Cô giáo chỉ nhận các cháu đến 8h30 thôi, có hôm mình đưa con đến muộn cô bảo lần sau đến sau 8h30 thì cô không nhận đâu. Không biết lớp Hoa Đào bao giờ thì họp phụ huynh nhỉ?Mình thấy lớp lớn đã họp rồi. Mà không biết con nghỉ học thì phải xin phép không và như thế nào nhỉ?
Dạo này đưa đón con đi học, tớ thấy cô Yên rất tươi cười, niềm nở. Ra về cũng yên tâm hơn. Không biết các mẹ khác thấy sao?
Bé nhà bạn bao nhiêu tháng rồi mà giỏi thế? Be nhà mình đi học về chẳng thấy tự giác gì hết.Nhưng được cái đi học không khóc,còn thích đi học là khác.
Trường đã chính thức công bố có dịch TCM rồi, thứ 3,6 hàng tuần bắt bố mẹ đón các con sớm. Không biết những bố mẹ bận đi làm không về sớm được thì tính sao nhỉ?
Một chuỗi ngày stress liên miên. Chuyện mệt mỏi ngày hôm trước đã qua, trời yên bể lặng. Có kẻ biết lỗi và có người cho lỗi. Phụ nữ thật lạ. Họ luôn cho rằng mình đúng và thỏa mãn với cái đúng của mình. Chẳng cần biết đúng thật hay đúng giả, đúng ở đâu. Hoặc giả là tìm ra người sai thôi là xong hết. Trải qua bao nhiêu chuyện, ấy thế mà chỉ cần mỗi câu "Anh xin lỗi, anh sai rồi." thế thôi là tự viên mãn, là AQ mình lại đúng, lại hồn nhiên như cô tiên quay về cái máng lợn. Buồn cười thật. Đôi khi mẹ hiếu kỳ ghê lắm. Không biết giữa người xin lỗi và người cho lỗi thì ai có nhiều hơn. Chắc người cho có nhiều lỗi hơn vì có nhiều mới cho được người khác chứ. Vậy tính ra thì mẹ mới là người có lỗi. Ai chà, lằng nhằng phết.Thôi, next. Mấy hôm nay còn nhiều vấn đề đau đầu hơn nên tạm gác cái có lỗi nhiều hay ít lại. Mẹ dạo này bị một căn bệnh lạ. Khó thở quá. Lúc nào cũng như thiếu oxi để thở ý. Thở bằng mũi ko đủ, há cả miệng ra để thở. Cái này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt nhưng ko quan trọng lắm. Vì khó thở chứ ko phải ngừng thở nên mẹ vẫn coi thường lắm. Nhưng ba và ông ngoại ko nghĩ thế. Thấy mẹ cứ thở khóc nhọc là ba lại điệp khúc đi khám, thêm ông hay quan trọng hóa là tim phổi có vấn đề thì mới bị thế chứ. Chẹp, đã bảo ko sao rồi. Em tìm hiểu trên mạng thì ối người bị thế mà đi khám có ra bệnh đâu. Mới cả, đi khám thế nào cũng phải chụp tim phổi. Mà chụp thì phải thoát y. Xấu hổ lắm. Chả đi. Vì cái luận điệu ấy mà mẹ năm lần bảy lượt trốn không đi khám. Kiên quyết nhất là ngày hôm qua. Có lẽ trời nóng hơn nên mẹ càng khó thở, ba chim cú, bắt bằng đc đi khám. Nhất là sau chuỗi ngày "làm em yêu buồn" kia nên càng muốn chứng tỏ tình yêu bằng trời của mình đối với vợ. Em chết, anh phải lấy vợ 2. Mà lấy vợ bây giờ tốn kém lắm. Hic, ak. Chẹp miệng, uhm , thích thì đi khám nhưng nói trước là chả ra bệnh gì đâu. Cho tí thuốc bổ rồi đá đít về. Mẹ có tính hay bắt bệnh như thế, nhiều lúc cũng khiến ba bực mình. Cứ như mình giỏi lắm ý, phát ghét. Phải nói là đây là ngày xấu hổ nhất trong một cơ số năm trở lại đây. Tức là sau khi thoát khỏi tuổi teen nổi loạn thì mẹ khá là 9 chắn. Vẫn biết là chỉ khám bệnh thôi mà sao ức chế thế cơ chứ. Hết ông bác sỹ này đến anh bác sỹ kia bắt kéo áo, tụt quần rồi sờ sờ, ấn ấn. Nghề nghiệp thôi, chuyên môn thôi, có gì là dâm ô hay lợi dụng sàm sỡ đâu mà người cứ bủn rủn, hai tay bịt chặt mắt. Chẳng lẽ lúc ấy lại vùng dậy bảo em ko khám nữa. Ra khỏi phòng chụp, chân bước ko vững, mặt đỏ bừng. Miệng lầm bẩm bảo: "Lần sau có chết t cũng ko đi khám bệnh nữa." Thế đấy. Mà mất công mất sức, mất cả thể diện như thế, chỉ ít cũng ra cái bệnh gì cho bõ tức. Mất cả 5ml máu chứ có ít đâu. Cầm cả đống xét nghiệm như thế, anh bác sỹ phán mỗi câu :"Em ko có gì nghiêm trọng đâu, rối loạn thần kinh chức năng thôi". Một loạt thực phẩm chức năng về bổi bổ. Đấy, nhân định như thiên định. Biết ngay mà lại. Ba thì vẫn hý hửng, mất tí tiền xét nghiệm mà biết là ko có bệnh còn sướng, người ta mất cả trăm triệu mà bệnh vẫn hoàn bệnh kia kìa. Uhm, thì thôi. Ko có bệnh, vẫn khó thở. Đi ăn bánh xèo ăn mừng nào. Vẫn thấy xấu hổ. Lần sau nhất định ko đi khám xét nữa nhá
nước mắm cát hải chưa chị nào dùng ạ..................?
Hôm nay họp phụ huynh đấy mẹ nó ah, ko bít có gặp đc mẹ nào trên này ko? Hix mà sáng nay em nghe nói trường khám sức khỏe con nhà em đau mắt về nhà rồi, mà nhà em còn có thằng nhỏ nữa huhu. Nghỉ học phải báo cáo các cô đấy mẹ nó ah. Nhà em mấy lần con ốm phải lên trường báo với cô. Cô Duyên có cho số ĐT rùi.
Mình cũng thấy thế mẹ nó ah. Chắc các cháu ngoan hơn nên các mẹ dễ thở hơn. Mình thường hay gặp cô Yên và cô Duyên nên chưa bít tên 2 cô kia. Mà dạo này các bé được học sớm nhỉ? Mấy hôm 8h30 đưa con đến mà đã thấy các cô cho đi vòng vòng quanh lớp rồi dạy cái j đó. Thấy cô xòe tay ra về nhà hỏi con cô dạy j thì cháu bảo cô dạy múa :D
Bé nhà mình sinh tháng 1 nên có lẽ đi học cũng đỡ hơn. Hix ngày xưa chưa đi học Tuổi hoa 1 bưa ăn 1 tiếng là chuyện thườg, nhưng giờ bé chỉ ăn khoảng nửa tiếng là xong. Thực ra mình nghĩ rồi dần dần các bé sẽ vào nếp thôi. Hihi Hà Nội ko vội đc đâu.
Trộm vía bé nhà mình học lớp Hoa Đào mới nghỉ 1 buổi do sốt viêm họng. Tuy các cô ko đc niềm nở như trường tư nhưng về nhà bé nhà mình tự giác hẳn. Về nhà 4h là đã gào lên đòi ăn cháo (mua ở cửa hàng đối diện trường), đến bữa cơm ngồi tự xúc ăn dù ko đc nhiều. Khi ko ăn nữa cháu đều bảo con ăn đủ rồi. Chắc do ở lớp đói quá, trưa chắc cháu cũng ko ngủ đc nên về là ngủ sớm. Sáng dậy tuy có lèo nhèo ko đi học nhưng vẫn ở nhà ăn hết 1 bát cháo rồi vừa đi học vừa khóc. Ngày nào cũng như ngày đầu tiên đi học. Nhà mình hộ khẩu ở phường với lại ngay từ khi mình xác định nộp hồ sơ vào trường mình đã biết các con không đc quan tâm chăm sóc kỹ như trường tư đc. Các mẹ bảo 64 cháu 1 lớp nhưng vẫn bon chen xin học thì phải chấp nhận thôi giống như đi xe buýt và taxi ý. Hơn nữa ai cũng biết phải nghiêm khắc với các con thì các con mới vào nếp đc không thì làm sao có thể dạy đc 1 lớp đông như thế. Trước khi đưa con vào trường này mình cũng đã gửi trường tư ở khu này và mình nhận thấy con mình tuy chưa mạnh dạn vì có thể chưa quen đc nhiều bạn nhưng tiến bộ rất nhiều. Các bà nhà mình đều bảo học trường công có khác.
Mình thấy mẹ nó hơi nghiêm trọng vụ khám bệnh. THế chẳng nhẽ lúc sinh Nghé và Bi mẹ nó ko cho bác sỹ khám ah.
Nhà mình dùng mấy chục năm rồi nên chỉ ăn quen loại này thôi. Giờ nấu bột cho con cũng cho nó ăn loại này. Cháu nó kết lắm, ăn ko kịp thở, bà nội ko dám cho ăn hết vì sợ no quá. :D.