Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Yêu mù quáng
Nó về phòng nằm dài ra giường đắp chăn chùm kín đầu. Nó chả biết phải làm sao cho đúng. Nó iu K và đang rất hạnh phúc khi có được K, nhưng con đến quá sớm và tụi nó chưa chuẩn bị gì cho tương lai cả, mặc dù tụi nó vẫn đủ khả năng nuôi con vì ai cũng có công việc riêng của mk trong công ty của cậu mợ nó. Hay là vì K không iu nó nên mới không chịu. Không đúng suốt thời gian qua K đối xử với nó ntn thì nó đủ nhận thấy mà. Không thể có lý do đó đc. Nó lại mông lung nghĩ về khoảng thời gian tụi nó iu nhau, quả thật rất hạnh phúc, ít nhất là với nó
05:38 CH 26/08/2015
Duyên số
Giữa năm 12 tôi thích Đức. Đ k đẹp trai bằng T nhưng học giỏi và có nụ cười toả nắng. Lúc đầu cũng chỉ là trêu đùa r dần dần tôi thích Đ lúc nào k hay. Đ chơi thân với Hiếu. Tôi và H lại vô tình nghĩ ra trò đùa vô duyên để rồi làm đau lòng nhiều ng khác. Chúng tôi viết giấy nói thích hai ng họ. K ngờ Hiếu lại thích H còn tôi thì thích Đ. Nhưng oái oăm là Đ k thích tôi và H thì vẫn mơ mộng anh chàng lớp chọn. Khi nhận ra rình cảm của mk tôi rất dứt khoát với T. T đã rất buồn. Tôi còn nghe nói T đã khóc vì tôi nữa cơ. Trong đời mk tôi làm cho hai ng đàn ông phải khóc vì mk nhưng tôi đều k chọn họ vì họ quá iu tôi và tôi thì luôn tin vào tình iu của mk hơn là tình iu của ng khác. Cứ thế time trôi đi rồi cũng tới ngày chúng tôi phải chia xa mái trường iu dấu, xa thời áo dài vô tư và tươi đẹp. Tôi thì k buồn là mấy tôi muốn nhanh chóng đc lên SG học ôn thi đại học càng nhanh thoát khỏi gđ tôi càng sớm càng tốt. Suốt ngày đánh chửi nhau làm tôi phát xấu hổ với ng khác vì cái gđ mk. Tôi chán chán tới tận cổ khi phải về nhà. Tôi muốn suốt ngày đi học đc vui vẻ nô đùa với bạn bè.
Thi xong tốt nghiệp cô chủ nhiệm tổ chức cho chúng tôi chuyến dã ngoại gần biển. Tối hôm đấy tôi xin bố đi chơi, sẽ chẳng có gì nếu như buổi đi chơi đó k kéo dài 2 ngày 1 đêm
- mà đi đâu?
- con đi dã ngoại với lớp
- đi dã ngoại gì mà hai ngày một đêm? Mày đi với thằng nào phải k?
- con thì đi với thằng nào đc chứ?
- mày đọc số điện thoại cô giáo chủ nhiệm mày cho tao
- sao bố k tin con?
- tao chả tin bố con thằng nào hết
Tôi chán chẳng buồn nói gì. Bố tôi đi sang phòng nằm rồi lại sang phòng tôi
- mày đọc số điện thoại cô mày cho tao
-....
- mày khinh tao ak?
-....
- mày k dám đọc phải k? Vậy là k phải mày đi dã ngoại với lớp? Mày định đi đâu?
- con đi dã ngoại với lớp
- vậy thì mày đọc số điện thoại cô mày cho tao hỏi coi có đúng k?
-...
- con đĩ này vậy là mày đi đâu? Sao mày k dám đọc
Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn ng đã vừa thốt lên cái từ đấy! Ông ấy sinh ra tôi mà gọi tôi như vậy đấy. Thật k ngờ! Tôi k nhịn đc nữa đọc số cho ông ấy gọi cho cô giáo trong nước mắt. Họ nói chuyện rất lâu. Ông nhờ cô để ý tới tôi. Chẳng phải vì tôi sợ điều gì chỉ là ông ấy uống rượu rồi nên tôi k thích ông aya nói chuyện với cô, tôi thấy xấu hổ khi có ng bố như vậy. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đấy!
12:19 CH 22/08/2015
Duyên số
Haizzzz
11:53 SA 22/08/2015
Duyên số
Tôi nhớ mãi kỷ niệm đẹp hôm đó, cũng vì vậy mà tôi thấy thương T nhưng iu thì...
"Tít .. Tít"
T cười rạng rỡ tới đón tôi đi học. Đang đi nửa đường thì ào ào cơn mưa rào chợt tới. Tôi nép người đằng sau T. T quay lại hỏi:
- Tr mặc áo mưa nhé! K ướt hết đấy!
Tôi bướng bỉnh:
- k T mặc thì mặc đi
- Tr con gái lại mặc áo dài T sợ ướt hết đấy!
- k mà
Tính tôi vốn bướng bỉnh và ngang ngạnh như vậy đấy! T k nói gì nữa chạy xe nhanh hơn. Khi tới trường cũng là lúc mưa tạnh. Ông trời thật khéo trêu ngươi mà. Dừng xe trc cổng trường, T đưa tôi sách vở:
- Tr nói với lớp trưởng T đi muộn nhé! Tr zô đi.
Tôi k hỏi gì vì vẫn nghĩ T lại cúp học chăng? Rồi nhìn bộ quần áo T mặc. Nó ướt sũng hết cả rồi! Tôi bước vào lớp cũng là lúc điểm danh, trả bài đầu giờ. Lớp trưởng ghi lên bảng vắng T nên tôi lên tiếng
- T lát zô sau bạn đừng ghi vắng
- nhưng giờ sao đỏ kiểm tra thiếu
- thì kệ nó. Lát T zô là được rồi
Cậu ta k nói gì vẫn để nguyên vắng T. Tôi tức điên nhưng cũng kệ. Nghĩ cho cùng nó với T là bạn thân chẳng bênh nhau thì thôi. Mk có nói cũng vậy ak. Hôm đó mãi tới líc ra chơi xong T mới vào lớp được chắc vì cổng khoá bảo vệ k cho vào. T vẫn nhìn tôi cười. Còn tôi thi đang hậm hực tức tên lớp trưởng đáng ghét hmmmm
T là vậy! Dù có thế nào cũng vẫn cười vui vẻ với tôi. T rất thương tôi. Lúc đó vậy sau này cũng vẫn vậy. Nhưng do tôi mà chúng tôi chỉ dừng lại ở đấy. Tại tôi k thích T nhiều như T thích tôi và cũng vì cái gì với tôi có quá dễ dàng thì tôi thường hay chán rất nhanh. Chúng tôi chia tay vào giữa năm 12 kéo theo bao nhiêu là phiền phức và tôi đã đẩy T trượt dài với những trò quậy phá học hành sa sút. Giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra chứ lúc đó tôi chẳng còn quan tâm tới T nữa rồi. Tôi đã có người mà tôi thích!
02:39 CH 21/08/2015
Duyên số
Tôi sống với bố sau khi mẹ mất và bố đi bước nữa, điều hiển nhiên của những người đàn ông. Họ sao chịu nổi sự cô đơn hay đơn giản như bố tôi nói là "lấy mẹ cho con chứ k phải lấy vợ cho bố". Ông cần 1 người chăm sóc tôi?
Nhưng rồi bà ấy cũng k chịu nổi ông khi ông suốt ngày rượu chè, đánh chửi và k chịu đi làm. (Tôi nghĩ lại mà thấy thương mẹ tôi, bà vẫn yêu ông cho dù như thế nào đi nữa, cho dù ốm đau bệnh tật bà vẫn lo cho ông. Sau này tôi thừa hưởng cái tính này của mẹ). Đỉnh điểm là mẹ kế sinh em gái được mấy tháng hay mới sinh gì đó tôi k nhớ lắm, chỉ biết tối hôm đó em gái tôi khóc rất to và tôi thấy em nằm ở võng, tôi k làm sao cho em nún được, còn bố thì đánh mẹ kế. Rồi họ ly hôn. Em gái tôi sống với mẹ.
Học hết lớp 1 tôi và bố về quê ngoài bắc.( Bố mẹ tôi lập nghiệp trong Vũng Tàu và sinh tôi trong đó. Hồi đó còn gọi là Côn Đảo nên ai nhìn vào giấy khai sinh của tôi cũng thấy lạ). Đã 3 năm ngày mẹ tôi mất, chúng tôi về để sang cát cho mẹ. Những chuyện hồi bé tôi chỉ nhớ mang máng. Xong việc cho mẹ thì cũng tới lúc bố con tôi phải vào nam. Đùng cái ngày đi thì tôi lăn ra sốt. Mọi người ngăn cản bố k muốn tôi vào nam và tôi ở với ông bà ngoại. Được 1 năm tôi lại lên ở với bác giáp mẹ tôi được 3 năm. Tôi lại về ở với ngoại. Cuộc đời tôi long đong như vậy đấy! Ở đâu tôi cũng thấy như mk là người thừa trong gđ họ vậy. Ông ngoại rất thương tôi, tôi cũng vậy. Nhưng giờ sau bao năm xa cách trở về tôi lại chẳng biết nói gì khi gặp ngoại, mặc dù tôi vẫn rất thương ngoại. Già rồi mà vẫn vất vả nuôi tôi ăn học. Tôi thương ông ngoại nhất!!!
Lại ở được thêm với ông 1 năm thì bố đón tôi vào trong VT sống với ông. Lúc này tôi mới biết ông đã lấy vợ và có thêm hai thằng con trai. Tôi vào trong em cho bố mẹ đi làm. Cuộc đời tôi buồn nhiều hơn vui từ đó và kết quả học tập của tôi cũng tụt dốc từ đó!
07:39 CH 19/08/2015
Khổ mãi rồi cũng phải tới lúc sướng thôi!
Thời chúng tôi lúc đó muốn tán tỉnh thì chỉ có viết thư tay chứ chưa có di động như bây giờ, rộ lắm cũng mãi tới năm 2006, lúc đó tôi học lớp 12 mới có điện thoại bàn. Tôi tán tỉnh anh chàng ng trung đó bằng thư làm quen. Tôi viết những gì tôi cũng k nhớ lắm vì đó chỉ là trò cá cược của bọn bạn tôi chứ tôi k có chút cảm tình j với cậu ấy cả. Chúng tôi thư từ qua lại đc mấy lần thì tôi bái bai luôn.
Kể về hai đứa bạn tôi thì chúng tôi thân nhau từ năm cấp 2 vì học cùng lớp, lên cấp 3 mk tôi học 1 lớp, 2 đứa nó lại cùng lớp nên tôi hay mò lên lớp chúng nó tám chuyện cho vui. Chúng tôi toàn học tàn tàn như nhau nhưng tôi lại đậu hệ A chúng nó hệ B. Trường tôi chia làm hai hệ. Hệ A học nhỉnh hơn còn hệ B thì toàn học sinh kém và quậy phá. Mới vào lớp 10 nhưng tôi đã chứng kiến nhiều vụ đánh nhau vì tình vì phân biệt xã khác hoặc cũng chỉ vì ngứa mắt cũng đánh nhau. Lớp tôi tuy là hệ A những cũng khá nhiều những anh chị quậy phá nhất trường nên chúng tôi cũng đc chứng kiến nhiều vụ đánh nhau ngay cửa lớp. Rồi dần dà xa mặt cách lòng tôi k còn thân với chúng nó nữa mà lại thân với nhỏ Hương ngồi bên cạnh. Sau này chúng tôi đã đi cùng nhau những năm cấp 3 rồi cả quãng thời gian lên tp hcm ôn thi và học cao đẳng, kể cả khi bây giờ đứa bắc đứa nam chúng tôi vẫn giữ liên lạc, mặc dù hồi năm cấp 2 tôi đã rất ghét nó.
07:03 CH 19/08/2015
Duyên số
Lên cấp 3 tôi ngồi gần H cũng vì vậy nên thân nhau. Nhìn bề ngoài thì H đỏng đảnh mà tôi thì chúa ghét đứa nào như thế. Mặc dù hồi cấp 2 chúng tôi học cùng trường nhưng vì tôi ghét nó nên chẳng mấy nói chuyện.
Hồi đó tuy cũng biết thích đấy nhưng để yêu thì tôi chẳng biết gì. Tôi thấy H iu mà phát mệt. Nó có thể iu người ta đơn phương suốt mấy năm trời. Suốt ngày làm đủ trò để ngta quan tâm rồi lại khóc lóc vì ngta k để ý đến rồi lại thấy ngta thích ngkhac mà đau lòng. Hồi đó nó phát ốm vì iu còn tôi thì nhàn nhã. Cũng phải thôi nó trèo cao quá mà. Iu ai k iu đi iu hẳn anh chàng đẹp trai học giỏi lại là lớp trưởng lớp chọn thì sao mà k suốt ngày khóc. K phải tôi k thích ai mà vì tôi thích bằng lý trí hết. Có thể đó là vì tôi k iu cậu ấy.
Năm lớp 11 cậu ấy chính thức tỏ tình tôi bằng cách mà chả ai có thể nghĩ ra. Trong lớp ai cũng biết cậu ấy thích tôi. Cậu ấy luôn làm mọi việc khiến tôi chú ý. Hôm đó là mùng 8/3 chúng tôi có buổi đi chơi biển. Lúc đầu ngồi xe tôi ngồi cùng Hường nhưng k hiểu sao Tân - tên cậu ấy - lại lên ngồi gần tôi. Tôi k nói gì chỉ nhìn đường qua cửa sổ xe. Tân khều tay tôi rồi viết lên đằng sau ghế trc chỗ chúng tôi ngồi " làm bạn gái Tân nha". Quá bất ngờ tôi chẳng biết trả lời T sao nên chỉ mỉm cười rồi lại quay ra cửa sổ xe nhìn đường xá. Kết thúc buổi đi chơi vui vẻ và tôi vẫn chưa cho T câu trả lời cho tới một hôm, lớp chúng tôi học phụ đạo môn văn buồn ngủ ấy.
"T cần câu trả lời của Tr". Một tờ giấy được đưa lên cho tôi. Tôi quay xuống nhìn T. Cậu ấy có vẻ buồn và quay mặt đi k nhìn tôi. Tôi mỉm cười viết lại "trăng lên đỉnh núi trăng tròn. Biết người iu tôi thật hay là iu chơi?" Rất nhanh sau đó cậu ấy lại đưa lên cho tôi tờ giấy" trăng lên đỉnh núi trăng tròn. Tôi iu người thật chứ iu chơi làm gì". Tôi chỉ gửi lại một chữ Ừ mà cậu ấy vui cả buổi. Cô gọi trả lời còn tếu táo cả với cô. Chúng tôi chính thức trở thành một cặp trong lớp và cả trường đều biết chúng tôi bên nhau. Cúp học đi chơihay thăm gia hoạt động gì T đều luôn bên tôi. Tôi đã thật may mắn nhưng tôi lại k biết trân trọng điều đó nên cuộc đời tôi mới khổ sau này.
05:01 CH 19/08/2015
Định mệnh
Oạch sao mỗi lần đc có tí ti vậy chủ thớt ơi??theo mãi mà vẫn chưa hết nữa
04:49 CH 19/08/2015
Duyên số
Ông hứa hẹn với tôi và lừa dối mọi người ở quê. Tôi cứ đinh ninh rằng ông đã tu chí làm ăn và nhà cửa đã khá giả. Nhưng mãi tới lúc tôi vào trong đó tôi mới được biết sự thật kinh khủng. Bố tôi đã nghỉ làm ở nhà máy, bán nhà trên thành phố về vùng núi xa tít tắp và thưa người. Ông và mẹ kế đi buôn bán và họ cần tôi vào để chăm sóc con họ.
Gần như ngày nào họ cũng đánh chửi nhau. Lúc đầu tôi rất sợ hãi, tôi chẳng biết vì sao lại như thế. Tôi rúm ró vì hãi nhưng rồi mọi thứ xảy ra như cơm bữa thì lại thành thói quen. Tôi vô cảm cũng vì vậy!
Dần dà tôi mặc kệ. Cứ mỗi lần ông muốn kiếm chuyện là bắt tôi đi ngủ, không cho học nữa. Học hành chẳng có ai kèm cặp lại thay đổi nơi ở mới nên tôi k quen ai để hỏi han, kết quả học tập kém, tôi cũng ít nói hơn, thu mk lại nhiều hơn. Tôi thấy rất chán!
Cứ thế trôi qua cho tới khi tôi lên cấp 3, lại thay đổi môi trường mới. Học mãi mới quen được bạn thì chúng nó lại học khác lớp tôi lại phải làm quen lại từ đầu. Nói là làm quen chứ thực ra là Hường làm quen tôi trc. Tôi k nhút nhát nhưng tôi k thích mở lời trc với người xa lạ. Sau này tôi và H đã đi bên nhau suốt mấy năm trời tới giờ khi ai cũng có gđ riêng rồi thì chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng để thân như xưa thì chắc là k. Tính tôi hay thế "xa mặt cách lòng". Kể cả khi yêu tôi cũng k bao giờ yêu xa.
04:22 CH 19/08/2015
Cách Trị Gàu Và Nấm Da Đầu Hiệu Quả
May là mk đọc hết k thì mk lại áp dụng luôn, mk đang cho con bú hic muốn thử luôn quá nhưng phải chờ. Đầu mìa hè còn đỡ chứ mùa đông thì eo ui kinh của khủng luôn. Thanks chủ thớt nhé!
03:18 CH 17/08/2015
Ước mơ gia đình hạnh phúc
Nói sơ về tôi nhé! Tôi là con một trong 1 gđ nghèo, mẹ tôi mất khi tôi mới 3 tuổi nên bố mẹ k kịp cho tôi thêm đứa em nào cả. Còn thực ra tôi có 3 đứa em nữa cơ nhưng là cùng bố khác mẹ. Bố tôi lấy thêm 2 người nữa và tôi có 3 đứa em. Bố tôi và mẹ hai đã chia tay nên tôi chỉ gặp đứa em có hai lần và cũng vì tôi sống ở ngoài bắc với ông bà ngoài và bác nên mãi tới lúc vào nam ở với bố và mẹ ba tôi mới gặp lại nó. Tới giờ tôi cũng k nhớ mặt mũi nó ra sao nữa.gđ tôi khá phức tạp, kể ra thì dài dòng, cuộc đời tôi long đong phải biết. Từ từ rồi tôi sẽ lại kể thêm, hiện giờ tôi sống cùng bố mẹ ba và hai thằng em trai. Vì giờ chúng cũng học cấp 1 nên bố mua cho tôi chiếc xe chaly cũ để chở hai e đi học và tôi đi học nữa. Nhưng tôi đi chiếc xe đó thấy ngại, còn bọn bạn tôi thì thích thú. Cả trường chỉ có mk tôi có cái xe hay hay đó nên rất khác người. Tôi k dám dùng từ nổi bật vì nhan sắc tôi thuộc dạng bình thường, k xấu cũng k đẹp quá! Nhưng tôi rất tự tin và mạnh mẽ, tôi thích tôi như vậy và có đôi lúc tôi cố tỏ ra như vậy!
01:25 CH 11/08/2015
Định mệnh
Đừng cmt nữa.cứ hí hửng qua trang r mà lại toàn là cmt thôi.mẹ nó ơi!viết tiếp đê.mong ngóng từng ngày
08:14 SA 07/08/2015
d
duongtrang7689
Hóng
344
Điểm
·
4
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thi xong tốt nghiệp cô chủ nhiệm tổ chức cho chúng tôi chuyến dã ngoại gần biển. Tối hôm đấy tôi xin bố đi chơi, sẽ chẳng có gì nếu như buổi đi chơi đó k kéo dài 2 ngày 1 đêm
- mà đi đâu?
- con đi dã ngoại với lớp
- đi dã ngoại gì mà hai ngày một đêm? Mày đi với thằng nào phải k?
- con thì đi với thằng nào đc chứ?
- mày đọc số điện thoại cô giáo chủ nhiệm mày cho tao
- sao bố k tin con?
- tao chả tin bố con thằng nào hết
Tôi chán chẳng buồn nói gì. Bố tôi đi sang phòng nằm rồi lại sang phòng tôi
- mày đọc số điện thoại cô mày cho tao
-....
- mày khinh tao ak?
-....
- mày k dám đọc phải k? Vậy là k phải mày đi dã ngoại với lớp? Mày định đi đâu?
- con đi dã ngoại với lớp
- vậy thì mày đọc số điện thoại cô mày cho tao hỏi coi có đúng k?
-...
- con đĩ này vậy là mày đi đâu? Sao mày k dám đọc
Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn ng đã vừa thốt lên cái từ đấy! Ông ấy sinh ra tôi mà gọi tôi như vậy đấy. Thật k ngờ! Tôi k nhịn đc nữa đọc số cho ông ấy gọi cho cô giáo trong nước mắt. Họ nói chuyện rất lâu. Ông nhờ cô để ý tới tôi. Chẳng phải vì tôi sợ điều gì chỉ là ông ấy uống rượu rồi nên tôi k thích ông aya nói chuyện với cô, tôi thấy xấu hổ khi có ng bố như vậy. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đấy!
"Tít .. Tít"
T cười rạng rỡ tới đón tôi đi học. Đang đi nửa đường thì ào ào cơn mưa rào chợt tới. Tôi nép người đằng sau T. T quay lại hỏi:
- Tr mặc áo mưa nhé! K ướt hết đấy!
Tôi bướng bỉnh:
- k T mặc thì mặc đi
- Tr con gái lại mặc áo dài T sợ ướt hết đấy!
- k mà
Tính tôi vốn bướng bỉnh và ngang ngạnh như vậy đấy! T k nói gì nữa chạy xe nhanh hơn. Khi tới trường cũng là lúc mưa tạnh. Ông trời thật khéo trêu ngươi mà. Dừng xe trc cổng trường, T đưa tôi sách vở:
- Tr nói với lớp trưởng T đi muộn nhé! Tr zô đi.
Tôi k hỏi gì vì vẫn nghĩ T lại cúp học chăng? Rồi nhìn bộ quần áo T mặc. Nó ướt sũng hết cả rồi! Tôi bước vào lớp cũng là lúc điểm danh, trả bài đầu giờ. Lớp trưởng ghi lên bảng vắng T nên tôi lên tiếng
- T lát zô sau bạn đừng ghi vắng
- nhưng giờ sao đỏ kiểm tra thiếu
- thì kệ nó. Lát T zô là được rồi
Cậu ta k nói gì vẫn để nguyên vắng T. Tôi tức điên nhưng cũng kệ. Nghĩ cho cùng nó với T là bạn thân chẳng bênh nhau thì thôi. Mk có nói cũng vậy ak. Hôm đó mãi tới líc ra chơi xong T mới vào lớp được chắc vì cổng khoá bảo vệ k cho vào. T vẫn nhìn tôi cười. Còn tôi thi đang hậm hực tức tên lớp trưởng đáng ghét hmmmm
T là vậy! Dù có thế nào cũng vẫn cười vui vẻ với tôi. T rất thương tôi. Lúc đó vậy sau này cũng vẫn vậy. Nhưng do tôi mà chúng tôi chỉ dừng lại ở đấy. Tại tôi k thích T nhiều như T thích tôi và cũng vì cái gì với tôi có quá dễ dàng thì tôi thường hay chán rất nhanh. Chúng tôi chia tay vào giữa năm 12 kéo theo bao nhiêu là phiền phức và tôi đã đẩy T trượt dài với những trò quậy phá học hành sa sút. Giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra chứ lúc đó tôi chẳng còn quan tâm tới T nữa rồi. Tôi đã có người mà tôi thích!
Nhưng rồi bà ấy cũng k chịu nổi ông khi ông suốt ngày rượu chè, đánh chửi và k chịu đi làm. (Tôi nghĩ lại mà thấy thương mẹ tôi, bà vẫn yêu ông cho dù như thế nào đi nữa, cho dù ốm đau bệnh tật bà vẫn lo cho ông. Sau này tôi thừa hưởng cái tính này của mẹ). Đỉnh điểm là mẹ kế sinh em gái được mấy tháng hay mới sinh gì đó tôi k nhớ lắm, chỉ biết tối hôm đó em gái tôi khóc rất to và tôi thấy em nằm ở võng, tôi k làm sao cho em nún được, còn bố thì đánh mẹ kế. Rồi họ ly hôn. Em gái tôi sống với mẹ.
Học hết lớp 1 tôi và bố về quê ngoài bắc.( Bố mẹ tôi lập nghiệp trong Vũng Tàu và sinh tôi trong đó. Hồi đó còn gọi là Côn Đảo nên ai nhìn vào giấy khai sinh của tôi cũng thấy lạ). Đã 3 năm ngày mẹ tôi mất, chúng tôi về để sang cát cho mẹ. Những chuyện hồi bé tôi chỉ nhớ mang máng. Xong việc cho mẹ thì cũng tới lúc bố con tôi phải vào nam. Đùng cái ngày đi thì tôi lăn ra sốt. Mọi người ngăn cản bố k muốn tôi vào nam và tôi ở với ông bà ngoại. Được 1 năm tôi lại lên ở với bác giáp mẹ tôi được 3 năm. Tôi lại về ở với ngoại. Cuộc đời tôi long đong như vậy đấy! Ở đâu tôi cũng thấy như mk là người thừa trong gđ họ vậy. Ông ngoại rất thương tôi, tôi cũng vậy. Nhưng giờ sau bao năm xa cách trở về tôi lại chẳng biết nói gì khi gặp ngoại, mặc dù tôi vẫn rất thương ngoại. Già rồi mà vẫn vất vả nuôi tôi ăn học. Tôi thương ông ngoại nhất!!!
Lại ở được thêm với ông 1 năm thì bố đón tôi vào trong VT sống với ông. Lúc này tôi mới biết ông đã lấy vợ và có thêm hai thằng con trai. Tôi vào trong em cho bố mẹ đi làm. Cuộc đời tôi buồn nhiều hơn vui từ đó và kết quả học tập của tôi cũng tụt dốc từ đó!
Kể về hai đứa bạn tôi thì chúng tôi thân nhau từ năm cấp 2 vì học cùng lớp, lên cấp 3 mk tôi học 1 lớp, 2 đứa nó lại cùng lớp nên tôi hay mò lên lớp chúng nó tám chuyện cho vui. Chúng tôi toàn học tàn tàn như nhau nhưng tôi lại đậu hệ A chúng nó hệ B. Trường tôi chia làm hai hệ. Hệ A học nhỉnh hơn còn hệ B thì toàn học sinh kém và quậy phá. Mới vào lớp 10 nhưng tôi đã chứng kiến nhiều vụ đánh nhau vì tình vì phân biệt xã khác hoặc cũng chỉ vì ngứa mắt cũng đánh nhau. Lớp tôi tuy là hệ A những cũng khá nhiều những anh chị quậy phá nhất trường nên chúng tôi cũng đc chứng kiến nhiều vụ đánh nhau ngay cửa lớp. Rồi dần dà xa mặt cách lòng tôi k còn thân với chúng nó nữa mà lại thân với nhỏ Hương ngồi bên cạnh. Sau này chúng tôi đã đi cùng nhau những năm cấp 3 rồi cả quãng thời gian lên tp hcm ôn thi và học cao đẳng, kể cả khi bây giờ đứa bắc đứa nam chúng tôi vẫn giữ liên lạc, mặc dù hồi năm cấp 2 tôi đã rất ghét nó.
Hồi đó tuy cũng biết thích đấy nhưng để yêu thì tôi chẳng biết gì. Tôi thấy H iu mà phát mệt. Nó có thể iu người ta đơn phương suốt mấy năm trời. Suốt ngày làm đủ trò để ngta quan tâm rồi lại khóc lóc vì ngta k để ý đến rồi lại thấy ngta thích ngkhac mà đau lòng. Hồi đó nó phát ốm vì iu còn tôi thì nhàn nhã. Cũng phải thôi nó trèo cao quá mà. Iu ai k iu đi iu hẳn anh chàng đẹp trai học giỏi lại là lớp trưởng lớp chọn thì sao mà k suốt ngày khóc. K phải tôi k thích ai mà vì tôi thích bằng lý trí hết. Có thể đó là vì tôi k iu cậu ấy.
Năm lớp 11 cậu ấy chính thức tỏ tình tôi bằng cách mà chả ai có thể nghĩ ra. Trong lớp ai cũng biết cậu ấy thích tôi. Cậu ấy luôn làm mọi việc khiến tôi chú ý. Hôm đó là mùng 8/3 chúng tôi có buổi đi chơi biển. Lúc đầu ngồi xe tôi ngồi cùng Hường nhưng k hiểu sao Tân - tên cậu ấy - lại lên ngồi gần tôi. Tôi k nói gì chỉ nhìn đường qua cửa sổ xe. Tân khều tay tôi rồi viết lên đằng sau ghế trc chỗ chúng tôi ngồi " làm bạn gái Tân nha". Quá bất ngờ tôi chẳng biết trả lời T sao nên chỉ mỉm cười rồi lại quay ra cửa sổ xe nhìn đường xá. Kết thúc buổi đi chơi vui vẻ và tôi vẫn chưa cho T câu trả lời cho tới một hôm, lớp chúng tôi học phụ đạo môn văn buồn ngủ ấy.
"T cần câu trả lời của Tr". Một tờ giấy được đưa lên cho tôi. Tôi quay xuống nhìn T. Cậu ấy có vẻ buồn và quay mặt đi k nhìn tôi. Tôi mỉm cười viết lại "trăng lên đỉnh núi trăng tròn. Biết người iu tôi thật hay là iu chơi?" Rất nhanh sau đó cậu ấy lại đưa lên cho tôi tờ giấy" trăng lên đỉnh núi trăng tròn. Tôi iu người thật chứ iu chơi làm gì". Tôi chỉ gửi lại một chữ Ừ mà cậu ấy vui cả buổi. Cô gọi trả lời còn tếu táo cả với cô. Chúng tôi chính thức trở thành một cặp trong lớp và cả trường đều biết chúng tôi bên nhau. Cúp học đi chơihay thăm gia hoạt động gì T đều luôn bên tôi. Tôi đã thật may mắn nhưng tôi lại k biết trân trọng điều đó nên cuộc đời tôi mới khổ sau này.
Gần như ngày nào họ cũng đánh chửi nhau. Lúc đầu tôi rất sợ hãi, tôi chẳng biết vì sao lại như thế. Tôi rúm ró vì hãi nhưng rồi mọi thứ xảy ra như cơm bữa thì lại thành thói quen. Tôi vô cảm cũng vì vậy!
Dần dà tôi mặc kệ. Cứ mỗi lần ông muốn kiếm chuyện là bắt tôi đi ngủ, không cho học nữa. Học hành chẳng có ai kèm cặp lại thay đổi nơi ở mới nên tôi k quen ai để hỏi han, kết quả học tập kém, tôi cũng ít nói hơn, thu mk lại nhiều hơn. Tôi thấy rất chán!
Cứ thế trôi qua cho tới khi tôi lên cấp 3, lại thay đổi môi trường mới. Học mãi mới quen được bạn thì chúng nó lại học khác lớp tôi lại phải làm quen lại từ đầu. Nói là làm quen chứ thực ra là Hường làm quen tôi trc. Tôi k nhút nhát nhưng tôi k thích mở lời trc với người xa lạ. Sau này tôi và H đã đi bên nhau suốt mấy năm trời tới giờ khi ai cũng có gđ riêng rồi thì chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng để thân như xưa thì chắc là k. Tính tôi hay thế "xa mặt cách lòng". Kể cả khi yêu tôi cũng k bao giờ yêu xa.