Vợ chồng lập gia đình được gần 3 năm, có con nhỏ gần 2 tuổi. Hai vợ chồng sống xa gia đình, ở cùng 1 người giúp việc. Chồng tôi được coi là lý tưởng trong mắt mọi người và cả trong mắt tôi: công việc tốt, đẹp trai, quảng giao, tử tế, tính tình cũng tốt. Bản thân tôi cũng có công việc mức lương khá, ngoại hình cũng được mọi người khen xinh, trẻ so với tuổi, nữ công gia chánh thì nấu ăn là tốt nhất. Hai vợ chồng cũng có nhà riêng, xe hơi, cuộc sống đủ đầy.


Một ngày của tôi bắt đầu lúc 6h sáng, dậy chuẩn bị và đưa con đi học. Chiều về cho con ăn, tắm rửa, chơi cùng con và cho con ngủ lúc 8h. Tôi cũng hay bày vẽ nấu nướng làm món nọ món kia khi có thời gian. Còn lại những việc trong gia đình người giúp việc làm. Tắm rửa xong cũng 9h tối mới có thời gian nghỉ ngơi. Gần đây con lớn nên tôi mới được ngủ yên giấc hơn một chút chứ lúc dưới 18 tháng thường cháu lục đục cả đêm. Tôi không muốn ôm đồm quá nhiều việc nhà vì không có nhiều sức lực, vả lại chăm con, chơi với con cũng chiếm hết thời gian nên tôi cũng cần có thời gian nghỉ ngơi và thời gian cho bản thân mình. Cuối tuần thì tôi thường dẫn con đi chơi và đi siêu thị chợ búa cho cả tuần. Chồng tôi thường về đi làm về lúc 7h tối, ăn tối, cưng nựng con một chút rồi xem ti vi hoặc làm việc. Tôi nghĩ những gia đình có con nhỏ nếu có người giúp việc chắc cũng tương tự như gia đình tôi. Tôi cũng không phàn nàn gì về chồng vì nghĩ công việc đã khiến anh đủ mệt rồi.


Nhưng vấn đề là chồng tôi luôn thấy không hài lòng về vợ, anh luôn nghĩ tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn tôi phải tự tay làm công việc nhà và cũng tự tay chăm con, không được lệ thuộc vào giúp việc. Anh luôn chê trách tôi không chu toàn việc nhà, không biết quán xuyến nhà cửa. Bản thân tôi luôn coi gia đình là trên hết, dành hầu hết thời gian cho chồng con, tôi cũng không biết phải thay đổi thế nào mới khiến anh vừa lòng. Hay phải quần quật làm việc nhà thì mới là biết chăm lo cho gia đình?


Thôi thì điều đó cũng chưa phải là điều tệ nhất vì chắc gia đình nào cũng có những mẫu thuẫn to nhỏ về việc nhà. Điều tệ nhất là tôi cảm thấy chồng không còn yêu vợ, cả tháng trời anh không gần gũi vợ, đi công tác mấy tháng về nhà cũng không đụng tới vợ. Từ lúc cưới nhau đến nay anh gần gũi vợ rất thưa thớt, gần nhau nhất là 1 tháng/1 lần. Tôi trách móc thì anh giải thích, do tôi không được như anh mong muốn nên anh không còn cảm xúc. Tôi tự hỏi bản thân mình nhiều lần, không lẽ tôi tệ đến mức đó sao?Tôi cũng xinh đẹp, biết chăm sóc bản thân, việc nhà tôi không lo được hết nhưng tôi không phải là người bỏ bê gia đình con cái. Tại sao chồng vẫn không vừa lòng?


Tôi vẫn rất yêu chồng nhưng khi chồng nói không còn cảm xúc với vợ tôi thấy lòng mình nguội lạnh. Cãi nhau thế nào cũng có thể cho qua nhưng nếu chồng không còn yêu mình, không còn muốn gần gũi mình thì tôi không còn muốn giữ anh bên cạnh nữa. Tôi cũng có lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của bản thân chứ. Bây giờ tôi đang rất bế tắc và không biết nên quyết định thế nào cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi không lo phải nuôi con vất vả vất vả mà tôi chỉ sợ cháu thiệt thòi vì gia đình tan vỡ, tôi cũng không biết đối mặt với gia đình, xã hội thế nào trước thất bại trong hôn nhân của mình. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên.