Tôi sinh ra trong gđ nghèo, bố mẹ đều làm công nhân trong nhà máy. Khi tôi được 3 tuổi thì mẹ mất. Từ đó, tôi sống lay lắt hết nhà nọ sang nhà kia. Mãi tới năm học lớp 7 bố đón tôi vào nam sống cùng ông và mẹ kế cùng hai đứa em trai cho tới tận khi tôi vào cao đẳng. Con người tôi rất giỏi chịu đựng, rất giỏi thích nghi nhưng 1 khi đã đến giới hạn nào đó tôi sẽ bùng nổ và đó đã làm tôi đi sai đường. Tôi đax k thể là 1 người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Nhưng may mắn thay hay do mẹ tôi phù hộ mà tôi đã tìm được bến đỗ bình yên cho mk.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
"Tít .. Tít"
T cười rạng rỡ tới đón tôi đi...