Đọc bài của bà chị Dab Ma I viết cho bạn Tutu ở #819. Công nhận văn phong như mấy bà chị chợ giời, có thể do các nói chuyện với mọi người quen rồi mới thế. Tuy nhiên, Mình là đàn ông dù cũng trong hoàn cảnh gia đình đổ vỡ. Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị Dab Ma I. Bạn Tutu à bạn cứ làm từng bước. Hi vọng bạn Tutu vượt qua giai đoạn này và ông chồng hiểu và cố gắng có việc làm ổn định cũng như làm gương cho con cái để gia đình hạnh phúc. @ Nhiều bà lấy phải ông chồng như chồng bạn Tutu cũng mệt thật.
Tôi khẳng định lấy vợ giỏi thì tốt cho con cái và cuộc sống sau này. Vợ tôi còn cực thông minh, trong nhiều tình huống xử lý rất nhanh. Nhưng hoàn cảnh của tôi thì không biết có tốt không nữa…. tôi quan điểm có tiền thì dùng đồng tiền đó phục vụ cho gia đình sao cho mình không phải vất vả về nó, đầu tư vào đồ dùng thiết yếu càng tiện dụng càng tốt, cần thì thuê người giúp việc theo giờ để hỗ trợ mình và gia đình. Moi người có thời gian rảnh nghỉ ngơi, vui vẻ đi chơi, làm thiện nguyên … những gì mình thích.
Bên cạnh đó, tôi muốn chia sẻ thêm các bạn đọc những bài viết hay những cái nhìn mới lạ về gìn giữ gia đình cũng như tăng thu nhập tôi cũng hay theo dõi và thấy nhiều nhiều thứ bổ ích phù hợp với cuộc sống ở webtretho với các topic
Ø EQ trí thông minh cảm xúc - người phụ nữ khéo giữ lửa và hành trình xây tổ ấm những bài viết về tăng thu nhập Ø Tích lũy tối thiểu 10%
Cảm ơn mọi người đã đọc, những chia sẻ quý báu của mọi người xin gửi đến email thuongcon1984@gmail.com
và khâm phục các bạn quá, đặc biệt cảm ơn bạn yukeejoo có những bài viết chia sẻ rất hữu dụng cũng như các kinh nhiệm thực tế. Cuộc đời quả chẳng đáng là bao, chia sẻ những gì mình biết cho người khác quả thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Mình thì tuy thu nhập không nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn làm thiện nguyện quyên góp cho các đoàn thể những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Kích lệ những người xunh quanh để họ phấn đấu, vui vẻ trong cuộc sống.
Về cách nuôi dạy và dạy dỗ học hành của con.
Trước đây nhà em không có điều kiện đến mức bố mẹ em chỉ cho anh trai em đi học mẫu giáo em đèo đẽo theo sau, giờ đây anh cho con đi học thì em lại bảo anh suốt ngày cho con đi học không cho nghỉ.. anh chẳng biết em nghĩ gì nữa. Nhà trẻ thì cách nhà mình 500m khi nào con ốm hay mệt thì anh mới cho con ở nhà chứ, con đi học để có nề nếp ăn uống đúng giờ và đầy đủ.
Vì thương con cũng như em bắt ép anh phải để con em nuôi nhưng thời gian vừa qua em có thấy mình đáng làm mẹ không? Con thì em đẩy cho bố mẹ già ở quê trông con, còn em thì ngoài thời gian công việc, e vẫn đi nhảy nhót, du lịch.. trong khi anh là bố của con gái muốn nuôi thì em cấm. Em xem lại tư cách làm mẹ cũng như cái nghề đó em đang làm không phản ánh đúng con người của em.
Khi con ở với e và ông bà ngoại, con ốm đau anh có ca thán gì không. Trong khi con ở với anh sổ mũi một tí em ầm lên, em nhắn tin cho anh bằng ngôn ngữ của ngoài chợ. Em xem lại cách ứng xử của em nhé, bảo sao mọi người nhà ngoại bảo anh phải cẩn thận với em. Từ bé đến giờ bố mẹ và mọi người nhà ngoại không bảo được em. Chẳng lẽ anh phải đánh em… Đó không phải là điều tốt.
Anh chỉ thương con thôi… e lên nhớ đến đều thế. Trước đây khi ở với nhau anh luôn coi con ở vị trí thứ 2 sau vợ, nhưng sau khi ly hôn thì đối với anh tại thời điểm này con là tất cả. E cũng lên chú ý sức khỏe của mình, công việc bận quá hoặc áp lực quá thì em lên cân nhắc. Đời chỉ sống có 1 lần, con cái chúng ta nó còn nhỏ còn cần đến bố mẹ chứ khi con lớn rồi thì nó chẳng theo ai đâu. Vì thế hãy làm những gì tốt đẹp nhất đối với con em nhé.
Về tiền bạc: Từ trước cho đến tại thời điểm này. Tiền bạc có thể giúp cuộc sống tốt hơn nhưng nó không phải là tất cả đối với anh. Anh đã đưa cho 2 mẹ con em những gì anh có. Còn em vẫn vậy cuộc sống em có tốt hơn nhiều tiền hơn nhưng anh vẫn thấy em … vẫn suốt ngày ca thán về tiền. Đến cả bà ngoại (mẹ em) còn nói với anh là Biết thế lấy người khác giàu có hơn. Anh thua luôn.
2 tháng nay, cháu ở với tôi. Sáng dậy, tôi đưa cháu đi học sau đó đi làm.. chiều bình thường 5h về đón con, tắm rửa và cho cháu ăn uống xong 2 bố con lại học bài hoặc đi vui chơi. Cuối tuần thì mẹ cháu đón, nếu mẹ không đón thì 2 bố con lại tìm hiểu những điều thú vị trong cuộc sống….
Tối qua, mẹ cháu đón mà cháu khóc dữ quá, kêu gào ầm ĩ ở ngoài đường chỉ muốn về ở với bố chứ không muốn ở với mẹ dù chỉ một buổi tối. Mình là bố mà khuyên con thế nào cũng không được, cứ cắp chân chặt với bố. Cuối cùng vẫn phải cho con lên xe của mẹ mà con khóc nhìn thương kinh khủng.
Tôi giờ cũng chẳng biết phải làm sao. Mình có muốn thế đâu, mẹ nó muốn thế đấy chứ. Tương lai chẳng biết con gái thế nào nữa. Tính mẹ nó thì chẳng biết thế nào mà lần…
Cuối tuần vui vẻ… Viết ra cho bớt đau đầu và suy nghĩ nhiều.