Cuộc sống là một cuộc vui, có ai đó bảo là cuộc dạo chơi trần thế. Có đau vui, có nước mắt có suy nghĩ viển vông.



2 vợ chồng tôi đến với nhau vì cùng trình độ, gia đình bố mẹ, anh chị em công việc đều ổn định đủ nuôi sống bản thân và đã phù hợp để lập gia đình. Tôi hơn vợ 2 tuổi với 6 tháng gặp gỡ làm quen tìm hiểu, 2 vợ chồng chúng tôi nhận thấy thế là ổn. Về mặt tôi là một câu con trai đất hà thành, bố mẹ cho ở nhà riêng từ khi lấy vợ để 2 vợ chồng chủ động sinh hoạt tích kiệm nuôi dạy con cái, tôi có công ăn việc làm ổn định hiền lành, chăm chỉ. Về vợ tôi một cô gái xinh đẹp thông minh, rất cá tính sinh ở vùng quê lên thành phố lập nghiệp biết vượt qua bao gian khó trong thời sinh viên đã từng nhịn ăn nhịn mặc vượt lên số phận, đi làm kiếm tiền để nuôi gia đình, anh, em trai đi học, vợ tôi rất thông minh nhanh nhẹn đã từng cứu anh trai khi 3 tuổi. Trước khi quyết định kết hôn, chúng tôi đã đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân theo kịp xã hội thời hiện đại để còn chiến thử...



Trước khi lập gia đình, để tránh sự va chạm giữa nàng dâu mới và gia đình, chồng đã trao đổi với bố mẹ chồng trong quá trìn sinh hoạt gia đình, nếu bố mẹ chồng có gì không hợp lý về vợ thì bảo qua chồng để chồng trao đổi với vợ, ngược lại những điều gì không hợp lý với vợ về nhà chồng thì thông qua chồng để chồng trao đổi lại với gia đình những lúc phù hợp. Vì gia đình ít người, cô em gái đã lấy chồng và ở riêng.



Ngày cưới là ngày vui của 2 bên đại gia đình về phía nhà nội thì có mặt đầy đủ về phía nhà ngoại tuy hơi buồn tí vì không có sự hiện diện của bố, mẹ chú dì (Vì có tang cụ ngoại mất – nếu năm đó mà không cưới thì vợ thì cũng không được vì năm đó là năm vợ được tuổi năm sau thì phải cách 2 năm thêm nữa vợ cũng đã có tin vui) nhưng có mặt giúp đỡ đông đủ của những người đại diện.



Từ khi lấy nhau cuộc sống diễn ra vui vẻ tuy có đôi chút va chạm, vì sau cưới một thời gian vợ đã có cháu lại hoàn toàn ở riêng. Sau khi kết hôn, hàng tháng chồng chỉ giữ lại 1 chút tiền lương để sinh hoạt còn đâu gửi tất cả cho vợ bao gồm tất cả số tiền chồng làm việc trước đây, Ông bà nội thì không lấy bất cứ đồng tiền nào của 2 vợ chồng, còn cho thêm các khoản sinh hoạt khác chi phí hàng ngày như điện, nước ăn uống, tiền tổ chức cưới bố mẹ cũng cho hết... Mỗi dịp gia đình có giỗ, tết 2 vợ chồng chỉ tham gia phụ tay chận giúp 1 chút thêm không khí gia đình.



Vì tôi biết vợ tôi là người biết giữ tiền, trong sinh hoạt gia đình cái gì nhiều giá trị đều trao đổi với tôi hết ( từ việc thanh toán tiền nợ cho bố vợ bên hết 1 cục, hỗ trợ làm đường ở quê hết, … một số chi phí khác..)



Một thiên thần kết hợp cái xinh đẹp, cá tính của mẹ, ánh mắt của cha ra đời. Bố mẹ thay nhau lên các diễn đàn làm cha mẹ, webtretho, diễn đàn trong và ngoài nước để tìm hiểu những cách thức chăm sóc con một cách hợp lý và khoa học nhất vì là con đầu cháu sớm của 2 gia đình nên mọi thứ con cái đều được 2 gia đình quan tâm hỗ trợ vì ở gần cũng như ở trung tâm lên việc đi lại rất thuận tiện. Do cả nhà cùng sinh tháng 12 lên lấy ngày sinh của con là ngày sinh nhật của cả nhà…



Sau một thời gian con gái cũng được hơn 1 tuổi. Vì nhận thấy đời sống cần cải thiện hơn cũng như có kế hoạch dài hơn trong cuộc sống, muốn tăng mức thu nhập ( vì trong thời gian này gặp tình trạng em vợ đi nước ngoài cần khoản tiền lớn, vợ có hỏi mà chồng không có. Chồng chỉ giúp một chút về chuyên môn…) vợ cũng đã đi làm được 1 thời gian lương đủ trang trải cuộc sống gia đình, con gái thì được ông bà nội chăm sóc. Tôi đã xin nghỉ công ty gắn bó với mình 4 năm với nhiều kỉ niệm để học nâng cao chuyên môn tìm vị trí tốt hơn, cũng như hỏi ý kiến vợ xem xét thế nào? Có đủ kinh phí để duy trì cuộc sống hàng ngày không. Vợ tôi đồng ý. Thực tế thì khoản sinh hoạt hàng ngày của gia đình cũng không nhiều. Chủ yếu là ban tối vì ban ngày chồng và con sinh hoạt trong ông bà nội.



Với tôi là một người thuần túy về kỹ thuật về mặt kinh doanh thì không am tường và cũng đã từng thử trước khi lấy vợ nhưng thất bại. Chồng đã có ý muốn nâng mức thu nhập bằng việc rủ vợ bán hàng giải khát dọc đường gần nhà mà số lượng người uống nhiều vì khu vực thuận tiện, thời điểm đó không phải cạnh tranh với ai tuy chỉ vất vả đôi chút vì sau giờ làm việc thì lại phải kinh doanh nhưng lời tương đối – giờ thì khó mà kiếm được vị trí như vậy vì mọi người tranh nhau gay gắt lắm @.@…. Tuy nhiên, vợ không đồng ý đành thôi.



Trong thời gian nghỉ việc, chồng lao vào học chuyên môn với chi phí bằng số tiền mình đã tích góp khi đi làm trước đây cộng với tiền bảo hiểm thất nghiệp. Cũng trong thời gian này phát sinh một số vấn đề gia đình. Mẹ vợ tôi bị bệnh phải đi phẫu thuật với số tiền tương đối lớn. Tôi biết cũng trao đổi với ông bà nội để xem tình hình và chuẩn bị tiền nếu cần giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với vợ tôi thì được biết nhà ngoại cũng đã đủ tiền để trả chi phí thế là tôi thôi.




Vì bà ở viện một thời gian khoảng 1 tháng, trong viện thì người nhà lúc nào cũng có 3,4 người trông tuy nhiên theo yêu cầu của bênh viện trung ương người ta hạn chế đông đúc vì thế họ luôn khuyên người nhà chỉ cần có 1,2 người đông là đủ. Tôi khuyên vợ lên tranh thủ về chăm con lúc nhiều người ở bênh viện vì thực tế lúc đó ở đó cũng thừa. Luôn có anh trai hoặc dì ở đó trông rồi.



Ông anh trai của vợ thì đang trong thời gian tìm hiểu cô em gái họ nhà tôi. Do sống với vợ một thời gian, tôi hiểu về vợ và gia đình. Vợ thì rất sợ về quê những ngày giỗ, chạp vì nhà vợ là trưởng họ đông con trai lên việc này thường xuyên được tổ chức và những ngày đó các bà, chị, em gái thì rất vất vả phải rửa bát nhiều việc này bất thành văn, nhà thì ít gái. Còn khi ở với nhà chồng thì ít người, ngày giỗ cũng ít vì là nhà thành phố lên công việc đơn giản hơn, các chị em trai gái xúm vào rửa một tí là xong. Tuy nhiên dù ít thế nhưng những ngày giỗ 1 năm có 2,3 lần chồng có nhắc vợ chủ động vào thì vợ cũng đợi đến lúc ông bà và chồng làm gần xong mới vào. Trong khi nhà vợ có công chuyện về phía cá nhân chồng luôn chủ động về chơi, thăm hỏi, quà cáp ân cần.



Do một số lý do trên, chồng buồn, trao đổi vợ thì không được. Chồng đành đến nhà chú vợ bày tỏ chia sẻ (Nơi đây là nơi vợ đã từng ở trong suốt thời gian từ khi bước dưới quê lên thành phố đến lúc lấy chồng). Chồng trao đổi và nhờ cô chú tư vấn giúp. Thứ nhất khuyên anh trai vợ hạn chế tiếp xúc với em họ của chồng (nếu trong trường hợp em họ của chồng quyết lấy, chồng cũng đành chịu – em họ của chồng thì yếu vợ cũng biết lên việc đi xa về quê vợ là rất khổ), thứ 2, trao đổi với vợ về cách chủ động trong những ngày lễ, giỗ ở nhà chồng. Sau buổi trò chuyện cô chú đã trao đổi lại với 2 anh, em đồng thời. 2 vợ chồng có buổi trò chuyện với nhau. Chồng cũng thấy mình có lỗi lên đã chủ động đến nhà cô chú xin lỗi về làm phiền – Cô chú quả thực là người tốt. Tuy nhiên, cô chú có dặn “Cô chú ở với nó lâu rồi cô chú biết tính nó, lên phải nhịn nó cho êm cửa êm nhà, vì nó là con ông anh cả. Bố mẹ vợ cháu gửi vợ cháu ở đây chú có trách nhiệm quan tâm. Cháu ở với nó cháu phải nhịn nó, nó là người tốt, biết nhìn và có công việc ổn định hơn ối người”.



Sau 6 tháng vừa học vừa tìm việc làm, chồng đã có công việc mới nhàn hơn chuyên hơn, mức lương khá hơn, tuy không bằng vợ nhưng thời gian nghỉ nhiều hơn. Con gái cũng bắt đầu được đi học trường học cách nhà chỉ mấy trăm mét.



Nhiệm vụ của chồng hàng ngày. Sáng dậy chuẩn bị đồ và đưa con đi học, dắt xe cho vợ và đi làm. Chiều ông bà ở gần nhà đón cháu và tắm rửa cho cháu. Tối bố về đón con, vợ thì thổi cơm, chồng rửa bát, việc vặt trong nhà thì bố xử lý.. 8h tối cả nhà lại cắp xe đi chơi, đi bộ dạo phố.. vì nhà giữa các khu trung tâm thương mại, các trường đại học lớn lên nhiều chỗ rộng rãi vui chơi. Cuộc đời đẹp làm sao…. Bố đã dạy cho con những bước đi đầu đời, kể chuyện cổ tích cho con hàng tối trước khi đi ngủ.. với bao nhiêu là hoài bão.. Bố mẹ thảo luận con đầu là bố đặt tên, con sau nhất định mẹ đặt tên..



Tuy vậy, thỉnh thoảng buổi sáng là có một chút vặt nhau vì cuộc sống gia đình. Vì phòng không quá rộng (chỉ đủ phòng ngủ, ban công, nhà vệ sinh, nhà bếp) tuy nho nhỏ cũng đầy đủ tiện nghi. 2 vợ chồng và cô con gái ngủ chung một giường. Bố thì 7h15 phải ra khỏi cửa để đi làm mà con và mẹ thì gần 7h chưa dậy. Việc đưa con đi học là việc của bố, mà bố gọi con đi thì làm mất giấc ngủ của mẹ. Mẹ thì đi làm gần hơn, tối ngủ muộn hơn vì thỉnh thoảng có một số việc vặt gia đình và học đánh đàn piano (đây là ý tưởng rất hay khi vợ đề nghị học đàn, mình nghĩ vợ học đàn thì nhất rồi. vợ giỏi chồng thơm lây, con gái sau này sẽ sớm thành chuyên gia thì tuyệt quá… mình luôn ủng hộ). Sau này vợ chuyển sang đi tập thể dục buổi sáng việc con cái dậy muộn hầu như bớt hẳn.



Trong khoảng gần 5 năm, chồng có tát vợ 1 lần 2 cái mà chồng vẫn lăn tăn đến giờ này. Vì dồn nhiều cái ức chế ở trên, cộng thêm với mỗi lần trao đổi việc gia đình liên quan đến vào việc ăn uống ngày giỗ vào trong nhà nội, 2 vợ chồng cần phải chủ động vào sớm chủ yếu là có mặt chứ có phải làm gì đâu mà vợ tôi cứ lằng nhằng. Chồng luôn quan điển đặt vợ lên trên đầu vợ bảo gì thì làm đấy chỉ những việc hợp lý thì ok còn những việc không phù hợp với thực tế cần trao đổi lại tuy nhiên rất khó để thay đổi khi vợ đã quyết – Chồng chỉ có thể nói khéo với mọi người trong gia đình khi gặp hoàn cảnh đó là vợ mệt trong 1 vài lần của 1,2 năm chứ không thể lúc nào cũng bảo vợ mệt được khi nhà có việc. Có to tiếng thì vợ to tiếng hơn hoặc đập cửa ầm ầm, để tránh những lúc vợ nóng đó thì chồng lại đi ra ngoài không dám đối mặt. Trường hợp này xảy ra khi vợ mệt, chồng nấu cháo vợ tôi ăn, vợ tôi không vừa ý vừa càu nhàu, ném bát cháo xuống đất. Tôi nóng quá tát vợ 2 phát rồi phóng ra đường vì thấy mình bản lĩnh đàn ông kém quá, nhu nhược quá -Vợ thì cũng đáp trả đúng không nhỉ? Vợ có võ mà. Sau đó, tôi gọi điện thoại cho ông anh vợ ra uống bia, trò chuyện kể về việc nhục nhã vì tát vợ vừa xong. Sau này, tôi rút kinh nghiệm vợ đã mệt mình nấu ăn kém thì ra hàng mua cho vợ để tránh tình trạng xảy ra.



Thời gian thấm thoát thoi đưa.. thế là đã gần 4 năm rưỡi có lẻ. Cô con gái cũng lớn và ngày càng xinh đẹp hơn. Vì ở quê rộng rãi thoáng mát, đường xá sạch sẽ đặc biệt là rất thương ông bà ngoại vì con cái đi cả không ai ở nhà – nhà có mấy người con ai cũng đi xa để kiếm sống. Ông bà thì suốt ngày mong muốn cháu ở quê. Ông bà già ở quê bản tính là rất tốt. Mình rất quý trọng ông bà. Đợt mình đau dạ dày dù đã được bệnh viện chữa khỏi, ông ngoại vẫn bắt phải về quê để uống thuộc lang ông tự chế. Mình chỉ ngại ông già ở quê là uống rượu nhiều quá tuy không bắt mình uống nhiều. Nhưng mình luôn lo lắng cho sức khỏe của ông cùng mọi người động viên ông hạn chế uống rượu nhưng không được. Nhiều lần ông bị ngã vì uống rượu bảo ông đi khám ông không đi. Vì nhà làm ruộng lên cứ đến khi hết gạo thì đã bố mẹ vợ tiếp tế. Về mặt 2 nhà thì đằng ngoại biếu đồ ở quê thì nhà nội gửi tiền xuống biếu.



Là bố, mình thương con gái bé nhỏ không muốn dời xa, thuận theo ý kiến của vợ cũng như tạo điều kiện cho vợ về quê thường xuyên hơn, 2 vợ chồng có thời gian gần gũi nhau hơn. Nhưng đúng là số trời không cho 2 lần tuột mất nghĩ lại mà đau đớn nhiều lúc thương vợ vì vợ là con gái. Đúng là số phận khi sinh ra là con gái bao giờ cũng khổ… Con gái lại lên với bố mẹ. Đúng là ông bà ngoại chăm cháu có khác con rắn rỏi hẳng lên, tuy hơi đen, rụt rè nhưng rất đang yêu.



Trong thời gian này, vợ cũng được cân nhắc lên vị trí mới, ở nơi làm việc mới với yêu cầu khắt khe hơn đặc biệt về áp lực kinh doanh, doanh số. Vợ cũng trao đổi với chồng, chồng thấy hổ thẹn vì khả năng có hạn. Không thể nhờ tiền bố mẹ chồng được vì bố mẹ phải lo sửa sang nhà cửa, chồng cũng đi giao lưu bạn bè nhưng họ cũng có hạn lên đành chịu … may thay cậu em ở bên nước ngoài và ông anh trai làm ăn kinh tế tốt giúp sức cũng như cách quản lý nhanh nhạy của vợ lên mọi thứ đều ổn.. Một thời gian vợ lại chuyển lên vị trí mới. Mỗi một vị trí, vợ càng thể hiện phong cách quản lý tốt, điều kiện tốt hơn. Chồng càng nể phục và luôn động viên, ủng hộ khuyến kích. Trong nhưng buổi giao lưu của cơ quan vợ, chồng ít nhiều cũng để lại một dấu ấn nho nhỏ, vui vẻ cho những người xung quanh.


Sau một thời gian, chồng cũng sang vị trí mới hợp hơn, sở trường hơn luôn cố gắng phấn đấu tuy nhiên lương vẫn thấp hơn vợ @.@. nhưng chồng nhiều thời gian hơn vợ lên quan tâm con cái nhiều hơn. Khi có mặt 2 vợ chồng ở nhà bao giờ con cũng luôn cuốn bố không rời xa.



Trong quan hệ vợ chồng, chồng luôn tìm tỏi học hỏi để sao cho vợ sung sướng. Tất nhiên không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng khi vợ thỏa mãn thì chồng cũng vui vẻ rồi



Cuộc sống nếu tiếp tục như vậy thì quá tuyệt vời.



Nhưng



Cách đây vừa tròn 1 năm. Theo kế hoạch từ trước của nhà nước, khu nhà 2 vợ chồng phải giải phóng mặt bằng, nhà sẽ mất một nửa trước mặt để làm làn đường ô tô. Bố mẹ chồng có gọi 2 vợ chồng vào bàn bạc với mong muốn ở gần con gần cháu hơn, trong nhà thì có nhiều phòng, phòng rộng thích chọn phòng nào thì ở. Tùy ý chọn. Chồng và ông bà cũng lên kế hoạch thuê người giúp việc theo giờ để mọi người không phải lo nghĩ gì khi ở chung.



Về mặt cá nhân thực tế, chồng không muốn ở chung với gia đình do có 3 thế hệ hơn nữa vì thời đại bây giờ sống có mấy tí 2 vợ chồng có điều kiện sẽ tách biệt ra ngoài nuôi dạy con tốt hơn. Tuy nhiên, vì tính vợ từ trước đến giờ luôn suy nghĩ ông bà nội có điều kiện, nhiều tiền ki bo này nọ không cho con cháu kinh tế, luôn chắt bóp. Nhân dịp này, tôi muốn vợ tôi biết về cuộc sống gia đình bố mẹ tôi hơn vì đâu mà có vì mồ hôi sương máu các cụ, các cụ có làm ăn tích kiệm chắt bóp mới có cơ ngơi như ngày hôm nay. Bố, mẹ tôi làm việc tay chân vất vả. Đặc biệt là ông đã mấy lần suýt chết, ngất đi sống lại. Một vài lần không có tiền trong túi đi vay những người xung quanh mà không ai cho vay. Mẹ chồng thì mất bà ngoại từ khi còn nhỏ lên luôn quý các con các cháu và động viên giúp đỡ con cái khi cần. Bố mẹ chồng luôn muốn 2 vợ chồng tự lập. Bố mẹ tôi đã trao đổi với tôi là dự kiến sẽ chuyển giao quyền quản lý tất cả những gia tài cho vợ tôi trong thời gian tới để ông bà nghỉ ngơi sau khi khu nhà tôi xây hoàn thiện vì vợ tôi cá tính, giỏi hơn tôi, nhưng với cách đối xử với bố mẹ chồng như gần 5 năm làm dâu vừa qua chưa ổn cần quan sát thêm 1 thời gian nữa. Vợ còn nhớ thời gian đầu khi con gái ra đời không, bố mẹ chồng tháng nào cũng cho ít tiền phụ thêm để nuôi cháu, bố mẹ không đưa cho chồng mà chỉ đưa tiền cho vợ khi 2 vợ chồng có mặt đông đủ. Khi nhận tiền của bố mẹ, mọi người dường như không nghe thấy vợ nói lời cảm ơn bao giờ chỉ có anh nói thôi, anh thì không bảo được em vì thế bố mẹ đã cắt khoản tiền đó khi trao đổi với chồng. Về quan điểm của chồng thì mình làm mình ăn, 2 vợ chồng đều có trình độ, có công ăn việc làm đầy đủ, công việc không quá vất vả, thu nhập thì ở mức trung bình của xã hội thì không đến mức cần ông bà trợ giúp. Khi nào ông bà nội cho thì tốt, không cho thì cũng không sao.



Về phía Vợ tôi một mực quyết tâm ra đi. Tôi dù đã đưa ra phương án thuê nhà, vợ đồng ý tuy nhiên trong quá trình tìm nhà thì chồng không trao đổi với vợ cứ đi tìm và nhờ bạn bè xung quanh do nhà ở là khu trung tâm lên nhiều phòng giá đắt đỏ chưa tìm được vị trí hợp lý. Trong khi trao đổi với vợ - tôi vẫn luôn giữ quan điểm là về ở trong ông bà, vợ cứ luôn miệng to tiếng kêu ông bà ki bo bủn xỉn, con thì không ai trông, anh chỉ bám váy mẹ anh, to đầu mà không làm gì ra hồn… Nghe thế có đau lòng không. Từ khi lấy vợ, 2 vợ chồng ở cách nhà bố mẹ có 200m, mà vợ chưa nấu được 2,3 bữa cơm cho bố mẹ chồng thì mình biết phải làm sao nữa.



Cũng may thay, chỗ vợ chuyển đến cũng là chỗ ông anh trai vợ, nơi rộng rãi thoáng mát, yên tĩnh mua cách đây cũng được hơn 1 năm. Để mua được khu chung cư này là một sự nỗi lực rất lớn của ông anh trai vì thế khi ông anh trai vợ gọi điện thoại cho chồng ngỏ lời vay tiền. Mình bảo luôn vợ ngay tối hôm đó có bao tiền tích kiệm của 2 vợ chồng thì đem cho anh trai vay hết đi số tiền tuy không thấm vào đâu nhưng cũng là sự nỗ lực tích kiệm lớn của 2 vợ chồng. Sau một thời gian, vợ cũng trao đổi với chồng anh vợ đang không còn đồng tiền nào. Chồng cũng luôn khuyến kích 2 vợ chồng tích kiệm còn bao nhiêu thì cho anh vợ vay hết. Ngoài ra, luôn khuyến khích vợ hỗ trợ ông anh về việc chuẩn bị trang trí nhà mới khi nào cần thì chồng giúp 1 thêm.