Hihi, thích nghe chuyện của bạn dê tết quá , dí dủm hài hước lắm :Drooling:@Thơ: Sinh nhật con trai có ảnh không post lên đây bác ngắm tị, cháu giai chắc dạo này càng chững chạc và chẹp giai nhỉ :Kiss:@Chun: Vậy toám nại 4 là ai????? :Crying:
Ngụ nhớ :Kiss::Kiss::Kiss:
thanks
Mình đã có một thời gian sống ở Sapa nên kinh nghiệm là tặng dép nhựa quai hậu hoặc ủng cho các cháu, mong các bạn lưu tâm, hàng này mua ở chợ Cốc lếu Lào Cai không đắt.
Hạn chót đăng ký và nộp tiền đi là ngày mấy ạ? Vì giờ này mình vẫn chưa chắc được lịch.
Thanks
Tại quầy cháo dinh dưỡng của bệnh viện,6g30 sáng mùa đông,bà đẻ váy áo phất phơ:
- Chị ơi cho em 1 suất cháo thịt nạc
- 25 nghìn cả hộp em nhé
- Dạ... thôi để lát em mua sau, chị cho em 2 cái bánh bao (rút tờ 20k ra trả)
- Giá là 12 nghìn, nhưng chị lấy em 10 nghìn thôi, giàu nghèo gì thì nằm viện lâu cũng tốn kém lắm
- Dạ, em cảm ơn chị
Bà đẻ phát phơ váy áo đi lên,thấy ấm lòng trong buổi sớm mùa đông lạnh giá.Ở viện 1 tuần trở lên mà ngày nào cũng gọi cơm hay chào căng tin thì thành khách quen rồi.
Trả lời: phòng vắt sữa của các khoa Sơ sinh. Mỗi ngày 7 lần tại căn phòng này luôn có trên 10 mẹ sề 1/2 nuy.Phòng sáng choang toàn cửa kính.Và chuyện thường xảy ra là trong khi các mẹ đang hì hụi kéo kéo rút rút thì có 1 anh thò đầu vào ngó nghiêng.Có anh bị đuổi thì vội vã đi ra,có anh vẫn cố ngó tiếp.Lý do là phòng vắt sữa chỉ cách phòng các con 1 tấm kính.
WC ở khoa D5 viện sản có cái cử sổ to đùng,kính mờ,một hôm bố cháu vào,đang chuẩn bị "thư giãn" ở tư thế đứng thì cánh cửa sổ đột ngột mở,một đôi mắt to chưa từng thấy hiện ra làm bố cháu xém xỉu vì giật mình.Thì ra sau cái cửa sổ là 1 cái ban công nhỏ,chỗ các chị lao công phơi quần áo giẻ lau.
Ở đồn mang cá sạch hơn ở nhà
Cửa wc đóng,bên ngoài thấy 1 đôi dép xếp ngay ngắn,ai vào ngay sau đảm bảo sẽ thấy 2 vết bàn chân lem trên bệ xí bệt.
Bà trẻ ở quê ra chăm cháu mới sinh,cẩn thận nên vừa tới nơi là bà tháo dép ra cất luôn,kể từ đó bà đi chân đất và vô tư đi khắp nơi,một lúc thấy bà nhảy tót lên giường em bé.Mẹ cháu ở giường bên này hãi quá,may mà hôm đấy ra viện
Mẹ nó ơi văn của mình hồi đi học toàn bị phê là ngắn quá, viết chữ to như con gà mái mà vẫn không hết 3 mặt giấy.
Các mẹ có biết trong viện sản ai tử tế nhất ko? trừ bảo vệ với lao công nhé,vì mấy người này thuộc công ty khác.
Muốn bác sỹ tử tế thì tiền triệu, muốn y tá, điều dưỡng tử tế thì tiền trăm.Nưng nếu muốn chị quản lý đồ vải tử tế thì chỉ tốn 20k thôi, đảm bảo được hỏi thăm tận tình, luôn có ga giường sạch và nhất là được mặc váy đẹp :). Chị đồ vải nào giọng cũng sang sảng,mỗi sáng quát khắp lượt bệnh nhân,oai lắm.
Tại phòng "dưỡng thai" (các mẹ đang có em bé trong bụng mà phải vào viện giữ thai í, thì hay nói với bạn bè, họ hàng là đi dưỡng thai)
8g sáng, cô y tá vào phòng nhắc : "mẹ này sao không mặc váy, mẹ kia sao không mặc áo, thời trang đẹp thế mà chê à?".
Ào thiếu cúc thiếu dây, váy không dải rút là chuyện thường,còn màu của đồng phục này thì mẹ nào văn hay tả hộ mình cái.
Các ông xã thì chung 1 cảm nhận thế này ạ: ở ngoài cứ tít mắt vì chân dài với chân ngắn,đến 1 ngày đẹp trời khi vào đây giống nhau cả thôi.
Chưa ngủ được,tạm thời ngưng mấy chuyện viện nhi để kể chuyện viện sản nhé các mẹ.
Đi theo câu hát ru
Vợ nói với chồng: "em bế con cả chiều mỏi quá, anh bế con giùm em một lúc"
Chồng bế con ra hành lang,một lúc quay về thì thằng bế đã thôi quấy khóc và đang ngủ trên vai bố nó.
Vợ: "anh dỗ con giỏi quá"
Chồng: "đơn giản í mà, anh đi theo một bà hát ru cháu rất to,thế là thằng ku nhà mình ngủ luôn"
Bà này nói chuyện điện thoại to quá nên mình nghe đủ
"Alo, bà ạ,cháu mổ xong rồi,tỉnh rồi.... Lúc đầu bác sĩ bảo phải mổ phanh, xong lại mổ moi được bà ạ nên cũng đỡ". Cô con dâu nói xen vào: "mổ nội soi chứ mẹ"
Con nói ít bố mẹ cố mà hiểu
Thằng bé khóc đúng 1 điệu nghe cực kỳ thiểu não "ah ah ah, ah ah ah.....".Bố mẹ nó dỗ dành đủ kiểu vẫn ko ngưng.
-Con uống nước nhé?
-ah ah ah
-con uống sữa nhé?
-ah ah ah
-con ăn cháo nhé?
-ah ah ah
mẹ nó mở hẳn cái tủ inox đầy bánh trái hoa quả ở đầu giường ra hỏi:
- con ăn gì chỉ đi
-ah ah ah
.... sau một hồi hỏi han thằng bé,câu trả lời vẫn là ah ah ah, mẹ nó chợt nhớ ra:
- con ăn bim bim nhé?
- ah um
- trời ạ,thế mà mày ko nói sớm,làm mẹ mỏi hết cả mồm
Ghi được tại phòng bệnh khoa... viện nhi.
Chị đến thăm cháu mình,ghé thăm cả cháu giường bên,thằng bé gày còm chỉ còn da bọc xương và đang quấy khóc, "Con mau khỏe nhé, cô cho con tiền để khỏi bệnh thì bồi dưỡng nhé". Nói rồi chị rút trong ví tờ 500 nghìn đưa cậu bé rồi đi ra ngoài.
Bố mẹ cháu bé chưa hết ngạc nhiên, đợi chị quay lại để trả lại tờ tiền vì nghĩ chị ấy rút tiền cho con chơi khỏi quấy khóc.Một lúc sau chị nhắn lại người nhà là chị cho thằng bé, thấy bố mẹ nó vụng quá.Chị là bác sĩ một bệnh viện quân y
Chuyện ghi được tại hành lang khoa ... viện Nhi.
"Các bà có biết tại sao anh nói giọng miền trung suốt ngày mắc áo khoác không? Vì nhiều tiền quá.Chuyến này đưa con đi viện về chắc xây nhà to. Nghe bảo con anh này bị bệnh, được đăng báo đăng mạng nên người ta đến cho tiền ầm ầm."