Vote cho nàng. Làm vợ thì mang thai bộ sướng lắm sao, ko thương vợ thì chớ, lại còn đi làm ba cai chuyện đó, mà phải chi 1,2 lần cho thỏa mãn thì còn có thể tha thứ được, đây lại hàng tá số đt, nhà nghỉ, giá cả nữa. Ghê tởm.
Hữu xạ tự nhiên hương thôi à! Thất học, nghèo hèn chịu khó lấy chồng Hàn, Đài mai mốt con họ đẻ ra là công dân Hàn, Đài. Cầm passport đi chơi mấy nước văn minh đa phần hẻm cần xin visa, hẻm còn khó khăn phiền phức mỗi khi khám chữa bệnh, được học hành thoải mái những gì nó thích chứ ko bị nhồi sọ, được tiêm vắc xin xịn ko chết oan, đi làm lương đủ sống chứ ko phải vêu mồm ca ngợi ước ao lương vài chục triệu mà chỉ xài 1tr.
hôm nay buồn bã, quay quắt về số phận, mình gõ từ khóa người phá sản thì được dẫn vô thớt này.Đọc xong tới đây cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mình thuộc lứa 7x đời cuối, nhưng đã nếm mùi phá sản từ 2009 - tới giờ này. Ban đầu, cũng công danh, địa vị, gia đình, nhà cửa, xe cộ ... tan nát cả trong vòng 1 năm và sau đó mình cũng đăng ký tạm trú 6 tháng trong bệnh viện tâm thần. Sau xuất viện thì bao phen cũng phải xa xứ mưu sinh hòng tìm lại đường xưa nhưng bây giờ mình vẫn chưa thoát ra nỗi. Nói thoát đây thực ra là thoát cái tâm lý "nhớ nhà đau lòng con cuốc cuốc", chứ bây giờ thì cuộc sống cơ bản tối thiếu về cái ăn, cái mặc đã ok.Mình nhận thấy tâm lý kẻ phá sản rất nhạy cảm, luôn quay quắt về một mái ấm ngày xưa với bất cứ hình ảnh nào chợt thấy, chợt nghe trong cuộc sống hiện tại. Nếu ai vất bỏ được những niềm kiêu hãnh trong quá khứ và đè nén được khát khao sớm trở lại vị trí xưa thì sẽ tỉnh táo kiếm đúng con đường.Xin cảm ơn chủ thớtps: à, cái nick balivn này cũng là một kỷ niệm trong giai đoạn khủng khiếp đó. Trong một lần tìm hiểu về Bali - muốn lang thang tìm lại động lực sống - mình đã reg nick trên forum này để tìm thông tin. Hình như bài này là bài đầu tiên của mình trên forum.
Mẹ nó không nên nói thế, không nên gán ghép chuyện bóc bánh trả tiền vào phạm trù đạo đức. Đàn ông chúng tôi thì thực ra công việc căng thẳng, stress vì làm ngày làm đêm nên phải có cái gì đó thư giãn để cân bằng cuộc sống. Cuối tuần rãnh rỗi có đi massage hay check hàng đó là điều hết sức bình thường, miễn sao vẫn mang tiền về cho vợ con, sống có trách nhiệm với gia đình, không cờ bạc vũ phu là được. Với lại thực ra chúng tôi luôn phân biệt đâu là vợ đâu là bồ, hay chỉ là tình 1 đêm. Với mấy em gái massage, cave ấy thì chỉ là chỗ để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ còn yêu đương tình cảm gì với tụi nó đâu.
Cờ bạc nó còn hơn ma túy nữa, phải khi nào sạt nghiệp, nợ đầm đìa bị giang hồ truy sát thì nó mới sáng mắt, tỉnh người ra. Lúc này khuyên bạn nên đe dọa ly dị nếu chồng không bỏ cở bạc, cũng như phòng hờ sẵn, chuẩn bị tiền mà trả nợ cho chồng đi, giấu ko cho chồng biết. Nếu anh ta mà ko bỏ thì 2 vợ chồng ly thân cái đã, tránh bạn bị liên lụy sau này. Khi chồng phải sống cỡ 5-6 tháng trốn chui, trốn lủi bị giang hồ truy sát thì anh ta mới tỉnh, lúc đó đem tiền trả nợ chồng cũng chưa muộn.
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…
Em ngồi nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?
Sáng giờ tui mới thấy pà mò vô đây, ko biết bấy lây bà nằm ườn xác chỗ nào. Theo ý của bà thì chỉ cần nằm ngửa ra cho các anh gia Hàn,Đài,Phi nò đè là có tiền tiêu, được sung sướng mà đỡ khỏi tốn công sức lao động phải ko. Nếu thế thì bà nên viết tâm thư gửi cho Bộ giáo dục, Bộ lao động thương binh cùng hàng triệu kỹ sư cử nhân đang thất nghiệp với nội dung "Làm đĩ sướng hơn đi làm","Làm đĩ sướng hơn đi học". Suy nghĩ của pà chỉ thích hợp với mấy em gái miền Tây, nơi mà ánh sáng văn minh chưa soi rọi tới, con người sống trong mông muội, chỉ biết đến hôm nay mà ko biết đến ngày mai.
Tôi hay mọi người lao động chân chính làm vài chục triệu đi nữa nhưng lo làm ăn, lo toan cuộc sống chỉ dám tiêu 1-2 triệu. Tiền mồ hôi nước mắt bỏ ra chứ có phải tiền chùa đâu.
1) Sếp chửi thì im lặng (cho dù mình có bị oan 100%), đợi khi nào sếp vui thì chọc sếp vài câu, sếp hơi nóng giận chưa tìm hiểu kỹ sự việc đã to tiếng với người khác (khi nói chuyện thân mật, bàn nhậu).
2) Khách hàng luôn đúng, nếu khách hàng sai quay lại vế đầu. Khách hàng chửi oan mình thì mình cũng hãy nghĩ là do mình tư vấn sản phẩm, dịch vụ của mình chưa rõ nên khiến họ hiểu lầm.
3) Nên dẹp cái thói chim lợn nơi công sở, ko nên sáng sáng tụ tập cafe, cà pháo với đồng nghiệp đi nói xấu người này người nọ, vừa mất thì gian mà vừa có khi làm người khác ghét, có ngày mang họa vào thân.
.....................
Và vô vàn thứ mình đã học được. Đó chỉ là kinh nghiệm của mình thôi, chưa chắc đúng trong mọi hoàn cảnh.
Ôi :(:(:(
Mình cũng từng mất 500 triệu, trắng tay phá sản bạn ah. Giờ tạm trả nợ xong, nhưng hai bàn tay trắng