Cái bàn thế kia mà kêu nặng quá, ko để trẻ bê được :)) Muốn nuôi con thành gà hay vịt công nghiệp mà bê có tí bàn cũng sợ ngã, sợ đau. Mà giả sử nó ngã, nó đau thì đã sao. Chúng tôi ngày bé còn nghịch đủ trò hơn nhiều, ngã đau lại đứng dậy. Sự sợ hãi những việc nhỏ nhặt như thế này sẽ tạo ra 1 thế hệ các em chã yếu ớt, sợ hãi, ỷ lại và lười lao động, trong khi xã hội thì luôn bất ổn. Nếu bạn không cho con bạn đối đầu với những khó khăn từ bé thì ko thể mong con bạn lớn lên sẽ biết cách vượt qua khó khăn, trong khi việc này chẳng có gì là khó!
Anh cười nói:
- Em thật sự rất đẹp...
Anh ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp:
- Vậy nên.. em nên mặc quần áo vô đi không là .. anh ăn em luôn đó!
Trên mặt anh mang theo nụ cười tủm tỉm như có như không.
Cô bất giác đỏ bừng. Trong ấn tượng của cô, đàn ông là 1 loại động vật nguy hiểm nhất, xấu xa nhất, và nên tránh xa càng xa càng tốt. Nhưng mà anh rất khác biệt. Anh ân cần quan tâm, hóm hỉnh, và không lợi dụng người khác trong khi khó khăn. Cô hình như say nắng anh rồi.
Quen anh 1 năm cô cho anh tất cả, tình yêu thể xác lẫn lí trí. Nhưng rồi ngay sau khi ngủ cùng cô đêm trước, anh đã rời thành phố NT về quê anh CR cưới 1 cô dâu không phải cô.
Cô bắt xe về thành phố CR ngay trong hôm đó. Khi đến nơi, trước mắt cô là cảnh cô dâu vày trắng xinh đẹp tay trong tay cùng chàng chú rể mặc ves trắng tinh khôi. Sao trông chú rể ấy quen thế nhỉ? Không phải là người cùng cô anh anh , em em đêm qua sao? Cô bật cười. Cô sai rồi, anh không phải hạnh phúc của cô.
Trời mưa to, sấm nổi lớn. Cơn mưa kéo dài gột rửa tội lỗi của ai đó. Đường dài, đêm dài lắm. Cô vừa khóc vừa té ngã trong mưa. Mong muốn ai đó kéo cô ra khỏi vũng bùn này...
Reng... reng ... reng..
Lại là ác mộng đó. Đã 3 năm không ngày nào là cô không mơ giấc mơ đó, những kí ức không bao giờ phai.
- Alo?
- " Kỳ Duyên, em đang ở đâu vậy? "
- Em mới dậy.
- " Trời đất, biết mấy giờ rồi không? Hôm nay là chủ nhật đó! Coi tranh thủ đến nhà hàng đi!"
- Dạ. Em đến liền.
Cô nhanh chóng xuống giường đánh răng rửa mặt, thay cho mình chiếc quần rean với áo sơmi trắng. Cô hiện tại đã là quản lý của 1 nhà hàng Pháp nổi tiếng. Cô lạnh lùng, thờ ơ, xinh đẹp. Nhưng ai biết cô đã vượt qua bao nhiêu khổ đau gì. Chỉ cần bây giờ cô ổn là đủ rồi.
Khoác chiếc áo khoác màu đen, cô hòa mình vào dòng người tấp nập.Mặc dù rất vội nhưng cô vẫn ghé vào tiệm cà phê Lucky mua 1 ly cà phê mang theo. Cô cho đó là cách mang may mắn đến cho mình mỗi ngày, cô đã và đang làm vậy suốt 3 năm nay.
- Cho tôi 1 ly cà phê đen.
Cô gái bán hàng cười tươi đáp được. Cô khẽ ngước nhìn đồng hồ, gần 7h30. Hôm nay là chủ nhật nhà hàng chắc sẽ đông. Cô phải tranh thủ mới được!
- Của chị đây ạ!
- Tôi lấy trước!
Cô sửng sốt. Đó là ly cà phê của cô kia mà. Cô quay ra nhìn người đối diện. Anh ta là 1 người... ừ thì khá điển trai khoản tầm 27 tuổi gì đó. Mặc đồ ves nhìn khá là chững chạc. Và anh ta kẻ cướp ly cà phê của cô. Cô nói:
- Nó là ly cà phê của tôi.
- Xin lỗi! Tôi đang vội để tôi lấy trước được không?
- Được! Nếu anh trả luôn ly cà phê của tôi và thêm 100k tiền phạt đi làm trễ của tôi.
Anh ta nhìn tôi sâu thẳm như đang nghĩ gì đó. Không chờ đợi cô đặt tờ giấy 20 ngàn vào tay cô gái bán hàng rồi lấy ly cà phê bước thẳng lên chiếc taxi. Không hề quay đầu chỉ một lần. Đơn giản chỉ là người qua đường thôi mà.
Còn tiếp...