Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Top 4 con giáp dễ lấy chồng giàu sang
Tuổi thân, vẫn FA, đc an ủi. Cảm ơn bạn! :D
07:56 CH 21/09/2015
Top 4 con giáp dễ lấy chồng giàu sang
hehe, tin vui cho cô nàng tuổi thân vẫn FA là em!
07:50 CH 21/09/2015
Các bố các mẹ có thích mua hàng online hay đến...
Em xin cảm ơn ạ! Em bán giá thấp nhất rồi đấy ạ. Mẹ nó có thể vào web của em. Sắp tới e định triển khai chương trình 1 tuần bán giá gốc một số sp và các sp còn lại vẫn giữ giá cũ nhưng có kèm theo khuyến mại.
Mỗi tội em lại k có showroom để các mẹ đến xem trực tiếp, :(
04:39 CH 21/09/2015
7 món đồ không nên mặc ở nơi làm việc
Em chỉ thích áo phông rộng thôi. :(( Đi làm mặc đồ công sở dù mn khen đẹp mà chả thấy hợp gì. :((
11:47 SA 21/09/2015
Một mối quan hệ mập mờ ?
2 người vẫn FA, nhưng lại có mối quan hệ như thế. :D
06:23 CH 19/09/2015
20 sự thật phũ phàng về cuộc sống giúp bạn trưởng...
Hay quá, :)
03:21 CH 10/08/2015
Mấy a chị cho e hỏi e bị xếp nhắc nhở
Còn tùy hoàn cảnh bạn ơi. Sếp bạn là nam hay nữ? Bạn bị nhắc trong hoàn cảnh nào?
Mình cũng hay bị sếp nhắc như thế lắm. Chủ yếu là do sếp kỹ tính, cầu toàn trong công việc. Hi
03:41 CH 27/07/2015
Em có nên chờ nữa hay không?
Anh chị cũng đến cái tuổi lập gia đình rồi. :) Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc, nhưng đợi chờ mà không có tương lai thì e k thấy hạnh phúc đâu. Còn chuyện con cái nữa chị ạ. Nhắn 1 tin nhắn, gọi 1 cuộc đt không làm mất nhiều thời gian của anh ý đâu. Chẳng lẽ a ý bận đến mức 1 phút để nhắn cho chị 1 tin cũng không có? Chị nên nói chuyện nghiêm túc với a ý 1 lần xem sao. Rồi c nên suy nghĩ kỹ lại. Đôi khi bố mẹ lại đúng chị ạ. Chúc chị hạnh phúc! ^^
03:37 CH 27/07/2015
nợ mẹ một nàng dâu
Chúc a sớm trả nợ cho mẹ! Hi. Em nhỏ hơn anh 7 tuổi cơ. Làm bạn nhé! :D
03:29 CH 27/07/2015
Tội lỗi của tình yêu
Hạ Vy hớn hở ra mặt, chạy khắp phòng thu dọn đồ đạc. Thỉnh thoảng lại còn cười lẩm bẩm một mình nữa. Được đi chơi vui đến thế là cùng. Bác tôi có vẻ rất yên tâm khi giao cho tôi trọng trách xem chừng Hạ Vy. Con bé rất ham vui, không trông là không được. Ngày khỏi hành, Hạ Vy dậy rất sớm, chỉ đi có ba ngày mà đến bốn giỏ đồ. Tôi khệ nệ xách muốn rã tay. Hạ Vy thật là biết cách hành hạ người làm anh như tôi. Vừa bước lên tàu tôi đã xay xẩm mặt mày, ngồi vào chỗ thì ngủ li bì không biết trời đất là gì, tàu cập bến nếu không có Hạ Vy gọi, chắc tôi đã trở ngược luôn về thành phố rồi. Đến khách sạn, tìm được phòng, tôi nằm luôn đến tối. Đầu như muốn nổ tung. Hạ Vy mang thuốc cho tôi, rồi đắp khăn nóng. Ngồi cầu trời khấn phật cho tôi mau khỏe để…dẫn nó đi chơi. Ham vui quá đáng! Để chiều lòng cô em họ xinh đẹp, bản thân đành phải chịu khó một chút. Tôi dẫn em đi lượn lờ các giang hàng quà lưu niệm ở bãi sau. Rồi các hàng ăn hải sản. Nhưng hình như Hạ Vy không lấy gì làm thú vị.

- Nè, sao mặt bí xị vậy cô nương?

- Em không thích những nơi này. – Hạ Vy xụ mặt.

- Chứ em muốn đi đâu nào?

- Anh đồng ý hết nha.

- Thôi được rồi, chiều em vậy.

Tôi cứ tưởng nó đòi hỏi gì cao sang lắm, thì ra là muốn đi ăn cá viên chiên. Thật đơn giản quá. Sau khi chén một hộp to đùng thì Hạ Vy đòi đi tắm biển. Lạy chúa, ai lại đi tắm biển giữa đêm khuya thế này. Năn nỉ mãi Hạ Vy mới chịu thôi. Trước khi về phòng ngủ Hạ Vy nhìn tôi không quên buông một câu.

- Anh là con trai mà sợ nước lạnh. Không thèm chơi với anh Lâm nữa.

Tôi chịu thua với cô em nghịch ngợm này rồi. Ngày thứ hai, 3 giờ sáng, Hạ Vy bắt tôi chạy bộ cùng nó. Trời thì tối, lại vào giữa đông, lạnh muốn cắt da cắt thịt. Lại còn đi chịu gió chịu rét để chìu lòng em gái. Chạy muốn bở hơi tai, nó lại đòi ngắm mặt trời mọc gì đó nữa. Muốn xem bình minh thì đâu cần ngồi đợi hơn ba giờ đồng hồ chứ. Tôi buồn ngủ muốn rã cả ruột. Cuối cùng mặt trời cũng chịu ló dạng. Mặt biển trong veo, song xô vào bãi cát tung trắng xóa. Gió thổi ào ạt mang lại hương vị của biển cho đất liền. Không gian vắng lặng, trong phút chốc tôi thấy bình yên đến kì lạ. Em tựa đầu vào vai tôi.

- Có đẹp không anh? Em ước cả đời này được ngồi đây cùng anh ngắm bình mình.

- Em à, nói ngốc quá đi. Sau này em sẽ có bạn trai, rồi lập gia đình. Những chuyện “sến như con hến” kia sẽ bị bỏ xó thôi. Ước với chả mong.

- Cái anh này, vô duyên quá đi à! Mặc kệ anh đó.

Hạ Vy bỏ về trước. Chắc tôi hỡ lỡ lời, dù gì Hạ Vy mới 19, mà cái tuổi này thì lại rất thích mộng mơ. Tôi không nên hắt nước vào những hy vọng của nó. Rồi Hạ Vy sẽ trưởng thành, cô ấy sẽ hiểu những lời tôi nói. Còn bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là năn nỉ cô em đáng yêu này. Phải công nhận là tôi có biệt tài dỗ dành con gái, khi làm thì phải làm đến cùng. Tôi bắt đầu bằng việc bỏ công mua hải sản tươi về nướng cho Hạ Vy, đích thân làm thì mới có lòng chứ. Hạ Vy thích ra trò, chén gần hết một ký mực tươi. Tiếp theo là đi dọc bãi dâu hóng mát. Cuối cùng là đi leo ngọn hải đăng. Hạ Vy chơi cả ngày mệt mỏi đến ngủ thiếp đi. Tôi đưa con bé về phòng. Lặng lẽ nhìn nó, đứa em dễ thương của tôi. Sai lại yêu Hạ Vy thế nhỉ? Điện thoại tôi rung lên. Là Nhã Lam gọi.

- Anh đang ở đâu vậy?

- Vũng Tàu. Anh đang đi du lịch.

- Anh đi một mình hả?

- Anh đi cùng Hạ Vy. Em thích quà gì, anh mua.

- Lại Hạ Vy. Em là bạn gái anh, anh không nghĩ đến em. Tối ngày chỉ có Hạ Vy thôi. Anh yêu nó luôn đi.

Tút…tút… Tôi thấy hơi lạ vì thái độ lần này của Nhã Lam. Cô ấy không bao giờ ghen tuông vô cớ, mà đặc biệt lại còn với Hạ Vy nữa. Nhã Lam thừa biết Hạ Vy là em gái tôi sao lại còn cư xử như thế nhỉ? Mà thôi, mai đã là ngày cuối rồi. Tôi phải ngủ thật nhiều để giữ sức mai còn chiến đấu với con tàu nữa. Nghĩ đến cảnh quay ngược về thành phố mà tôi thấy ngán ngẩm. Đánh một giấc thật ngon, tinh thần tôi khá tỉnh táo. Quái, sao giờ này Hạ Vy không sang gọi tôi, chẳng nhẽ lại chưa tới giờ. Nhưng tôi có cảm giác mặt trời đã lên rất cao rồi. Ánh nắng gay gắt xen qua khung cửa sổ làm tôi chói mắt đến khó chịu. Tôi vơ lấy cái đồng hồ, thiếu điều muốn nổ mắt. 10 giờ trưa rồi. Tôi tức tốc bay sang phòng Hạ Vy, con bé không có ở đó. Hỏi lễ tân thì bảo Hạ Vy ra ngoài từ rất sớm. Tôi cuống cuồng gọi đi tìm, gọi điện thì không ai bắt máy, tôi như kẻ điên lạc mất đường. Ba tiếng sau, Hạ Vy về khách sạn. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt dửng dưng. Không một lời giải thích.

- Em đi đâu thế? Làm anh lo quá. – Tôi ôm chầm lấy Hạ Vy, tôi sợ em sẽ rời xa tôi lần nữa.

- Em đi mua chút đồ, thấy anh mệt nên để anh ngủ. Thôi mình thu xếp đồ đi. Còn hai giờ nữa tàu chạy rồi. Anh ăn gì chưa em có mua cơm hộp nè. – Hạ Vy vỗ nhẹ vào lưng tôi như thể trấn an.

- Ừ. Anh đói quá.

Hạ Vy thật là biết cách làm người khác lo lắng. Lần này em mua cho tôi thuốc say sóng cho nên lên tàu, tôi tỉnh như sáo. Hạ Vy thì có vẻ mệt mỏi. Lúc em ngủ trông thật giống một thiên thần. Em gái thiên thần của tôi sao lại xinh đẹp và đáng yêu đến thế. Tôi ngồi dựa vào ghế để em tựa lên vai ngủ. Tôi không muốn thiên thần dễ thương này phải thức giấc. Đặc biệt là trong vòng tay của tôi.

Tàu vừa đỗ bến, thì Nhã Lam đã đứng đợi từ khi nào. Hạ Vy thì mừng rỡ ôm chặt Nhã Lam, cô ấy tươi cười hồ hởi rước tôi và Hạ Vy. Về tới nhà, Hạ Vy liến ríu rít như con chim chích chòe, hỏa sức tung tăng bay lượn khắp nơi. Nhã Lam đến gần Hạ Vy rồi mạnh tay tát thẳng vào mặt con bé. Tôi sững sờ nhìn Nhã Lam, em chưa bao giờ có hành động khiếm nhã đến thế. Hạ Vy khóc, tôi sợ nhất là thấy con gái khóc, hơn nữa lại là Hạ Vy, cô em gái tôi yêu quí nhất. Tôi nắm chặt tay Nhã Lam, cô ấy hét lên.

- Anh đi đi, đi với con nhỏ này đi.

- Cô điên rồi sao, cô biết Hạ Vy là gì của tôi mà dám đánh em ấy.

- Sao tôi không biết, nó là nhân tình của anh.

- Cô nói gì? – Tôi trừng mắt nhìn Nhã Lam.

- Tôi biết cả đấy. Hai người là đồ loạn luân. Tưởng tôi mù chắc, các người làm chuyện gì tôi rõ hết.

- Câm miệng lại, không được xúc phạm em gái tôi.

- Có thật trong thâm tâm anh coi Hạ Vy là em gái hay không? – Nhã Lam nhìn tôi trách móc. Ánh mắt cảu cô ấy mang một nỗi xót xa.

- Cô điên rồi, cô đi khỏi đây ngay.

- Tôi sẽ đi, nhưng Hoàng Thanh Lâm tôi nói cho anh biết. Tôi thừa hiểu anh nghĩ gì. Tôi đi guốc trong bụng anh. Tình cảm của anh đã quá rõ ràng rồi. Chỉ là anh đang cố ngụy biện để che giấu tình yêu với Hạ Vy bằng cái lý do hai người là anh em họ mà thôi.

- Nhã Lam, im đi. – Tôi quát lên, tránh mặt Nhã Lam.

- Từ đầu, tôi đã biết, anh theo đuổi tôi là vì Hạ Vy, anh sợ phải thừa nhận tình yêu loạn luân này. Tôi cứ nghĩ sẽ làm cho anh yêu tôi, nhưng tôi sai rồi. Hạ Vy lợi hại thật, dung cái vẻ ngoài ngoan hiền đó để cám dỗ anh. Đến nước này thì anh cũng chỉ biết có cô ta. Chia tay đi. Đồ tồi. – Nhã Lam lặng lẽ lau nước mắt.

- Chị ơi em và anh Lâm là anh em, chị đừng hiểu lầm mà tội nghiệp cho em. – Hạ Vy chạy đến níu tay Nhã Lâm.

- Hạ Vy, em không thấy sao, không có người anh họ nào suốt ngày chỉ lo cho em họ xem có thích cái này không, có ghét cái nọ không. Em họ sợ những gì, em họ đi đâu chơi, em họ đang làm gì? Em có biết mỗi lần gặp chị là Thanh Lâm chỉ nói về em. Về em thôi, không một lần nào là chị hết. Chị nản rồi, chị từ bỏ. Hai người muốn làm gì thì làm.

- Nhã Lam, tôi nhắc thêm lần nữa, Hạ Vy là em gái tôi, từ nhỏ tôi đã xem Hạ Vy như em ruột. Tôi quan tâm Hạ Vy là chuyện vô cùng dễ hiểu. – Tôi cố gắng thanh minh cho bản thân nhưng Nhã Lam càng nghe càng phản ứng dữ dội hơn.

- Anh nói dối, tôi là bạn gái anh. Tôi hỏi anh, từ lúc quen tôi đến giờ, có lúc nào anh gọi điện hỏi thăm tôi chưa? Hay là anh chỉ gọi về xem Hạ Vy đã về nhà chưa, đã ăn cơm chưa? Hôm nay học tập thế nào? Có đang buồn không? Đi chơi thì anh đưa Hạ Vy đi lúc nào tôi cũng không hay, tôi không trách điều đó. Nhưng tôi lo cho anh, đến một cú điện thoại anh cũng không gọi cho tôi. Khi tôi gọi thì bảo đang ở cùng Hạ Vy. Đến đây là đủ rồi. Anh hãy biến khỏi cuộc đời tôi, không bao giờ tôi muốn gặp lại anh nữa.

Nhã Lam chạy vụt đi, bỏ lại tôi trong hàng ngàn câu hỏi mịt mù không lời giải đáp. Cô ấy đã nhìn thấy tất cả những điều mà tôi đang dấu kín. Nhã Lam đã hiểu thấu tâm tư của tôi. Có lẽ người tôi yêu chính là Hạ Vy. Phải tôi đã yêu em họ của mình. Tôi trốn trong phòng, không dám đối diện với sự thật. Giờ đây tôi chỉ có thể chọn một trong hai cách: đối mặt và chạy trốn. Tôi chọn phương án hai.
03:21 CH 27/07/2015
Tội lỗi của tình yêu
Nhìn Hạ Vy ngủ, tôi lặng lẽ hôn lên trán nó. Rồi bước vào phòng, phải chi Hạ Vy đừng yêu tôi. Nhưng tình yêu là vô tội. Tội là tội đã trót yêu anh họ của chính mình. Nếu như em không phải em họ của tôi, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Ngày đầu tiên đi làm việc, tôi mặc chiếc áo sơ mi mà hôm trước bạn gái đã mua cho. Cảm thấy rất hài lòng. Khi tôi bước xuống lầu thì Hạ Vy đang ngồi ở bàn ăn đợi sẵn. Tôi không muốn con bé thất vọng, nên cũng vài đũa qua loa rồi vội vàng đi. Tối hôm đó, tôi có hẹn với Nhã Lam. Chúng tôi đi dạo quanh bãi biển rồi dừng lại ở khu hàng ăn. Cuối cùng là khu bán đồ trang sức, mĩ nghệ. Bạn gái tôi là người có khiều thẫm mĩ nhất trên đời. Cô ấy chọn vài chiếc vòng làm bằng vỏ ốc rất đáng yêu rồi vòi vĩnh bắt tôi mua cho bằng được. Đúng là con gái, chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh là lóa mắt cả lên. Bỗng nhiên Nhã Lam chọn một sợi dây chuyền bằng pha lê có hình mặt trăng rất đẹp đưa cho tôi. Cô ấy bảo tôi mang về tặng Hạ Vy. Tôi bảo không cần, Nhã Lam ép tôi phải mang về cho bằng được. Tối hôm đó, tôi nhân lúc Hạ Vy ra ngoài, lén vào phòng của cô bé. Đặt sợi dây chuyền lên bàn học. Tôi nhìn thấy khung ảnh treo trên tường của Hạ Vy mà lòng quặn thắt. Bức hình đó tôi và em cùng đi Đà Lạt hồi năm ngoái.
- Anh ngắm gì vậy? – Tiếng em vang lên làm tôi giật mình.
- Em…à…Nhã Lam nhờ anh đưa hộ em món quà. – Tôi hơi lúng túng.
- Anh cám ơn chị Lam hộ em, hôm nào rãnh anh đưa chị ấy đến đây nhé. Em nhớ chị ấy lắm.
Tôi gật đầu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, không muốn nhìn thấy con bé phải rơi nước mắt.
- Anh Lâm à, anh đừng tránh em như thế nữa.
- À, anh có tránh gì đâu chứ. – Tôi nhìn nó ráng nặn một nụ cười thật tươi.
- Anh đừng để ý chuyện đó nữa. Em đã quên rồi. – Nó đóng cửa phòng lại. Kết thúc mọi chuyện. Lòng tôi chợt thấy nhẹ nhõm và thanh thản.
Từ ngày sống ở nhà Hạ Vy, tôi không phải lo bất cứ điều gì cả. Đôi lúc tôi có cảm giác mình được em chăm sóc quá kĩ lưỡng. Sáng thức dậy uống một ly sữa em khuấy rồi đi làm, trưa về thì em dọn cơm sẵn, ăn xong thì được chuẩn bị nước tắm. Có đôi lúc tôi nhắc khéo em, dù gì tôi cũng đâu phải trẻ lên ba mà cần em chăm bẵm. Nhưng em mặc kệ lời tôi nói, ngày nào cũng vậy, hệt như một thói quen. Có một lần, Nhã Lam đến nhà chơi. Nhìn thấy cảnh đấy không khỏi trầm trồ xuýt xoa, Hạ Vy sao mà chu đáo và đáng yêu đến thế. Tôi cũng biết, có được đứa em gái này là cái phúc ba đời. Nhưng Hạ Vy nghe câu đấy xong thì nổi nóng bỏ vào phòng. Làm tôi chẳng hiểu đâu cua tai nheo gì cả. Sáng hôm sau. Hạ Vy đã ra ngoài từ rất sớm. Không biết là đi đâu, tôi hỏi bố cô ấy, ông chỉ lắc đầu. Cả ngày hôm đó, tôi bồn chồn không yên. Tối vừa về đến nhà, tôi lao vào phòng Hạ Vy. Cả ngày nay con bé không về nhà. Tôi cuống lên đi tìm khắp nơi. Gần hai giờ sáng tôi mới về nhà. Vừa mở cửa thì đã thấy con bé ngồi ung dung xem phim ma. Tôi hơi bực trước thái độ dửng dưng đó rồi bỏ vào phòng. Con bé rón rén theo sau, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Tôi đóng cửa phòng lại. Nằm uống ngủ. Năm phút sau, chịu không nổi tôi mở cửa phòng. Con bé đang khóc. Những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi má, tôi lau nó. Đôi má em ửng hồng như những cánh hoa đào. Em ôm tôi, tôi đẩy Hạ Vy ra. Em nhìn tôi uất ức bỏ về phòng. Tôi không biết phải làm thế nào trước hành động vừa rồi của Hạ Vy. Càng ngày con bé càng khiến tôi khó xử. Một buổi tối, Hạ Vy từ đằng sau ôm lấy cổ tôi rồi khẽ hỏi:
- Anh có thích em không?
- Đừng đùa nữa, bỏ tay ra xem nào.
- Em không đùa.
- Ừ, anh thích em được chưa. Phiền quá đi mất.
- Anh chê em phiền hả. Được vậy từ nay em không phiền anh nữa.
Con bé đóng sập cửa lại khóc rấm rức. Tôi đành phải dỗ, nhưng làm cách nào Hạ Vy cũng không nín. Tôi đành mặc kệ. Hôm sau, mắt Hạ Vy sưng húp, tôi đoán chắc nó đã khóc cả đêm. Nhìn nó mà tôi thấy thật đau lòng. Sao em phải hành hạ bản thân vì tôi chứ? Dù em có cố gắng đến đâu thì tôi cũng không thể thích em. Bởi vì em là em họ tôi. Từ sau ngày hôm đó em không còn nói chuyện với tôi nữa. Tôi có hỏi thì em cũng im lặng. Ban ngày thì đi học, ban đêm thì trốn ở trong phòng. Sáng hôm sau thì mắt vẫn sưng mọng. Tôi thật sự bó tay với con bé bất trị này. Đúng một tuần, tình hình này không thể kéo dài được, tôi đành làm hòa trước.
- Nè, em ra nói chuyện với anh xem nào.
- ………
- Hạ Vy, sao không trả lời chứ.
- Em mệt, anh đi đi.
- Nếu như lần này em không ra nói chuyện thì từ nay về sau chúng ta không anh em gì nữa.
Không có ai trả lời. Tôi đã năn nỉ, đe dọa…Tất cả đều vô hiệu. Tôi nổi giận đùng đùng trở về phòng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Là em, em đứng trước cửa phòng tôi phụng phịu má, mặt xụ xuống trông thật đáng yêu. Lí nhí nói lời xin lỗi. Thấy tôi cười, con bé hoa chân múa tay rồi lẩm bẩm chạy đi. Đáng yêu không tả được. Một lát sau thì bắt tôi phải ăn bằng hết số cơm ban chiều, xem như là hình phạt vì tội dám chọc tức Hạ Vy.
- Nè, hôm nay bắt anh ăn nhiều thế. Mọi bữa chỉ có cơm và trái cây thôi mà.
- Anh ồn quá đi. Em bảo ăn thì ăn đi. Lắm lời. Anh xem anh khẳng khiu như con cò đây này. – Hạ Vy vừa nói vừa gọt táo.
- Nhưng anh no vỡ bụng rồi. Ăn cơm xong bắt uống sữa, ăn trái cây. Bây giờ lại còn bánh nữa. Chắc mai mốt anh thành heo mất.
- Em thích heo.
- Chịu thua em luôn.
- À, anh ơi, em mới mua vé tàu đi du lịch Vũng Tàu, anh có muốn đi với Nhã Lam không? – Hạ Vy đưa miếng táo cho tôi.
- Sao em không đi mà lại đưa anh.
- Là vé cặp, đi một mình thì tiếc. Với lại em chẳng dám. Thôi thì nhường anh vậy.
- Em muốn đi không?
- Để em nghĩ đã.
- Anh đi cùng em. Chịu chưa cô nhóc. Khỏi phân bì anh có người yêu bỏ quên em gái.
03:11 CH 27/07/2015
Em muốn được xin lời khuyên về chuyện mua xe điện...
:))) Đọc bài của bạn mà mình buồn cười quá. Cũng mệnh Thổ, cũng định mua xe điện mà nghe bạn kể hoang mang quá. :))))
09:41 SA 27/07/2015
Bế tắc với gia đình chồng và chồng
Em kém chị 2 tuổi. :) Lấy ck xa là cả 1 thiệt thòi rồi chị ạ. Chị nên tìm cho mình những người bạn để tâm sự. Chứ nếu c cứ chịu đựng 1 mình và khóc thì c sẽ chịu đựng được đến bao giờ? Em k dám nhận là mình hiền thục nết na gì, vì thế e sống cho em, k tự làm khổ mình. Chị đừng để ck và mẹ ck làm khổ mình nữa, Chị dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, chăm sóc bản thân tốt hơn, có thời gian thì đi mua sắm, làm đẹp. Nên sống cho mình trc, khi có con thì sống cho con. Vậy thôi chị.
08:11 SA 27/07/2015
Thắc mắc tình cảm, tâm lý của phụ nữ !
Yêu nhau đc có 2 tháng mà anh chị đã thế này rồi ạ? Con gái nhiều khi hay tủi thân nên nói vậy thôi a. Nếu mối quan hệ của anh chị vẫn bình thường thì k sao đâu. Tình yêu cũng cần thời gian mà. Thêm nữa là nhiều cặp đôi sến hay nói yêu em, yêu anh hằng ngày. Nhưng cũng có những người k nói, mà cảm nhận tình cảm của nhau. Có nhiều cách để nói yem yêu anh thay cho lời nói lắm. ^^
08:01 SA 27/07/2015
Là cảm nắng, là thích hay là yêu?
Nếu mình hỏi rồi thì đã không cần đến tư vấn, :)
11:42 SA 14/07/2015
Là cảm nắng, là thích hay là yêu?
:D :D :D Hầy, Chị cũng mong thế ý chứ. Hihi. Chuyện này đến 1 cách tự nhiên quá. Nhẹ nhàng đến mức chị không nhận ra luôn ý. Nhưng đc đi ăn cùng nhau mỗi ngày, đc chia sẻ về công việc, rồi nói chuyện vu vơ thôi cũng đã vui lắm rồi.
10:42 SA 14/07/2015
Là cảm nắng, là thích hay là yêu?
:3 khó nhỉ? thôi thì chỉ cần mình thấy vui và hp là đc rồi. hi;)
09:24 SA 14/07/2015
Là cảm nắng, là thích hay là yêu?
:) Cảm ơn bạn nhé! Hiện tại thì mình đang cảm thấy rất hp. Không chỉ là khi đc ôm, mà đơn giản là đc nhìn thấy a ý cũng làm m thấy vui. Hi. Có lẽ chỉ cần thế này cũng đủ làm mình hp rồi, ^^
09:23 SA 14/07/2015
t
tuongvy1312
Hóng
356Điểm·4Bài viết
Báo cáo