Hiện tại thì e đang k biết tình cảm của mình là như thế nào. Hy vọng các chị đi trước sẽ sáng suốt cho em lời khuyên!!


Em và anh ấy có khoảng thời gian làm việc chung với nhau. Anh ít nói, khó gần, và có vẻ gì đó khá lạnh lùng. Em không thích con trai kiểu đó chút nào. Rồi lại thêm cái bệnh kỹ tính nữa. Nhìn đã không thể ưa đc rồi. Ngày làm việc chúng em chỉ nói chuyện được vài câu, chủ yếu là trao đổi về công việc, ngoài ra thì không nói chuyện gì khác.


1 lần, anh ấy rủ em đi ăn. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở trao đổi công việc, rồi cả bữa ăn lại im lặng. Những ngày sau đó chúng em vẫn đi ăn với nhau, vẫn chỉ nói với nhau khi thật cần thiết. Rồi chuyện đi ăn với nhau thành 1 thói quen lúc nào không hay. Vẫn im lặng, 2 người vẫn chìm vào 2 suy nghĩ riêng, 2 thế giới riêng. Thấy công việc của anh vất vả, em thấy thương lúc nào không hay. Rồi em âm thầm giúp đỡ. Em không muốn anh phải bận tâm về mấy chuyện nhỏ nhặt. Cuộc sống cứ thế trôi đi, em không biết mình có tình cảm với anh từ khi nào. Em chỉ biết là rất mong đi làm để được gặp anh. Em cũng không bao giờ nghĩ là bọn em sẽ có tình cảm gì với nhau. Nếu có cũng chỉ có chăng em thương anh ấy thôi.


Rồi 1 ngày, bất ngờ anh ấy hôn em, ôm em và nói: “Anh xin lỗi, dạo này anh stress quá”. Sau đó chúng em vẫn bên nhau như 1 thói quen. Quan tâm nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Nhưng cả 2 đều chưa từng nói Yêu hay Thích nhau. Mọi chuyện cứ lặng lẽ như thế, nhẹ nhàng như thế.


Chúng em cũng có những buổi cafe, cũng có những cái nắm tay, rồi cả những vòng ôm thật chặt. Anh ấy cũng hay cười, cũng nói chuyện nhiều hơn, và bớt đi nhiều cảm giác mệt mỏi. Chúng em như những con người đang yêu, nhưng lại không ai nói với ai điều ấy.


Em không biết đó có được gọi là tình yêu hay không? Hay chỉ dừng lại ở cảm nắng, hoặc đơn giản là thích nhau? Có khi nào là sự đồng cảm không?


Em đang rất cần 1 lời khuyên!!!