Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đàn ông ly thân:chuỗi những ngày thống khổ
Tôi thấy những bài viết của anh ở trên thì cũng cầu chúc cho vc anh được hợp lại. Nói gì thì nói khuyên bỏ nhau để gia đình tan vỡ cũng không nên. Nhưng trước quyết tâm của anh thì tôi biết anh đã quyết rồi.
Nói thật ra càng yêu đối phương nhiều thì khi bị phản bội cái cảm giác đấy đau đớn lắm, không còn yêu nữa thì thẳng thắn thành thật nói ra, lén lút, ngoại tình đó là cái cảm giác nhất thời nhưng hậu quả thì không lườg hết. Tôi cũng là người đàn ông bị vợ phản bội, cũng tin nhắn, nhật ký, những lời yêu thương chứa chan nhung nhớ làm tôi tan nát cả cõi lòng, tôi cũng vị tha hết mức có thể ........... nhưng rồi vẫn ly hôn rồi
03:27 CH 27/06/2016
Đàn ông ly thân:chuỗi những ngày thống khổ
Mình cũng có comment bài của bạn. Nhưng theo minh nghĩ tư tưởng bạn chưa được thông lắm, bạn còn đang cảm thấy tuột mất điều gì đó ở vợ bạn, bạn đang thấy mình thua kém người đàn ông mà vợ bạn ngoại tình, bạn hay nhắt tới tập 2 quá, bạn đang cay cú. Nên chăng, không còn duyên nợ thì cũng nên nghĩ tốt về nhau.
Mình cũng từng như bạn, nếu có hận thù vợ thì mình cũng ngồi nghĩ 1 mình chứ không nói ai, giờ có gặp mặt mình cũng thấy rất bình thường, dù gì cũng là vợ chồng. Mình cũng chiều chuộng vợ giống bạn và anh chàng nguoidochanh cũng có thể còn hơn nữa ấy chứ.....
06:11 CH 19/06/2016
Đàn ông ly thân:chuỗi những ngày thống khổ
Đôi lúc cũng muốn có 1 người nữ ngồi bên cạnh, ăn 1 miếng bánh uống 1 ly nước, ngửi mùi hương nhẹ trên tóc, để còn có cảm giác là đàn ông chứ không thì mất cảm giác hết. Nhưng bị ám ảnh ghê quá lại thôi bạn
05:15 CH 14/06/2016
Đàn ông ly thân:chuỗi những ngày thống khổ
Cũng gần 4 năm rồi, cứ vẫn vậy thôi, chán lắm, hôm trước cũng viết 1 bài nói về câu chuyện của mình nhưng mới một nửa thôi, tính kể tiếp phần sau, tính qua tính lại nếu kể hết thì mấy anh chị trên diễn đàn đọc thì kêu mình nhỏ mọn ích kỷ, không đáng mặt đàn ông. Thôi đành im lặng luôn. Chúc bạn vượt qua bão giông thời gian này
06:01 CH 13/06/2016
Đàn ông ly thân:chuỗi những ngày thống khổ
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu nỗi đau mà người mình yêu thương nhất phản bội, tôi thời gian đầu cũng giống như anh bây giờ. Cũng không nên cay cú mà vội vàng quen một ai khác để làm tình hình thêm phức tạp. Trước mắt anh không nên nghĩ ngợi nhiều, tìm những người bạn thân tin tưởng mà tâm sự cho vơi nỗi buồn....
10:39 SA 13/06/2016
Xin ý kiến các mẹ : Vợ tôi đang ngoại tình?
Chắc anh cũng lớn tuổi hơn tôi một chút, nhưng vấn đề này tôi đã từng là nạn nhân của nó, vc tôi đã ly hôn lâu rồi nhưng tôi vẫn ám ảnh về khoảng thời gian đó. Trước sau gì nếu không xử lý khôn khéo thì chuyện ly hôn sẽ tất yếu xảy ra thôi. Người đàn bà ngoại tình thì sẽ rất khó níu kéo, vợ anh sẽ cài mật khẩu điện thoại, nói dối về thời gian, sau đó tỏ thái độ khó chịu hằn học với anh và các con ( đang có tình yêu đẹp mà), rồi sau đó thách thức với cái bản mặt trơ tráo, tỏ vẻ bất cần. Nếu anh đã khuyên giải lựa lời mà cũng không ăn thua (đáng lẽ anh nên sử dụng một ít bạo lực, nhưng tôi nghĩ anh không muốn điều đó).
Khuyên anh ly thân hay ly hôn thì cũng không nên vì còn ảnh hưởng đến các con, nhưng những dấu hiệu mà tôi nói sơ sơ ở trên mà anh gặp phải thì cuộc hôn nhân của anh khó cứu vãn. Vì vậy, anh nên để vợ anh đi theo tiếng gọi tình yêu của mình đi. Trước khi đi chỉ nói 1 câu" đã đi thì đừng quay về nữa"
04:29 CH 12/06/2016
muốn giết vợ
Haiza, theo tôi nghĩ các lời khuyên trên của các anh chị em là chính xác. Cố gắng dành quyền nuôi 2 đứa con, còn giết nhau làm gì, đau đớn cũng đau rồi, xấu hổ nhục nhã cũng rồi. Li hôn cho chúng nó sống với nhau đi anh trai ạ
06:01 CH 29/05/2016
Không còn tình, mà cũng chẳng còn nghĩa!
Trên là câu chuyện của 4 năm về trước và đây là câu chuyện của 3 năm về sau. Cuộc đời tôi là một vở kịch bi, buồn thì nhiều, tôi cũng không trách gì ai cả, cách sống của mình là hệ quả của những ngày này tôi phải vật vả với số nợ nần do mình gây ra, kéo theo cả gia đình phải buồn rầu, đau khổ. Hằng ngày đi làm chứ rảnh chút nào là cứ suy nghĩ cái thòng lọng siết vào cổ mình, tôi bế tắc, giống như tôi đang chọn ngày để năm sau là đám giỗ đầu của mình. Má tôi, người rất yêu thương con mình dường như tóc đã bạc luôn hết cả đầu, không khí nặng nề, tôi bỏ đi không được, ở lại cũng không xong.
Những tháng gần đây tôi hay mơ về những giấc mơ thuở còn bé, những giấc mơ ấy không hề có mẹ con cô ấy, những gì tôi làm cho mẹ con cô ấy có thể xem là quá đủ, tôi thấy thanh thản, tôi nợ nần, mất hết cả sĩ diện, đánh mất lòng tin của nhiều người nhưng tôi cũng được xem là người tối và hiền lành theo cách tôi nghĩ. Tôi tiếc có 1 số việc tôi chưa thực hiện, tôi không biết tôi còn cơ hội làm lại từ đầu và có 1 hạnh phúc mới nữa không đây
07:34 CH 20/05/2016
Không còn tình, mà cũng chẳng còn nghĩa!
Chúng tôi cũng có 1 chuyến đi khám tại sài gòn, kẻ đi trước người đi sau, chủ yếu là lấy máu để xét nghiệm gì đó, lâu rồi tôi cũng quên mất là text cái gì. Kết quả thì bệnh viện gởi về địa chỉ nhà cô ấy qua đường bưu điện, và cho đến giờ kết quả như thế nào tôi cũng chẳng biết, kết luận do cô ấy đọc và giữ.
Tết đó cô ấy cũng chẳng ghé thăm nhà chồng chúc tết, tôi không biết là trách hay không trách gì cô ấy nữa, tự bản thân cô ấy hiểu làm như vậy có đúng hay không?.
Hôn nhân theo tôi nhìn nhận, dù là phụ nữ hay đàn ông thì chúng ta cũng như đang chơi một canh bạc, yếu tố hên xui chi phối rất lớn. Nếu may mắn ta hạnh phúc tới cuối cuộc đời, nếu gặp rủi xem như cả đời lầm lỡ. Không giống như ngày xưa ông bà cha mẹ ta họ yêu thương gắn bó cả đời, dù khó khăn, cãi vả.
07:14 CH 20/05/2016
Tâm sự tình yêu buồn, khi chồng tôi ngoại...
Chia buồn cùng bạn, cái này rối, không thể khuyên giải điều gì với bạn
06:59 CH 20/05/2016
Ông bố đơn thân !
Mới 20 tuổi mà em trai suy nghĩ chi dữ thế????????????/Chưa có con mà đặt tiêu đề ông bố đơn thân
06:11 CH 20/05/2016
Chồng ngoại tình với ......
Cuộc sống sao có những câu chuyện éo le thế dzữ trời
06:06 CH 20/05/2016
Không còn tình, mà cũng chẳng còn nghĩa!
Nửa năm trôi qua chúng tôi vẫn như cặp vợ chồng son và chưa có con, riêng cá nhân tôi, công việc có vẻ không nặng nhọc lắm chủ yếu làm trên máy tính thời gian rảnh rỗi nhiều, tôi sinh tật. Làm thì 10 đồng nhưng tiêu thì 12 đồng, tôi bắt đầu tìm hiểu bóng đá trên mạng, lúc đó chủ yếu là chơi để kiếm 1 ít cà phê ăn sáng tiêu vặt, tôi đi vào vết xe đổ mà mọi người nói" cờ bạc là bác thằng bần, chẳng ai giàu có vì nó cả", do chơi nhỏ nên tôi cứ ảo tưởng về bản thân, số tiền không lớn nên tôi không nhận thức mức độ trầm trọng của nó. Với lại tôi cũng ít giao lưu với bạn của vợ, vì cách nói và cách suy nghĩ của họ không hợp, vợ tôi thua tôi tới 7 tuổi, nên khi đi chơi chung nhóm bạn vợ tôi không biết phải nói gì, đành ra tôi ít đi chơi chung.
Năm đó vợ tôi báo tin có bầu, phải nói là tôi rất hạnh phúc vì điều đó, nhưng khoảng 3 tháng khi siêu âm thì không có tim thai. Lần đầu tưởng chừng đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời thì cũng là lúc đau khổ nhất, cô ấy rất buồn, tôi thì buồn hơn vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy. Lúc này khi cô ấy nằm dưỡng bệnh tôi mới nhận ra rằng, chúng tôi sống chung nhưng chưa bao giờ tích lũy được gì, khoản nợ của tôi chỉ mười mấy triệu mà tôi giấu không nói cũng là một vấn đề lớn, khoản tiền cưới mà 2 bên cho chúng tôi phải bán để chi tiêu. Tôi ân hận và nói thật với cô ấy là tôi có nợ 1 khoản tiền, vợ tôi lúc đó cho trả mà không nói gì. Đây là lần thứ nhất
07:41 CH 19/05/2016
Không còn tình, mà cũng chẳng còn nghĩa!
Bi kịch bắt đầu từ đây, trong những năm sống chung vấn đề tài chính chúng tôi không kiểm soát lẫn nhau, với lại tôi sai lầm là lúc sống chung với nhau tôi không đưa tiền lương cho cô ấy nắm giữ. Thật ra trong suy nghĩ của tôi, tiền lương của tôi chi tiêu cho việc sinh hoạt của vợ chồng, phụ giúp 1 ít cho đình, tôi không muốn trong mắt vợ cứ muốn mua thứ gì thì xin vợ đưa tiền ( cô ấy cũng thoáng và không bao giờ to tiếng hay thắc mắc).
Thứ hai trong những năm sống chung chúng tôi chưa bao giờ to tiếng hay cãi vã nhau, dù có rất nhiều điều muốn nói. Có lẽ do chúng tôi sống cũng ba má, sự ức chế không vừa lòng của cả hai không có nơi để giải tỏa xung đột, sự ức chế đó kéo dài gây nên sự thất vọng lẫn nhau.
Thứ 3 là nguyên nhân chính gây ra sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân này, lỗi này thuộc về tôi và kéo theo những sai lầm. Bây giờ khi nghĩ lại tôi có hận cô ấy, không bỏ qua lỗi lầm của cô ấy nhưng tôi đã cố gắng bù đắp 1 phần nào. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng không còn cay cú hay tỏ thái độ, dù sao chúng tôi cũng đã tưng là vợ chồng
07:21 CH 19/05/2016
Không còn tình, mà cũng chẳng còn nghĩa!
Đám cưới chúng tôi diễn ra nhanh chóng, mặc dù có 1 số khúc mắc nhỏ trong việc tổ chức giữa 2 bên gia đình. Cô ấy xin làm việc lại nơi cũ khi cô ấy xin thử việc chỗ cơ quan tôi, mức lương không cao lắm. Tôi cũng vậy, lương công nhân viên chức nói thật ra là không đủ sống, nếu biết tiết kiệm thì may ra có dư đôi chút. Gia đình 2 bên cũng chẳng khá giả gì, tuy nhiên vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc. Sáng chúng tôi cùng nhau đi làm, ăn sáng uống nước và trưa chở nhau về, ở nhà má tôi đã nấu ăn sẳn rồi, với lại gia đình tôi cũng yêu mến cô ấy.
07:06 CH 19/05/2016
Không còn tình, mà cũng chẳng còn nghĩa!
Sợ chúng tôi chia tay nhau vì chuyện tiền bạc, dì của tôi cho tôi mượn vàng để trả nợ, chị của cô ấy cũng quan tâm đến chúng tôi nên cho tôi mượn. Nhưng vấn đề không phải là chuyện đó, thôi lỡ che giấu thì nên giấu luôn, đã sai thì sao cũng sai rồi, tôi nhận hết về phần mình. Chúng tôi ở trong tình trạng ly thân, ai ở nhà người đó, gặp nhau hàng ngày vào buổi sáng là do cô ấy chủ động gọi ăn sáng và uống nước. Tôi không hiểu cô ấy như thế nào? đang diễn cái gì,
04:35 CH 19/05/2016
Không còn tình, mà cũng chẳng còn nghĩa!
Thật sự tôi không ngủ được, tôi nằm trằn trọc mãi. Tôi nghĩ nếu để cô ấy thuê nhà sống, tôi biết nói với gia đình cô ấy như thế nào. Ngày còn quen nhau cô ấy hay tâm sự là hay trò chuyện với má mình, có lẽ chuyện xảy ra cô ấy cũng đã nói. Tôi an tâm phần nào, sáng chúng tôi vẫn đi làm bình thường, tôi nhờ má tôi mua món thịt về luộc chấm mắm nêm, canh chua chả cá, món cô ấy thích, tôi linh tính chuyện chúng tôi sẽ tan vỡ, nhưng không biết khi nào.
Tôi tranh thủ, lựa lời làm tung tóe mọi chuyện với gia đình là nợ nần nên vợ chồng tôi giận nhau, cô ấy về nhà mẹ đẻ ở 1 thời gian. Tối đó tôi chở cô ấy xuống, tôi nói mấp mé nhưng có lẽ họ hiểu tôi đang nói gì, phía nhà cô ấy theo tôi nhìn nhận họ đang bênh vực cho cái sai của con mình ( chuyện sau đó đã chứng mình tôi nghĩ là đúng).
Tôi quay về nhà với cái đầu trống rỗng, ở nhà, ba má và các chị em đang rất giận vì những gì tôi gây ra.
Đây không phải là lần thứ ba
04:26 CH 19/05/2016
Không còn tình, mà cũng chẳng còn nghĩa!
Câu trả lời thì tôi đã rõ, căng thẳng ở cả hai chúng tôi, tôi tự dằn vặt mình. Tôi lấy cớ mệt mõi vì nợ nần nhiều và viện cái lý do là độ lại đá banh để đến 1 thời điểm nào đó chúng tôi chia tay nhau vì lỗi ở tôi, tôi không muốn người ngoài nói có vợ ngoại tình, gia đình tôi buồn hơn.Có một thằng con trai mà hôn nhân không hạnh phúc.
Một đêm nọ cô ấy về khuya, vào tolet nói chuyện rất lâu, điều này dạo gần đó thường xuyên, tôi cũng chẳng nói, có lẻ tôi quá hiền nên cô ấy càng quá đáng. Đỉnh điểm trời rất khuya điện thoại gọi nhưng cô ấy đang ngủ, tôi nghe giọng hỏi: em ngủ chưa? Tôi trả lời ngủ rồi, cảm ơn em quan tâm vợ anh.
Tôi gọi cô ấy dậy, tôi hỏi về cuộc gọi, vẻ mặt cô ấy bất cần, thách thức, tôi biết người đàn bà đã ngoại tình thì sẽ bấp chấp tất cả. Tôi không muốn làm to chuyện để gia đình biết, cô ấy gọi điện thoại cho ai đó nói thuê giúp nhà và sắp xếp đồ trong đêm.
03:05 CH 19/05/2016
Không còn tình, mà cũng chẳng còn nghĩa!
Tôi trả mọi thứ về như cũ như chưa bao giờ đụng đến, và cho đến bây giờ khi chúng tôi đã ly hôn từ rất lâu, quyển sổ vẫn ở chỗ cũ, tôi cũng không muốn đọc một lần nào nữa, nó nhắc tới nỗi đau của tôi, những đêm ngồi 1 mình thật khuya, đối diện với cái bóng của mình chỉ để tìm ra câu hỏi, cô ấy đã thật lòng yêu mình???
Đúng là cô ấy đang thay đổi, điện thoại cài mật khẩu, có những cuộc gọi hỏi thăm đại loại ăn uống gì chưa, quan tâm trên mức bình thường, tôi không nghĩ vợ tôi ngoại tình! Cô ấy trở nên cáu gắt, đi học đêm cũng không muốn tôi đưa đi, tôi buồn nhưng chẳng muốn nói, những dòng chữ tôi đọc đã buồn lắm rồi, cái bất thường trong sự bình thường.
Cô ấy đi học, tôi ra một quán nhỏ thường xuyên và ngồi một mình, có thể thất vọng dẫn đến xem thường không còn coi trọng chồng mình, chuyện này tôi cũng không muốn xin tư vấn 1 ai trong gia đình, tôi sợ mọi người nghĩ không tốt về vợ.
Khoảng thời gian này thật sự là khủng hoảng và đổ vỡ, cô ấy lấy cớ đi học và lấy tài liệu, gặp bạn bè chỗ làm nên về rất khuya, có lúc tôi phải gọi và ra chờ đợi ở đầu đường. Thật ra cô ấy làm gì, đi với ai, ở đâu tôi đều biết. Bí mật này tôi chưa từng kể với ai. Tôi nhờ 1 anh xem ôm hay uống ở quán tôi hay ngồi, không quen biết xa lạ, tôi nhờ giúp xem cô ấy làm gì, đổi lại tôi trả hơn mười mấy triệu, số tiền này tôi vay mượn ở chỗ quen biết. Mục đích chỉ tìm ra câu hỏi: cô ấy có phản bội mình không???
02:45 CH 19/05/2016
Không còn tình, mà cũng chẳng còn nghĩa!
Khi chúng tôi cưới nhau và về sống chung với nhau, cô ấy có đem theo một số đồ dùng cá nhân kỷ niệm thời còn con gái, chúng được cất vào trong chiếc tủ nhỏ trong phòng, những quyển sổ nhỏ viết nhật ký thời học sinh. Tôi chưa bao giờ tò mò đọc chúng, ai cũng có kỷ niệm riêng, dù vợ chồng cũng nên tôn trọng. Một lần tôi dọn dẹp cho ngăn nắp mọi thứ, cuốn sổ lại rớt ngay trước mặt, đọc những trang đầu viết về thời học sinh về mối tình đầu, chuyện cũng xưa rồi nhưng khi tôi lật tới những trang được viết gần đây, cô ấy viết tôi giống như là cơn say nắng của cô ấy, một sai lầm, nóng vội, tôi vẫn biết là cô ấy và bạn trai vẫn liên lạc với nhau.
Tôi rất là buồn, hơn 3 năm sống với nhau, nếu không biến cố thì chúng tôi đã có những đứa con xinh xinh, chẳng nhẻ 3 năm chung sống, cô ấy nấu ăn cho tôi, giặt đồ cho tôi, mua cho tôi viên thuốc có đếm quá 10 đầu ngón tay hay không? Đau đớn quá, cảm giác nghẹn đắng trong lòng. Giá như tôi đừng tò mò thì hay biết mấy.
Tôi cũng có đọc 1 số câu chuyện trên báo khi người chồng hay người vợ đọc hay biết những kỷ niệm hay tình yêu của đối phương khi họ chưa đến với nhau, cảm giác tổn thương như thế nào? Nên chăng những gì là quá khứ các chị em nên cất kỹ, để ở 1 nơi không ai biết thì ít xảy ra chuyện hơn
02:18 CH 19/05/2016
r
rongnuptrongdem
Bắt chuyện
571
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nói thật ra càng yêu đối phương nhiều thì khi bị phản bội cái cảm giác đấy đau đớn lắm, không còn yêu nữa thì thẳng thắn thành thật nói ra, lén lút, ngoại tình đó là cái cảm giác nhất thời nhưng hậu quả thì không lườg hết. Tôi cũng là người đàn ông bị vợ phản bội, cũng tin nhắn, nhật ký, những lời yêu thương chứa chan nhung nhớ làm tôi tan nát cả cõi lòng, tôi cũng vị tha hết mức có thể ........... nhưng rồi vẫn ly hôn rồi