Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một thời đã xa rất xa....
Ngày....tháng....năm.....
PHÁT HIỆN CHỒNG CÓ BỒ
Cũng như mọi lần, chồng cô nhắn tin bảo về muộn với lý do sinh nhật. Cho con bé con đi ngủ xong cô cũng ôm con ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đã từ lâu cô không còn để tâm đến việc chồng cô thường xuyên đi làm về muộn, đi nhậu đến tận khuya mới mò về. Chồng cô là 1 người vô tâm, bỏ mặc cô lo toan mọi thứ trong gia đình. Ngoài việc đi kiếm tiền anh không hề chia sẻ giúp đỡ vợ bất cứ chuyện gì. Cô tự mình sống độc lập, vai trò vị trí người chồng bắt đầu mờ nhạt đi. Chuyện bắt đầu từ những lần chồng cô hay đi tụ tập bạn bè, có lần đi qua đêm không về nhà, chuyện về muộn là thường xuyên. Cô khuyên bảo, phân tích lý lẽ anh không những không nghe mà còn tỏ thái độ khó chịu. Dần dà cô trở nên vô cảm, không còn quan tâm đến việc anh đi đâu, làm gì bên ngoài nữa. Anh đã nhiều lần xin cô cho anh cơ hội để thay đổi, cô đã đồng ý nhưng dường như chỉ được 1 thời gian ngắn xong đâu lại vào đấy không xi nhê gì.
Cái ngày hôm nay cô sớm đã linh cảm nó sẽ đến thôi. Bình thường trong lúc ngủ cô rất hiếm khi tỉnh dậy nửa chừng, trừ khi là có sự khó chịu trong cơ thể. Vậy mà đêm nay, không vì 1 lý do nào cô tỉnh dậy vào nửa đêm. Với tay lấy chiếc điện thoại để cuối giường bật lên xem thì bây giờ mới gần 4 giờ sáng. Có 1 vài tin nhắn Zalo của Nam, nội dung tin nhắn là câu chuyện đang nói dở dang tối qua. Cũng không có gì cả, cô và Nam đã thống nhất là hạn chế nói những câu tình cảm với nhau khi nói chuyện. Ừ thì điều đó ít nhiều cũng khiến cô thấy nhẹ lòng hơn, đơn thuần là việc đẩy tình cảm xuống mức độ chỉ quan tâm hỏi han nhau trong cuộc sống hàng ngày. Kéo xuống bảng thông báo trong điện thoại cô thấy có 1 cuộc gọi nhỡ của chồng vào lúc 2 giờ sáng. Cô đoán là lúc đó anh về và gọi để ra mở cửa. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chồng cô đã về từ bao giờ mà cô không hề hay biết. Người lão nồng nặc mùi rượu bia, đã quá quen với cảnh tượng như vậy cô nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu ngủ tiếp. Nằm mãi trằn trọc không ngủ được cô ngồi dậy với điện thoại của chồng để trên bàn. Bình thường thì cô không có thói quen mở điện thoại của chồng ra kiểm tra nhưng không hiểu sao lúc này có điều gì đó thôi thúc khiến cô tò mò muốn xem thử. Chồng cô cũng khá cẩn thận cài đặt mật khẩu điện thoại, cài cả mật khẩu vào ứng dụng Zalo. Dạo gần đây thấy chồng có nhiều biểu hiện khác lạ nên cô đã âm thầm theo dõi. Vô tình dò được mật khẩu điện thoại cô tìm cách mã hoá mật khẩu Zalo, cài đặt 1 mật khẩu dùng chung truy cập được cho cả 2 máy. Việc còn lại là đăng ký tài khoản số điện thoại trên trang chủ Viettel để tra cứu lịch sử tin nhắn, cuộc gọi bất cứ khi nào cô muốn. Mọi việc đã xong, cô chỉ việc ngồi 1 chỗ và kiểm soát mọi thứ. Mấy ngày nay thỉnh thoảng cô vẫn ra vào Zalo, Facebook của chồng xem có gì khác lạ không. Tuyệt nhiên mọi thứ đều ổn không có điều gì bất thường. Việc kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong điện thoại chồng cô đã làm từ rất lâu trước đó nhưng cô thấy đa số toàn liên lạc với anh em cùng chỗ làm nên cô có chút yên tâm hơn. Mọi việc chỉ là đề phòng chuyện không hay xảy ra mà thôi. Chồng cô đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, nhiều lần nhậu nhẹt tới tận khuya thì ai biết mấy lão làm gì ở bên ngoài.
Chuyện mà cô cho rằng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra đã tới. Cô mở hộp thư tin nhắn trong điện thoại của chồng, đập vào mắt cô là tin nhắn chồng cô gửi đi cho 1 cô gái mà trong danh bạ điện thoại lưu là " Môi cong". Nội dung tin nhắn là " Anh đến rồi em đâu vậy?". Trước đó là mấy cuộc gọi cũng vào số của cô gái này. Chắc là anh chồng cô sơ ý chưa kịp xoá tin nhắn đi nên cô mới tình cờ bắt gặp được. Cô bàng hoàng khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, tay run run phải khó khăn lắm cô mới giữ chặt được chiếc điện thoại khỏi rơi xuống. Trái tim cô như ngừng đập chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy khó nhọc. Lấy bình tĩnh cô hít 1 hơi thật dài rồi thở mạnh ra. Hỏi cô có đau lòng không? Có giận dữ không ư? Câu trả lời là không. Cô chỉ thấy nỗi thất vọng càng lớn, tuyệt đối không 1 chút đau lòng. Cô còn nhớ cách đây 6 năm, hồi đó vẫn là người yêu của nhau cô nói với anh rằng " Dù sau này có khổ như thế nào em cũng chịu đựng được vì anh chỉ cần anh đối xử tốt với em. Không còn yêu nữa thì phải thành thật với em, em sẽ để cho anh lựa chọn. Tuyệt đối không được lừa dối em, nếu anh phản bội em mà còn lừa dối em cả đời này sẽ không tha thứ cho anh". Cô nhếch môi cười nhạt, lời hứa cũng chỉ là lời đầu môi hứa hẹn khi còn đắm say nhau. Niềm tin nay đã bị vỡ vụn rồi không còn gì cả. Cô truy cập tài khoản trên trang chủ Viettel thì thấy chồng cô đa số gọi vào số cô gái này vào lúc đêm muộn có nghĩa là hai người họ thường gặp nhau sau giờ làm còn cũng không thấy thường xuyên gọi điện hay nhắn tin gì. Điều đáng buồn là toàn thấy chồng cô chủ động liên lạc. Xem qua ảnh trên Zalo thì đó là 1 cô gái khá trẻ và xinh xắn, trông có vẻ sang chảnh ăn chơi. Tự dưng cô thoáng nghĩ có phải chồng cô đổi gu thích phụ nữ kiểu này. Cô biết anh luôn thích mẫu người con gái nhỏ nhẹ, dịu dàng, đằm thắm. Rất tiếc tính cách cô lại hoàn toàn trái ngược với kiểu cách phụ nữ này. Cô bướng bỉnh, ngang ngạnh, không biết nói những lời yêu chiều, lại hay càu nhàu, khó tính,..... Ở cô chỉ có 1 trái tim nhân hậu, 1 tấm lòng chân thật. Tạm thời lúc này cô chưa xác nhận rõ ràng mọi chuyện nên chưa thể trách ai. Cô muốn biết chồng cô đến với cô gái kia vì lý do gì? Vì tình yêu? Hay vì bản năng sinh lý người đàn ông? Cô quyết định sẽ im lặng như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi sự thật được phơi bày rồi sau đó cô sẽ có cách giải quyết riêng của mình. Ngày hôm nay sao dài thế, nặng nề đến ngột thở. Đi làm mà tâm trí cô không thể tập trung nổi vào việc gì. Cố làm cho mình thật bận rộn để không có thời gian rảnh để nghĩ. Sáng nay trước khi đi làm nghe con gái chào mẹ, đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ, nụ cười giòn tan khúc khích. Nhìn con mà tim cô quặn thắt lại, cô thương con bé qua đỗi. Năm tháng sau này cô phải đối diện sao đây. Mới nghĩ đến đó nước mắt đã trực trào nơi khoé mắt tự bao giờ. Tự nhủ rằng " MẠNH MẼ LÊN TÔI ƠI!!!!!"

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
05:40 CH 12/02/2017
Một thời đã xa rất xa....
.....
Tôi vẫn luôn tự hỏi 1 điều rằng có bao giờ chồng tôi sợ mất tôi hay không? Khi mà với cách sống như hiện tại anh ấy có thể làm tôi buông bỏ bất cứ lúc nào. Có 1 người đàn ông khác đứng đằng sau anh ấy. Chính là NAM. Anh luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Có mặt đúng lúc tôi cần. Chia sẻ mọi vấn đề tôi gặp phải. Thương tôi vô điều kiện không vì bất cứ mục đích gì.
Khi tôi ốm, chồng tôi còn đang mải mê với những cuộc liên hoan anh em bạn bè thâu đêm, luôn về nhà trong trạng thái nửa say nửa tỉnh. Có đêm tôi lên cơn sốt cao, toàn thân run rẩy, người nóng hầm hập. Chồng cựa mình vô tình chạm vào người tôi thấy vậy chỉ hỏi bâng quơ " Ốm hay sao mà người nóng vậy", không thấy tôi trả lời sau đó ngủ tiếp. Là NAM thì lúc nào cũng quan tâm đến tình trạng sức khỏe của tôi " Em đỡ chưa? Cảm thấy trong người sao rồi ? Đã ăn uống gì chưa ? .....,"
Một lần tôi gặp chuyện không vui, gọi cho chồng để chia sẻ, chưa kịp nói gì anh đã cúp máy vì ồn ào không nghe thấy gì. Sau đó nhận được tin nhắn chồng gửi " Hôm nay anh đi với mấy anh em ở công ty, 2 mẹ con ngủ trước, anh về muộn nhé". Rồi cả đêm chồng không về, không 1 cuộc gọi, không 1 câu nhắn tin. Còn NAM thì chỉ cần nghe tôi gọi " Anh à" thôi là đã hiểu tôi đang gặp phải chuyện gì đó " Em có chuyện gì phải không? Nói đi anh nghe"
Cả ngày đi làm chồng chưa bao giờ nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm tình hình ở nhà ra sao, con có ngoan không? Đi làm từ sáng đến tối mịt mới mò về, có hôm lại ngồi nhậu với anh em đến 2, 3 giờ sáng. Mọi việc ở nhà không bao giờ quan tâm vì đã có mẹ và vợ lo hết rồi. NAM thì " Chồng em lại về muộn hay sao? Anh thức muộn thêm 1 chút nói chuyện với em cho đỡ tủi thân, đừng suy nghĩ gì cả". Rồi Nam thức cùng tôi cho đến khi chồng tôi về hoặc đến lúc tôi muốn đi ngủ.
Ngày mẹ đẻ tôi bị tai nạn phải vào bệnh viện. Đêm đó tôi cùng mọi người trong gia đình vào viện chờ lo thủ tục cho mẹ nhập viện. NAM nói " Anh không có tư cách gì để có thể đến bên cạnh em vào lúc này nhưng có chuyện gì hãy gọi cho anh". Biết tôi lo lắng cho mẹ tâm trạng bất an, NAM thức cùng tôi cho đến tận khi gia đình tôi đã hoàn tất thủ tục nhập viện cho mẹ và tôi trở về nhà an toàn. Có lần NAM ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi về chuyện tiền bạc để có thể lo cho mẹ được tốt hơn nhưng tôi đã dứt khoát từ chối. Tôi có thể tự mình xoay sở được, chưa cần đến ý tốt của anh.
Trời trở lạnh NAM nhắn tin " Hôm nay thời tiết lạnh lắm đấy, em đi làm mặc ấm vào nhé"
Đi làm tăng ca nhiều NAM lại hỏi " Em mệt không ? "
Một người như thế thử hỏi sao tôi không xao lòng cho được. Tôi có cố đẩy anh ra xa cỡ nào, nói những lời khó nghe ra sao NAM cũng chưa 1 lần hết thương tôi. Anh vẫn chấp nhận ở lại, để chữa lành những vết thương mà người đàn ông khác gây ra cho tôi.
Đôi khi chỉ vài lời quan tâm đúng lúc, đúng thời điểm mà trái tim tôi đã bị xao động. Cùng đó là thái độ thờ ơ, vô tâm của chồng ngày càng đẩy tôi và anh ra xa hơn. Điều đó đã vô tình làm biến mất tình yêu đã được xây dựng bao năm. Mọi người trách tôi thay lòng ư? Tôi chấp nhận hết. Cảm xúc luôn là thứ duy trì tình yêu, một khi nó không còn thì tình yêu cũng chết.
Tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ chồng vì NAM. Anh chưa bao giờ là 1 trong những sự lựa chọn của tôi. Nếu tôi và chồng phải giải thoát cho nhau thì đó là điều tôi làm vì chính bản thân mình chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác. Chuyện tôi và NAM đã được đặt 1 giới hạn nhất định, trong đó không ai được chạm vào cuộc sống riêng của người kia. Chỉ được phép đi bên cạnh cuộc đời nhau, không hề có danh phận hay lời hứa hẹn gì hết. Đó không phải là bạn bè, càng không phải là tình nhân. Một nối quan hệ không có ràng buộc, tạm gọi là mối quan hệ không tên. NAM là bí mật của riêng tôi, nơi mà tôi có thể tìm đến khi cảm thấy chênh vênh, cần nơi để chia sẻ lắng nghe. Ở đó tôi không cần phải gồng mình lên để sống, không cần phải diễn kịch để làm vừa lòng người khác, nơi tôi cởi bỏ những chiếc mặt nạ của riêng mình, muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, muốn điên cứ điên,......Sau đó lại trở về cuộc sống hàng ngày, vui vẻ sống tiếp.
CHỈ VẬY THÔI!!!!

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
04:22 CH 31/01/2017
Một thời đã xa rất xa....
.....
Đúng là khi không còn tình cảm thì mọi sự đối xử của người kia cũng không làm mình đau khổ được nữa. Chưa bao giờ tôi thấy mình thờ ơ, lạnh lùng vô tình như lúc này. Sau ngày hôm đó tôi vẫn bình thường, có điều là không nói bất cứ câu nào với lão chồng. Tôi không cảm thấy đau lòng, không vật vã buồn rầu. Duy nhất 1 điều tôi cảm nhận rõ rệt đó là sự thất vọng, nó càng đẩy mạnh hơn việc tôi nghĩ rằng sự lựa chọn của tôi là sai. Tôi không còn muốn biết lão nghĩ gì nữa.
Ngày thứ 1:
Buổi sáng hôm ấy tôi nhắn tin cho lão " Hôm qua anh nói đuổi mẹ con tôi đi. Vậy anh đã suy nghĩ kỹ chưa?" Lão không trả lời câu hỏi của tôi mà lảng sang vấn đề khác coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Buổi tối lão đi làm về chơi với con 1 lúc rồi dắt xe ra khỏi nhà. Trước khi đi còn nói " Hai mẹ con ngủ trước đi. Bố ra ngoài có việc về muộn" Tôi ngó lơ mặc kệ không trả lời lão. Đêm hôm ấy lão về rất muộn người nồng nặc mùi rượu bia. Lúc đó tôi vẫn chưa ngủ, nghe tiếng mở cửa phòng tôi khẽ xoay lưng lại nằm sát về phía con bé con. Lão lên giường lại gần cúi xuống hôn con bé con rồi vuốt má nó. Sau đó nằm xuống bên cạnh tôi, lão quờ tay ôm tôi, hơi thở lão phả vào gáy tôi nóng ran. Tôi hất tay lão ra nói giọng khó chịu " Anh bỏ tay ra". Lão nói " Không bỏ. Không bao giờ bỏ". Rồi lão kéo tôi lại gần ôm chặt cứng, tôi càng vùng vẫy cố thoát thì lão càng ghì chặt hơn. Lão ghé sát tai tôi nói " Anh xin lỗi. Anh đã sai rồi". Thật sự trong lúc này, tôi không có cảm xúc gì hết. Không muốn nói chuyện. Tôi ngồi dậy đẩy con bé con nằm giữa rồi nói với lão " Có chuyện gì để ngày mai nói chuyện. Giờ tôi mệt lắm. Anh đi ngủ đi"
Ngày thứ 2:
Sáng tôi dậy sớm đi làm thì lão vẫn còn đang ngủ. Lúc ngồi ăn trưa rảnh rỗi tôi mở điện thoại ra bỏ chặn số điện thoại của Nam rồi xoá luôn số của anh. Một tuần nay cả hai không hề liên lạc gì chắc anh cũng đã đồng lòng với quyết định chấm dứt của tôi. Vì nếu tôi chặn số thì số điện thoại của anh vẫn còn trong máy, tôi không dám chắc lúc tôi nhớ anh sẽ không gọi cho anh nên giải pháp tốt nhất hiện giờ là xoá sạch sẽ. Anh vẫn luôn nói với tôi rằng " Anh trách ông trời tại sao để anh gặp em quá muộn, người mà anh yêu lại không thể ở bên cạnh anh. Giờ bắt anh phải cố đi tìm 1 người khác". Tôi trả lời rằng " Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của ta đều có 1 sứ mệnh riêng. Có lẽ ông trời thương em nên để anh đến bên em xoa dịu vết thương, bù đắp chút tình cảm mà bấy lâu nay em không nhận được". Hai người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau bởi rào cản quá lớn về gia đình, xã hội và bản thân mỗi người không cho phép vượt qua cái ranh giới ấy. Tình yêu này còn đau đớn hiện gấp bội tình yêu đơn phương mà người đời vẫn hay nói rằng đó là mối tình tuyệt vọng, đau khổ. Ít ra họ vẫn có quyền được hi vọng, chờ đợi, còn ta đây tình cảm mới nhen nhóm lên đã vội vàng tìm cách dập tắt đi. Vẫn gặp nhau đó, mà phải cố tỏ ra thản nhiên dửng dưng như chưa từng thân thiết, để rồi khi người quay lưng bước đi ta lại trông theo đầy những cảm xúc ngổn ngang bủa vây lấy. Chúng ta gặp sai người nhưng đúng thời điểm, thời điểm cả hai người cô đơn nhưng không thuộc về nhau. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hề hối hận vì đã yêu anh ấy. Vì hơn ai hết chúng tôi đều hiểu rằng đôi khi hạnh phúc không phải là cùng nhau đi hết 1 quãng đường dài mà đơn giản là đến bên cạnh nhau vào thời điểm thích hợp và làm cho cuộc sống có điều gì đó ý nghĩa hơn.
Ngày thứ 3:
Hôm nay lão về đúng giờ không la cà nhậu nhẹt đến khuya như mọi lần. Lão thay quần áo, tắm gội xong ngồi nghịch điện thoại ngoài phòng khách. Cũng như mấy hôm trước không ai nói chuyện với ai cả. Cho con bé ngủ xong tôi cũng tắt điện thoại ôm con ngủ. Có những lúc tôi tự hỏi rằng con đường mình lựa chọn có thực sự đúng? Tôi của hiện tại cũng không chắc rằng có đủ niềm tin để đi tới tận cùng hay không. Chỉ là tôi chỉ còn 1 con đường duy nhất để tiếp tục. Có đáng không khi mà tôi đã dành cả thanh xuân để yêu duy nhất 1 người đàn ông????
Nửa đêm khuya khoắt lão mò về trong tình trạng say khướt, chân đi còn không vững nữa. Ôm cả 2 mẹ con lão luôn miệng nói " Tôi sai rồi, mình bỏ qua cho tôi". Tôi càng cố đẩy ra thì lão càng lì lợm ôm chặt hơn. Tôi hét lên " Buông ra đi. Anh làm tôi cảm thấy khó chịu đấy" Sau 1 hồi lão cũng chịu nằm yên, tôi lùi sát vào phía trong tường cố tránh xa lão ra. Rồi tôi nghe có tiếng sụt sịt, hình như lão đang khóc, người lão run lên. Tình cảm của tôi dành cho lão đã biến mất sạch sẽ rồi thì phải, giờ còn hơn cả người dưng. Tất cả điều lão làm cũng không làm tôi cảm thấy động lòng nữa. Rồi lão nói " Cô nói đi cô có mang con rời xa tôi không?" . Tôi im lặng không trả lời, chỉ có màn đêm tĩnh lặng làm không khí lúc này trở lên ngột ngạt, bí bách đến khó thở. Nhắm mắt cố ru mình chìm vào sâu giấc ngủ, chỉ mong sao cho trời mau sáng. Một cảm giác hoàn toàn trống rỗng đến khó tả....

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
05:15 CH 06/01/2017
Một thời đã xa rất xa....
....
Trời đang mưa....
Từ đầu mùa đông tới giờ lâu lắm mới thấy mưa to đến vậy.
Bất chợt...nhớ anh đến nao lòng
Dường như mưa càng khiến em nhớ anh nhiều hơn Nam ạ. Em nhớ có lần mình gặp nhau đúng cơn mưa rào, bàn tay ấy đã nắm chặt tay em kéo em chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa. Chạy theo phía sau anh nhìn tấm lưng rộng của anh thấy hạnh phúc sao mà giản đơn thế, ước gì được dừng mãi ở giây phút này.
Mấy ngày nay tôi đã chặn toàn bộ những gì có thể liên lạc được với Nam. Sau cuộc nói chuyện buổi tối hôm ấy...nhớ lại làm tôi thấy đau lòng...
-" Anh đang cố gắng để không gặp em nữa nhưng không nói ra vì anh sợ mình không làm được. Anh thực sự muốn có bạn gái công khai để tính chuyện kết hôn rồi"
-" Anh nói rất đúng. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này mãi được"
-" Hãy để cho anh tự mình thực hiện. Bây giờ tự dưng bảo anh cắt đứt hoàn toàn với em thì anh không làm được"
-" Mọi thứ không có gì là không thể. Em có 1 cách. Anh có đồng ý làm theo cách của em không?"
-" Ukm. Em nói đi"
-" Giống như việc cai nghiện, đầu tiên là sẽ ngăn chặn mọi con đường dẫn tới cơn nghiện"
-" Ý của em là chấm dứt hoàn toàn mọi liên lạc đúng không ? Anh không muốn"
-" Đúng vậy. Anh thông minh đấy".
-" Không. Anh không muốn thực hiện nó"
-" Cả em và anh đều hết sự lựa chọn rồi. Em xin anh, hãy làm điều đó vì em"
-"......."
-" Nào anh hãy mở danh bạ ra và tìm số điện thoại của em rồi xoá đi. Em cũng sẽ làm như vậy. Em không nhớ số điện thoại của anh và anh cũng vậy đúng không ?"
-" Em có thể làm mọi thứ, xoá tất cả những gì liên quan tới anh nhưng anh không bao giờ xoá số điện thoại của em đâu."
-" Em xoá xong rồi. Anh không xoá thì tuỳ anh thôi. Nếu anh cố liên lạc em sẽ chặn số anh"
-" Không được chặn số anh. Anh sẽ không liên lạc với em"
-" Tiếp đến em sẽ vào Facebook hủy kết bạn với anh, em khoá luôn Facebook không vào nữa"
.....

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
05:45 CH 26/12/2016
Một thời đã xa rất xa....
.....
........
Trái tim của tôi nó đã vỡ vụn rồi. Chẳng đau như tôi vẫn hằng nghĩ, chỉ thấy nỗi thất vọng càng ngày càng lớn dần lên. Cái ngày hôm nay, tôi sẽ không bao giờ quên.....
.....
Hôm nay có đám cưới phải đi xa nên tôi có gọi điện nhờ mẹ Ck trông cháu hộ, vì đi xe khách đường xa đông đúc cho trẻ con đi khổ nó ra. Bà từ chối thẳng thừng bảo không trông được, mang sang ngoại mà gửi. Trong khi đó bà ngoại vừa bị gãy tay, quần áo thì không cả tự thay được thì làm sao mà trông được cháu. Vẫn quan điểm con mình đẻ ra thì tự mình phải lo đừng nghĩ đến việc người khác lo hộ nên tôi quyết định không đi nữa. Chồng gọi điện thì tôi có nói qua mọi chuyện là vậy, rồi không biết như thế nào lão gọi điện cho mẹ hắn rồi bà tự ái giận dỗi luôn. Chiều hôm ấy con bé con đùa nghịch bị ngã, tối về bà nội nhìn thấy hỏi thì tôi có trả lời là nó nghịch tự ngã. Bà nói luôn câu trông con kiểu gì để con ngã, làm mẹ kiểu vô trách nhiệm. Lão quay sang chì chiết tôi:
" Biết tính bà thích nịnh, cô không thể nịnh bà 1 câu à. Nhà có mỗi 3 người phụ nữ, cô làm con dâu mà suốt ngày xảy ra xích mích vậy"
Lần nào cũng vậy, lão luôn bênh mẹ không nhìn nhận vào sự việc đúng hay là sai. Tôi nói với lão:
" Tôi là người không bao giờ biết nịnh người khác, con người tôi là vậy đúng là đúng mà sai là sai, có sao nói vậy. Đừng bao giờ áp đặt người khác phải sống theo cách mình muốn. Mỗi người đều có quan điểm sống khác nhau"
Lão gằn lên:
" Mày biến con mẹ mày về nhà mày. Hai mẹ con mày đi luôn. Sống kiểu này tao mệt mỏi lắm." Lão chỉ tay thẳng mặt tôi.
Tôi sững sờ. Không tin vào những gì mình vừa nghe được. Dù tức giận đến mức nào lão cũng chưa bao giờ xưng hô mày _ tao với tôi huống chi là lão vừa hét lên đuổi tôi ra khỏi nhà vì 1 chuyện không đáng như vậy. Tôi nhếch mép cười nhạt, thì ra con người ta lại dễ dàng thay đổi đến vậy. Ý nghĩ muốn li hôn xuất hiện trong đầu tôi. Muốn chấm dứt, muốn được sống 1 mình không cần phải gồng lên chịu đựng hàng ngày nữa. Những gì tôi nín nhịn, những gì tôi cố gắng ở cái gia đình này đều không 1 ai thấu hiểu. Về làm dâu, 1 thân 1 mình chỉ hi vọng có chồng là chỗ dựa duy nhất. Vậy mà giờ, điều xa xỉ nhất là được cảm thông chia sẻ trong cuộc sống vợ chồng tôi cũng không có được. Tôi nói cố giữ để mình không được khóc:
" Tôi về cái nhà này được bố mẹ anh cưới hỏi đàng hoàng, không phải cái loại theo giai cho không biếu không. Muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, anh sang nói chuyện với bố mẹ tôi, tôi sẵn sàng đi khỏi đây ngay"
Thật sự đến giờ phút này tôi mệt mỏi, muốn được giải thoát. Chẳng còn điều gì níu giữ tôi ở cái gia đình này nữa. Nước mắt cứ thế rơi xuống, rơi xuống môi mặn chát. Trái tim này đã chằng chịt tổn thương rồi.
" Mẹ ơi, con muốn về nhà.....Có lẽ con đã chọn sai rồi "

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
05:32 CH 25/12/2016
Một thời đã xa rất xa....
....
,,,,,,
3h17' sáng
Tôi chợt tỉnh giấc vì cảm thấy có bàn tay ai đó luồn vào trong lớp áo tôi đang mặc sờ soạng mơn trớn da thịt. Khẽ mở mắt nhìn xung quanh tôi lờ mờ nhận ra đó là chồng mình. Người lão nồng nặc mùi bia rượu ôm ghì lấy cơ thể tôi. Lão về tự bao giờ mà tôi không hề hay biết. À quên giờ đây tôi đâu còn để ý quan tâm tới việc lão đi sớm về khuya như trước kia nữa. Tôi lấy hết sức đẩy lão ra rồi quay lưng lại giả vờ ôm con ngủ tiếp. Chưa dừng lại ở đó lão tiếp tục kéo tôi lại gần hơn, lão hôn tôi. Lần này thì tôi tỏ vẻ khó chịu cố thoát ra khỏi lão. Rồi như 1 con thú bị kích động lão chồm lên ghì mạnh hai vai tôi ấn xuống giường, lão gằn giọng hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi.
-" Chồng muốn mà lại đẩy ra à? Cô có còn coi tôi là chồng nữa không ?"
Tôi im lặng không trả lời câu hỏi của lão. Ừ tôi là vợ kia mà, tại sao tôi lại né tránh khi chồng muốn chứ. Nhắm chặt mắt lại, hai tay buông xuống để mặc lão muốn làm gì thì làm. Bất chợt hình ảnh của Nam hiện ra trước mắt, tôi nghĩ đến hoàn cảnh của chúng tôi hiện giờ. Tôi hàng ngày sống bên chồng nhưng trái tim lại hướng về người đàn ông khác. Chồng tôi vẫn không hề hay biết gì cả, chẳng phải tôi đang lừa dối lão đó sao. Đã tự lúc nào tôi trở thành con đàn bà trơ trẽn và xấu xa như vậy. Trái tim tôi lúc này đây như bị ai đó xé ra hàng trăm nghìn mảnh, cổ họng cứ đau nghẹn lại, nước mắt lại lã chã rơi ướt đẫm gối. Sợ chồng biết sẽ thắc mắc vì sao lại khóc nên tôi vội gạt mấy cọng tóc loà xoà trước mặt che lại. Mọi chuyện tôi gây ra tôi sẽ tự mình giải quyết, không liên quan đến bất cứ ai cả.
Lão lấy áo giúp tôi mặc vào rồi nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy tôi. Nếu là trước kia ắt hẳn tôi sẽ cảm thấy ấm áp lắm nhưng sao giờ đây lạnh lẽo đến vậy. Rồi lão ghé sát tai tôi thì thầm, giọng nói của lão vẫn đều đều trầm ấm như 10 năm về trước.
-" Tôi biết tôi sai rồi, thời gian vừa qua tôi đã ham vui mải mê rượu chè, bỏ mặc không quan tâm gì tới mình. Chắc là mình đã buồn và thất vọng về tôi nhiều lắm phải không?"
Tôi vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn về phía khoảng không trước mặt.
-" Tôi hứa với mình tôi sẽ thay đổi, mình cho tôi cơ hội để sửa sai có được không vậy ?"
Lúc này mắt tôi đã nhoè đi, nước mắt thi nhau lăn xuống môi mặn chát.
-" Có được không mình? Tôi biết tôi sai rồi " Lão xiết nhẹ bàn tay tôi chờ đợi câu trả lời.
Không biết phải nói gì trong lúc này tôi im lặng gật đầu. Trong lòng trống rỗng khó tả. Nhiều cảm xúc hỗn loạn đan xen nhau. Bạn hỏi tôi có vui không ư? Đáng nhẽ tôi phải vui mừng chứ, chẳng phải đây là điều trước kia tôi từng rất mong muốn đó sao. Không 1 cảm xúc gì, tôi đã trở nên vô cảm rồi. Cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trái tim tôi đã mệt mỏi rồi. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy tôi và lão của 10 năm về trước, từng mảnh kí ức lúc ẩn lúc hiện là những kỉ niệm đẹp đẽ cùng lời hẹn ước " Chúng mình sẽ mãi mãi là 1 đôi nhé"

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
02:15 CH 07/10/2016
Dừng lại để ai đó được bình yên!
Có mẹ nào giống em ko ????
" HẾT YÊU.....!
.......!
Nếu có một ngày, bên nhau tim không còn đập rộn ràng trong lồng ngực.
Nếu có một ngày không còn cảm thấy vui vẻ khi bên nhau.
Nếu có một ngày hạnh phúc của anh không còn phải là em.
Nếu có một ngày em rơi nước mắt mà trong lòng anh không cảm thấy đau quặn.
Thì dừng lại nhé anh!
Thời gian có thể làm cho con người ta thay đổi từ ngoại hình cho đến tính cách, thì lấy lý do gì mà không cho phép trái tim thay đổi, ràng buộc nhau bằng những lời hứa khi vui, tổn thương nhau những giây phút buồn phiền.
Đã yêu nhau quá nhiều ư? Đã hy sinh vì nhau quá nhiều ư? Đã đi cùng nhau quá lâu ư?
Khi ta hết yêu thì mọi điều kia đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Bỗng dưng 1 ngày tôi nhận ra mình đã hết yêu chồng thật rồi.
Không còn chờ đợi, nhớ nhung, không còn ngóng trông, không còn cả những yêu thương hôm nào.
Là tại anh ? Hay tại tôi? Hay tại cả hai?
Đã lâu lắm rồi anh chưa nói câu yêu thương với tôi. Có phải anh đã chán tôi rồi ?
Cả 2 đi làm cả ngày, tối mới gặp nhau mà cũng không biết nói với nhau câu gì. Hai đứa nằm quay lưng vào nhau như thể người dưng.
Anh ấy chẳng làm điều gì có lỗi với tôi, không đánh đập chửi bới, không đối xử tệ bạc, không ngoại tình.... nhưng tôi vẫn là người vợ không hạnh phúc. Tôi không còn yêu anh ấy như lúc xưa nữa.
Tôi không nghĩ có 1 lúc nào đó tôi lại phải nếm trải cảm giác hết yêu như thế này đến lần thứ 2. Lần đầu là khi chúng tôi chưa lấy nhau, lúc đó yêu nhau được 5 năm. Vì anh vô tâm quá gần như là bỏ mặc tôi và cũng vì ngay lúc đó có 1 người con trai khác quan tâm tôi hơn. Tôi bị xao động và dần dần chính sự thờ ơ của anh làm tôi mất hết tình cảm yêu thương. Tôi vẫn gặp anh, đi chơi với anh, để cho anh ôm hôn nhưng không có cảm giác gì. Giống như là 1 thói quen vậy. Một ngày không chịu nổi nữa tôi nói với anh rằng tôi đã hết yêu anh rồi. Anh bị sốc bởi câu nói đó của tôi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ hết yêu anh. Đúng vậy, tôi không chê bai anh được điều gì cả. Anh không rượu chè bê tha, không cờ bạc, không gái gú, là 1 người rất đúng mực, sống tình cảm , biết đối nhân xử thế và rất được lòng bên gia đình nhà tôi. Chỉ có duy nhất 1 điều - đó là lỗi ở yêu thương. Ngày đó, nghĩ đến quãng thời gian 5 năm yêu nhau chúng tôi đã vượt qua biết bao khó khăn để có thể đi bên cạnh nhau thế này, tôi không đành lòng rũ bỏ. Vậy là tôi cố gắng học cách để có thể yêu lại. Anh cũng để ý tới tôi hơn, quan tâm tới tôi hơn. Tôi cũng thay đổi bản thân để phù hợp với anh hơn. Đúng là trời không phụ người có tâm, một thời gian sau tôi dần lấy lại cảm xúc, yêu anh hơn cả trước kiA nữa. Vài năm sau thì chúng tôi kết hôn. Chúng tôi lấy nhau vì đã yêu nhAu quá lâu rồi và đã đến lúc phải lấy nhau như 1 điều đương nhiên. Không có lời cầu hôn nào cả. Một ngày tôi hỏi anh " Bao giờ mình lấy nhau??" . Anh nói rằng " Nếu như em muốn thì bây giờ mình sẽ lấy nhau". Thế đó, vậy là chúng tôi làm đám cưới. Bố mẹ bạn bè 2 bên chúc mừng cho hạnh phúc của tôi và anh. Tôi xin kể thêm là đến thời điểm chúng tôi kết hôn là đã yêu nhau được 8 năm và anh chính là mối tình đầu của tôi. Người đàn ông đầu tiên tôi yêu và lấy làm chồng.... Đó đã là quá khứ rất xa xôi rồi.
Ngày xưa mỗi lần gần gũi anh đều nhẹ nhàng tình cảm luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi và hỏi tôi có thích không. Những gì tôi không thích anh tuyệt đối không bao giờ làm. Sau đó anh hôn nhẹ đưa tay cho tôi gối đầu rồi ôm tôi chìm vào giấc ngủ. Còn bây giờ thì sao? Anh không dành cho tôi nụ hôn theo kiểu yêu thương như trước nữa mà với anh chỉ hôn khi có chuyện đó xảy ra. Đôi lúc tôi cảm giác như anh làm chuyện đó với tôi chỉ là nhu cầu sinh lý. Dần dần tôi tránh việc làm chuyện chăn gối với anh, tránh để anh không hôn và ôm tôi nữa. Nếu không tránh được thì tôi chỉ biết nằm im chịu trận đến khi anh thỏa mãn xong. Anh không thể nào mà biết được rằng có những lần nước mắt tôi lăn ướt gối khi anh đang trên đỉnh của sự thỏa mãn. Tôi không còn cảm giác ham muốn chuyện ấy nữa. Với tôi càng không làm chuyện ấy tôi càng cảm thấy thoải mái.
Dường như tôi thất vọng về chồng quá nhiều điều. Đôi lúc nghĩ không hiểu tôi lấy chồng để làm gì khi mà tôi lại không hề nhận được sự quan tâm chia sẻ từ chồng. Tôi bắt đầu trở lên hay cáu gắt và khó chịu với chồng. Anh ấy làm việc gì tôi cũng không thấy vừa ý mình. Nhiều lúc tôi nghĩ hiền lành quá làm tôi thấy nhàm chán là lãnh cảm.
Tôi không còn gần gũi tâm sự mọi chuyện với anh nữa. Trước đây chuyện gì tôi cũng chia sẻ cùng anh. Ở bên ngoài đi làm, đi chơi tôi cười nói vui vẻ ai cũng tưởng tôi có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khi về nhà tôi ít nói chuyện, ít cười hơn và không dừng được việc cáu gắt với anh ấy. Tôi nhận ra rằng mình không còn tình yêu với anh nữa. Khi anh hỏi han, quan tâm tôi cảm thấy dửng dưng không muốn nói gì nữa.
Tôi biết có nhiều người vợ còn bị chồng đối xử tệ bạc, đánh đập tàn nhẫn, ngoại tình,....Nhưng với tôi thà như thế chia tay nhau còn dễ dàng. Còn với trường hợp của tôi, tôi chỉ còn biết sống cuộc sống vợ chồng không có tình yêu thôi. Liệu rằng tôi có sống được như thế này mãi không????? "

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
11:41 SA 03/10/2016
Dừng lại để ai đó được bình yên!
Em thật may mắn vì trong cuộc đời có 2 người đàn ông yêu em
.....
........,,,,,
Người đàn ông đầu tiên
Cũng là chồng em bây giờ. Là người mà em đã dành trọn vẹn gần 19 năm tuổi thanh xuân để yêu và ở bên cạnh anh ấy. Em đã từng tin rằng anh ấy là người đàn ông đầu tiên em yêu cũng là người cuối cùng của em. Vì vị trí của anh ấy quá lớn trong trái tim em, khiến em có ý nghĩ không thể yêu thêm 1 người đàn ông nào khác. Anh ấy ở bên em trong những bước ngoặt cuộc đời em, từ khi em còn là cô gái khờ dại chưa hiểu chuyện. Người ta thường nói " Mối tình đầu là mối tình khó quên nhất" vì nó chứa đựng những rung động cảm xúc đầu tiên đối với người bạn khác giới. Anh là dấu ấn lớn nhất của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của em. Sau 8 năm yêu nhau mình về ở chung 1 nhà. Nói em có hạnh phúc không?? Em trả lời là có, em đã từng hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi gặp được anh. Nhưng rồi mọi chuyện không như em nghĩ và đã nghĩ. Anh đã thay đổi rồi. Cái cách đối xử của anh càng ngày càng khiến ta xa nhau. Anh không còn muốn quan tâm em như ngày xưa nữa, anh bỏ mặc em để em 1 mình mạnh mẽ giữa đời. Càng ngày thời gian anh dành cho anh em bạn bè chiến hữu, cho những buổi liên hoan thâu đêm triền miên càng dày lên. Lời khuyên nhủ của em, sự giận dỗi của em anh bỏ hết ngoài tai không hề để tâm đến. Giờ đây em cảm thấy ra sao, buồn bã thế nào anh không nhìn thấy nữa rồi. Đã có lúc em nghĩ " Sự lựa chọn của em đã sai rồi sao? " Chồng em đây ư? Người đàn ông em yêu đây ư??? Hay là do em đã tự mình ngộ nhận rồi. Đến cả đám cưới diễn ra cũng là do ý của em muốn lấy vì người nhà giục nhiều quá và cũng vì ta yêu nhau quá lâu rồi. Lời cầu hôn đó em chưa từng được nhận. Chưa bao giờ anh nói " Anh muốn lấy em làm vợ " mà anh chỉ nói rằng " Khi nào em muốn kết hôn thì ta sẽ làm đám cưới" . Đó chỉ là điều em muốn nên anh làm hay sao. Em về làm vợ anh như 1 lẽ thường tình, như 1 điều không sớm thì muộn nó cũng xảy ra. Em không có sự lựa chọn nào khác ngoài anh. Tất cả chỉ vì ta đã yêu nhau quá lâu, những 8 năm cơ mà. Thứ em cần đâu phải sự đền bù bằng 1 đám cưới. Có thể nói theo 1 cách nào đó cả 2 ta đã sai rồi. Cả anh và em đều nghĩ sau ngần đấy năm bên nhau ta đã hiểu hết về nhau rồi nên không còn muốn tìm hiểu nữa. Thời gian thì cứ trôi đi, ta chẳng hiểu gì về nhau cả càng ngày càng xa nhau. Anh không còn hiểu em muốn gì, cần gì và em ngược lại cũng vậy. Ừ thì đang bên nhau thật đấy, sống chung 1 nhà ngủ chung 1 giường kia mà nhưng chỉ là thể xác thôi còn tâm hồn của 2 ta đã thôi không còn hướng về nhau nữa rồi phải không anh???? Sống bên nhau chỉ như 1 thói quen, mà anh biết đấy thói quen thì rất khó từ bỏ.
Người đàn ông thứ 2
Là người bước vào cuộc đời em khi em đang cô đơn nhất. Anh đã đến và kéo em bước ra ngoài thế giới kia. Dành cho em những điều tuyệt vời nhất và anh luôn là người hiểu em muốn gì nhất. Lắng nghe mọi thứ em chia sẻ, chịu đựng mọi tính cách ẩm ương của em. Là nơi mà em có thể xả mọi thứ trên đời này. Anh buồn khi em buồn, vui khi em vui, đau khi em đau lòng vì người đàn ông khác không phải anh. Ở bên anh em hiểu rằng em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Em chưa từng 1 ngày sống cho em, vì bản thân em mà luôn luôn phải nghĩ cho người khác trước sau đó mới đến mình. Anh từng nói " Chỉ cần có người con gái khiến anh yêu và quan tâm đến là được anh không mong điều gì hơn thế". Sau bao lần em làm đủ mọi cách để đẩy anh ra xa, tại sao anh không chịu rời đi mà vẫn ở đây. " Anh à" em ước gì được gọi anh mãi mãi như thế để rồi nghe an trả lời " Anh đây" . Biết đến bao giờ lại có 1 người xuất hiện để em gọi như vậy anh nhỉ. Ở bên anh em có thể yếu đuối không cần phải cố giả vờ mạnh mẽ. Em muốn được nhõng nhẽo, nũng nịu, bướng bỉnh với anh. Em phải làm thế nào anh nhỉ? Anh chỉ cách em làm sao có thể quên được anh đi. Hôm nay, em thấy lòng mình đầy giông bão, em nhớ anh vô cung. Nhớ cồn cào, nhớ da diết. Em nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, lời nói,.... Em nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Em nhớ những ngày mùa đông ấy, em đã từng vui vẻ thế nào khi bên cạnh anh. Duyên phận chỉ cho em và anh gặp nhau và đi cùng nhau 1 đoạn đường ngắn ngủi. Nhưng anh đã làm cho em có những kí ức thật đẹp đẽ. Ai trong đời rồi cũng sẽ trở thành người cũ của 1 ai đó. Chỉ mong rằng về sau khi nhớ về nhau chúng ta sẽ mỉm cười vui vẻ. Có 1 số người dù yêu thương nhau nhiều đến mức nào đi nữa thì họ cũng chẳng thể đến được với nhau hay ở lại bên cạnh đời nhau. Đó là cảm giác đau đớn và day dứt vô cùng. Đôi khi trong cuộc sống ta phải chấp nhận những sự thật mà bản thân không hề mong muốn. Trường hợp của em và anh chính là như vậy đó.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
07:48 CH 02/10/2016
Một thời đã xa rất xa....
Em thật may mắn vì trong cuộc đời có 2 người đàn ông yêu em
.....
........,,,,,
Người đàn ông đầu tiên
Cũng là chồng em bây giờ. Là người mà em đã dành trọn vẹn gần 19 năm tuổi thanh xuân để yêu và ở bên cạnh anh ấy. Em đã từng tin rằng anh ấy là người đàn ông đầu tiên em yêu cũng là người cuối cùng của em. Vì vị trí của anh ấy quá lớn trong trái tim em, khiến em có ý nghĩ không thể yêu thêm 1 người đàn ông nào khác. Anh ấy ở bên em trong những bước ngoặt cuộc đời em, từ khi em còn là cô gái khờ dại chưa hiểu chuyện. Người ta thường nói " Mối tình đầu là mối tình khó quên nhất" vì nó chứa đựng những rung động cảm xúc đầu tiên đối với người bạn khác giới. Anh là dấu ấn lớn nhất của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của em. Sau 8 năm yêu nhau mình về ở chung 1 nhà. Nói em có hạnh phúc không?? Em trả lời là có, em đã từng hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi gặp được anh. Nhưng rồi mọi chuyện không như em nghĩ và đã nghĩ. Anh đã thay đổi rồi. Cái cách đối xử của anh càng ngày càng khiến ta xa nhau. Anh không còn muốn quan tâm em như ngày xưa nữa, anh bỏ mặc em để em 1 mình mạnh mẽ giữa đời. Càng ngày thời gian anh dành cho anh em bạn bè chiến hữu, cho những buổi liên hoan thâu đêm triền miên càng dày lên. Lời khuyên nhủ của em, sự giận dỗi của em anh bỏ hết ngoài tai không hề để tâm đến. Giờ đây em cảm thấy ra sao, buồn bã thế nào anh không nhìn thấy nữa rồi. Đã có lúc em nghĩ " Sự lựa chọn của em đã sai rồi sao? " Chồng em đây ư? Người đàn ông em yêu đây ư??? Hay là do em đã tự mình ngộ nhận rồi. Đến cả đám cưới diễn ra cũng là do ý của em muốn lấy vì người nhà giục nhiều quá và cũng vì ta yêu nhau quá lâu rồi. Lời cầu hôn đó em chưa từng được nhận. Chưa bao giờ anh nói " Anh muốn lấy em làm vợ " mà anh chỉ nói rằng " Khi nào em muốn kết hôn thì ta sẽ làm đám cưới" . Đó chỉ là điều em muốn nên anh làm hay sao. Em về làm vợ anh như 1 lẽ thường tình, như 1 điều không sớm thì muộn nó cũng xảy ra. Em không có sự lựa chọn nào khác ngoài anh. Tất cả chỉ vì ta đã yêu nhau quá lâu, những 8 năm cơ mà. Thứ em cần đâu phải sự đền bù bằng 1 đám cưới. Có thể nói theo 1 cách nào đó cả 2 ta đã sai rồi. Cả anh và em đều nghĩ sau ngần đấy năm bên nhau ta đã hiểu hết về nhau rồi nên không còn muốn tìm hiểu nữa. Thời gian thì cứ trôi đi, ta chẳng hiểu gì về nhau cả càng ngày càng xa nhau. Anh không còn hiểu em muốn gì, cần gì và em ngược lại cũng vậy. Ừ thì đang bên nhau thật đấy, sống chung 1 nhà ngủ chung 1 giường kia mà nhưng chỉ là thể xác thôi còn tâm hồn của 2 ta đã thôi không còn hướng về nhau nữa rồi phải không anh???? Sống bên nhau chỉ như 1 thói quen, mà anh biết đấy thói quen thì rất khó từ bỏ.
Người đàn ông thứ 2
Là người bước vào cuộc đời em khi em đang cô đơn nhất. Anh đã đến và kéo em bước ra ngoài thế giới kia. Dành cho em những điều tuyệt vời nhất và anh luôn là người hiểu em muốn gì nhất. Lắng nghe mọi thứ em chia sẻ, chịu đựng mọi tính cách ẩm ương của em. Là nơi mà em có thể xả mọi thứ trên đời này. Anh buồn khi em buồn, vui khi em vui, đau khi em đau lòng vì người đàn ông khác không phải anh. Ở bên anh em hiểu rằng em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Em chưa từng 1 ngày sống cho em, vì bản thân em mà luôn luôn phải nghĩ cho người khác trước sau đó mới đến mình. Anh từng nói " Chỉ cần có người con gái khiến anh yêu và quan tâm đến là được anh không mong điều gì hơn thế". Sau bao lần em làm đủ mọi cách để đẩy anh ra xa, tại sao anh không chịu rời đi mà vẫn ở đây. " Anh à" em ước gì được gọi anh mãi mãi như thế để rồi nghe an trả lời " Anh đây" . Biết đến bao giờ lại có 1 người xuất hiện để em gọi như vậy anh nhỉ. Ở bên anh em có thể yếu đuối không cần phải cố giả vờ mạnh mẽ. Em muốn được nhõng nhẽo, nũng nịu, bướng bỉnh với anh. Em phải làm thế nào anh nhỉ? Anh chỉ cách em làm sao có thể quên được anh đi. Hôm nay, em thấy lòng mình đầy giông bão, em nhớ anh vô cung. Nhớ cồn cào, nhớ da diết. Em nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, lời nói,.... Em nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Em nhớ những ngày mùa đông ấy, em đã từng vui vẻ thế nào khi bên cạnh anh. Duyên phận chỉ cho em và anh gặp nhau và đi cùng nhau 1 đoạn đường ngắn ngủi. Nhưng anh đã làm cho em có những kí ức thật đẹp đẽ. Ai trong đời rồi cũng sẽ trở thành người cũ của 1 ai đó. Chỉ mong rằng về sau khi nhớ về nhau chúng ta sẽ mỉm cười vui vẻ. Có 1 số người dù yêu thương nhau nhiều đến mức nào đi nữa thì họ cũng chẳng thể đến được với nhau hay ở lại bên cạnh đời nhau. Đó là cảm giác đau đớn và day dứt vô cùng. Đôi khi trong cuộc sống ta phải chấp nhận những sự thật mà bản thân không hề mong muốn. Trường hợp của em và anh chính là như vậy đó.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
06:19 CH 23/09/2016
Một thời đã xa rất xa....
....
.......,,,,,
Em sẽ dừng lại trước khi anh làm tan nát trái tim em.
Mệt mỏi lắm
Em không muốn tiếp tục nữa
Em chờ đợi điều gì nơi anh ????
Chờ anh nhớ đến và dành cho em 1 chút yêu thương ư?
Em không cần đến nó.
Anh quên em đi hoặc không quên được thì cũng cất em vào 1 nơi nào đó.
Em cũng sẽ làm như vậy.
Em chưa từng xin anh làm bất cứ điều gì cho em. Anh còn nhớ không từng có 1 lần em nói rằng " Nếu sau này em muốn anh thực hiện điều gì đó vì em thì nhất định anh phải đồng ý " Anh đồng ý rồi mà. Điều em muốn là anh đừng tìm đến em nữa, anh buông tay để em đi đi. Em biết anh cũng rất mệt mỏi giống như em vậy.
" Em giống gì trong đôi mắt em?
Giấu 1 người em thương suốt đời là kẻ lạ"
Em chọn cách buông tay để lòng mình được thanh thản, để trái tim được bình yên. Hãy cho em trở về lại là em như trước khi chưa gặp anh. Một mình lặng lẽ sống, 1 mình yên vui. Tình yêu này đó là bí mật riêng của hai ta. Hãy nhớ về em như 1 người cũ anh đã từng quen. Từ đầu đến cuối là bản thân em cố chấp, là em sai khi đã để mình yêu anh.
Lời em đã hứa " Sẽ không chạy trốn anh cho đến khi nào anh không tìm em nữa" em đành là kẻ thất hứa rồi.
Em sẽ xoá hết những ảnh em chụp khi đi cùng anh, ảnh gì mà có 2 người lúc nào cũng chỉ có mình em chụp vậy chứ.
Em cũng không nhớ đường đi đến bất cứ nơi nào anh đưa em đi nên chắc chắn sẽ không có chuyện em nhớ anh mà vô tình lạc chân về chốn cũ đâu.
Để em xem nào em cần phải làm gì nữa nhỉ
À sắp tới em bận lắm, em cũng sẽ cố tìm 1 vài việc gì đó để làm mà không thể có thời gian rảnh rồi lại nhớ đến anh.
Anh nói anh không online ban ngày nữa để hạn chế việc tìm em nói chuyện, em cũng không online buổi tối nữa vậy thì chúng mình chẳng gặp nhau được đâu. Thế cũng tốt anh nhỉ. Em chưa bao giờ thừa nhận em yêu anh đến thế nào. Vậy mà bây giờ em lại phải ngồi đây nghĩ mọi cách để quên anh đi. Anh xem em có ngốc không kia chứ.
Mình kết thúc đi anh
Em không muốn là 1 nơi mà anh nhớ thì tìm đến
Anh có thấy em hạnh phúc không? Em không hạnh phúc, ở bên anh em cũng không hạnh phúc chỉ có nỗi day dứt dằn vặt mà thôi.
Anh có thấy buồn, có đau lòng vì em không ?
Em biết tình yêu giống như hai ta bây giờ sẽ làm đau cả anh và em.
Nhớ anh, thương anh mà chẳng dám nói ra. Yêu thương của em chỉ đong đầy trong từng dòng chữ, từng suy nghĩ giấu tận tâm can.
Chúng mình chẳng thể đến được với nhau nên em cũng chẳng dám ghen tuông hờn giận khi anh thích 1 ai đó. Em luôn im lặng chấp nhận mọi chuyện mà đúng không anh như cái cách mà em vẫn làm để trốn tránh.
" Người đừng hỏi em còn gì để nói
Giây phút này em chỉ muốn im lặng thôi"

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
07:41 CH 09/09/2016
Một người đàn bà đã cũ sao anh phải nặng lòng đến...
"Trên đời này trong chuyện tình cảm em cấm kị nhất là làm người thứ 3 chen chân vào chuyện tình cảm người khác. Một là của em, hai là nếu không thể là của em thì em sẽ từ bỏ."
Hay nhỉ, ghét làm kẻ thứ 3 nhưng lại trở thành kẻ thứ 2 bắt cá 2 tay, cho người thứ 3 cơ hội xuất hiện... Nếu tin vào duyên phận thì có vẻ duyên phận của VC bạn đã hết
comment by WTT mobile view

Bạn có quyền bạn nói theo những gì bạn thấy. Tôi cũng không nhận là mình tốt đẹp gì trong cuộc tình này. Tất cả những gì viết ra đây đều là cảm xúc của tôi. Những gì bạn nói đều đúng và tôi thừa hiểu điều đó. Nhưng tình cảm là thứ không thể biết trước được cũng như không thể điều khiển theo ý mình. Từ đầu đến cuối tôi cũng đã luôn cố gắng để mọi chuyện đừng tồi tệ hơn nữa rồi. Cảm ơn bạn về những lời chia sẻ.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
05:44 CH 03/09/2016
Một thời đã xa rất xa....
......
Em cố làm ra vẻ bận rộn để anh thôi tìm cách để gặp em nữa. Em đành phải nói dối như vậy, 1 thời gian nữa sẽ quen chúng ta sẽ bỏ thói quen tìm nhau những lúc rảnh rỗi. Gần đây lần nào làm chuyện đó với chồng em cũng khóc, tất nhiên là chồng không hề biết, em lấy tay che mặt và nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Em không hiểu nổi mình, cảm xúc của em khi đó nó cứ nghẹn lại và em nghĩ đến em , chồng em và anh , về mối quan hệ giữa chúng ta. Có 1 thứ gì đó đau lắm, đau ở nơi trái tim em này. Em sống giả tạo quá phải không. Em đâu còn yêu chồng nữa nhưng lại cứ phải dối mình dối người cố tỏ ra không có chuyện gì. Em muốn bỏ đi đâu đó 1 thời gian quá, để em bình tâm lại. Chúng ta ở gần nhau như thế này trái tim em sẽ không chịu nổi mà vỡ tung ra mất thôi. Sao ông trời lỡ trêu em thế, em có bao giờ phụ bạc ai đâu mà để em giằng xé tình cảm giữa 2 người đàn ông như vậy. Nếu phải lựa chọn, anh chưa bao giờ là sự lựa chọn của em. Vì chúng ta không thuộc về nhau. Có những khoảnh khắc em nhớ anh da diết, nhớ đến khắc khoải nhưng vẫn nhất định không chịu liên lạc với anh. Em nhớ vòng tay anh ôm em thật chặt chứa đựng bao nỗi nhớ nhung. Em nhớ ánh mắt nhìn em nồng ấm. Em nhớ, nhớ nhiều lắm .... Vậy mà em cứ phải giả vờ quên đi, giả vờ như mình vẫn ổn. Em giỏi che giấu người khác nhưng em không thể dối gạt chính bản thân mình... Em mệt mỏi lắm đấy... Khi mà em cứ phải lựa chọn từng chiếc mặt nạ để sống với từng người cho phù hợp. Đến bao giờ em mới được là chính em, được sống cho em, vì em đây????

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
05:34 CH 12/08/2016
Em đã từng sống thật với lòng mình như thế đấy
Vậy thì có thể nói bạn đang có một mối quan hệ hỗ trợ về tinh thần. Cái này mình nghĩ là không có vấn đề nhưng mình cũng tự hỏi là nếu nó tốt vậy thì có sợ sợi dây tình cảm giữa bạn và chồng nó sẽ lỏng lẻo dần đi không? Bởi vì nếu bạn vẫn đang có một cái phao để bám vào thì có lúc nào bạn sẽ bỏ nó ra để bơi vào bờ không? Chỉ có bạn mới hiểu được mình muốn gì? Hy vọng tình cảm và lý trí luôn đồng hành cùng bạn!

Bạn nói rất đúng. Vì mối quan hệ đó luôn tốt mà Ck mình thì càng ngày càng tệ nên giữa mình luôn có sự so sánh. Nếu phải đưa ra lựa chọn thì mình sẽ chọn cách quay lại bờ. Nói như vậy chắc bạn đã hiểu. Đối với mình mọi thứ chỉ là cảm xúc. Mình vẫn rất tỉnh táo trong tất cả mọi chuyện.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
04:36 CH 02/08/2016
Em đã từng sống thật với lòng mình như thế đấy
Hãy trân trọng cảm xúc và tình yêu bạn đang có nhưng đừng vì thế mà có một mối quan hệ lập lờ với chồng và chính gia đình mình. Mình không là bạn nhưng chắc chắn mình sẽ không đứng về phía bạn nếu bạn không dứt khoát trong các mối quan hệ. Mọi thứ đã quá mệt mỏi rồi, dừng lại hay đi tiếp thì cần phải rõ ràng từ mọi phía. Chúc bạn sớm tìm thấy cuộc sống mình mong muốn.

Cảm ơn lời khuyên từ bạn. Mình với anh ấy hiện tại chỉ dừng ở mức độ tình cảm chứ mọi chuyện chưa đi quá xa. Mình đủ lý trí để biết đâu là điểm dừng và bản thân mình đang đứng ở chỗ nào. Mình không đến nỗi ngu ngốc để đánh đổi thứ cảm xúc mà đến cả mình cũng không biết đó có phải là cơn say nắng nhất thời hay không mà đánh cược với tất cả những gì mình đang có. Giữa mình và anh ấy đơn giản là tìm đến nhau những lúc chông chênh nhất, cần 1 nơi để chia sẻ. Anh ấy tôn trọng mình và chưa bao giờ muốn làm tổn hại đến gia đình nhỏ bé của mình cả. Anh ấy cho mình những lời khuyên trân thành để cải thiện mối quan hệ của 2 vk Ck mình tốt lên. Vì tình yêu đối với Ck mình nó đã hết từ rất lâu rồi. Mình cũng không thể lý giải được giữa mình và anh là thứ tình cảm gì. Khi mà anh vẫn luôn chia sẻ với mình về chuyện tình cảm của anh , về cô gái mà anh đang dành tình cảm. Anh ấy cần có 1 người yêu thương, bên cạnh anh ấy mà chắc chắn đó không phải là tôi_ một mối quan hệ không tên, lưng chừng, chẳng biết gọi là gì. Cả tôi và anh đều không có ý định tiến xa hơn nữa, chỉ dừng lại ở mức quan tâm nhau và dành tình cảm cho nhau như thế này thôi. Và tất nhiên là bản thân tôi cũng thừa hiểu rằng, khi anh có 1 mối quan hệ nghiêm túc với ai đó, tôi sẽ dừng lại tất cả, tôi sẽ buông bỏ thứ tình cảm này.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
04:35 CH 01/08/2016
Có những mối quan hệ chẳng là gì của nhau nhưng...
Cho phép tôi được trải lòng trên đây giống như 1 cách để thấy bớt nặng nề hơn nữa. Câu chuyện của tôi có lẽ sẽ bị chê trách nhiều hơn là cảm thông. Tôi là 1 phụ nữ đã có chồng và 1 đứa con nhỏ. Tôi và chồng đã có quãng thời gian yêu nhau 8 năm sau đó mới kết hôn. Giống như kiểu yêu lâu quá rồi lấy nhau là điều đương nhiên, với lại thời điểm đó ngoài chồng ra tôi không yêu ai khác cả. Sau đám cưới khoảng vài tháng thì tôi có thai, chồng tôi yêu thương chăm sóc chiều chuộng hết mực. Hàng ngày cảm nhận mầm sống bé nhỏ phát triển trong cơ thể mình tôi hạnh phúc vô cùng. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi sinh con xong. Tôi cảm thấy chồng không còn quan tâm yêu thương tôi như trước nữa. Sau giờ làm anh hay ở lại nhậu nhẹt đến khuya mới về. Nói mãi cũng không có thay đổi gì nên tôi mặc kệ không quan tâm nữa. Tôi đi đâu làm gì chẳng bao giờ anh bận tâm đến cả. Về nhà cũng không có 1 câu hỏi han nọ kia. Tôi đâm ra chán nản rồi ít nói chuyện với chồng, thường thì khi anh về nhà thì mẹ con tôi đã ngủ rồi, còn sáng hôm sau thì tôi dậy đi làm sớm trong khi anh vẫn đang ngủ. Có khi vài ngày 2 vợ chồng chẳng nói chuyện câu nào. Từ những việc không hài lòng với cách cư sử của chồng tôi bắt đầu cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Cứ càng ngày nỗi thất vọng càng đầy lên. Tính cách tôi bắt đầu thay đổi, tôi hay hằn học với anh ấy, bất cứ việc gì anh ấy làm tôi đều cảm thấy không vừa ý và khó chịu. Đã vậy nhiều lúc mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu xảy ra mâu thuẫn, chồng thì chẳng biết đúng hay sai ở đâu cứ đổ hết lỗi cho tôi sống không khôn khéo để mẹ chồng phàn nàn. Nhà chồng tôi thì được kiểu ỉ lại, mọi thứ chi tiêu trong nhà 2 vợ chồng này phải lo. Hết lọ dầu ăn, chai nước mắm, gói hạt nêm, chai dầu gội đầu ,.... cũng đợi các con mua. Mà hàng tháng đều đưa tiền cho mẹ chồng chi tiêu. Nhiều thứ chán nản cộng lại khiến tôi cảm thấy áp lực mà không biết chia sẻ cùng ai. Đôi lần mở lời với chồng thì toàn nhận được thái độ hời hợt không để tâm. Rồi dần dần tôi không chia sẻ bất cứ chuyện gì vs anh ấy nữa trừ những việc bắt buộc phải thông qua. Rồi tôi bắt đầu đi làm, 1 công việc hoàn toàn khác với chuyên ngành của tôi nhưng được cái gần nhà nên tôi có thể tiện việc đi lại. Một người tôi sắp kể đến là một người đồng nghiệp làm cùng. Anh ấy tên Nam, đó là 1 chàng trai ít nói và khó gần. Tôi và anh ngày nào cũng gặp nhau tại chỗ làm nhưng không hề nói chuyện với nhau. Mãi sau này khi có 1 vài chuyện xảy ra liên quan tới Nam nên tôi và anh có nói chuyện qua lại vài câu. Rồi 1 lần anh hỏi tên Facebook cá nhân của tôi, nghĩ là đồng nghiệp với nhau nên tôi cũng không ngại ngần gì việc này. Thỉnh thoảng chúng tôi có trò chuyện với nhau qua mạng, hầu hết là liên quan tới công việc. Dần dần tôi và Nam phát hiện ra giữa chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng và nói chuyện với nhau rất hợp. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống, gia đình, bạn bè. Anh luôn khuyên tôi thử mọi cách để cứu vãn mối quan hệ giữa 2 vợ chồng tôi, anh nói rằng cứ để như vậy thật sự rất không ổn. Nam giống như 1 nơi mà tôi có thể tìm đến để chia sẻ, để trải lòng. Một ngày vào thứ 7, đúng hôm sinh nhật tôi, chồng tôi có chở tôi qua siêu thị gần nhà để mua ít đồ thì vô tình gặp Nam ở đó. Sau hôm đó anh nói với tôi rằng không hiểu sao anh đã ghen khi thấy tôi đi cùng chồng như thế, anh biết anh vô lý và xin lỗi tôi. Sau này khi đã thân thiết hơn chúng tôi thường xuyên rủ nhau đi ăn vặt, đi cafe vào những lúc rảnh rỗi. Một lần trong lúc nói chuyện anh đã không kiềm chế được mà nói rằng yêu tôi, tình cảm xuất phát từ phía anh và anh không cần tôi phải đáp lại tình cảm đó. Tôi nói chỉ coi anh là 1 người bạn không hơn không kém và tôi là phụ nữ đã có gia đình rồi nên giữ chừng mực thì hơn. Thời gian cứ thế trôi đi thấm thoát đã hơn 1 năm, tôi bắt đầu nhận ra mình cũng đã có tình cảm với anh. Tôi và anh hiểu rằng giữa chúng tôi không thể tiến thêm 1 bước nào nữa cả mà chỉ chấp nhận đi bên cạnh cuộc đời nhau mà thôi. ( còn nữa)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
05:48 CH 15/07/2016
Một thời đã xa rất xa....
.....NGOẠI TÌNH......
.......,,,,
Trên cái mạng xã hội này mỗi ngày đập vào mắt tôi không biết bao nhiêu bài viết về ngoại tình, vợ ngoại tình, chồng ngoại tình, người người ngoại tình. Cố tìm cho mình 1 lý do để không giống câu chuyện của họ, để cho mình có thể bấu víu vào 1 điều nào đó huyễn hoặc bản thân rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Người ta đọc bài viết của tôi, người thông cảm thì ít mà chê trách thì nhiều, có người còn bĩu môi nói rằng tôi ngoại tình mà viết chuyện cứ như chuyện tình yêu đôi lứa của những kẻ chưa vướng bận gì. Tôi không phủ nhận điều đó, vì tôi là kẻ đang bị u mê bởi thứ tình cảm mới mẻ này và có rất nhiều điều tôi không thể nhận định chính xác được. Nhưng tôi vẫn luôn biết mình sai và đang đi sai đường, nếu sảy chân thì sẽ phá vỡ nhiều thứ tôi đang có hiện tại. Tôi tự cho mình cái quyền sống vì mình, sống vì cảm xúc của mình mà ung dung tiếp diễn câu chuyện của riêng mình.
Trước kia, tôi dám tự tin rằng tôi rất chung thủy, chưa bao giờ có ý nghĩ với người đàn ông nào khác ngoài chồng, chưa bao giờ muốn tranh giành những thứ không thuộc về mình cả. Nhưng sao giờ tôi lại thành kẻ ngoại tình. Là do tôi đã luôn nhận những quan tâm từ phía anh, nhận những yêu thương ấy. Tự cho anh cơ hội để gần tôi hơn. Là chính tôi đã biến mình trở thành nạn nhân trong câu chuyện này. Tất cả là do lỗi của tôi, là tôi sai thật rồi.
Tôi không muốn ngoại tình, nhưng rồi cảm xúc là 1 thứ không có mắt tôi vô tình trở thành kẻ xấu xa ấy. Kể từ ngày đó tôi sống trong cảm giác tội lỗi, lo sợ mọi chuyện bị phát hiện mặc dù giữa tôi và anh chưa đi quá giới hạn bao giờ. Có những khi tôi nhớ anh, 1 nỗi nhớ rất đau vì nỗi nhớ đó không bật thành tiếng gọi được. Đến nỗi mà cứ vô tình đi qua con đường quen thuộc, quán cũ từng ngồi con tim tôi lại chạnh lòng đau nhói. Yêu 1 người không thuộc về mình. Vẫn phải cố vui vẻ để người ta đi tìm hạnh phúc riêng . Chỉ ai đang giống tôi mới hiểu được cảm giác đau lòng ấy. Đau đến nghẹt thở.
Những ngày đầu quen anh, tôi đã cố đặt ra một khoảng cách nhất định, vì tôi biết mình là phụ nữ đã có chồng. Nhưng với anh tôi vẫn thấy có gì đó ngại ngùng, như những đôi trai gái thuở mới biết yêu. Những lời nói hành động quan tâm, ân cần cứ vương vấn trong đầu tôi. Khi ở bên anh tôi quên mất rằng mình có 1 gia đình ở kia, tôi quên mất trách nhiệm của 1 người vợ, người mẹ. Mỗi đêm nằm bên cạnh chồng tôi lại thấy vô cùng ân hận và xót xa nếu như 1 ngày nào đó chồng tôi phát hiện tôi lừa dối anh. Chắc hẳn anh sẽ vô cùng suy sụp khi đã tin tưởng tôi đến thế. Dặn lòng là phải dứt khỏi trước khi lún vào quá sâu nhưng tôi chẳng còn có thể tự kéo mình ra được nữa. Tôi biết sẽ chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp cho một mối quan hệ không rõ ràng. Vì chồng không quan tâm thờ ơ tôi nên tôi dễ có tình cảm với anh chăng??? Tôi không trách ai và cũng không có tư cách để trách bất cứ ai bởi vì tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất và cũng khó để kiềm chế nhất. Nhiều lần tôi tự an ủi bản thân rằng không sao đâu miễn là tôi và anh vẫn giữ đúng giới hạn cho phép, tôi và anh vẫn có thể đi bên cạnh cuộc đời nhau quan tâm nhau, chia sẻ với nhau. Không ít lần tôi hờn ghen 1 cách vô lý khi thấy những quan tâm của anh giành cho cô ấy, những yêu thương giống như đã từng dành cho tôi. Tôi vẫn hay cười chua chát rằng " Một mối quan hệ mập mờ, anh biết, em biết nhưng mọi người không ai biết" . Vì thế, tôi vẫn đang cố tìm cho mình một đường lui. Phương án cuối cùng là như mọi người vẫn thường hay nói " Thà đau 1 lần rồi thôi còn hơn đau dai dẳng đến suốt đời"
2 ngày nay đã chính thức không vào Facebook nữa, tạm thời sẽ bỏ thói quen ngày nào cũng online nói chuyện cùng anh. Những thời gian rảnh rỗi để làm việc khác, chơi với con gái nhiều hơn. Không dùng Facebook, không nói chuyện với anh, không nhắn tin điện thoại, không gọi điện, không gì cả. Khi nào anh nhắn tin thì trả lời còn không thì thôi. Cảm giác cũng chưa đến mức gọi là không chịu đựng được hoặc là chưa tới lúc đó. Không nói chuyện thường xuyên tự thấy mình bớt đi những suy nghĩ ngổn ngang, bớt đi những cảm xúc tiêu cực không nên có.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
11:52 SA 27/06/2016
Một thời đã xa rất xa....
.......
............,,,,,
Ai trong đời cũng có những bí mật của riêng mình....và....anh chính là bí mật của tôi. Tôi cất giữ ở 1 nơi không ai có thể nhìn thấy, chạm thấy.
.....!!!!
- Anh này, em có 1 câu hỏi tình huống anh thử xem giải quyết như thế nào nhé.
- Ukm. Em nói đi
- Giả sử 1 ngày bạn gái hoặc vợ anh phát hiện mối quan hệ giữa chúng ta anh sẽ trả lời ra sao?
- Anh sẽ nói em là 1 người em rất thân, thân đến nỗi người khác nhìn vào tưởng 1 đôi.
- Anh nói vậy ai tin được.
- Mà không có chuyện đó xảy ra đâu. Lúc anh có bạn gái anh sẽ hạn chế gặp riêng em rồi. Mà có khi là không gặp, nhưng anh sẽ âm thầm dõi theo cuộc sống của em và chỉ đến gặp khi em có chuyện.
Tự dưng lờ mờ tôi nhận ra rằng có lẽ tôi bây giờ chỉ đang là người lấp đi chỗ trống trong anh mà thôi. Nực cười quá đi. Vậy mà trước giờ tôi đang bị ảo tưởng vào cái gì thế này. Người ta vẫn còn nghĩ được là làm sao để bảo vệ hạnh phúc của họ. Còn tôi cứ lao đầu vào, bỏ mặc nhiều thứ xung quanh. Tôi đúng là con ngốc mà. Vốn dĩ tôi đã không tin vào tình yêu. Là anh đã cố để tôi tin vào điều đó. Tôi sẽ không cho phép bất cứ người đàn ông nào trên đời này được phép làm tôi tổn thương. Tôi sẽ rời khỏi anh trước khi anh làm điều đó với tôi.
Đầu tiên là phải cai nghiện được Facebook, nó là nơi mà tôi nói chuyện với anh nhiều nhất. Rồi chuyện diễn biến đến đâu tính tiếp đến đó. Tôi phải lấy lại cân bằng, không thể cứ bị ảnh hưởng bởi anh được. Cố lên nào tôi ơi

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
09:16 SA 25/06/2016
Một thời đã xa rất xa....
Bạn yêu một người, yêu lâu dần trở thành một thói quen, bạn nghĩ đến đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình rồi cưới. Thời gian làm cho tình yêu đó biến chất, bạn tồn tại như một thói quen, và bạn bắt đầu mơ về những điều không thật, những năm tháng đã qua, những điều ngọt ngào trong quá khứ, hoặc những tình yêu mới sẽ bước vào đời, và bạn cảm thấy cuộc sống của bạn tẻ nhạt, buồn chán và thiếu vắng một điều gì đó. Ba chê trách người đồng hành hiện tại. Và thế rồi bạn đi tìm, tìm mãi, mơ mộng, mong đợi một điều gì khác biệt, hi vọng rồi thất vọng, tìm hoài không thấy.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
04:17 CH 17/06/2016
Một thời đã xa rất xa....
......!
Gượng cười....
Khóc trong lòng không nói ra....mới xót xa.....
......
.........,,,,,
- Cho anh gặp em chiều nay nhé
-...........
- Sao em không trả lời ?
- Em đang suy nghĩ xem có nên gặp anh hay không?
- Em thật là......
- Sao chứ ? Bây giờ quyết định điều gì với anh, em cũng nên suy nghĩ 1 chút.
- Em chẳng phải đã từng nói với anh rằng " Khi nào anh không muốn gặp em nữa, không muốn nói chuyện với em nữa thì lúc đó em sẽ tự hiểu và dừng lại"
- Haizzzz.....Tự mình hại mình rồi. Gặp nhau ở đâu vậy anh?
- Em cứ gửi xe đi. Hôm nay anh muốn đưa em đến 1 nơi ngắm cảnh chiều Hà Nội.
- Ừm. OK anh
.......
...........,,,,,,
- WOAAAAA .... Anh ơii. Chỗ này tuyệt quá. Anh nhìn hoàng hôn kìa....
Tôi nhướn người lên đưa tay chỉ chỉ về phía xa xa kia. Nam nhìn theo rồi nói :
- Tất nhiên rồi. Ngắm cảnh hoàng hôn ở đây là đẹp nhất đấy. Đây chính là nơi anh nói muốn đưa em tới.
Tôi nhắm mắt cảm nhận khoảnh khắc ấy. Đó là 1 cảm giác thật bình yên.
Nhìn từ trên cao xuống có thể thấy hết được vẻ đẹp toàn cảnh của thành phố Hà Nội, phía dưới trên các nẻo đường người người vội vã chen chúc nhau sau giờ tan tầm, tiếng còi xe inh ỏi tạo nên những âm thanh sống động quen thuộc. Phía xa xa kia lốm đốm màu đỏ của hoa phượng, màu tím của hoa bằng lăng. Tất cả bấy nhiêu thôi làm nên bức tranh khung cảnh đẹp tuyệt vời...Nếu không gặp anh, quen anh có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng những thứ giản dị như thế này. Nam nói với tôi rằng :" Em muốn đi đâu quanh cái Hà Nội này chỉ cần nói với anh 1 câu, nhất định anh sẽ đưa em tới đó."
Giữa chúng tôi tồn tại 1 thứ tình cảm không vì bất cứ thứ gì khác. Chỉ đơn giản là muốn được ở bên cạnh nhau, được nói chuyện với nhau, được nhìn thấy nhau. Thế là đủ.
Lúc về ngồi sau xe anh, tôi hầu như im lặng suốt dọc đường. Khác hẳn mọi khi, tôi luyên thuyên đủ thứ trên đời mặc cho anh có nghe hay không. Anh ngồi trước tôi khoảng cách gần lắm. Đến nỗi tôi cảm nhận được cả tiếng thở đều đều của anh. Bàn tay tôi đưa ra muốn ôm lấy anh, muốn vùi mặt vào lưng anh cho vơi bớt những nhớ nhung. Nhưng .... Tôi đã không làm thế. Tôi nhìn anh từ đằng sau , cứ nhìn, nhìn mãi...Nước mắt trực trào ra làm nhoè nhoẹt hình ảnh trước mắt, rồi lại lăn ngược vào trong....Có lẽ tôi không còn phản xạ rơi nước mắt nữa rồi... anh ở ngay đó mà như xa xôi tận nơi đâu. Tôi nghĩ " Người đàn ông trước mặt tôi đây đâu có thuộc về tôi". Chỉ là lý trí không chiến thắng được trái tim nên chúng tôi vẫn cứ gặp nhau như vậy.
Đến gần nơi tôi gửi xe, anh dừng xe cho tôi đi vào. Bước đi được 1 đoạn tôi dứng lại quay về phía anh ngập ngừng nói:
- Em muốn đi dạo 1 chút vòng quanh hồ. Anh có đi cùng với em không?
Nam gật đầu đồng ý. Chúng tôi cùng nhau bước trên con đường quen thuộc. Khung cảnh vẫn thế, con đường vẫn thế chỉ có con người là thay đổi thôi. Cũng gần 2 tuần kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau tại đây, mọi chuyện hãy cứ để tự nhiên thôi khi nào muốn gặp thì sẽ gặp.
Hai đứa lặng lẽ đi bên cạnh nhau, chẳng nói câu gì cả. Bất chợt Nam quàng tay vào cổ tôi kéo gần lại sát anh. Cử chỉ gần gũi ấm áp này cứ như đã lâu lắm rồi, trong tôi dâng lên niềm cảm xúc khó tả. Chúng tôi dừng lại ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên mà 2 đứa vẫn thường ngồi mỗi khi đến đây. Cảm xúc dâng trào, Nam cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn đắm đuối. Tôi đã nhớ anh biết nhường nào nhưng không nói ra. Tôi khẽ nhắm mắt đón nhận. Con tim tôi nhức nhối. Lý trí của tôi đã bị quẳng ở xó xỉnh nào khi môi anh chạm vào môi tôi????
Tôi nhớ lại câu chuyện mới hôm qua mà Nam kể với tôi
- Anh có chuyện này muốn nói với em
- Chuyện gì vậy anh?
- Hôm nay anh gặp lại Thanh, nó qua chỗ anh làm chơi.
Thanh là cô bé làm cùng tôi và anh hồi trước. Là cái đứa mà anh đã từng thích trước khi tôi và anh thân nhau.
- Ừm . Nhưng sao hả anh?
- Nó hỏi anh là " Dạo này anh còn hay đi chơi cả bà Hoa không ? Em biết thừa anh cả bà ấy thân nhau từ lâu rồi, từ hồi mà em vẫn còn làm ở đấy cơ "
Hơi bất ngờ vì chuyện tôi và anh có tình cảm với nhau được chúng tôi giữ rất kín, ở ngoài gặp nhau tôi và anh chỉ giữ thái độ như những người đồng nghiệp bình thường khác. Tình cảm như nào thì chỉ có 2 đứa biết với nhau. Tin nhắn, cuộc gọi hay ib trên face đều được xoá sạch sau mỗi cuộc nói chuyện. Nếu không đặc biệt để ý kĩ thì không bao giờ có thể biết được mối quan hệ giữa tôi và Nam.
- Sao nó biết được nhỉ ? Lạ thật đấy, em cả anh có để lộ điều gì đâu.
- Ừm thế anh mới nói. Nó còn bảo là " Thế quái nào anh cả bà ý lại thân được với nhau nhỉ, đến mức có chồng rồi vẫn thân được"
- Thôi kệ đi. Nó biết điều gì hay không thì cũng không phải là điều em quan tâm cho lắm. Nhưng với tính cách của nó, thì có khi chuyện này đã được kể cho nhiều người rồi không chừng. Chỉ có điều chưa đến tai mình thôi.
- Đó cũng là điều anh đang lo đây. Người khác ở đây anh không sợ, anh chỉ sợ đến tai cái Lan thì không hay chút nào. Lại đang trong thời gian theo đuổi.
Câu nói của anh như xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi mỉm cười chua chát:
- Ừ anh nói cũng phải. Hay mình dừng lại đi anh. Dừng lại bây giờ vẫn còn kịp đấy. Kể cả khi Lan có biết chuyện đó thì chúng ta đã kết thúc rồi, đã là chuyện quá khứ. Cô ấy sẽ không thể trách anh được
- Dừng lại cái gì. Em lúc nào cũng muốn DỪNG LẠI... DỪNG LẠI....Em thật là.... Lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực.
-.........
............,,,,,,,,

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
12:19 CH 17/06/2016
Một thời đã xa rất xa....
.....
Như 1 thói quen vậy, cứ khi nào lòng đầy tâm sự lại muốn viết thật nhiều. Vì chẳng biết phải chia sẻ với ai nên mới viết ra. Dạo gần đây tâm trạng đã đỡ hơn trước, về chuyện với Nam cũng vậy tôi không còn những suy nghĩ nặng nề nữa. Suy cho cung thì mình càng đơn giản càng nhẹ cái đầu.
Tôi biết tôi sẽ phải luôn kìm nén cảm xúc của mình để vững lòng. Không thể yếu mềm được nữa. Biết bao nhiêu người vì anh và tôi mà đau khổ????
Có những lúc cố gắng không nhớ để quên anh.
Nhiều lúc nhớ đến quay quắt, nhớ đến tan nát lòng mà vẫn phải gồng mình lên để quên đi.
Muốn khóc quá mà chẳng thể khóc được.
Tình cảm trai gái, yêu đương cũng chỉ có giai đoạn thôi, không vun trồng thì sẽ mất.
Từ trước tới nay chưa bao giờ tôi ủng hộ chuyện ngoại tình vì bất cứ lý do gì. Cái thứ tình cảm đam mê nhất thời mà người người cứ nhân danh tình yêu ấy để rồi đạp đổ biết bao thứ khác đang có.
Vậy mà đến 1 ngày tôi lại có tình cảm với 1 người đàn ông khác ngoài chồng.
Mới đầu cứ tự nhủ mình rằng chưa có gì nghiêm trọng đâu, không sao hết. Nhưng mà hình như tôi đang tự đánh lừa mình, cố tình không nhìn thấy, cố tình không hiểu rằng tôi đang dần lún sâu vào.
Chuyện tình cảm càng cố xa lánh càng khó dứt. Lạ thật đấy.
Đã gần 1 năm kể từ ngày đầu tiên tôi gặp Nam.
5 tháng - nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.... Từ đó đến nay ít nhất trên dưới chục lần tôi có ý định chạy trốn khỏi anh ấy nhưng lần nào cũng thất bại. Giữa chúng tôi không nảy sinh chuyện ấy, chỉ có những nụ hôn,những vòng tay ôm thật chặt. Nam bảo " Đã là đàn ông thì ai cũng có nhu cầu bản năng, nhất lại là với người phụ nữ họ yêu. Anh yêu em và tôn trọng em. Nếu em không muốn anh sẽ không ép". Vậy đó, thế là tôi tin tưởng anh, ở bên cạnh anh an toàn từ hồi đó đến giờ. Ở bên Nam tôi cười rất nhiều, cảm giác như không cần che đậy bất cứ điều gì, tôi không cần nói anh ấy đều hiểu hết. Bên cạnh Nam, mọi thứ trở nên đơn giản hơn, tất cả đều rất nhẹ nhàng.
Chưa bao giờ tôi nói yêu anh ấy. Có hay chăng thì cũng chỉ là câu nói " Em thích anh". Đối với tôi " YÊU" là 1 thứ xa xỉ , mà ở cái tuổi này sau ngần ấy va vấp có lẽ tôi không còn tin vào khái niệm ấy nữa. Nam nói với tôi:
- Em không tin vào tình yêu nữa đúng không ? Anh sẽ khiến cho em phải suy nghĩ lại về điều đó".
Biết chỉ là lời nói khi con người ta vẫn còn đong đầy cảm xúc nhưng tôi vẫn lấy làm vui.
Chưa bao giờ nói ra nhưng có lẽ theo 1 khái niệm nào đó tôi yêu anh ấy.
Có nhiều người nói " Hãy sống cho chính mình 1 lần trong đời" . Tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Có thể vì tình cảm của tôi với anh chưa đủ lớn hoặc là vì giữa chúng tôi có quá nhiều khoảng cách vô hình. Cứ như vậy thôi đã đủ rồi.
Tôi đã suy nghĩ và lựa chọn cách cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường như vốn có, tôi không chủ động hẹn gặp, ko nhắn tin, không gọi điện cho anh. Không làm gì cả.
Tại vì hiện tại tôi không thể lựa chọn cách tránh mặt Nam, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc. Giữa chúng toi cứ như đã trở thành 1 thói quen của nhau, rất khó có thể từ bỏ ngay lập tức. Mà dù có cố làm vậy, Nam sẽ không bao giờ đồng tình với quyết định cố đẩy anh ra xa của tôi. Cách mà tôi đang lựa chọn, cố làm cho anh có cảm giác là chỉ có anh đang cần tôi còn tôi thì không. Có thể vì tôi hờ hững thờ ơ quá mà 1 ngày nào đó Nam sẽ chán tôi chăng? Đó là cái kết quả mà tôi mong muốn vào giây phút này. Sự lựa chọn bây giờ là lựa chọn duy nhất để tôi bình an tạm thời trong hiện tại.
Bất cứ cuộc tình nào, khi đang trong tâm điểm của cuộc tình cũng nghĩ rằng có thể vì nhau mà bất chấp mọi thứ. Đi qua nó 1 thời gian khi quay đầu nhìn lại cũng chỉ thấy bình thường thôi. Hiếm khi có người mất cả đời để lưu luyến nhau.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191
12:22 CH 13/06/2016
h
hanoivedem1191
Hóng
368Điểm·8Bài viết
Báo cáo