Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký làm dâu - Học cách yêu mẹ chồng và sẽ...
Chồng mình là con một, rất yêu mẹ, hai mẹ con cũng rất thân nhau, chuyện gì cũng tâm sự. Hồi mới yêu mình cũng hơi lo. Mẹ chồng mình tính kín đáo nhẹ nhàng, sạch sẽ ngăn nắp cái gì ra cái đấy, quy củ nguyên tắc và ít thể hiện tình cảm. Chưa bao giờ hai mẹ con có khúc mắc gì nhưng hai năm đầu cũng không thật sự gần gũi.
Từ bé lúc nào mẹ đẻ cũng dậy là sống biết điều được nhiều người yêu, cứ vui vẻ chu đáo và sống thật thì ở đâu cũng sống được. Mình áp dụng luôn lúc đi làm dâu. Mình nghĩ nhiều người đi lấy chồng hay bị định kiến về mối quan hệ MC-CD nên để ý từ phút đầu tiên, mọi chuyện thành ra căng thẳng. Mẹ đẻ mình trước khi lấy chồng còn dặn, sống thế nào thì sống, bát đũa xô nhau mà đùng đùng đòi về nhà đẻ là không được, bà sẽ không chứa chấp. Phải tự đi mà giải quyết.
Mình làm dâu được bảy năm rồi, chưa bao giờ có tí gì xích mích với nhà chồng. Mình hay đùa tếu với mẹ chồng, bao giờ mẹ trách cái gì thì cười xòa bảo con rút kinh nghiệm, sai thì nhận, không sai thì im lặng, lúc nào vui vẻ tỉ tê sau. Thế là cả nhà vui. Thỉnh thoảng mình lại giục chồng đưa mẹ đi chơi riêng, cho hai mẹ con tâm sự. (Lúc ấy mình cũng đi chém gió ở đẩu đâu). Đi đâu về mình cũng mua cho MC tí quà nho nhỏ như đồ ăn mẹ thích, quần áo bộ đồ vv… Về mình toàn bảo chồng đưa biếu mẹ nên u vui lắm. Có gì vợ chồng cãi nhau mình buồn mình lại ra tâm sự với MC. Được cái bà nghe thôi chứ không bao giờ can dự. Lúc nào cũng bảo mẹ thấy chúng mày yêu nhau thế, cãi nhau cho vui thôi đừng bỏ nhau đấy!
Số mình cũng may, chồng mình chuyện gì cũng nói với mẹ nhưng riêng chuyện vợ chồng cãi nhau xích mích không bao giờ hé nửa lời gì với mẹ. Không nói xấu vợ.
Có lần mình tình cờ thấy trong ví MC có 3 cái ảnh nhỏ, 1 của chồng mình, 1 của mình, 1 của hai vợ chồng, lúc ấy thấy cảm động thế, sống mũi cứ cay cay. Đi đâu MC mình cũng khoe con dâu, lần gặp mặt ăn cơm với gia đình mình, MC còn đứng lên khen CD có bàn tay vàng, trái tim vàng làm mình xấu hổ dã man. Bố mẹ đẻ thì rơm rớm nước mắt!!!
Mỗi cây mỗi hoa, mình cảm thấy số phận mình cũng phần nào may mắn vì có MC và chồng tử tế. Con gái đi lấy chồng cũng chỉ cần thế mà thôi.
03:14 CH 01/08/2015
Các thủ thuật tán tỉnh - hẹn hò của đàn ông/con...
Đi hẹn hò là đặt mình vào thế hên xui, 50% nhục 50% vinh quang.

Bạn này nói câu này chí lý :))
06:52 CH 06/01/2014
yêu thầm một chàng Tây
Nếu người ta chưa nhắn tin thì em nhắn hỏi thăm xem thế nào?
Mà mới có 1 buổi tối thôi làm gì đã yêu đơn phương :))
06:50 CH 06/01/2014
'Thông tin vụ ông Hà Vũ bị dựng ngược'
Đúng là ngược. Chỉ có điều không biêtx ngược theo phía nào thôi :D@ euotrip: đừng hỏi tại sao dân không tin mình. Hãy hỏi mình đã làm gì nên dân người ta mới vậy. Plus, chẳng nước TB nào ngận minh là thiên đàng cả.

Mình không nói TB tự nhận thiên đàng, ý mình là nhiều người bất mãn, cứ nghĩ chỉ có Tư bản mới là nhất, ngoài cái lãnh thổ VN này đâu cũng hơn.
Hỏi đã làm gì để dân không tin thì đã muộn quá rồi. Bây giờ chỉ mong lớp mới lên lãnh đạo thay đổi tư tưởng, cách lãnh đạo để không xảy ra cảnh đầu rơi máu chảy một lần nữa thôi.
01:52 CH 17/06/2013
'Thông tin vụ ông Hà Vũ bị dựng ngược'
Đi lòng vòng lướt mạng, thấy dân tình phần đa đứng về phía các báo lề trái. Không cần biết bác Cù Huy Hà Vũ là ai. Chỉ cần biết bị ngược đãi ở trong tù, thế là thở dài, thế là lắc đầu với chính quyền. Rồi móc máy lôi mấy chữ ‘ở xứ sở thiên đường’ ra để mai mỉa.
Mình có xem phóng sự ảnh, thấy phòng của bác Vũ tiện nghi hơn hẳn các phạm nhân khác. Dân tình không tin, bảo là nhà đài, trại giam, thế lực nào đó phía sau dàn xếp, dựng cảnh. Mình thì mình tin là bác í được ‘ưu tiên’ hơn hẳn. Đã có một lần mình được nói chuyện với một cô ‘phạm’ đã từng ở cùng trại với Lê Thị Công Nhân-em họ luật sư Lê Công Định, các bạn chăm theo báo lề trái chắc chẳng lạ gì. Trước đây mình cũng nghĩ tù chính trị chắc sẽ khổ lắm. Hoá ra không phải. Thời đại bây giờ đã khác rồi. Những người làm chính trị ở xứ này cũng không ‘dại’ đến nỗi hành hạ tra tấn tù chính trị để rồi bị dư luận mổ xẻ. Thông tin bây giờ bung ra và lan truyền còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Như trường hợp của Lê Thị Công Nhân, trong trại cô ấy được ưu tiên cho tiếp tế rất nhiều sách vở, báo chí, phòng ốc cũng thoáng đãng hơn các phạm nhân khác. Theo như lời kể, cô Công Nhân rất kiêu, vẫn giữ ‘khí chất’ khi ở tù và ít khi tiếp xúc, nói chuyện với ai. Cũng chưa bao giờ cô ấy bị kỷ luật mặc dù có nhiều lần ngang nhiên chửi chế độ ngay trong trại. Có lẽ sau khi nghe câu chuyện người thật việc thật này xong, mình mới tin cái phòng ‘tiện nghi hơn hẳn’ của bác Vũ không phải do dàn xếp.
Mình không đề cao bộ máy nhà nước bây giờ. Ở quốc gia nào cũng sẽ có tình trạng chung là một số bộ phận người dân không đồng tình với chính phủ, với đảng phái. Nên mình rất ghét những ai cứ đi tin một cách mù quáng mấy cái báo lề trái để rồi to mồm chê bai chế độ. Nếu chê mà có cơ sở, có ý kiến đóng góp để khắc phục thì hẵng chê. Còn nếu chê chỉ vì đứng núi này trông núi nọ, thấy Tây, thấy Tư bản thì nghĩ nó là thiên đàng thì nên xem lại. Những đồng chí ấy, nước nhà lâm nguy thì chắc sẽ là những thành phần đầu tiên chạy về phía địch làm tay sai cho nó!
Nhiều người cho ngoặc kép chữ ‘xứ tự do’, mình thì thấy thế này cũng đã là tự do dễ thở lắm rồi. Chả có cái xứ nào làm ăn chộp giật, làm giàu lại nhanh như cái xứ này. Thông tin cũng cởi mở một cách nửa vời thì các bạn mới có thời gian mà nghiền lề trái rồi đi chê bai, chỉ trích chế độ. Cứ phải như Bắc Hàn, như Tàu Khựa, bị bít kín không có lỗ mà thở thì mới sáng mắt ra chăng? Mà ai bảo Tư bản không bưng bít, nó bưng bít đến điệu nghệ ấy chứ, có VN mình dại, mới nửa vời thế thôi!
Nghĩ mà buồn. Mình chẳng theo lề trái cũng chả thuộc lề phải. Mình chỉ thấy buồn vì bộ máy công quyền không nhận ra rằng cái ghế của mình đang lung lay vì dân không còn niềm tin vào chính phủ nữa, chỉ một chút tin lề trái thôi là tin lấy tin để. Nếu cứ tình trạng này, biến xảy ra, cuối cùng lại chỉ có dân đen là khổ.
Lề trái hay lề phải, rốt cuộc cũng chỉ là những con người tranh nhau quyền lực mà thôi!
01:37 CH 17/06/2013
Hài hước với chuyện Hitler sống lại ở thế kỷ 21
Hitler là người theo chủ nghĩa dân tộc (nationalism) nên về cơ bản là ghét người nước ngoài. Chủ nghĩa dân tộc khá là cực đoan, độc đoán vì tính chất xây dựng nhà nước chỉ dựa vào yếu tố dân tộc, chủng tộc để bảo vệ quyền lợi cá nhân chứ không dựa trên cơ cấu giai cấp.
Trước chiến tranh TG, số lượng người nhập cư Do Thái tăng rất nhanh khiến cho nhiều người bản xứ mất việc làm dẫn đến việc phân biệt chủng tộc.
Thực ra thành phần người nước ngoài cũng có nhiều nhưng người Do Thái đông nhất nên mọi thù ghét bị nhắm vào họ. Thêm một lý do nữa là sự mâu thuẫn giữa đạo Thiên Chúa và Do Thái giáo càng làm cho hiện tượng bài trừ Do Thái trở nên nghiêm trọng hơn. Hitler có nhiều người đi theo ủng hộ và gia nhập Nazi cũng vì lý do này.
Hitler không hề sợ hay cho rằng người Do Thái thông minh. Thực ra ông ta rất coi thường người Do Thái và cho rằng họ cần được loại bỏ. Hitler có ý tưởng về 1 giống người hoàn hảo gọi là Aryan. Vào kỳ nghỉ Hitler thường cho quân đi nghỉ mát ở Bắc Âu để tạo ra các em bé thuần Châu Âu, không lẫn tạp chủng. Tóc vàng, da trắng, mắt xanh. Một trong những thành viên của nhóm Abba là kết quả của dự án này.
Bạn nào muốn tìm hiểu rõ hơn thì tìm đọc cuốn The Origins of Totalitarianism của Hannah Arendt. Rất hay và rất đáng đọc.
12:03 CH 07/05/2013
Du khách Anh nhảy lầu vì kẻ cưỡng hiếp ở Ấn Độ
Mình đã ở Ấn một năm và không lạ gì khi báo đăng những tin này. Ở Ấn, chỉ cần mặc áo ba lỗ hay quần lửng đến gối thôi ra đường cũng bị nhìn như miếng thịt sống di động. Họ nhìn hau háu, một cách thèm thuồng đến lạnh cả gáy. Vì thế lúc nào mình cũng phải mặc quần dài ra đường. Váy vóc trừ sarong ra thì thôi xin miễn. 8-|
Đi bất kể đâu, nam nữ cũng ngồi riêng 2 phía, không bao giờ được ngồi trộn lẫn với nhau.
Một xã hội lộn xộn, con người thì giả tạo và vô ý thức. Người Ấn lúc nào cũng nghĩ người nước ngoài rất ngây thơ và dễ lừa nên lúc nào họ cũng cười thật tươi và rình rình để lừa người nước ngoài! Đi ăn nhà hàng hay mua bán gì ở đây mình đều phải check hoá đơn thật kỹ vì 1à lần thì đến 8 lần các bạn ấy đánh nhầm số, toàn thấy lên tiền, chả bao giờ thấy giảm đi được đồng nào.
Đàn ông Ấn rất tự hào khoản sex với 1 suy nghĩ vô cùng tối tăm là người Ấn xxx giỏi nhất Thế giới vì dân số Ấn đông thế cơ mà :)) Câu này được đăng lên trang nhất 1 tờ báo nổi tiếng và là phát biểu của Bộ trưởng bộ y tế của Ấn cách đây 5 năm. =D>
Nói chung những thứ như bí ẩn phương Đông bla bla đều là sản phẩm của quảng cáo hết. Phải sang đến nơi mới thấm được sự dị dạng của xã hội hủ lậu, phân biệt giai cấp và giới tính sâu sắc.
11:59 SA 21/03/2013
Chuyện tình Lưu Quang Vũ và họa sĩ Nguyễn Thị Hiền
11:29 SA 23/02/2013
Gia đình khó khăn, có nên lấy chồng Tây?
Hihi, cảm ơn các mẹ nhiều nhé. Đương nhiên là em sẽ ngồi bàn bạc với anh ấy rồi, quen nhau cũng lâu, cũng quen với việc chuyện gì cũng bàn bạc thào luận (kể cả chuyện...sex, hix, ban đầu anh í nói muốn nói chuyện với em về sex em shock nặng luôn :) ).
Nhưng tại em âm thầm tìm hiểu thì biết trai đang lập tk ngân hàng để dành tiền mua nhà, rồi đang tính chuyện propose này nọ, nên làm em suy nghĩ thôi, chứ chính thức thì anh í chưa ngỏ lời gì hết, nên cũng hơi ngại "cầm đèn chạy trước ô tô", tự nhiên hổng lẽ "nghe đây, anh mà cưới em về thì phải thế này thế này"...hehe.

Cái này thì giải quyết đơn giản thôi. Thiếu gì cách để 'vào đề' ;;)
Một hôm nào đấy 2 người đang tình cảm thủ thỉ, bạn cứ nói bảo anh nghĩ gì về việc chu cấp cho bố mẹ hàng tháng? Anh bảo có nên không?
Rồi bạn tiếp tục, em lúc nào cũng nghĩ đến bố mẹ, sau này em có lấy ai em cũng trích ra bao nhiêu bao nhiêu... vân vân và vân vân rồi tuỳ theo tình huống mà bắt vào câu chuyện, chỉ như một chủ đề bình thường thôi.
Chuyện mua nhà của bạn giai theo mình bạn không nên để tâm đến vì thực ra bạn cũng không biết rõ tại sao anh ấy mua nhà ngoài lý do muốn có cuộc sống ổn định lâu dài ở VN. Mình nghĩ bạn nên xác định nhà đấy là của riêng anh ấy, sau này có lấy nhau đi chăng nữa cũng là của riêng của anh ấy. Bao giờ anh ấy đề nghị hay nói rõ ràng về cái nhà này thì lúc đấy hãng tính bạn ạ. Đừng làm gì hỏi gì để người ta biết là mình quan tâm đến vấn đề kinh tế trong khi mình đang trong hoàn cảnh gia đình nhạy cảm và suy nghĩ đắn đo nhạy cảm :)
06:13 CH 26/01/2013
Gia đình khó khăn, có nên lấy chồng Tây?
Chuyện tình cảm nếu 2 bạn hợp nhau thì lấy cũng chẳng vấn đề gì nhưng mình khuyên bạn không nên để vấn đề kinh tế gia đình vào đây vì sẽ dễ ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người.
Bạn nên nói rõ với người yêu bạn là lấy nhau em sẽ trích ra bao nhiêu % để phụ giúp bố mẹ rồi xem thái độ và ý kiến của anh ấy như thế nào. Nói chuyện một cách thẳng thắn và nghiêm túc chứ không phải bóng gió xa xôi gì hết. Bạn trai bạn đang dạy TA ở VN thì có lẽ anh ấy cũng có phần nào hiểu được cuộc sống ở VN, nói về vấn đề này mình nghĩ cũng dễ dàng hơn so với người không sống ở VN.
Đừng đặt nặng vấn đề phải nuôi gia đình vì tự nhiên làm cho chồng bạn có cảm giác gia đình nhà vợ là một gánh nặng, sau này sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn. Bạn cũng phải tư tưởng rõ với bố mẹ bạn là bạn chỉ phụ được 1 phần thôi còn không thể nào mà có thể để chồng bao cấp cả nhà được vì trước sau gì hạnh phúc của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng và chuyện con rể khinh bố mẹ chồng là có thể xảy ra.
Đặc biệt các bạn Tây không thích cho tiền hàng tháng, nếu có giúp thì giúp dưới dạng mua quà, mua đồ cho bố mẹ thôi, dấm dúi đưa tiền là kỵ lắm đấy bạn ạ.
Mình nghĩ bạn không nên đặt gánh nặng nuôi gia đình lên vai bạn như thế. Bạn còn em gái, em gái cũng nên hiểu phải san sẻ trách nhiệm với bạn. Nếu tính lấy chồng để bao cấp cho cả gia đình thì dễ tạo cho chính gia đình mình cái thói quen suy nghĩ ỉ lại, càng ngày bạn sẽ càng khổ hơn. Cái gì cũng có giới hạn thôi bạn ạ, nếu bạn chỉ lo 1 phần, phần còn lại bố mẹ và em bạn khắc tìm cách tự lo còn bạn cứ suốt ngày đi lo hộ cho mọi người thì mình e là không ổn. Sẽ chả ai hiểu được bạn vất vả thế nào mà chỉ tặc lưỡi bảo lấy chồng Tây giàu mà ki, mà thực sự đâu phải thế.
Mình khuyên bạn nên nói với bố mẹ rõ ràng.
02:28 CH 25/01/2013
Em bị duyên âm nặng, rất mong các mẹ giúp đỡ!
Chào các bạn, mình cũng có băn khoăn hàng tháng nay rồi mà không biết hỏi ai và làm thế nào.
Từ một năm nay mình cứ bị mơ về một người đàn ông (không rõ mặt), chỉ biết là trẻ, cao ráo, tóc sẫm màu. Giấc mơ của mình cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nên mình rất lo. Mình đã có chồng rồi nhé.
Những lần mơ cảnh vật trong mơ của mình đều rất giống với hiện thực căn phòng mình nằm ngủ, anh ta cứ xuất hiện, đòi ôm ấp, vuốt ve nhưng lần nào mình cũng kháng cự. Cứ bao giờ nằm ngủ một mình là mình lại nằm mơ thấy người đàn ông này.
Có một lần mình còn mơ thấy anh ta nằm chen vào giữa mình và chồng, thủ thỉ dụ dỗ. Hồi đầu anh ta hay bắt ép, thể hiện tình cảm rất thô bạo như ôm rất chặt, sờ mó, đuổi theo và trêu mình. Dạo gần đây anh ta rất nhẹ nhàng, nói năng thì thầm, mình không hiểu nhiều nhưng chỉ có cảm giác anh ta nói rất yêu mình, muốn ở gần mình. Có lần còn giả vờ là chồng mình để gần gũi nữa.
Ba lần mình mơ thấy anh ta đều có chồng mình nằm cạnh, anh ta cứ bảo không sao, có nằm cạnh cũng chẳng cứu được mình đâu. Trong mơ mình sợ, cứ hét lên mà không thành tiếng, lần nào mơ mình cũng ý thức được là phải thoát ra khỏi giấc mơ này, mình rất sợ.
Hiện giờ mình không biết phải làm sao vì tần suất mơ càng ngày càng nhiều mà ko nhìn rõ được mặt. Cứ mơ hồ thế thôi nhưng cảnh vật trong mơ giống trong phòng làm mình có cảm giác rất hãi.
Tính cách mình cũng thay đổi, hay cáu gắt với chồng. Nhiều khi cảm giác như mồm cứ thích nói nặng lời với chồng mà nói xong thì cứ nghĩ trong đầu mình có muốn thế đâu. Mình toàn gây sự với chồng một cách rất vô lý mà chính mình cũng không hiểu tại sao. Cũng giống như bạn gì post bài ở trên, mình cũng có cảm giác cô đơn buồn chán không hiểu vì sao. Rất vu vơ mặc dù cuộc sống của mình hiện giờ không có gì phải phàn nàn cả.
Có lần mình mơ thấy anh ta, mình kháng cự quyết liệt, gào thét dữ dội lắm, mãi mới cố gượng dậy được thì đến hôm sau đau cổ và đau đầu kinh khủng, kéo dài đến cả tuần lễ.
Mình nhớ một lần anh ta đi xuyên qua cửa vào nhà mình, mình đang nằm trên giường sợ quá bỏ chạy, anh ta đuổi theo. Trên đường mình chạy, mình nhìn thấy ông bà và bác mình đã mất đứng hai bên đường bảo vệ mình. Ông nội và ông ngoại mình còn bảo mình cứ chạy đi, ở đây mọi người sẽ giúp đánh anh ta. Tỉnh dậy mình toát hết cả mồ hôi.
Hiện giờ mình đang ở nước ngoài nhưng mấy tháng nữa sẽ về VN, mình ở HN. Các bạn làm ơn giúp mình với, mình rất sợ và hoang mang. Nhiều khi sợ cả đi ngủ vì để tránh gặp người đàn ông ấy.
06:58 CH 23/01/2013
Tâm sự về mẹ đẻ
Mẹ mình cũng giống như mẹ chủ top, hồi bé đánh mình rất nhiều và cả đời mình chưa bao giờ được mẹ ôm ấp hay cưng nựng. Mẹ mình lúc nào cũng cấm mình không được khóc, không được yếu đuối, dạy dỗ mình rất khắc nhiệt vì bà bảo làm đàn bà con gái khổ lắm, phải cứng rắn lên để không gì khuất phục, đánh gục được mình.
Hồi bé bị mẹ đánh nhiều mình rất sợ, mẹ gọi thôi mình cũng giật mình lo nơm nớp nhưng trong lòng thì rất yêu mẹ và thèm tình cảm. Mình hiểu là bố mẹ mình chia tay nhau làm cho mẹ bức bối, muốn nuôi dạy uốn nắn mình cho thật hoàn hảo để khỏi phải xấu hổ là không biết dạy con.
Đến bây giờ khi mình lớn, mua gì cho mẹ cũng bị bảo mày mua làm gì, đều là tiền cuả tao cả. Mình đi học nước ngoài mẹ mình cũng đều trì triết là không có tao mày không là gì hết, tao đang bỏ tiền ra nuôi mày, không được cãi. Lúc nào mẹ mình cũng nói vì mình đi học nước ngoài nên mẹ không thể làm cái này cái kia làm mình rất áp lực và tự thấy cắn rứt bản thân.
Mình thương mẹ lắm nhưng tính cách mẹ mình rất khó chiều, hai mẹ con cứ ở gần là cãi nhau. Mẹ mình sang thăm mình mà cứ khen nhà bà chị họ mình đẹp, chồng nó thế nọ thế kia. Đến nhà mình thì rít lên chê chật chội, chê đủ thứ chê ngay từ phút đầu tiên bước vào. Quả thật mình rất buồn, rất rất buồn nhưng chưa bao giờ dám nói ra với ai vì mình biết là mẹ mình hy sinh rất nhiều cho mình và là một người khẩu xà tâm phật.
Bố mình có người thứ 3 từ rất lâu và gia đình lúc nào cũng lục đục nhưng bố mẹ ly thân rồi lại quay lại với nhau. Mình thấy nhiều lúc cũng thương bố vì tính mẹ mình không đơn giản. Mẹ không bao giờ động viên bố và cũng có những điều mà bây giờ đã có gia đình rồi mình mới hiểu mẹ mình không phải là một người vợ khéo léo trong cách cư xử với chồng. Thời gian bố mẹ mình ly thân mình còn bé, mẹ luôn nói những điều xấu về bố để tiêm nhiễm vào đầu mình. Bây giờ lớn thì mình hiểu lỗi chẳng phải tại riêng ai. Cái gì cũng có lý của nó.
Cách giáo dục của mẹ mình khiến mình bây giờ thành ra rất cứng rắn bên ngoài nhưng bên trong lại yếu đuối lắm. Mình cũng ít thể hiện tình cảm với chồng trước đám đông và cực kỳ lý trí trong chuyện tình cảm. Dường như lúc nào mình cũng bị ám ảnh và chuẩn bị cho tương lai nếu vợ chồng mình tan vỡ mặc dù bọn mình đang rất rất hạnh phúc và chồng mình yêu chiều mình lắm. Chồng cũng biết tính mình ít thể hiện nên bù đắp rất nhiều và rất cảm thông.
Hôm nay xả ra được tự nhiên thấy nhẹ nhõm quá. Mình vẫn luôn mong mẹ mình được những điều tốt đẹp và may mắn nhất và mình chưa bao giờ trách mẹ, chỉ tự thấy buồn trong lòng thôi nhưng mẹ mình vẫn là người tuyêth vời nhất. Vì mình biết tận trong tâm me mình hết lòng vì các con. Có lần mẹ mình đã buột ra một câu 'mày tưởng, đánh mày mẹ cũng đau lắm chứ!' Chỉ thế thôi là mình thấy nhẹ lòng đi bao nhiêu. Với mình, đấy như là lời xin lỗi cho tất cả những trận đòn vô cớ khi còn bé.
05:01 CH 18/01/2013
Thư của chồng Tây gửi chồng Việt
Bạn cho là đẹp thì là đẹp, bạn cho là chất lượng cao thì là chất lượng cao, chứ mình ko thấy trai VN đẹp , kể cả diễn viên người mẫu, trong mắt mình đàn ông VN kém về ngoại hình, tính tình thì dở ông dở thằng, nói tóm lại là nhìn ko có cảm giác!

Bố đẻ bạn nghe câu này chắc là vui lắm nhỉ? Đừng có to mồm vơ đũa cả nắm thế chứ!
03:31 CH 18/01/2013
Thư của chồng Tây gửi chồng Việt
Bài báo này hơi bị phiến diện.
Chồng mình Tây đây, cũng làm việc nhà rất nhiều từ giặt quần áo, rửa bát cho đến dọn nhà. Chẳng bao giờ phàn nàn kêu ca câu nào nhưng chồng mình cũng bảo bây giờ cả hai đều một đi làm, một đi học nên anh giúp em san sẻ công việc nhưng sau này nếu em không đi làm mà ở nhà trông con thì việc nhà em phải quán xuyến hết. Có thể thuê người dọn dẹp hay tự dọn đấy là tuỳ nhưng nếu một người lao ra xã hội kiếm tiền rồi thì về sẽ không phải lo việc nhà nữa, trừ những lúc vợ ốm đau mệt mỏi.
Mình cũng chứng kiến rất nhiều gia đình bên này như vậy. Chồng đi làm vợ ở nhà nội trợ thì không bao giờ chồng phải đụng vào cái gì hết. Còn nếu cả hai đều đi làm thì chia việc ra mà giúp nhau thôi, có làm mới biết thương nhau.
Cái chính là phụ nữ VN nhiều khi cứ thích ôm đồm, thích phải thật là đảm đang, phải tự lau tự dọn tự nấu nướng mới là tuyệt vời. Vô hình chung là tự làm khổ mình, làm xấu mình. Mình nghĩ nếu có thể thuê người dọn dẹp theo giờ được 1 tuần 2 buổi thì tại sao không, nhà cửa gọn gàng, mình có thêm thời gian chăm chút cho bản thân, thời gian cho chồng, cho con. Nhưng mình thấy thời gian gần đây chị em cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ rồi :x
Còn chồng Tây không phải ai cũng tốt, bây giờ mơ ước lấy Tây rộ như trào lưu và nhiều chị em thần tượng các bạn Tây quá mức. Tây không phải ai cũng kéo ghế, mở cửa cho phụ nữ đâu ạ, bây giờ các bạn trẻ cho thế là sến đấy b-)
Chị em lấy chồng Việt còn được quản lý tài chính các anh chứ lấy Tây thì nằm mơ mà bắt chồng về đưa lương nhé! Không phải là sòng phẳng với nhau nhưng chuyện thích quản lý tài khoản của chồng thì hiếm lắm.
Mặc dù lấy Tây nhưng mình tin tất cả chỉ là duyên số. Cứ cuống lên 'tôi chỉ lấy Tây' là sai lầm. VN vẫn còn nhiều người chồng tốt. Tây Ta gì đàn ông đều thích nịnh. Cứ nịnh ngọt một tí, khuyến khích một tí là các anh làm hăng lắm. Mà làm xong kết quả thế nào thì cũng đừng soi mói phàn nàn không là lần sau 'hãy đơị đấy' luôn :))
03:03 CH 18/01/2013
Nguy cơ từ sự hồn nhiên của người dùng Facebook
Ngày xưa có blog 360 thấy thích hơn FB bây giờ. Cảm giác chân thật hơn, gần gũi hơn.
FB bây giờ đúng là nhiều người dùng để đánh bóng tên tuổi, cuộc sống của chính mình. Loanh quanh FB thấy ai cũng sung sướng hạnh phúc 1 cách đáng ngờ :))
10:12 SA 14/01/2013
Đôi vợ chồng Việt làm thịt kho tàu trên đất Mỹ
Thịt kho Tàu làm cho Tây thì phải giảm mỡ là đúng rồi, Tây nó nhìn mỡ với bì là nó xách dép chạy xa :))
Mình thích ăn thịt kho trứng, kho dừa. Nghĩ đến lại thấy thèm =P~
04:43 CH 09/01/2013
Mai Khôi chẳng ngần ngại hôn say đắm người tình...
Bạn Mai Khôi nghĩ yêu Tây phải hành động hôn hít cho nó Tây, lúc nào trước đám đông cũng đè anh người yêu ra hôn 'nồng cháy'. Ảnh này còn đỡ, lần trước có cái ảnh hôn nhau trên sofa thật là í ẹ.:Embarrassment:
Thực ra Tây nó có thế đâu. Chả bao giờ lộ liễu như cái bạn MK này, cùng lắm đặt tay eo, hông hoặc nắm tay. Sao Hô Li Út cũng chả chơi, chả bạo, chả Tây như MK nhà ta :))
04:19 CH 09/01/2013
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
- Trước đây chưa bao h mình nghĩ mình phải PTTM, nhưng h mình chuẩn bị thực hiện đây ( chờ qua Tết mình mới cai sữa cho con):
+ Mình cao 1m56, 54- 55 kg. Sẽ giảm tầm 6-8 kg
+ Dưỡng da ( Da mình sinh xong có chiều hướng xấu đi, có mụn dù không nhiều, da mình cũng hơi sáng chứ không trắng lắm)
+ Mình muốn nâng mũi và cắt cánh mũi, cắt môi trên ( Qua tìm hiểu và tư vấn của bạn Intercode, mình sẽ làm mũi ở bác sỹ Long, còn môi thì làm ở Việt Hàn 1)
+ Nuôi tóc dài, để tóc dài ngang lưng hoặc hơn tý, rồi vén sang một bên cho nữ tính ( Dĩ nhiên cũng phải can thiệp: Duỗi, uốn, nhuộm chút
+ Mình muốn đi theo xu hướng nữ tính một chút, nên sẽ phải thay đổi trang phục. Cái này phải nhờ các bạn tư vấn sau ( sau khi mình giảm được kg ý). Hi vọng mọi ng có thể đồng hành cùng mình. Các cao thủ của nhà giúp mình với nhé. Em sẽ gửi hình cho 1 chị nhờ chị miêu tả khuôn mặt để cả nhà giúp nha.

Em khuyên chị không nên đi PTTM làm gì vì rủi ro không hề nhỏ. PTTM xong mà không được như ý muốn thì còn stress nữa. Về nhà nhỡ MC nói này nói nọ mình lại càng ức, tiền mất tật mang.
Chị chỉ cần chăm chút đầu tóc quần áo là trông đã khác ngay rồi. Giảm vài cân nữa là ok. Đàn bà không cần quá xinh, miễn là ăn mặc sạch sẽ, phong thái đàng hoàng, nhanh nhẹn đảm đang là được rồi. Mới sinh ai chẳng hơi xuống cấp 1 tí, chị đừng buồn. Mình phải tự tin là mình đẹp, đừng để ý MC nói gì chị ạ.
Bà MC mà chê thì phản pháo lại luôn bằng cách nựng con nửa nạc nửa mỡ trước mặt bà 'ôi, cái cục cưng này làm mẹ xấu này, làm mẹ béo này. Mẹ mà giữ dáng thì lấy đâu ra cục cưng cho bà bế nhỉ em nhỉ'. Thế xem bà nói gì.
03:43 CH 08/01/2013
Gái xinh… ế chồng
Nhà bạn mình có 3 chị em gái.
Ba chị em đều xinh. Chị cả ngày xưa tí nữa ế và bị cả nhà gọi là 'Một tí' vì đi gặp anh nào cũng 'em chỉ cần anh ấy cao một tí, phong trần một tí, con nhà tử tế một tí... bla bla.. Cái gì cũng 'một tí'. May chị ấy xinh, đến năm 31 cũng lấy được một anh gia đình khá giả hợp lý.
Chị hai không xinh bằng em út - bạn mình nhưng được cái ăn mặc đẹp, thời trang. Suốt ngày chê bạn mình ăn mặc nhà quê, cứ cười nó. Chị sành điệu nên cũng kiểu cách, diệu vợi. Ăn nói lại không được duyên lắm nên mãi vẫn chưa có đám nào. Có yêu thì toàn yêu mấy anh vớ vẩn. Bố mẹ bạn mình buồn lắm. Mẹ nó cứ mắng bảo 'con dở ăn mặc như sao hô li út thì ai dám theo mày. Cao không tới thấp không thông. Mở mồm ra thì điệu chảy nước chả tự nhiên gì!'
Bây giờ bà ấy cứ hục hặc với em gái vì nó có nhiều giai mê quá. Bạn mình khôn lắm, nó xinh nhưng lại khiêm tốn, ăn nói có duyên. Không tỏ vẻ ta đây xinh đẹp nên đi đâu ngồi đâu các anh cũng bâu vào vì ăn nói cử chỉ rất tự nhiên duyên dáng. Ai ngồi nói chuyện với nó cũng thích vì cười đau bụng cả buổi. Khổ thân chị hai nó, có lần có anh bạn đến nhà chơi (chị ấy thích anh này), ngồi một lúc anh ấy quay sang thích con em :-S
Có lần mình đi cafe với nó, mấy đứa ngồi chém gió linh tinh thế nào mà đứng lên đi về thì có một anh chạy ra xin số điện thoại. Lý do là 'em ơi em nói chuyện hay quá!' :)).
Bạn mình đi đâu cũng kéo chị gái đi cùng để tạo cơ hội nhưng chị nó có bạn bè gì thì giấu tịt! Nó cứ than thở sao chị tao dạo này khó tính. Mình nghĩ bụng người xấu tính thế thì còn ế dài :-S
Nói chung đàn bà con gái không cần xinh đẹp như tiên, chỉ cần có cái duyên là đủ thu hút rồi!
06:42 CH 27/12/2012
Nhục nhã làm dâu nhà giàu
Trước đây mình cũng có 1 thời gian biết thế nào là 'cảm giác phim Hàn' vì được một anh vệ tinh con nhà giàu săn đón nhiệt tình. Nhà mình thì cực kỳ bình thường nên lúc cưa cẩm anh ấy cũng giấu không khoe mẽ gì gia đình. Một thời gian thì các bạn mình 'mật báo', mình mới biết nhà anh ấy rất rất giàu và còn con nhà dòng giống hẳn hoi.
Anh ấy khá là giỏi và đa tài, còn vẽ tặng mình một bức tranh chân dung làm qùa sinh nhật bất ngờ. Sáng dậy sớm tự dưng có người gửi hoa. Trước khi mình đi du học, anh ấy mời mình đi ăn, bàn thắp nến lung linh, anh ấy còn oánh đàn piano tặng mình nữa. Vẫn nhớ đấy là bài Kiss the rain (ngoài trời hôm ấy cũng hơi mưa mưa) và Everyday I love you.
Lãng mạn rụng tim. Thế mà mình từ chối. Anh ấy cũng cứ chờ suốt bốn năm liền, hỏi lại mấy lần mình cũng vẫn từ chối.
Tất cả là do có 1 lần mình được biết mẹ anh ấy cho người 'điều tra kín' mình. Có lần anh ấy đi chơi với mình về, mẹ anh ấy còn hỏi là con đi từ thiện về đấy à. Nghe câu đấy xong mình xác định được tư tưởng ngay. May cho mình, từ đầu chí cuối không bao giờ mình nhận quà gì đắt tiền hay rủ đi ăn ở đâu sang trọng. Đi chơi với mình, anh ấy toàn phải ăn vỉa hè. Anh ấy cũng nhạy cảm, biết mình tránh nên cũng không dám đề nghị gì. Hồi mới cưa, đem đến tặng mình cái điện thoại bị mình đuổi về luôn. Sau đấy có thời gian mình ghét lắm vì động đến tự ái của mình. Thậm chí đến nhà rủ đi chơi mình còn không thèm ra tiếp, cáo ốm không đi.
Từ đấy lần nào anh ấy tỏ tình mình cũng từ chối. Mặc dù mình khá tự tin vào bản thân, ngoại hình không đến nỗi nào, học hành tử tế đàng hoàng nhưng sự chênh lệch giữa hai gia đình quá lớn nên quyết tâm không dính dáng để sau này khỏi phải khổ. Với những gia đình như thế, mình biết họ cần hôn nhân chính trị nhiều hơn.
Anh này cũng tinh tế ra phết, hình như cũng biết mình có suy nghĩ đấy, cứ bảo anh sẽ chờ đến khi em thay đổi quyết định, mình cứ bảo gớm anh cứ nói thế, đời nào. Thế mà 4 năm mình đi học anh ấy cũng vẫn cứ chờ, còn định sang thăm nhưng mình không cho. Đến lúc mình báo tin có người yêu thì hai tuần sau anh ấy cũng bảo ừ anh có người yêu rồi, đầu năm sau cưới. Vợ anh ấy thì môn đăng hộ đối khỏi nói.
Trước khi lấy vợ anh ấy cũng tâm sự với mình, bảo là vẫn chưa muốn cưới nhưng nhà gái giục quá. Đi du học để thoái thác đám cưới mà cũng không được. Mình động viên bảo thôi, người như anh, vừa đa tài lại con nhà gia thế thì mười cô chín cô muốn lấy, muốn trói cho chặt. Anh ấy đáp lại ngay, ừ, còn lại một cô mình muốn lấy thì lại chả muốn lấy mình!
Bây giờ bọn mình vẫn là bạn. Thỉnh thoảng anh ấy vẫn viết thư hỏi thăm tình hình. Cả hai đều tôn trọng nhau. Mình chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì quyết định từ chối làm bạn gái anh ấy. Bạn bè gia đình ai cũng tiếc, ai cũng bảo hai đứa này mà yêu nhau thì đẹp đôi lắm. Còn bảo mình là đồ gàn dở vì bản thân con người anh ấy là một người giỏi, chân thành với mình và cũng biết kiếm tiền rất giỏi chứ không dựa dẫm vào gia đình. Mình cứ cười bảo đúng rồi, mình gàn thế đấy!
Trước sau gì mình vẫn tin các cụ, môn đăng hộ đối là trên hết. Nhiều khi yêu nhau thì bừng bừng khí thế nhưng lấy nhau về rồi mà nghe mẹ chồng rỉa rói thì tủi thân cho bố mẹ mình lắm.
Chồng mình bây giờ con nhà bình thường, cơ bản. Yêu chiều hết mực, mẹ chồng thì hiền lành dễ thương vô đối. Nhiều khi nghĩ lại mình cũng thấy đúng là duyên số!
11:02 SA 27/12/2012
e
eurotrip
Bắt chuyện
748Điểm·0Bài viết
Báo cáo