Anh ....


Hẳn là mình đã từng yêu nhau phải không anh ?


Em viết để lưu giữ lại chút gì đó về anh, về những kỉ niệm đẹp giữa đôi ta, để mà khi sau này có ngồi đọc lại em sẽ mỉm cười thật nhẹ rằng ngày ấy đã trôi qua lâu lắm rồi.


Em hay nói rằng :" Có lẽ nếu mình gặp được nhau khi mà em chưa có chồng chưa chắc mình đã để ý đến nhau đâu". Em vẫn luôn tin vào 1 thứ gọi là duyên phận, mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều có lý do của nó. Tại sao giữa hàng nghìn, hàng triệu con người em đã từng gặp lại chẳng để lại cho em ấn tượng gì như đã gặp anh. Như anh đã nói : " Có duyên mới gặp, mới có tình cảm với nhau được". Ừ nhỉ, mình có duyên mà chỉ tiếc đó là duyên gặp gỡ còn duyên phận ở bên nhau thì không.


Em đã từng nhiều lần dằn vặt bản thân mình, thấy mình tồi tệ quá, em có gia đình rồi mà còn dành tình cảm cho anh làm gì. Cứ mỗi lần như vậy là em lại nói những lời khó nghe để đẩy anh ra xa. Em nói mình hãy dừng lại đi, em mệt mỏi lắm. Em không thích phải ngồi đợi việc khi nào anh có bạn gái rồi chúng ta dừng lại. Trước sau gì cũng phải dừng lại, trước sau gì cũng phải đau mà. Anh cũng lì lợm lắm, anh chẳng bao giờ giận hay trách móc gì em cả. Anh kiên nhẫn chờ đợi em nguôi ngoai mọi chuyện rồi lại nhẹ nhàng quan tâm em. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần rồi cuối cùng em vẫn chẳng thể rời bỏ anh được.


Tình yêu của em dành cho chồng nó đã nguội lạnh từ lâu rồi. Không phải vì việc anh xuất hiện nên em thay đổi. Giữa bọn em đã có vấn đề từ trước đó, nên là có chuyện gì đi nữa không hoàn toàn là lỗi do anh. Vừa qua mình đã có duyên đi chung đợt nghỉ mát của công ty tổ chức. Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ mà em nghĩ em chỉ có thể giữ cho riêng mình em và chôn chặt trong 1 góc nhỏ nơi trái tim em mà thôi. Lần đầu tiên em tới biển lại là đi cùng với anh. Em vẫn nhớ cảm giác bình yên khi anh đứng ôm chặt em vào lòng trước biển lớn. Mặc kệ những gì xung quanh, không suy nghĩ điều gì vướng bận cả chỉ có 2 trái tim đang yêu thổn thức từng nhịp đập. Mình cùng nhau ngồi bên bờ cát, ngắm người qua lại, ngắm biển đến tận khuya lắc khuya lơ mới chịu về. Anh muốn ở bên em như thế đến tận sáng cơ nhưng mà em buồn ngủ quá nên mới tha cho đấy. Ôi hai ta, những kẻ gần đầu 3 đến nơi rồi mà cứ như yêu lần đầu vậy đấy. Em nghe ở đâu đó có câu nói rằng" Người đến trước đến sau, tình đầu hay tình thứ mấy không quan trọng. Quan trọng là ở bên ai bạn mỉm cười hạnh phúc" ......


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hanoivedem1191