Em có một điều phân vân lâu nay, mà không biết phải tâm sự với ai, các chị trên này lấy chồng Tây, đã có nhiều kinh nghiệm sống, các chị cho em lời khuyên với nhé, đừng ai ném đá em là dở hơi nha.


Em vào thẳng vấn đề luôn, là nếu nhà nghèo thì có nên lấy chồng Tây không ạ?


Em 25t, hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt, nếu người ta có cái gọi là "giàu ngầm", thì nhà em là "nghèo ngầm", hix. Ba mẹ em xấp xỉ 60t, gốc trí thức, nhà ở quê, em tốt nghiệp đại học, có việc làm ở SG.


Nghe thì thấy bình thường, nhưng thật ra nhà em rất nghèo. Tới tận bây giờ gia đình em vẫn không có nhà, có đất, đang ở nhà thuê, mà phải trốn nợ nữa. Bố mẹ ít làm ra tiền, em là nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng gần chục triệu. Với mức lương đó, em đủ chi tiêu cho bản thân trong sg, đủ gửi về phụ bố mẹ, trả nợ, cho em gái đang học đh một ít tiêu vặt hàng tháng. Hết.


Xin mọi người đừng nghĩ em ích kỷ, nuôi bố mẹ mà cũng than. Nhưng thật tình em ra trường đã 2 năm, lương ra trường từ 5tr, giờ lên gần 10tr, tháng nào em cũng có phụ gia đình hết. Nhưng với mức lương đó, phụ tiền hàng tháng là một việc, nhưng đến bao giờ mới thực sự lo được cho gia đình em, mua được nhà cho bố mẹ em, trong khi bố mẹ em không có lương hưu, chỉ có nhờ vào con cái thôi. Em không dành dụm được gì cho bản thân, tháng nào ở nhà cũng có việc, cũng phải gửi thêm tiền về ngoài dự kiến.


Và vì thế mới nảy sinh vấn đề này: em có bạn trai người Anh, và anh ấy có vẻ rục rịch muốn cưới. Bọn em rất yêu nhau, em nói thật là rất nôn cưới để được chính thức ở cùng với anh í, và có vẻ như bọn em hợp nhau về mọi mặt. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện gia đình, em lại phân vân.


Trong thời gian quen nhau, em đã nhiều lần xa gần về hoàn cảnh gia đình, tháng tháng em trích bao nhiêu % lương gửi về nhà anh í cũng biết, và không có ý kiến gì. Mấy lần anh í còn nói (ko biết đùa hay thật) là thôi tụi mình mà cưới nhau về thì "chuyện lớn" như mua nhà, tiền trường học cho con cái là phần của anh hết, em khỏi lo. Nhưng khi lấy nhau về rồi, liệu chồng Tây có ok nếu vợ phải nuôi gia đình vợ không ạ?


Vì em nghe nói Tây họ sòng phẳng chuyện tiền bạc lắm. Bạn trai em là người sống tình cảm, gần gũi với gia đình, nhưng em biết trong quan niệm của phương Tây, ko có kiểu con cái lớn đi làm là phải nuôi lại bố mẹ. Nhà anh í so với VN là khá, nhưng so với bên Anh thì bình thường thôi. Anh ấy ở VN cũng chỉ là giáo viên, lương cao so với người Việt, chứ cũng ko hẳn là đại gia Tây gì ghê gớm. Em biết anh ấy đang tích cực dành dụm tiền để mua nhà cho hai đứa ở VN.


Em nghĩ anh ấy sẽ ok nếu tháng tháng em trích ít lương "phụ giúp gia đinh" như đa số các chị VN í, nhưng thật sự trong trường hợp em là hơn cả "phụ giúp", mà là nuôi cả nhà, em đi làm bao nhiêu tiền hầu như để vào khoản này hết. Thế thì chồng Tây có chấp nhận ko? Vd em ky cóp để dành được ít tiền, ko lẽ em để mua nhà cho bản thân, trong khi bố mẹ còn đang ở nhà thuê?


Em hoàn toàn không có tư tưởng chồng phải "lo cho gia đình nhà vợ" (mà anh í ko phải đại gia, có muốn lo cũng ko lo nổi, hì). Nhưng bố mẹ em thấy em dẫn về giới thiệu cũng rất vui, nói hy vọng em số sướng, hy vọng chồng sẽ lo cho em này nọ. Đây là cái em sợ nhất, thấy người lớn cứ có tư tưởng "Tây là phải giàu, con gái mình thế là đổi đời, hy vọng gia đình mình cũng khá hơn"... nhiều khi em chả muốn bố mẹ bàn tới chuyện cưới xin nữa.


Hix, trong khi em chỉ mong chồng chấp nhận việc em nghèo, lương thấp, còn gánh nặng gia đình nhiều, chồng đừng khó chịu vì mình phải làm tròn đạo nghĩa làm con của người Việt Nam. Rồi mong bố mẹ mình đừng hy vọng nhiều, vì em tuyệt đối ko bao giờ mở miệng nói chồng "giúp đỡ" cho gia đình mình đâu.


Liệu em lo lắng như vậy có cơ sở không các mẹ ơi?