới thịt, gỏi cuốn rồi chè....