Buồn quá các chị ạ, em cần một lời khuyên để giải quyết vấn đề sau:


Em có đứa em họ đang học ở dưới này, đợt gần đây hay hết tiền nên có báo cơm nhà em. EM sẵn sàng thôi vì lúc nào cũng nghĩ nó là em mình mà! Vợ chồng em chỉ ăn ở nhà bữa cơm tối và kinh tế cũng bình thường! Dì em (tức mẹ nó) cũng có đề nghị cho em ăn ở đó và đóng góp bữa tối, em không đồng ý vì bình thường tiền dì em cho nó đi học cũng khá nhiều và chỉ hết tiền nó mới sang nhà em ăn chứ bình thường thì không! Nó cứ ăn bữa đực bữa cái và hết tiền mới mò sang anh chị ăn với cái bụng rỗng từ sáng. Nó khá công tử, lúc tiền nhiều thì tiêu không thấy tiếc nhưng lúc đói đúng là nằm co, kinh tế em cũng bình thường nên lúc đó không giúp đc cho em em nhiều, nó ăn uống ở nhà em thì ok. Chính vì bữa đực bữa cái và hết tiền mới mò đến nhà anh chị nên chồng em khá bực mình, cũng bực mình anh chị đi làm về mệt và nó đúng bữa đến ăn, ăn xong ngồi nói chuyện vui vẻ đến 9h-10h tối nó về! Anh em vẫn vui vẻ với nhau nhưng chồng em cũng không vui lắm.


Hôm qua vừa có 1 chuyện xảy ra, chú em họ em bày trò để lấy tiền của mẹ, em trách nó 1 thì trách dì 10, dì biết vẫn cho nó tiền, nó chắc là muốn đổi xe mới thôi và vì sự việc khá đột ngột, em chưa hỏi đc nó nhiều, bình thường nó cũng tâm sự linh tinh nhưng hôm đó nó nhất định không nói. Chồng em có biết chuyện, kêu rất giận nó, ghét nó và bảo em nói nó đừng sang ăn cơm nữa. Quả thực em khá bất ngờ, lúc đó em cũng giận nó nên em chỉ nghĩ chồng em bực mình nói vậy thôi. Hôm nay lúc chiều nó có nhắn tin báo cơm, chồng em biết va tỏ ra khá gay gắt, nói anh không chấp nhận thích ăn là đến, không thích là thôi. Nó ông tướng ở đâu chứ về đây không được, sang ăn cứ để anh chị phải nấu, phải rửa, bình thường không có nó anh chị ăn sao cũng được nhưng có nó phải nấu cho tử tế, nó hoang phí ở đâu rồi đói mới mò sang đây, anh không có trách nhiệm phải nuôi nó... Em rất khó xử, em nói dù nó như thế nào đi nữa nó vẫn là em em, bình thường em vẫn phải nấu có nó chỉ thêm bát thêm đĩa. Em chịu ơn dì rất nhiều từ bé đến giờ vẫn chưa có gì đền đáp được nhiều chỉ là mấy bữa cơm thôi mà. Dì cũng có dặn dò thỉnh thoảng em sang thì chị nấu cho em với nhé rồi, giờ không thì biết nói sao với dì. Anh đã hỏi em thế bây giờ em sống với anh hay em sống với dì và em. Em đã ngồi nghĩ và khóc 1 lúc va chồng em đã bỏ ra ngoài, nhắn lại mỗi người cần phải có thời gian suy nghĩ thêm về việc này.


Giờ em rất khó xử, với em thì thằng em em vẫn bình thường, em chỉ bực nó bày trò với mẹ chứ em không giận. Chiều qua em có hỏi nó mà nó không nói nó ần tiền làm gì. Nhưng với chồng em, nó bị ghét.


Hồi bé, cứ hè em lại ở nhà các dì chơi, nó với em và mấy đứa em nữa hè nào cũng ăn, ngủ, sinh hoạt cùng nhau. Các dì lúc nào cũng quan tâm đến em và gia đình vì em khá thiệt thòi, chuyện gia đình em chắc phải làm 1 topic khác và nó như tiểu thuyết luôn vì trong các mẹ đây chắc có nhiều người khó tin chuyện 1 người mẹ nhịn nhục kiếm tiền, chuyện 1 ông chồng ở nhà suốt > 20 năm, cứ ở nhà hết ăn lại nằm và nói nhiều, bạo hành từ hành động đến tinh thần người khác đâu ạ... Em từng nói là em không có 1 ông bố tốt nhưng em có những ông cậu bà dì tuyệt vời. Mẹ và em đã chịu ơn của mọi người rất nhiều, em có nói, có tâm sự nhưng chồng em bực nó lại không nghĩ đến.


Tâm sự của em khá dài và lủng củng, các chị có kinh nghiệm trong vụ này cho em lời khuyên với nhé. Cảm ơn mọi người