Yêu đương mà tính toán quá thì đâu phải là tình yêu chân thật, sẽ tuột mất cơ hội gặp được nửa kia thật sự của mình.
:"> kiểu gây thương nhớ rồi bỏ trốn ấy ạ. Bình thường thì quan tâm, nc các thứ chuyện. Xong có hôm tớ lại giả vờ bận rộn ( mà cũng bận thật, có lần mấy ngày ko để ý ) ko nt nữa, trc khi đi để lại 1 câu dặn dò: " ko cần nhớ em đâu nhá !" Cứ thế đến lúc tự nhiên lại nói nhớ mình :)). Thỉnh thoảng nhỡ kể đến bạn gái nào, tớ lại giả vờ ghen 1 tí :-P. Nhưng thực ra tớ quen với anh ấy thời gian cũng lâu hơn chị Lulla, nên đã thoải mái, tự nhiên hơn rồi ^^.Với cả mình là ng chủ động cũng rất hay mà, nếu thích thì nt cho ngta, ko thích thì thôi. Ko kiểu bị động như trc nữa, cứ đợi ngta nt, nc thì mới tl đc ^^. Cảm xúc của mình ko để phụ thuộc vào ng khác nhiều thế đc :-P.
Không chấp nhận được thì nextĐàn ông thằng nào cũng thếNó làm ra tiền thì nó có quyềnMuốn nó không đi chơi gái thì hãy tìm thằng nào không làm ra tiền ấy :))
Cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người. Đúng là cái gì ngọt ngào quá thường là giả tạo. Em biết là mình ngu và dễ tin người nên dễ bị lừa dối nhưng mà lúc tâm sự, chia sẻ với nhau, cả hai đứa đều biết mình và đối phương có những vết thường về tình cảm quá lớn, khó có thể bước qua được nên em k nghĩ người ta lại làm thế với mình. Khi em đến với SG em đã mag theo nỗi đau quá lớn, đã có một thời gian dài em bị chứng bệnh kiểu như là tự kỷ, em hay nằm khóc và gào thét một mình, phải cố gắng lắm để kiềm chế bản thân mình không lao ra ban công và nhảy xuống ( em viết thế đừng mẹ nào trách và nghĩ em ngu nhé). Sau những lúc ấy em mới hiểu tại sao những người bị tự kỷ hay trầm lại lại hay tự tử, không phải họ muốn chết mà họ k ý thức được việc họ làm, lúc ấy thấy đau đớn lắm chỉ nghĩ làm thế nào để giải thoát thôi. Phải công nhận là em đã từng rất thích người đó, nghĩ rất tốt về người nên không bao giờ tưởng tượng ra mình chỉ là rau sạch. Từ lúc đọc được những dòng cm cả mọi người trong đầu em cứ lởn vởn hai chữ "rau sạch" rau sạch. Thật là khó chịu quá đi hic hic.
Ngoại em lớn tuổi rồi,lại hay bệnh và rất yếu thế mà mỗi lần gặp em lúc nào cũng chỉ nói "lấy chồng đi" mặc dù lúc trước khi còn khỏe Ngoại em thỉnh thoảng giận lên khi em kô chịu nghe lời là "có chó mới lấy mày" Vì Ngoại em đã chăm sóc nuôi nấng em ngay từ những ngày còn thơ ấu nên em thương Ngoại em lắm). Vậy mà giờ đây hàng ngày nhìn Ngoại em bị bệnh,lẫn thẩn lúc nhớ lúc không mà mỗi lần tỉnh táo đều nói em một điêu rất đơn giản thế mà đối với em nó lại là một nhiêm vụ khó khăn đó là "lấy chồng đi". Nghe điều này em có cảm giác như đó mong muốn duy nhất Ngoại muốn em làm để báo hiếu cho Ngoại. Anh ah,chính vì vậy mà em mới viết những dòng này gửi đến Anh mặc dù thật lòng em còn ham chơi lắm.
Thật lòng em rất thích được đi chơi ăn uống cùng Anh nhưng em biết thời buổi khó khăn như hiện nay ra ngoài nhiều thì có khi cuối tháng Anh sẽ mì gói trừ cơm...mà em lại kô muốn Anh như thế nên em nhất định sẽ hùn với Anh nhé (mình chia 3/7 được kô Anh) ngoại trừ những khoản nho nhỏ. Hoặc là nếu như hết xiền em cũng ko ngại cùng Anh uống tra đá lề đường và ngồi công viên ăn bắp đâu
Thời buổi này vẫn còn người như vậy sao ?