đọc qua dòng tâm sự của các bạn mình cũng thấy buồn và thông cảm với các bạn .Mình cũng là người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh như các bạn .Minh lấy chồng cũng được 03 năm rồi.Ngày mới lấy nhau minh cũng cam thấy rất hạnh phúc ,Nhưng cũng chẳng được bao lâu chúng tôi thường xuyên cãi nhau .Tâm sự với đồng nghiệp họ bảo mới ma nên chưa hiểu nhau dần dần sẽ hiểu ma,ai cũng vây cả .Tôi nghe vậy cũng huy vong la đúng.sau đó minh sinh em bé ,cứ nghĩ có em bé sẽ làm cho chúng minh gắn chặt hơn .Ai ngờ càng ngày càng tệ,Anh ta luôn so sánh con mình với đứa con nhà đứa em, rồi bắt đầu nói minh là không biết chăm con .Mình sinh bé xong ở nhà chăm con .Nếu con ho hay đau bụng laị đỗ lỗi cho mình la do mình cho ăn.mình mà nói lại thì anh ấy nói là minh cải anh ta.Anh ta con nói mình là từ khi cố lấy tôi tới giờ cô chưa làm cho nhà này được gì cả cô cũng chưa nuôi con tôi được bữa nào cả .nếu muốn in chuyện thì tốt nhất in lặng .Nhưng cái gì cũng có giới hạn chứ ,nhiều chuyện rất la vô lý ,mình nói lại thi anh chửi mình bằng những từ thô tục có khi anh ta đánh mình .Khi lấy anh ta thi mình cung không có gì cả .Anh thì có nhà cửa đàng hoàng ,có lần bạn của anh tới đánh bài mới xin phép mình .Anh ta nói nhà của tôi mắc mớ gì phải xin phép ai .Anh để ý từng tý trong gia đình từ bếp núc cho đến lau nhà rửa chén ,giặt đồ.Không may rửa chén làm bể chén là có chuyện với anh la rồi đấy .Anh nấu ăn ma măn thi không sao nhưng mình mà nấu mặn anh nói nấu thế này thì cho chó ăn à .minh thấy rất la ngột ngạt .Mọi việc trong gia đình anh đều tự ý quyết định làm .không bao giờ hỏi hay bàn bạc với mình .Mọi chuyện mình chỉ biết khi nó xảy ra ma thôi.nói chung 01 tháng 30 ngày chúng mình cãi nhau mất 29 ngày .bây giờ mình đã đi lam mình nghĩ có thể thay đổi được nhưng cũng không khá hơn .bây giờ mạnh ai người ấy lam chẳng ai nói với ai lời nào cả.mà mình biết tính anh ta rồi không thể thay đổi được .Mình phải làm sao bây giờ đấy
Không biêt lịch thế nào nhỉ? Thông báo dùm mình nhé.
Chúc anh tìm được hướng đi cho mình nhé!
Đừng quá lo lắng nhưng mình ko thể tự chuẩn đoán hay chữa trị cho con được cho bé đi khám là yên tâm nhất.
Hãy sinh ra một thiên thần để sau này thằng chồng đó có muốn cũng ko bao giờ có đc!
Mong bạn luôn vững tin để vượt qua khó khăn này!:Rose:
Theo mình thì chẳng còn gì vương vấn với một người chồng như vậy. Khi người chồng đó không tôn trọng mình thì dù mình có cố gắng đến đâu cũng là vô nghĩa mà thôi. Hãy độc lập và tòm cho mình một lối thoát bạn nhé! Hạnh phúc của mình đều do mình tạo ra mà...Chẳng cần sống với một người chồng vô tâm như vậy.
Mình chẳng hiểu người có học như chồng mình mà lại có lối hành xử thiếu văn hóa như vậy.
Lúc nào ra ngoài cũng khen vợ giỏi giang, chăm chỉ và thương con nhưng tất cả chỉ là lời xáo rỗng mà chẳng giúp ích gì cho vợ con cả.
Đôi lúc mình chỉ muốn bỏ đi thật xa với con trai bé bỏng của mình mà chẳng cần gì đến người chồng đó nhưng... để làm đc điều đó lại chẳng đơn giản tẹo nào.
Thôi, chúng ta những người vợ đảm đang, hãy cố lên để hoàn thiện mình để đảm bảo một tương lai vững chắc. Để mình có thể tự lo cho mình mà chẳng cần tới người chông vô trách nhiệm đó.
Chúc bạn tự tin hơn!