Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó vì vậy từ nhỏ tôi đã nói với bản thân là phải làm mọi cách để che chở những người thân bên cạnh. Tôi cũng có một khỏang thời gian thật sự may mắn và hạnh phúc , dù không xinh đẹp , học hành cũng chỉ ở mức cao đẳng nhưng nhờ trời xin vào được việc làm ở một công ty nước ngoài khi mới ra trường. Làm việc ở đây được vài năm, tôi được tin tưởng giao nhiệm vụ mua vật tư cho công ty , lương cơ bản chỉ tạm ổn nhưng cộng thêm các khỏan huê hồng của đối tác nên cuộc sống của tôi khá tốt . Tôi đã từng có thời gian thuê một căn hộ cao cấp, tiện nghi cho bản thân hưởng thụ , tiệc tùng không nghỉ , du lịch nhiều nơi , đi siêu thị không cần nhìn giá và chu cấp chính cho cha mẹ ở quê .Tôi thương ba mẹ tôi thật nhiều , ông bà đã lớn tuổi , vì vậy tôi không muốn lúc trẻ ông bà đã cơ cực mà khi về già vẫn chưa được an nhàn. Nhưng phải chi cuộc đời mãi êm xuoi như vậy. Cách đây 3 năm , tôi gặp anh , người yêu tôi , hơn tôi 11 tuổi . Anh làm việc trong ngân hàng , tính trẻ con , còn ham chơi, thích game , cá độ , đua xe....Lương anh chỉ đủ cho anh sống , cha mẹ anh giàu có nên chẳng vướng bận gì . Biết được mối quan hệ của chúng tôi , gia đình anh phản đối gay gắt vì tôi con gái miền tây , ông bà lo sợ hám của . Ông bà cũng nói cho tôi biết là đã nhắm được con dâu , thạc sĩ , kiếm tiền giỏi và đặc biệt là gia đình 2 bên rất môn đăng hộ đối. Tôi hỏi anh , anh nói có hẹn hò vài lần nhưng thấy không hợp nên thôi , lúc đó tôi tin anh .
Nhưng sau đó chúng tôi thường xuyên cãi vả , cách đây nửa năm khi tôi biết mình mang thai thì những cuộc cãi vả càng nhiều. Anh thì chưa sẳn sàng cho hôn nhân vì cha mẹ dọa từ con, vì anh ham chơi , sợ trách nhiệm . Anh muốn tôi phá thai . Còn tôi, Tôi muốn giữ đứa nhỏ vì tôi đã phá thai 1 lần , vì tôi yêu anh, tôi thương con và muốn giữa chúng tôi có 1 sợi dây liên kết . Tôi nghỉ khả năng tài chính đủ để tôi lo cho con. Nhưng khi tôi mang thai ở tháng thứ 4, thì công việc có biến cố , do chủ quan tôi đã nhập 1 lô hàng của đối tác quen nhưng kém chất lượng. Vậy là tôi bị đuổi việc và phải đền bù 1 số tiền khá lớn, bao nhiêu tiền dành dụm đều không còn , kể cả xe , laptop và vay mượn thêm người thân , lẫn người ngoài với lãi suất khá lớn. Tôi dọn về 1 khu nhà tồi tàn để ở với bàn tay trắng , trong túi còn có vài trăm ngàn. Tôi cũng vác hồ sơ hỏi việc nhiều nơi nhưng bụng khá to nên ai cũng lắc đầu từ chối. Tháng đầu , anh cũng đở đần nhiều nhưng sau đó anh thông báo là mất việc , cha mẹ cấm vận tài chính vậy là cả 2 rơi vào bế tắc . Nói đúng hơn là chỉ có tôi rơi vào bế tắc , tôi chưa bao giờ nghỉ mình lâm vào tình cảnh này , kiếm ăn từng bữa , chủ nợ đòi liên hồi , tiền lãi trả chưa xong nói chi tiền vốn. Tệ đến nổi , không có tiền đi khám thai , xét nghiệm máu hay là chích ngừa gì cả dù bây giờ bụng bầu đã hơn 6 tháng . Kể với anh ? anh nổi cáu và cho rằng tôi tự chuốt lấy vì không chịu bỏ con thì than thở gì . Tôi tìm mọi cách để mưu sinh , đi lặt ớt 2.000 đ/kg , ngồi đau hết lưng mà 1 ngày chỉ kiếm được 50.000 đ , rồi xin đi cắt chỉ . Kiếm ăn không đủ , tôi mượn ít tiền của nhỏ bạn thân buôn bán quần áo lề đường . Bụng to ì ạch vác bao đồ to chạy từ này sang chợ khác , có hôm đồ nặng quá , mất thăng bằng tôi bị té , sợ đập trúng bụng , tôi lấy tay chống thế là cả cánh tay sưng tím , đau nhức mấy ngày , mai là không gãy xương , chứ giờ mà còn thế thì không biết tiền đâu đi viện .
Anh đi biền biệt , it ghé thăm mẹ con tôi . Anh bắt đầu biết nghe lời cha mẹ , trong dt của anh có nhiều tin nhắn của cô gái kia. Chúng tôi không còn cãi nhau nữa , vì tôi không còn than thở , không còn muốn ép anh phải quan tâm. Có lẽ anh nói đúng , gia đình không có tiền thì khó mà hạnh phúc .Tôi giấu nhẹm những khó khăn của mình với cha mẹ tôi . Tôi sợ ông bà buồn , kể với anh em cũng ko giúp được gì , thêm nữa tôi rất xấu hổ vì không chồng mà lại có con . Tôi không dám về quê thăm cha mẹ , sợ hàng xóm dị nghị , sợ làm gánh nặng , sợ.......nhiều lắm. Bản thân tôi thế nào tôi cũng chấp nhận chỉ xin đừng liên lụy đến gia đình. Đều tôi lo sợ nhất là không có khỏan phụ cấp của tôi , cha mẹ tôi sẽ sống sao đây??? Ở giữa thành phố này , tôi thấy mình cô đơn lạc lõng quá , không biết đi về đâu , không biết phải làm gì , nợ nần nhiều , sức khỏe thì không có . Tôi không trách ai cả . Vì mọi thứ là do tôi lựa chọn , không thể trách anh , cũng không muốn trách ba mẹ anh . Bây giờ tôi chỉ muốn tìm 1 nơi nào đó thật bình yên , không muốn suy nghỉ , lo toan ? Nơi đó là đâu ? ai cho tôi biết được không??
[QUOTE=jinnee;30772623 Trong hành trình sống, luôn có những biến cố em à. Có những thời khắc thực sự rất bi thảm, nhưng trong lúc hoảng loạn đó, em hãy bình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trong hành trình sống, luôn có những biến cố em à. Có những thời khắc thực sự rất bi thảm, nhưng trong lúc hoảng loạn đó, em hãy bình...
Điều đầu tiên, tôi nghĩ...