Đồng hồ điểm 22h30, chiếc xe đạp chạy hơn 10 cây số ruốt cuộc cũng dừng trước ngôi nhà có cánh cửa màu xanh. Chiếc áo dài học sinh đầy mồ hôi đến bốc mùi.


- Duyên, sao mày lại nghỉ học?


Tiếng vọng từ trong nhà dội ra. Cô ngước mắt nhìn người phụ nữ thân hình mập mạp, tóc râm nửa đầu đứng chống nạnh ở cửa. Cô tự hỏi rằng sao gia đình cô từ dì 2 đến bà ngoại, cả anh Danh, thằng Út và tôi đều ốm mà sao bả lại mập thế nhỉ? Chưa kịp trả lời câu hỏi thì mẹ cô lại quát:


- Con mẹ mày, mày nghỉ học rồi à?


- Ừ.


- Sao vậy? Con kia? Tao lo cho mày ăn, mày học mà giờ mày lại nghỉ học vậy hả?


Cô im lặng cầm cái cặp sách nặng trịch bỏ xuống đất, không quan tâm những gì người mẹ đó đang nói. Bả quát lên như con heo bị chọc tiết:


- Thằng cha mày, con đỉ mẹ mày, tao phải để dành từng đồng từng cắc để mua áo dài cho mày, cho mày ăn mày học mà mày, mày... nghỉ học ngang xương thế hả? Bà cô giáo gọi điện thoại mắng vốn tao kìa. Đẹp mặt mày chưa?


- Áo dài 120 ngàn, bà sỏ ốc được 60 ngàn, còn 60 ngàn ở đâu ra vậy? Còn nữa sỏ ốc bà sỏ được mấy con? Hay chiều nào bà cũng ra nhà bà Tư Phượng ngồi xem người ta đánh bài?


Cô hờ hững hỏi vốn như đó không phải là chuyện của mình vậy! Mẹ cô cáu gắt:


- Ờ! Mày làm nhiều quá chớ! Mày lo cho tao nhiều quá chớ! Có cái học không mà mày học cũng không nổi mà mở miệng cho to. Đồ thứ mất dạy, chả có thầy cô nào mà dạy nổi mày đâu?


Giọt nước mắt khẽ đọng lại trên mắt cô. Thoắt ẩn thoát hiện như không tồn tại. Cô bật cười:


- Đúng rồi! Tôi ngu, tôi mất dạy mới nghỉ học. Vậy bà thương tôi bà biết tôi nghỉ học bao lâu chưa? 3 tháng rồi đó. Trong thời gian đó bà có hỏi han tôi không? Hay chỉ thấy tôi đi đi về về rồi cho đó là đi học. Nực cười. Tôi đi học thì tiền đâu bà đi chợ, tiền đâu bà ăn? Rồi tiền đâu bà cúng vô mấy bà đánh số hay sòng bạc ngoài kia? Hả? Nói tôi biết đi?


- Đồ cái thứ con hư, mày biến đi. Tao ăn của mày nhiều quá. Có mấy đồng bạc tao 1 phát là có liền à. Làm không bằng tao làm ráng. Đồ cái thứ mất dạy. Đi, biến... tao nuôi thằng chó đủ rồi. Mày biến cho khuất mắt tao. Mẹ mày còn không thương mày thì ai thương mày nữa. Đồ cặn bã của xã hội. Đồ mất dạy...


- Ừ, thì đi.


Cô quay lưng bước đi trong nước mắt, cô làm gì sai chứ? Không có ba, ừ thì cô chấp nhận. Mẹ không làm, ừ thì cô làm. Nhưng tại sao mẹ lúc nào cũng chửi cô, bài bạc thì có gì tốt chứ? Đánh quài không biết mệt sao? Đánh xong rồi về đánh con cái là vui sao? Muốn thử thật? Nhưng mà cô làm khong được? Ba mẹ nuôi cũng bỏ rơi cô rồi. Bạn bè cùng lớp cũng đã xa lánh, cô giáo thì chỉ có thể nhìn cô im lặng. Vì cô đã chọn mẹ, vì thương mẹ. Nhưng mà cô nhận lại được gì chứ? Hạnh phúc gia đình cơ bản nhất cô cũng không có. Cô bật chạy.


Chát..


Cảm giát đau rát. Bả kéo cô lại không phải để an ủi, để dỗ dành mà là để tát vào mặt cô.


Đau lắm, mẹ ơi...


Còn tiếp...