Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên ghen với quá khứ của bạn đời
Mình nghĩ rằng ghen với quá khứ tức là mình đang thiếu tự tin vào bản thân mình thôi. Vì thiếu tự tin vào chính mình nên đâm ra suy nghĩ vớ vẩn, kiểu như:
- sao chị ấy xinh thế
- sao chị ấy giỏi thế
- chị ấy giàu thế
- chị ấy thông minh thế, vân vân và vân vân..
(tức là toàn thấy bản thân mình kém tắm) mà anh lại lấy em??!!! :D
Mình nhớ mối tình đầu của mình vừa xấu vừa già trước tuổi (hắn trẻ hơn mình 2 tuổi), vừa béo ục ịch vừa lùn nữa chứ, thế mà mình ghen lên ghen xuống với cả ex của hắn. Thậm chí ghen điên cuồng khi nhìn thấy ảnh của hắn với hai đứa con riêng của ex kia cơ. Hắn cũng ghen dữ dội, nhưng không ghen với quá khứ của mình (tại hắn là mối đầu mà) mà ghen với hiện tại, kiểu như "tại sao em xinh (hi hi) thế, hấp dẫn (ha ha) thế mà lại yêu một thằng xấu như anh?!!". Hay có hôm ghen quá thì vặn vẹo "em thích diễn viên điện ảnh nam nào nhất?" - mình biết hắn ghen nên bảo em thích Arnold Swarzenegger nhất, thế là hắn cáu um lên. Các mẹ nó bảo có hâm không? Giả dụ hôm đó mình bảo em thích Trần Lực hay là Huy MC nhất thì có khi bọn mình tan luôn :D Nhưng rồi tan, chả thể đi cùng nhau nếu đứa nào cũng nghi ngờ tình cảm của đứa còn lại. Dĩ nhiên là còn những chuyện khác góp làm tan tình yêu bèo bọt của mình như chuyện hắn đi "công tác" với một chị gái hơn hắn cả chục tuổi, có vài con riêng..
Anh xã nhà mình bây giờ cũng có quá khứ, hơi bị nhiều là khác - mình với anh xã không nói chuyện quá khứ, anh biết mình có vài mối, mình biết anh có vài mối thế thôi. Có lần mình dọn dẹp đống ảnh của anh xã thấy anh xã có ít nhất 2 cô sống chung cơ. Có cả ảnh bố mẹ chồng mình chụp cùng với các cô ấy nữa. Một cô rất xinh, một cô rất thông minh - bạn thân của anh xã bảo thế. Mình.. hơi ghen một tí tẹo, tại cái cô thông minh còn có ảnh chụp tốt nghiệp với anh xã cơ. Theo mình nghĩ tức là cùng ngành nghiên cứu với anh xã, tức là có thể chia sẻ được với anh xã nhiều chuyện lắm, trong khi công việc của mình và của anh xã khác nhau hoàn toàn, có nói cho nhau nghe thì cũng chỉ biết ậm ừ. Rồi thì mình vẫn cất giữ ảnh cho anh xã nghiêm chỉnh, buồn một tí teo thôi rồi quên ngay vì mình nghĩ:
- mình là hiện tại của anh xã,
- anh xã cưới mình chứ không cưới các cô mà mình cho là xinh và thông minh ấy
- ờ thì bọn mình không chia sẻ được với nhau các vấn đề chuyên môn cao siêu trong công việc, nhưng mà bọn mình chia được với nhau những vấn đề ngày thường đơn giản, và quan trọng nhất là bọn mình đang cùng nhau nuôi dạy một nhóc con có một nửa của anh xã với một nửa của mình (quan trọng hơn, thú vị hơn cái chuyên ngành của anh xã là cái chắc rồi).
Thỉnh thoảng mình tự cười bản thân mình vì mấy cái suy nghĩ ghen vớ vẩn. Mình nghĩ nó là vớ vẩn vì giả sử anh xã mình không yêu ai hay không ai yêu cho tới khi gặp mình thì có lẽ anh ấy "gay" hoặc anh ấy cực hâm, hâm tới độ các cô gái khác vắt chân lên cổ mà chạy trốn anh ấy mất. Mà nếu anh ấy "gay"hoặc cực hâm thì mình phải điên rồ chập mạch lắm mới cưới anh ấy làm chồng chứ. Dứt khoát mình không điên, không rồ, không chập mạch tị nào rồi :D
Dông dài thế, túm lại thì mình nghĩ không nên ghen với quá khứ của bạn đời mà hãy hãnh diện vì mình là người chiến thắng (trong tất cả các cô có cảm tình với anh xã ấy). Và hãy làm chồng mình cũng hãnh diện vì là anh xã đã là người chiến thắng trong tất cả các anh giai có cảm tình với mình.
Làm gì để anh xã hãnh diện? Tự tin vào bản thân, hay chẳng hạn như đường vào tim anh xã của mình qua dạ dày nên mình chịu khó học nấu nướng cho anh xã "thưởng thức" (mình chỉ chịu khó nấu chứ không hứa là sẽ nấu ngon hi hi)
02:26 CH 13/02/2010
Giải quyết với chồng không tôn trọng vợ và gia...
Ôi, đừng có con vội. Mình luôn khuyên các bạn trẻ mới cưới là đừng vội vàng có con vội, cứ lấy nhau đi, vui chơi hạnh phúc hay lăn ra làm để tiết kiệm với trả nợ đi đã, chừng 1 năm đi rồi hẵng tính chuyện có con. Mới lấy nhau tức là mới bắt đầu biết bỏ cái tôi sống cái chúng ta nên chắc chắn có nhiều thứ bỡ ngỡ lắm. Khi yêu chỉ toàn tính cách đẹp lôi ra thể hiện, chứ khi cưới rồi, chung một nhà ngủ chung một giường rồi mới biết nhiều cái khó chấp nhận. Mà đã không chấp nhận được nhì có yêu mấy cũng khó mà sống hạnh phúc với nhau được lắm.
Nếu mình là bạn thì mình vắt chân lên cổ chạy ngay lập tức. Mình có bố mẹ đẻ và mình muốn chăm cho bố mẹ đẻ của mình dù bố mẹ đẻ có thừa một đống tiền với vài miếng đất. Chồng là chồng, hết giấy tờ và hết tình là hết, chứ kể cả bố mẹ đẻ có từ mình thì mình vẫn mang máu của bố mẹ và công nuôi nấng của bố mẹ. Bắt mình phải từ bỏ một vài điều yêu thích riêng tư thì có khi mình làm, chứ bắt mình quên đi bố mẹ mình thì chờ đấy, mình sẽ cho biết ai là người dễ bị quên hơn.
Ba năm yêu với hai tháng ở chung chưa phải là muộn để làm lại một cuộc đời mới. Đừng có dại mà nghĩ rằng có thể thay đổi tính cách của người khác bằng tình yêu, nhất là khi tính cách đó liên quan tới tiền nhiều quá thì tình yêu chả là gì hết. Và đừng có nghĩ rằng một đứa con sẽ làm người ta thay đổi bởi người thay đổi trước tiên sẽ là bạn, bạn ạ. Bạn thay đổi tốt lên hay xấu đi thì mình chả nói trước được, còn anh chồng thì.. chắc gì nó đã cho rằng con là hạnh phúc, lỡ nó nghĩ là "ôi thôi, thêm một tàu há mồm " thì sao?
12:45 CH 11/02/2010
Một chút ích kỷ tôi muốn làm người thứ 3
Khi anh ta mới yêu, khi đang yêu, khi đã lấy vợ, khi có con.. tóm lại là trước khi anh ta thổ lộ với bạn chuyện vợ anh ta láo, anh ta có chia sẻ với bạn chuyện người yêu, vợ, con, chuyện gia đình với bạn không?
Nếu có thì anh ta chỉ coi bạn như một người bạn để tìm vài cảm thông thôi, không có yêu đương gì đâu.
Nếu không thì trả lời tiếp câu hỏi này: anh ta có ý định lên giường với bạn không? Nói nhẹ nhàng tức là "có ý định gần gũi" với bạn không? Nếu không thì anh ta chỉ coi bạn như bạn thôi.
Nếu mà chỉ coi bạn như bạn thì dù bạn có lăn lóc như cóc bôi vôi, yêu thương chiều chuộng anh ta như thế nào thì bạn vẫn chỉ là bạn trong mắt của người đó. Bạn có muốn cuộc sống của bạn trôi đi vô ích thế không? Mình thì chắc chắn là không, mình yêu cuộc sống của mình lắm. Không dại gì mà yêu một mình, đời thiếu gì người để yêu và được yêu đâu mà phải khư khư một mối.
Còn nếu câu trả lời là có, tức là anh ta muốn "gần gũi" (lên giường) với bạn thì anh ta là một thằng đàn ông đểu giả.
Với mình, đời có hai loại đàn ông đểu: loại đểu thật và loại đểu giả. Loại đểu thật là cái loại kệ đời, lên giường được với gái nào là lên, bất kể có vợ, đã đính hôn hay chưa vợ. Loại này thực ra lại khá hấp dẫn gái, gọi là sát gái ấy. Loại đểu giả là cái loại muốn lên giường với gái nhưng không đủ độ đểu như loại thứ nhất nên phải tìm cách gây dựng lòng thương hại ở gái, kiểu như "con vợ anh láo lắm, không dạy được". Loại giai này hèn, mà đã hèn thì không có chuyện nó bỏ vợ. Hèn mà lị.
Nếu mà muốn làm người thứ ba thì mình khuyên là nên làm người thứ ba của những kẻ đểu thật. Chứ làm người thứ ba cho những kẻ đểu giả thì chả nên. Thứ nhất là đã chót mang tiếng thì nên chọn loại nào đáng để mang tiếng ấy, hơi đâu mà đi với những thằng hèn. Thứ hai là khi mang tiếng với thằng hèn thì dễ bực với bản thân (vì tự thấy ngu) lắm, mà thế đâm ra lại tự hại cái thân mình hơn.
Cái câu "Ngày xưa anh cũng dễ tính" làm mình phát phì cười. Nếu nói anh ta dễ tính thì tại sao anh ta không cưới bạn vì đã biết bạn lâu thế, đã chơi với nhau cả chục năm rồi thì hiểu nhau quá rồi, có thể không thấy yêu nhưng mà dễ tính thì xá gì một mối tình. Giờ có vợ có con rồi, no xôi chán chè rồi đâm ra khó tính muốn về với bạn. Liệu bạn có đủ điều kiện, tính cách làm hài lòng tính "khó tính" của anh ta không?
Bạn tự cân nhắc nhé. Mình nghĩ lúc này bạn chỉ thương hại anh ta thôi, không phải yêu đâu. Nếu anh ta mà bám riết lấy bạn, muốn đi xa hơn cả tình bạn bè thì nên tránh xa anh ta ra. Giả sử chuyện vợ anh ta láo là có thật, chuyện anh ta đang li dị cũng là có thật thì bạn sẽ chẳng qua là chỗ anh ta giải buồn lúc hụt hẫng thôi.
Chúc bạn hạnh phúc.
03:13 CH 25/01/2010
cháu sắp chết mà mẹ chồng vẫn k lên thăm
Mình thấy mẹ chồng bạn chẳng có gì đáng phải chê trách, bà là mẹ chồng chứ có phải osin kiêm ngân hàng đâu mà đòi bà trông cháu với lại cho tiền. Người đáng trách là cô con dâu ấy, đã đòi hỏi nhà chồng, không được như ý thì lên WTT lu loa lên. Xấu người thì hổ ai? Mà xấu thế, vớ phải mẹ chồng như thế thì bỏ nhà ấy đi, tội gì mà phải cố gắng đeo bám nhà người ta cho khổ ra?
Đúng là được voi đòi cưỡi cả hai bà Trưng! Muốn bà trông cháu, muốn bà cho tiền, muốn chồng làm ít hưởng nhiều (trong khi công ti là của gia đình).. còn muốn gì nữa từ nhà chồng không? Sao không thấy nhắc đến muốn tình cảm bà cháu, mẹ con nhỉ? :Sigh:
02:23 CH 24/12/2009
Sao ghét nhà chồng đến thế?
Nhân việc nói chuyện yêu và lấy người cùng hoàn cảnh gia đình, mình có chuyện kể cho các mẹ cùng nghe. Đây là mối tình.. chẳng phải đầu.. nhưng là mối mà đã có hai gia đình đồng ý rồi vỡ.
Hồi đó mình đi làm ở tỉnh xa, gặp người ta - trẻ hơn mình 2 tuổi - nhưng thấy hiền lành mà lại có chí phấn đấu nên thương nhau. Tìm hiểu một thời gian thì biết gia đình người này có nhiều chuyện không hạnh phúc. Theo lời kể thì bố nhà đó gia trưởng, hống hách nên các con coi thường không nghe lời. Tuy nhiên ông bố lại là người kiếm tiền duy nhất nuôi cả nhà gồm mẹ, chị cả và con của chị cả. Mẹ ở nhà, chẳng làm gì ngoài hút thuốc lá, chăm hai con chó và chờ chồng đi làm về nấu cho cái gì ăn cái đấy. Chị cả bằng tuổi mình, đi làm nhưng lương ít, có con không có bố vì người kia bỏ, thế là bỏ con cho bà ngoại rồi đi lăng nhăng với một người đã có vợ. Bản thân người yêu mình lúc đó cũng mới bỏ người yêu cũ vì người ta có người yêu khác. Các mẹ biết khi đó mình nghĩ sao không? Mình thấy thương quá, mình còn khóc và nói với người yêu mình khi đó rằng mình sẽ cố hết sức mình để bù đắp cho người ấy. Mình nói mình vốn có bố mẹ thương yêu nên dứt khoát sẽ không bao giờ để người ta phải đau khổ nữa. Khi đó mình còn nghĩ vì gia cảnh người ta như thế thì người ta sẽ trân trọng tình cảm gia đình, biết yêu thương lắm cơ.
Mấy năm thương nhau là mấy năm mình coi người ta là số một, chuyện gì mình cũng bỏ qua hết. Hai ba tuần một lần về thăm bố mẹ người ta thì mình dọn dẹp, nấu nướng, trông cháu, đi chợ mua thức ăn bỏ vào bếp cho mẹ người ta. Hai ba tháng một lần mẹ người ta hoặc chị người ta bảo qua chơi, ở với mình một hai tuần. Các mẹ biết không, mình thấy hạnh phúc bởi vì mình giúp được nhà "chồng" tương lai của mình ấy. Ngày lễ ngày Tết mình dành quà cáp đầy đủ, hơn cả bố mẹ mình vì bố mẹ mình đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Thỉnh thoảng người yêu khi đó của mình cằn nhằn nào là mẹ ở lâu, chị ở lâu, cháu ở đây mà chả bỏ một đồng - nhưng thật ra người ta có bỏ một đồng nào đâu, ở với mình mà lị. Các mẹ bảo mình ngu không? Lúc ấy mình không nghĩ mình ngu tí nào cả, mình thấy nếu mà lấy nhau thì mình cũng sẽ làm ngần ấy trách nhiệm nên chả thấy.. ngu tí nào. Bố mẹ mình biết, chỉ tỏ vẻ không hài lòng chứ cũng không cản con.
Thế rồi tới lúc gia đình gặp nhau, gọi là cho hai cháu đi lại với nhau. Rồi thì người yêu khi đó kêu làm ăn khốn khó nên tiền đám cưới sẽ do nhà mình lo. Mình cũng gật đầu. Bố mẹ mình bảo cho miếng đất ở thành phố làm nhà ở, mình cũng gật mà chẳng nghĩ gì cả. Tại mình nghĩ là nhà mình có của ăn của để, nhà người ta khốn khó, giúp một tí mà hai nhà thành một thì vui vẻ quá còn gì.
Một lần người yêu mình khi đó đi công tác một tháng ở xa. Mình nhớ nên lò dò đi thăm, ai ngờ tới nơi thấy người ta đi "công tác" với cả một chị gái địa phương có cái chòi bán nước, già hơn cả mình, có hai con riêng, chồng bỏ. Mình sụp đổ, mình gọi điện cho mẹ người ta, vừa khóc vừa nói: "lâu nay con vẫn coi mẹ như mẹ của con, mẹ nói giúp anh ấy cho con, nói anh ấy quay lại với con". Mẹ người ta an ủi thế này: "mẹ có lỗi, không dạy nổi con trai mẹ" rồi đòi nói chuyện với con trai. Mình đưa điện thoại cho người ta, còn mình vẫn ngồi bệt trên đất khóc nức nở vì đau khổ quá. Các mẹ biết chuyện gì không? Hai mẹ con nhà kia nói cười với nhau qua điện thoại, bàn xem khi nào thì bà ấy có thể đi thăm cái làng ấy, còn bảo rằng ở vùng biển (người yêu mình khi đó đi "công tác" ở một làng ven biển mà) thế thì bà ấy sẽ không còn mệt mỏi nữa, có khi sẽ bỏ thuốc lá, sáng chiều đi bơi và ăn tôm cá cả ngày. Lúc ấy mình chỉ muốn chết luôn cho đỡ sốc vì thấy lòng người sao mà bạc bẽo thế.
Mình đau khổ một thời gian, còn tự trách bản thân là không quan tâm đủ đến gia đình người ta cơ (sao mà ngu thế các mẹ nhỉ?). Bây giờ á, nếu ai mà bảo cho thời gian quay trở lại thì mình sẽ vắt chân lên cổ mà chạy cho nhanh. Ngày trước bố mẹ bảo không nghe, cứ nghĩ rằng tình thương của mình sẽ làm thay đổi người khác nên nhắm mắt nhắm mũi bỏ ngoài tai tất cả những gì bố mẹ khuyên về con người. Phí cả một quãng đời trẻ các mẹ nó ạ.
Giờ á.. đầu đã có sạn, tim đã có sẹo rồi, nghĩ lại chuyện ngày xưa đâm ra buồn cười vì mình ngu không tưởng tượng được. Có tới bao nhiêu dấu hiệu báo trước một tương lai không hạnh phúc như thế mà cứ đâm đầu vào yêu với chả đương :Laughing: Đôi lúc thầm cảm ơn trời, cảm ơn người yêu cũ vì nhờ có chuyện nó đi lăng nhăng trước khi cưới mà tương lai mình không bị ràng buộc với những người bạc bẽo thế. Haizzz, may quá, ơn trời! Anh xã nhà mình bây giờ.. nếu ai đó cho thời gian quay trở lại thì mình sẽ cố mà đi tìm anh ấy để yêu và được yêu từ những ngày xưa xưa ấy.
05:38 CH 21/12/2009
Sao ghét nhà chồng đến thế?
Eo ơi, phải nói là nếu không đọc bài của Fiore thì mình thấy xì trét với gia đình chồng nhà Dzuinho quá. Fiore nói quá đúng, mình thử cố nghĩ mãi xem tại sao trên đời này có những người suy tính kinh khủng thế mà không nghĩ ra nổi, cho tới khi đọc tới bài của Fiore. Mẹ Dzuinho ạ, người ta có thể yêu một mà hận thù mười, nhất là khi ít có học hành thì lòng đố kỵ ganh ghét nó kinh lắm. Riêng cái chuyện chồng bạn dám ăn cháo đá bát, mới tập tọe học việc từ bố vợ mà đã đang tâm tính chuyện đẩy ông ra thì quả là kẻ ngu, tầm nhìn nông cạn, không bao giờ có khả năng làm được việc gì to lớn hết đâu. Người như vậy không xứng đáng với tình thương mà bố mẹ đẻ bạn dành cho. Còn gia đình nhà chồng bạn thì.. chừng nào bạn còn ở với họ là họ còn có phúc.
Nhưng mình nghĩ bạn nên dứt khỏi cái nhà ấy, sớm ngày nào hay ngày ấy. Không việc gì phải làm phúc cho kẻ không biết trân trọng người khác. Đừng sợ con lớn lên không có bố hay không có ông bà nội, mà hãy nghĩ rằng con mình lớn lên mà không học phải những thói ti tiện bẩn thỉu của người ta. Mình nói thật, phải là tay mình thì mình còn đổi họ cho con lấy họ của mình cơ để con mình không bao giờ phải dính dáng tới cái giòng giống chết tiệt nhà nọ. Khiếp thật cái gia đình nhà ấy, hơn cả ác mộng.
Mẹ mình vẫn dạy mình từ lúc còn nhỏ rằng nếu lấy chồng thì nên lấy người cùng cảnh gia đình với nhà mình để họ hiểu mình. Nghe thế có vẻ như khinh rẻ những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn nhà mình. Nhưng.. thật, đời có ai biết được rằng ai vì kém may mắn mà tôn trọng người may mắn hơn, hay vì kém may mắn mà ghen ghét để tìm mọi cách để hại người khác cho thỏa thói ti tiện.
Mẹ Fiore, mẹ nó thật sáng suốt, mình gửi :rose:
01:08 CH 21/12/2009
Chồng lười, không làm việc nhà
Ôi ôi, mình sợ nhất trên đời này là vớ phải đàn ông đếm từng củ dưa củ hành như anh chồng nhà bạn chủ topic. Hồi xưa xửa xừa xưa có một thời có một anh theo đuổi, có lần mình ốm không ăn được mà anh ta chở mình đi ăn cơm ở quán bình dân trong ngõ - 4 nghìn một bát cơm to kèm trứng luộc dầm nước mắm và rau muống luộc, mà ai ăn người nấy trả đấy. Thế rồi có bận mình bảo mình sẽ đăng ký đi tập thể dục ở nhà văn hóa, anh ta nhảy dựng lên bảo phí tiền, đòi tiết kiệm để đó rồi khi nào có nhà sẽ mua một cái máy tập cho tập. Mình chửi thầm trong bụng: "tiên sư mày, mới có tìm hiểu nhau thôi mà mày đã đòi quản lý tiền bà thế". Thế là mình cho đứt phựt luôn. Thú thật là hồi đó cứ nhìn thấy mặt anh ta là mình run bắn lên như người bị sốt rét sắp chết ấy.
Mình tán thành ý kiến của một mẹ nào đó trong này nói rằng bạn chủ topic chưa tôn trọng bản thân và anh chồng của bạn không hề tôn trọng bạn. Nó - mình sẽ gọi là nó, với mình cái ngữ ấy không đáng gọi là đàn ông dù nó có chim - không tôn trọng bạn bởi nó nghĩ nó sở hữu bạn. Bản thân nó sợ mất bạn nên cái cách vũ phu ném đồ nhốt bạn là cái cách duy nhất nó có thể làm để de dọa bạn về mặt thể chất. Nó còn thường xuyên hành hạ tâm trí bạn bằng cách chửi mắng, chế diễu cách sống của bạn để bạn tự cảm thấy yếu đuối hơn mà phải dựa vào nó, thấy kém cỏi mà không dám bỏ nó đi. Mối quan hệ của nó với bạn không phải là mối quan hệ chồng vợ, mà là mối quan hệ của thú săn mồi và con mồi, như mèo với chuột ấy. Mình thấy may là nó chưa thành công, bạn vẫn còn tự chủ để lên đây viết ra những sự thật về nó. Vậy là còn may lắm ý, bạn cố gắng đừng đánh mất lòng tự trọng và bản thân nhé.
Không cần phải làm một người phụ nữ phi thường đâu bạn ạ, làm một người bình thường thôi. Nấu ăn đơn giản, mọi việc không cần cầu kỳ đâu. Mình cũng như mẹ nào ở đây, hay hỏi chồng mình thích ăn món gì trong mấy món mình định nấu và mình chỉ đưa ra hai món mặn cho chọn thôi. Đã chọn rồi, nấu ra thì phải ăn, không ăn thì nhịn. Nó không chọn được thì cứ nấu món gì bạn thích ăn mà ăn cho đã. Việc nhà thì cố gắng thu xếp sao cho làm ít thời gian để bạn còn được nghỉ ngơi. Nhà mình quần áo hai tuần giặt một lần, chăn màn cũng thế, nhưng luân phiên với cái tuần giặt quần áo. Trừ cái bếp và bàn ăn là luôn phải lau sạch sau khi nấu nướng ăn uống, nhà lúc nào thấy bẩn mới lau, nhà tắm/toilet tuần cọ một lần khi nào mình thích được ở trong nhà tắm lâu lâu một chút. Bí quyết giữ nhà sạch của mình: dấm.
Nhưng còn chuyện kiểm soát tài chính với lại dè bỉu chê bai hạ thấp mình thì mình không bao giờ nhận. Mình mà thấy anh nào ngó túi mình, kể cả túi mình có vài đồng thôi, là mình vắt chân lên cổ chạy rồi. Còn hạ thấp mình á, có lần một nhưng sẽ không có lần hai hay lần nào khác. Nhà mình tài chính riêng rẽ, phần gộp chung (nhà + con + bố mẹ, ăn uống, tiết kiệm, hưu) mỗi người gánh một nửa, phần lương còn lại ai có người ấy tiêu - vào việc gì không cần người khác quan tâm. Những việc trong gia đình đều tuân theo nguyên tắc chung: không thích làm thì không phải làm, và cũng không được đùn đẩy, kỳ vọng hay bắt người khác phải làm. Muốn người khác làm cho thì phải nhờ nghiêm chỉnh và cảm ơn nghiêm chỉnh. Còn đã sờ tay vào làm thì phải xuất phát từ lòng tự nguyện và vui vẻ làm. Có lẽ thế này nên mặc dù chồng mình không đụng vào việc nấu nướng, rửa bát, lau nhà hay giặt quần áo, ông bố lẫn ông con bạ đâu bỏ đó (cả ông nội cũng thế - đúng là con nhà tông :Laughing:), nhà mình vẫn vui vẻ.
Bạn chủ topic là người đảm đang và khéo léo, đừng vì một thằng ẩm ương mà đánh mất bản thân nhé. Nói thêm là bạn không thể sửa hay dạy nó được đâu, hãy sửa bản thân bạn trước, yêu bản thân bạn trước nhé.
06:48 CH 16/11/2009
MC_ND . Chuyện muôn thuở !!!
Ôi caho cai top này là MC_ND thế mà cứ vào lôi ED ra xỉ vả thế . Bao nhiu bạn thẫnvn MC đến cỡ nào cũng chưa dùng lời xỉ mạ miệt thị như bạn đang miệt thị ED như thế. XIn mời qua top khác hoặc lập top GĐ chồng - ED đi có khi kiếm được ng thông cảm .

Có nhìu người cứ cố tình ko hiểu vậy thế nhỉ ?

Ô hay, tôi đồng ý là mẹ nó có công mở lại cái topic ghét mẹ chồng, nhưng mà mở ở cái chốn công cộng này thì ai đi qua đi lại nói gì chẳng được. Huống hồ mẹ nó nói chuyện dâu với nhà chồng thì chuyện của tôi cũng là dâu với nhà chồng, có trệch tí nào đâu mà bảo lạc đề. Mẹ nó nhớ giùm tôi cái là wtt này là chốn công cộng mẹ nó ạ.
Tôi nói em dâu thì bị coi là miệt thị, còn những nàng dâu mong mẹ chồng chết thì được chia sẻ thông cảm (ở trong cái topic Ghét mẹ chồng nhé) :39:
Vừa lôi lại cái topic Ghét mẹ chồng, tôi tham gia được mấy bài ở trang 52 và 53, trả lời mẹ susu ở đây:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=278303&page=52 xong rồi bận việc một thời gian nên không vào wtt nữa. Cái topic ấy bị đóng ở trang 98 - hình như qui định của wtt là thế thì phải. Sau này có một topic khác, gọi là tầng 2 của cái chuyện ghét mẹ chồng mở ra được 10 trang thì bị mod khóa lại với lí do sau: (ở đây nhé: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=383801&page=10 )
Chào các bạn,
Topic này không còn là tâm sự cá nhân của bất cứ thành viên nào nữa mà đã trở thành nơi để các bạn chê bai, lên án mẹ chồng - người sinh ra chồng và cũng là người mà nhiều bạn trong tương lai sẽ trở thành. Thiết nghĩ để topic này tồn tại cũng đồng nghĩa với việc WTT đang cổ súy cho một lối suy nghĩ tiêu cực mà không là đại diện cho toàn xã hội.
"Mẹ chồng - nàng dâu" là một đề tài muôn thuở, các bạn cũng đã "tâm sự" nhiều rồi. Admin xin phép khóa chủ đề này tại đây.

Tôi đâu có cái vinh dự là người làm các topic ghét mẹ chồng bị đóng :)
Tất nhiên nhìn khuyết điểm của người khác bao giờ cũng dễ hơn nhìn khuyết điểm của mình rồi.
1. Mẹ đẻ của ED chị qua dọn dẹp cho con gái là chuyện riêng của 2 mẹ con nhà ấy. Nếu mẹ chị khó chịu, mẹ chị có thể nói thẳng vì đây là nhà của mẹ chị kia mà.

:Silly: Trời ạ, nói chuyện mẹ đẻ phải sang dọn cho em dâu để giải thích cho mẹ nó rằng không phải tại nhà bố mẹ tôi mà em dâu tôi sinh ra lười :Silly: Mẹ nó có nhớ không, rằng mấy trang trước mẹ nó bảo em dâu như thế là do bố mẹ tôi ấy. Chứ hơi đâu mà khó chịu, mẹ đẻ em ấy sang dọn thì mẹ tôi đỡ phải làm.

2. Nếu nhà chị thích co 1 cô dâu nhiều tiền thì trách em trai chị ấy, sao không cưới cô vợ nhiều tiền đi. ED chị chẳng có lỗi gì khi kiếm được ít tiền cả. Em kiếm tiền đủ nuôi mình, con mình và mua nhà đây và cũng không ưa MC hay CC nhưng em chưa bao giờ suy nghĩ như chị về họ khi họ kiếm ít tiền hơn em. Qua mấy bài của chị, em thấy chị và gia đình chị có vẻ coi kinh cô ấy vì cô ấy kiếm ít tiền. Xin lỗi chị, điều đó không thể chấp nhận được ngoài xã hội chứ đừng nói trong gia đình. Em chỉ coi khinh những kẻ có sức khỏe, không chịu đi làm và ngửa tay xin tiền người khác thôi.

Nhà tôi không nhận em về làm dâu bởi vì em làm nhiều tiền hay ít tiền, mà nhận em ấy là đâu vì em trai muốn lấy em ấy làm vợ. Tôi cũng như mẹ nó thôi, tôi không tôn trọng người nào có sức khỏe, có ăn học nhưng thà ăn bám, dựa dẫm còn hơn phải bỏ sức ra để nuôi bản thân. Đặc biệt là những người vừa có các đặc điểm kể trên, thêm tính nghĩ xấu cho người khác khi không dựa dẫm vào người ta được. Và đặc biệt nhất là những người trẻ tuổi thích dựa vào những người ở tuổi hưu trí, cho dù đó là con đẻ với bố mẹ đẻ. Người già có quyền được nghỉ ngơi, chăm lo cho nhau, đi đây đi đó nếu có điều kiện, chứ không có nghĩa vụ phải chăm cháu nội ngoại gì sất.

3. Nếu BM chị không thích CD ở trong nhà, sao BM chị không yêu cầu 2 vc ấy ra riêng đi. ET chị có lo được không? Muốn 2 vc con trai và cháu ở chung nhưng lại muốn con ấy đưa tiền như trả tiền thuê nhà. Nếu là em, em đi thuê nhà liền vì sống riêng còn thoải mái hơn vì đằng nào cũng mất tiền thuê nhà rồi.

:Sigh: Tôi chả bảo ở mấy trang trước là bố mẹ tôi bảo ra ở riêng rồi mà có dám đi đâu. :Sigh: Ở nhà đây vừa có nội ngoại xoắn đít như xoắn quẩy lên hầu rồi thì đâu nỡ lòng mà bỏ đi.

4. Bài trước, chị nói BM chị đâu có nuôi CD, sao bài này lại nói BM chị phải nuôi cô ấy là sao? Ai cấm BM chị nghỉ ngơi?

Mẹ nó có nhớ nhầm quãng nào không? Ngay từ đâu tôi vẫn nói bố mẹ tôi và chồng em dâu lo toan gánh vác toàn bộ gia đình mà.

6. 50 triệu với chị có thể không là gì vì nhà chị kiếm được nhiều tiền (Chị khinh ED kiếm được ít tiền như thế cơ mà) nhưng với người khác là cả gia tài đấy.

Vấn đề không phải ở chỗ 50 triệu nó là một gia tài hay không, mà là ở chỗ mẹ susu kia đang ở nhà mẹ chồng em ấy, đang dựa vào người ta. Đề nghị mẹ nó đọc lại bài cũ cái đi. Tôi nói mẹ susu hỗn với mẹ chồng vì đã không tự nấu ăn lại còn chê mẹ chồng vụng :Laughing: rồi lại còn bảo mẹ chồng có ý làm mẹ nó hậu sản trong khi đến mẹ đẻ cũng không thể nhắc ngay cho mẹ nó. Cái vấn đề chính không nhìn, cứ thấy dâu than là phải bênh ngay thế. Link đây, đọc lại giùm cái: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=278303&page=52

7. ED chị có tình ỷ lại nhưng cô ấy lớn rồi. Cách giải quyết là để cô ấy làm việc, việc nhà và việc cô ấy. Chị và gia đình đừng có can thiệp và nếu còn coi cô ấy là dâu trong nhà. Em và vài đứa bạn của em cũng được ba mẹ bảo bọc cho đến khi lấy chồng đây nhưng việc đến tay vẫn làm như thường, chưa phải xin xỏ, dựa dẫm ai hết.

Đồng ý cả tay lẫn chân. Nhưng cái cách giải quyết của mẹ nó nên thực hiện trong bao lâu? Năm năm, mười năm hay cả cuộc đời? Em dâu cưới lâu rồi - tới giờ vẫn thế. Ba mươi tuổi rồi, nửa đời người rồi - tới giờ vẫn thế. Mà thời gian có chờ ai đâu. Nếu em dâu cứ thế này mãi thì chỉ có những người xung quanh em ấy khổ thôi, gần nhất là chồng và con, rồi đến bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ.
Túm lại là nói mấy chuyện này chán như con gián. Tôi thi thoảng vào đây ủng hộ các mẹ cứng cỏi như mẹ nó - những người vợ "việc đến tay vẫn làm như thường, chưa phải xin xỏ, dựa dẫm ai hết". Ủng hộ bằng cách phản đối các nàng con dâu nào ỷ lại, điển hình như ghét bố mẹ chồng vì "không gửi con được", "có nhiều nhà mà không cho một cái", "nhiều tiền mà không giúp con một ít" :39: :39: :39: Chứ mà cứ để các nàng con dâu than thở theo phong thái rất chi là "chăm chăm hưởng dịch vụ của người cao tuổi" thế thì chả mấy chốc admin lại treo cái topic này lên thôi.
Phụ nữ là phái yếu thật, nhưng không có nghĩa là yếu đuối bạc nhược, càng không phải là yếu nên phải dựa người này, ỷ người khác. Tôi nói thế các mẹ nó thấy được không?
04:58 CH 06/11/2009
MC_ND . Chuyện muôn thuở !!!
Xin lỗi, cho m hỏi 1 câu, e bạn ốm, néu ED ko đi làm mà ở nhà chăm chồng, thì BM bạn còn nghĩ thế nào về ED? Rằng nuôi cả 2 đứa, đúng ko, rằng nó thất nghiệp, chả làm đựoc trò trống gì, đúng ko?
ED bạn trong hoàn cảnh này rất khó xử bạn ạ, nếu có ra ở riêng, thì là e bạn sẽ bám váy vợ đấy. Bạn xót BM bạn, xót e bạn, bạn nghĩ BM ED ko xót ED sao?
Cứ giả sử là VC e bạn ra riêng như bạn đề nghị đi, E bạn bị ốm thập tử nhất sinh đi, nếu ED ở nhà - cả 2 đều đói, ED đi làm - đuowng nhiên chả ai chăm e bạn cả. Và BM ED nghĩ nhà bạn ntn?
Là chồng ED thật đấy, nhưng còn là máu mủ nhà bạn cơ mà, thiết nghĩ, BM bạn hay bạn có chăm e bạn thì cũng chả có gì là quá đáng cả. CÒn đúng ra, chồng phải đi làm nuôi vợ cơ bạn ạ.

Khuyên bạn 1 câu chân thành là đừng xía vào gd ED nữa, bạn muốn e bạn bỏ vợ thật à? Nhà m trong họ có 2 đôi bỏ nhau vì thông gia, BMC, BMV rồi. Họ cứ tưởng m đúng đấy, cứ tưởng yêu con yêu cháu đấy, nhưng m thấy ác độc, đang tâm chia rẻ gd ng khác - dù là con họ - và cuối cùng con họ đi tập 2, có sung sứong gì đâu, cháu họ thì mỗi đứa một nơi.
Eo khiếp, m sợ khi nghe CC hay EC hay MC bảo nó - vợ - thế nọ thế kia, dù chỉ là họ ko vừa ý một điều rất nhỏ. Cứ như là họ muốn con trai bỏ vợ ngay cho rồi ấy. Bạn & gd bạn nói ET như thế, ED đi sớm về muộn cũng phải thôi bạn ạ, vì ED đâu có ý nghĩa gì trong cái gd của bạn khi mà tất cả mọi ng đều chĩa mũi dùi vào cô ấy?

Mình viết cái chuyện chồng là trụ cột mà ốm, vợ lương còi cọc không nuôi nổi bản thân lại còn bỏ chồng không đoái hoài chăm nom ở trên rồi nhé. Cái cách suy nghĩ ấy không khác gì rủ nhau tự tử. Thử hỏi chồng chết thì vợ có chăm nổi con không?
Mình cũng không thể lấy bất cứ lí do gì ra để tin rằng nếu em mình ra ở riêng thì thành ăn bám vợ. Lương được bao nhiêu thì nuôi vợ, chi tiêu cho con, trả tiền thuê -nếu thuê - hay mua. Ăn bám ở cái chỗ nào?
Chị em mình (không tính em dâu) tại sao không được chia sẻ chuyện gia đình với nhau? Chẳng nhẽ chỉ vì em trai lấy vợ thì các chị em gái phải bịt mồm bịt mũi giả điếc ngó lơ à? Anh/em trai trong nhà cơ mà, có phải người dưng đâu mà không được tham gia với anh/em trai? Các mẹ đi lấy chồng cũng muốn chồng phải quay ngoắt lại với nhà chồng thế à? Sai thì phải nhận, chứ không phải đúng hay sai gì bà cũng là vợ rồi, mày là chồng, là nhà chồng nên phải chấp nhận, cấm được dị nghị nhé. Bọn mình có chành chọe đành hanh gì với em dâu đâu. Người gần với em nhất vẫn là chồng nó, người sẽ sống với em dâu là anh/em trai bọn mình, nói chuyện với em trai chẳng nhẽ không được? Thế các mẹ có nói chuyện với chị em gái ở nhà không? Hay dâu nói chuyện với chị em nhà đẻ thì được, còn chồng nói chuyện với nhà chồng thì không được?
Chuyện li dị hay không là ở hai đứa kia, chứ bọn mình làm sao mà can thiệp được. Nói đâu xa lạ, trong này có những mẹ kêu chuyện mẹ chồng không cho cưới đấy, thế mà vẫn lấy chồng, vẫn làm con dâu đấy thôi.
Chồng nuôi vợ, vợ nuôi chồng - có thế nó mới là gia đình. Suy nghĩ "chồng đi làm nuôi vợ" một vế thế này thì không trách các cậu thanh niên chỗ mình làm được khi chúng nó đi chơi bời gái gú. Chúng nó khôn khi biết hưởng thụ thay vì cống hiến cuộc đời cho người khác dùng. :Laughing:
04:14 CH 05/11/2009
MC_ND . Chuyện muôn thuở !!!
Có bao giờ bạn hỏi tại sao ED bạn lại xử sự như vậy không? Ngày đầu tiên cô ấy về làm dâu, cô ấy có như thế không hay qua thời gian chung sống với gia đình bạn, cô ấy mới thế. Vậy, bạn phải xem xét lại gia đình bạn trước đã.
BM bạn tiết kiệm tiền để trả tiền nhà của ông bà chứ có trả tiền nhà cho cô ấy đâu mà kể công ở đây? Nhà thuộc sở hữu của ai? Ông bà hay VC cô ấy?
ED bạn là người trưởng thành rồi. Có thể cô ấy không may mắn có được công việc kiếm ra nhiều tiền như BM bạn nhưng không vì thế mà BM bạn có quyền nói với cô ấy những lời khó nghe nhé. Nếu BM bạn làm như vậy là xúc phạm cô ấy đấy, còn trách gì cô ấy lạnh nhạt với gia đình bạn.
Công việc của cô ấy kiếm được ít tiền, không thuận lợi và có thể khó xin nghỉ. Mình đã từng làm 1 ở 1 văn phòng như thế. Lão sếp không ưa những ai xin nghỉ phép mặc dù chỉ nghỉ trong thời hạn phép năm của luật Lao động nhé. Cô ấy phải cố gắng đi làm kiếm tiền mà. Điều này, nhiều bạn ở đây đã đưa ý kiến, em trai bạn phải nuôi ED mới đúng, mới tròn trách nhiệm người chồng.
Theo mình, chân thành với bạn, BM bạn có thể ăn uống riêng, hãy để 2 vc em trai bạn ăn riêng trong hoàn cảnh em trai và ED bạn chưa thể ra riêng được. Và, bạn và chị em gái bạn đừng can dự vào gia đình ET bạn nữa. :Donttella: :Donttella: :Donttella: Mình nói thẳng, nếu ED bạn không còn yêu ET bạn nữa, cô ấy ly dị liền vì qua lời kể của bạn, mình có thể thấy cô ấy đầy lòng tự trọng đó.
:Applause: :Applause: :Applause:

Mình mải đi chơi vài ngày, nghĩ thế nào cũng bị ném đá tảng chứ chẳng chơi vì tội dám chê dâu bênh nhà chồng :Laughing: Các mẹ nó ném thì cứ ném, ném kiểu nhắm mắt nhắm mũi bênh nhau mà ném mình thật lực thì đời nào mới trúng :Laughing:
Em dâu mình trước đây thế nào thì nhà mình chịu, em ấy có sinh ra và lớn lên ở nhà mình đâu. Có một điều chắc chắn là em lười, ỷ lại vì tới giờ mẹ đẻ vẫn cặm cụi hàng ngày sang dọn dẹp phòng ngủ cho con gái, bà nội đi chợ nấu nướng dọn dẹp, xong rồi cả hai bà vẫn phải đi làm. Nếu nói tại nhà mình mà em dâu lười thì có lẽ phải trách bố mẹ đẻ nhà em ấy trước, nuông chiều con đến nỗi giờ này vẫn không biết đi chợ chứ sao lại trách nhà mình.
Em dâu ở nhà của bố mẹ mình, do bố mẹ mình tích góp bỏ tiền ra mua đất xây nhà. Mình đã nói em dâu đi làm lương chẳng đủ nuôi bản thân - kể từ khi chưa lấy chồng nhé - thì lấy đâu ra mà mua nhà hay xây nhà được hả các mẹ? Vặn răng ra bán, vừa khỏi phải ăn vừa có tiền tiết kiệm à?
Em dâu mình là người trưởng thành, ba mươi tuổi có dư rồi, nhưng còn ăn bám cả bố mẹ chồng lẫn bố mẹ đẻ thì các mẹ nó cho là được, cho rằng ông bà già không có quyền nói. Thế cái quyền của ông bà tới tuổi được nghỉ ngơi các mẹ nó vứt đi đâu? Hay các mẹ cho là cứ ông bà già mà chót làm bố mẹ thì phải cố mà nuôi con cho tới khi chết?
Chuyện chồng ốm lăn ra mà vợ bỏ đi làm không đoái hoài, trong khi chồng là trụ cột kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, vợ không kiếm đủ nuôi bản thân vợ, mà các mẹ cũng ném đá được mới tài. Kể cả em ấy có đi sớm về khuya thêm chút nữa thì lương có tăng lên đâu, làm hành chính nhà nước. Khi đã không nuôi nổi cái thân mình thì nên biết điều mà chăm cho chồng, vực cho nó nhanh khỏi để nó tiếp tục kiếm tiền nuôi con nuôi mình chứ! Nói dại chứ lỡ chồng chết vì vợ mải đi kiếm tiền trong khi lương vợ vẫn không nuôi nổi thân thì làm sao một mình nuôi được con được? Cái cách suy nghĩ nông cạn thế mà các mẹ vỗ tay bênh vực được cũng lạ! Với cái cách nghĩ ấy thì dù chồng có là tỉ phú thì sớm muộn gì vẫn nghèo, con vẫn đói - vì vợ ngu.
Về việc ăn riêng, em dâu có mấy khi biết nấu nướng - toàn mẹ chồng nấu. Đến đi chợ còn không xong thì ăn cái gì? Bố mẹ mình thương con trai, thương cháu thì vẫn phải cáng đáng cả, thế mà các mẹ nó trách được thì thật đáng sợ thay. Như em dâu, nói thẳng ra là ăn bám như ký sinh trùng ở nhà người mà còn lười, mà được các mẹ nó bênh chằm chặp thế này, chả trách đời phải có những nhà chồng tai quái.
Mình thì mình nghĩ em dâu chẳng dám li dị, ở nhà đẻ mãi mới lấy được tấm chồng - suýt thì mang tiếng ê sắc nặng. Ở nhà chồng có cả bố mẹ đẻ lẫn bố mẹ chồng hầu thì đời nào nó chịu li dị. Dĩ nhiên chẳng ai ở nhà mình muốn có chuyện li dị nên tới giờ - chả buồn đếm xem bao nhiêu năm trôi qua nữa - vẫn còn cố khuyên bảo em trai, bao bọc em dâu trong gia đình đấy thôi. Nhưng nói gì thì nói, nếu không còn tình cũng chẳng còn nghĩa, chỉ còn lại sự ký sinh thì nên tự biết thân mà thay đổi hoặc ra đi. Chứ em dâu ở lại mà vẫn thế thì em trai mình thật là ngu, mang tiếng lấy vợ mà còn kém miếng hơn cả có gái bao. Tiền thì đằng nào cũng mất, nhưng với gái bao thì thằng đàn ông còn được chiều chuộng, còn với vợ thì mất cả cuộc đời, tự do vừa phải chăm lo vợ thay cho bố mẹ vợ.
Mẹ nào lôi cả bài cũ của mình lên ấy nhỉ? Mình phân tích thế mà vẫn không thủng, lại còn vẫn cho là mình đại gia gì gì à? Cô em kia intérnet lướt xoèn xoẹt nhưng chăm lo cho bản thân mình thì còn chờ bố mẹ dạy, kêu mẹ chồng muốn em bị hậu sản trong khi mẹ đẻ cũng phải vài ngày sau mới nhắc nhở được thì hỏi xem ai muốn ai bị sao đây? Có năm chục triệu đưa cho ông bà thì kêu gào là to, thế chứ cái năm chục triệu ấy mua được mấy mét vuông đất? Mà mua đất xong rồi có còn tiền xây nhà không? Thời giá này năm chục triệu bảo là nhiều nhưng qui ra nhà cửa được là mấy đâu mà các mẹ nó nhảy lên kêu ghê thế. Đã ở nhờ nhà chồng rồi còn gì, bây giờ đi thuê nhà cũng vài triệu một tháng. Thế năm chục triệu thuê nhà được bao nhiêu tháng? Hóa ra tiền mình bỏ ra một đồng thì kêu gào như đứt ruột, còn dùng đồ của người thì cười như nghé à? Thế không nghĩ đến người ta cũng nghĩ như mình à? Hay khi người ta nghĩ thế thì tức là người ta ky bo kiệt sỉ, còn mình thì bao dung độ lượng ở nhà người ta được?
Chết thật!! Các mẹ cứ thấy có người chê dâu là nhảy ngược lên trách người ta, mù quáng thế thì chết!
03:51 CH 05/11/2009
MC_ND . Chuyện muôn thuở !!!
Mình hỏi điều này. Nếu không phải, bạn bỏ qua nhé.
Có bao giờ bạn tâm sự vài điều với em dâu chưa ? Liệu em dâu bạn có thoải mái với việc BMC và chồng chu cấp hay không ? Hay cô ấy đang cố gắng hết sức kiếm tiền để được tự lập ? Cô ấy đi làm để chồng ốm ở nhà đó. Liệu mẹ bạn có hoàn toàn vô tư với việc chu cấp CD hay thỉnh thoảng nói bóng, nói gió về việc CD kiếm được ít tiền, không lo đủ cho con (cháu bà) ?
MC mình đây nè. Mc mình có 5 cô CD. Trong đó, 3 cô CD không đi làm. May quá, mình không có trong số đó. Trong 3 cô CD không đi làm, có 1 cô CD được BM đẻ cho căn nhà và con trai bà MC mình về sống trong căn nhà BM vợ cho. Còn 2 cô CD còn lại không đi làm, chồng nuôi miếng ăn hàng ngày và chồng mua nhà luôn. MC mình thường đay nghiến, chì chiết 2 cô CD này mặc dù bà chẳng nuôi CD nào ngày nào cả. Hai chị đó là do chồng (con trai bà) nuôi đấy nhé.
Nằm trong chăn mới biết chăn có rận, bạn ạ.

Ôi, tâm sự với em dâu :Sigh: có bao giờ em dâu mình tự coi như người trong nhà với bố mẹ mình và các chị em đằng nhà chồng đâu. Lúc nào cũng như người dưng theo kiểu ông bà không đẻ ra tôi, chị em không phải nuôi tôi một ngày nên không có quyền dạy dỗ tôi. Ai nói gì mặc ai, tôi 3 không: không nhìn, không nghe, không nói :Laughing: tính cách đặc trưng của nhiều cô con dâu trong WTT nhỉ :Laughing: Với một người như thế bạn có muốn tâm sự với em dâu không? Mình thì không, khi người ta không có nhã ý thì bọn mình cũng không muốn lôi kéo. Chị em nhà mình (lũ giặc bên Ngô ấy) thấy không muốn gần gũi thì bọn mình thôi, bọn mình góp ý với bố mẹ, nói chuyện với em trai, còn việc thế nào mọi người trong nhà tự xử.
Sao lại có chuyện bố mẹ chồng phải chu cấp cho con dâu nhỉ? Con dâu còn trẻ, còn khỏe, ba chục tuổi đầu không phải là già, còn đi làm thì tại sao phải chu cấp cho con dâu? Cô con dâu nào mà đòi hỏi bố mẹ chồng phải chu cấp cho con thì quá là xấu hổ, thật đáng bị :16: . Bố mẹ già nghỉ hưu mà còn đi làm thêm để tiết kiệm trả tiền nợ nhà, lo tiết kiệm cho lúc nghỉ hẳn thì chả là giúp cho con dâu con giai quá rồi còn gì? Đòi hỏi ông bà già nai lưng ra chu cấp thêm thì có khác gì ăn trên ngồi trốc các cụ phụ lão? Quan điểm của mình là ở nhà của ông bà, hưởng mọi dịch vụ của ông bà từ A đến Z thì ông bà ít nhất cũng có quyền được nói, kể cả nói những điều khó nghe. Không nghe được thì ra ở riêng. Mà đấy, có dám ra ở riêng đâu, bởi vì ra riêng thì làm sao mà sướng được như bây giờ.
Chỉ nói riêng chuyện làm vợ thôi nhé, chuyện để chồng sốt cao nằm một nơi còn vợ ngủ ngon, sáng dắt xe đi làm sớm (mọi khi muộn mới bò đi), không đoái hoài tới chuyện chồng ăn gì, uống gì hay có phải đi bệnh viện không, thì không thể chấp nhận được. Các mẹ ở đây chắc hiểu chuyện sốt xuất huyết nguy hiểm như thế nào. Mình nghĩ nếu yêu chồng thật lòng thì chồng có hơi xây xát thôi đã xót ruột rồi, phải không các mẹ? Đằng này chồng ốm nặng mà vợ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra thì có còn là vợ không, có còn tình yêu nữa không?
Mấy chị em mình (lũ giặc bên Ngô thôi) nói chuyện với em trai, hỏi em có thật sự yêu vợ không và có nghĩ vợ yêu em không. Em mình không nói gì. Cái cách đối xử với chồng như thế của một người không còn trẻ như em dâu mình, chị em mình nghĩ, nhẹ là không còn tình nghĩa yêu thương, nặng là muốn chồng chết quách đi cho rảnh nợ. Không còn tình nghĩa thì nên chia tay nhau, giờ tuy không còn trẻ nhưng cũng không đến nỗi quá già để đi bước nữa. Còn không muốn chia tay vì đã chót mang tiếng lấy chồng thì phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Chứ phải chăm lo cho một người vợ ích kỷ, cả đời chỉ biết có hưởng thụ thì khổ nhất là chồng. Em trai mình chỉ bảo: "em biết thế, chán, nói mãi mà không chịu nứt ra tí nào" :Sad:
Xin lỗi các mẹ hôm nay mình dài dòng. Nghĩ đến lúc em mình ốm nặng mà vợ nó sống chết mặc kệ xót em ơi là xót ấy. Bây giờ còn có bố mẹ mình trông nom, chứ mai mốt bố mẹ mình chết đi, chị em mỗi người một nơi, lỡ em mình ốm như thế này nữa thì chắc là nó chết một mình mất.
04:55 CH 29/10/2009
MC_ND . Chuyện muôn thuở !!!
Có mẹ nào giống cô em dâu mình không? :Laughing:
Em dâu về nhà mình, ở nhà của bố mẹ mình, có phòng riêng, tầng riêng, không có chị em dâu nào ở gần mà sợ vướng víu chung chạ hay sợ "giặc bên Ngô" hạnh họe. Hơn nữa, bố mẹ mình vẫn còn đi làm, bố mẹ với chồng lo trả tiền ăn + tiền người giúp việc trông cháu + việc nhà + trả nợ tiền nhà. Em dâu chỉ phải đi làm mặc dù lương không nuôi đủ thân em. Ấy thế, chồng ốm lăn ra sốt xuất huyết cũng vẫn bỏ đi làm không đoái hoài gì chuyện chồng ăn gì, uống gì - may mà chồng không chết. Lâu lâu mẹ mình (tức là mẹ chồng của em dâu) tức quá, bảo ra ngoài ở riêng đi - nhưng đâu có dám ra ở riêng đâu. Đã bảo tiền lương chẳng nuôi nổi bản thân thì lấy đâu ra mà góp vào với chồng trả tiền nhà, tiền người giúp việc, tiền ăn hàng tháng?
Em dâu chỉ thỉnh thoảng khóc, than thở là nếu chồng em giàu có thì em đâu đến nỗi thế này :Laughing: Giá như em trai mình nó giàu có thì cũng đâu đến nỗi phải lấy vợ thế này :Laughing: Có mẹ nào giống em dâu mình không? :Laughing:
03:36 CH 29/10/2009
tôi có nên tin chồng nữa không
Chị ạ. Chị mở hết topic này tới topic khác nhưng chỉ mở một bài rồi lại mở topic mới. Em nhận ra một điều là hình như chị không hề đọc lại những gì chị viết, cũng như những gì người khác viết cho chị. Dường như chị hỏi chỉ để hỏi, còn câu trả lời thì chị đã có sẵn cho chị rồi. Như thế có nên không ạ?
Càng đọc những bài viết của chị, em càng nhận ra rằng không ai khác chị là người làm khổ chị, và không chỉ thế, chị dày vò bản thân chị lẫn chồng chị. Dày vò bản thân thì khổ chị, nhưng dày vò người khác chỉ làm người ta xa lánh chị thêm. Em nói thật, em mà là chồng chị em cũng xách túi xách đồ đi liền. Già rồi, nghỉ hưu rồi, lẽ ra được vui vẻ cho bù lại những ngày còn đi làm thì lại bị vợ chất vấn chuyện này chuyện nọ. Ba ngày năm trận tra khảo, giận giữ đòi chia tay, đòi xách túi bỏ đi. Thế thà ở một mình hoặc đi tới chỗ nào có người thương yêu, chăm sóc còn hơn là ở nhà với không khí nặng nề khó chịu.
Chị buồn hay vui, chị hạnh phúc hay đau khổ - không một ai ở cái diễn đàn này có thể trực tiếp thay đổi cuộc sống của chị. Người duy nhất thay đổi được cuộc sống của chị, cách suy nghĩ của chị là CHỊ. Em mong chị thay đổi cách suy nghĩ và cách sống để sống một cuộc đời vui vẻ với con.
03:17 CH 29/10/2009
Cách giải toả tâm lí để luôn vui vẻ.
Xin lỗi chị vì em trả lời muộn, em bận nên ít khi online đọc bài lắm. Chị ạ, hãy sống và làm gì mà chị thích, cho bản thân chị và cho con gái chị. Chị tự hỏi bản thân, ngay lúc này thôi: mình thích gì nhỉ? và tự trả lời. Hãy nghĩ tới một thứ gì thật là thiết thực, thật gần ấy. Nếu mà đầu không bật được ra là thích gì thì chị liệt kê ra tất cả, lựa lấy một cái thích hơn những cái khác để làm cái điều mình thích. Nếu chưa bao giờ tự hỏi bản thân xem mình thích gì thì tự trả lời khó lắm chị ạ, nhưng không có nghĩa là mình không nên tự hỏi và tự trả lời nữa mà phải tiếp tục tự hỏi và trả lời nhiều hơn. Cuối cùng nữa là hỏi con gái xem con gái thích những gì, ghi ra giấy, cái gì thật gần thật dễ làm ấy, rồi hai mẹ con cùng làm.
Đơn giản này, như em, bình thường em rất thích ăn (tâm hồn em nó xôi thịt thế đấy chị ạ) nên em hay nghĩ đến chuyện: giá giờ này có món ... này nhỉ? Thế rồi đi ngó trong bếp xem có đồ gì nấu được cái món ấy không để nấu. Thường là không có đủ đồ, nên lại nghĩ tiếp xem có cái gì nấu tương tự thế. Ăn no rồi lại nghĩ :Laughing: giờ thích gì nữa: nằm ngủ, đọc sách, xem phim hay đi bộ loanh quanh, làm vườn, cắt may, đan len hoặc móc vài cái mũ? Đấy là khi em có thời gian vào những ngày cuối tuần chị ạ. Ngày thường thì chỉ nghĩ thật đơn giản: trưa nay thích ăn món gì, tối về thích ăn món gì? Được cái nhà em toàn người dễ tính, mình nấu món gì cũng phải ăn nên kể cả nấu cơm nhão ăn với trứng luộc dầm nước mắm chanh cũng phải khen lấy khen để (:Laughing: không thì mai bà không nấu, xem có nhịn được)
Còn về chuyện li thân hay không, em vẫn phải nói là việc đó tùy chị. Có nhiều thứ trên đời này có thể làm mình hạnh phúc. Chồng mới chỉ là một "thứ" thôi. Con chị vẫn còn đó, bản thân chị vẫn còn đó, sao phải đặt cái hạnh phúc của mình vào tay của chồng? Chị không nên dành thời gian kiểm tra điện thoại của chồng, suy nghĩ về những chuyện qua lại của chồng, xác định là kệ thây nó đi chị ạ. Thời gian đó có thể:
- lấy dưa chuột hoặc cà chua thái lát đắp mặt trong khi nằm thư giãn. Mấy món đắp mặt, làm đẹp từ hoa quả này em chắc các mẹ ở WTT có rất nhiều kinh nghiệm.
- làm trứng muối, làm mấy món ăn hay hay không cần cầu kỳ đâu. Ví dụ, làm bánh khoai, bánh chuối với con. Dạy con nấu cơm canh..
- làm vườn: trồng rau. Hoặc cùng con gái thiết kế luống hoa trồng xung quanh nhà, quanh lối đi. Hoa mười giờ cực kỳ dễ trồng này, nhanh có hoa nở nữa. Hoa hồng cũng rất dễ trồng mà sống lâu, lại thơm nữa. Trồng rau muống vừa được ăn nữa. Hồi hè em dạy thằng cu con nhà em trồng và bắc dàn su su đấy, với lại trồng đậu đũa. Tuy trẻ con không thích làm gì lâu, mình vẫn phải tự làm, nhưng thi thoảng cho nó ghé mắt nó thích lắm chị ạ. Bây giờ sắp là mùa đông thì trồng rau cải từ hạt, trồng su hào.. Mỗi ngày chỉ bỏ ra khoảng 30 phút đến 1 tiếng ngó nghía cái vườn thôi, không cần phải hì hục làm lấy làm để cho chết mệt.
.. nhiều thứ để làm lắm. Mà đã bận động đậy chân tay rồi thì chẳng còn đầu óc thời gian đâu mà nghĩ tới những chuyện khác nữa chị ạ.
Em nghĩ chị tới tuổi mãn kinh rồi, cơ thể thiếu thừa hormone nên nhiều khi khó chịu, mất ngủ. Vì thế cần nhất là tránh làm bản thân stress, suy nghĩ mấy chuyện mệt đầu. Chị tránh ăn hay uống các đồ có chất kích thích. Chơi thể thao, uống bổ sung thêm vitamin E và ăn nhiều đồ ăn chế biến từ đậu nành (như ăn đậu phụ chẳng hạn, uống nước đậu tương) sẽ giúp cơ thể chị đối phó với các triệu chứng mãn kinh (nóng đột ngột, tự dưng đổ mồ hôi).
Em chúc chị sớm lấy lại được niềm vui trong cuộc sống.
07:17 CH 28/10/2009
có nên quản lí tiền lương của chồng không
Em vẫn nghĩ là không cần điều tra gì hết. Thứ nhất là tốn thời gian, tiền bạc, công sức của mình. Thứ hai là không giúp được gì hết mà chỉ tổ làm mình điên hơn nếu sự nghi ngờ là sự thật. Thứ ba là việc gì mình không biết không thể làm mình buồn.
Chị không cần quan tâm tới việc riêng của chồng. Việc trước mắt là bản thân mình, con gái mình và căn nhà mà mình bỏ công sức gây nên. Ít nhất là khi trường hợp xấu nhất xảy ra chị cũng phải có kinh tế để chị và con gái chị sống được, và một nửa căn nhà của chị để cho con gái chị. Còn việc chồng chị làm gì, ở đâu, kệ. Nếu không thấy hợp nhau nữa thì li dị để chị và con gái chị được sở hữu một nửa căn nhà hợp pháp, không nên lựa chọn giải pháp li thân hoặc cố sống chung. Em sẽ giải thích bên dưới.
Nhiều bạn ở đây và em ủng hộ cách chị có kinh tế độc lập, chăm lo cho bản thân chị và con gái của chị, giữ căn nhà cho chị và con gái chị.
-------------------------------
Bây giờ, giả sử trường hợp xấu nhất xảy ra là anh chồng chị có con riêng và lại là con trai, chị nên li dị vì:
1. Chị có ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như mình câm như điếc được không khi chồng mình chăm người khác, con khác không trong khi con mình thì nó bỏ không chăm (con ốm, không giúp con học)?
Thà rằng ai đi đường người nấy, mình vẫn chăm con mình mà không phải nhịn nhục ngậm đắng nuốt cay.
2. Chị có nhẫn nhục chịu đựng được không khi ngày giỗ bố mẹ chồng hay việc của gia đình nhà chồng thì mình với con gái mình lăn ra làm, còn thằng con trai ngoài giá thú kia về cúng ông bà vì nó là cháu đích tôn? Trong khi con gái mình là con chính thức, có chứng nhận của pháp luật nhưng vì nó là gái nên coi như không có.
Thà rằng ai đi đường người nấy, khi đó mình chả về, chả làm gì cũng chả ai trách được mình. Hơi đâu mà ôm rơm nặng bụng.
3. Chị có chấp nhận được không khi mà ngày Tết chồng sang nhà kia ở vì nhà đấy có con trai, cúng ông bà nội bên đó, rồi họ hàng nhà chồng cũng sang bên đó, bỏ bê chị với con gái chị?
Thà rằng cứ thẳng ra, không còn liên quan gì tới nhau thì hai mẹ con sẽ đỡ khổ về mặt tinh thần.
4. Chị có tin là chị sẽ thuyết phục được chồng bỏ đứa con trai ngoài giá thú không? Liệu có thằng đàn ông nào đủ sức ruồng bỏ con trai cho dù đứa con đó là ngoài giá thú, nhất là khi ở làng quê chuyện có một con để sau này nó chống gậy ôm ảnh thờ còn quan trọng hơn tất cả?
5. Giả sử chị chấp nhận chăm sóc cho thằng con trai ngoài giá thú để chồng ở với mình. Chị có nghĩ sau này nó sẽ chăm chị không khi mẹ nó còn sờ sờ ngay đó? Nó lại chả ngay lập tức đưa mẹ nó về ở trong căn nhà chị đang ở. Mẹ con nó ngày vài trận chửi rủa bóng gió thì chả mấy chốc chị cũng lăn ra ốm mà chết (em nói dại, bập bập) hoặc phải bỏ nhà mà đi. Lúc ấy chị già rồi, đi đâu được nữa? Mà chết là hết, con gái chị vẫn khổ.
6. Chị có chấp nhận được không khi thằng con trai ngoài giá thú kia sở hữu căn nhà chị đang ở, căn nhà mà chị đổ công đổ sức vào mới có bởi vì nó là con trai của chồng chị? Trong khi con gái chị - vì là gái - nên đã đi về nhà chồng nó là hết, không được đòi hỏi gì nữa? Đời bạc bẽo thế đấy, con trai hưởng tất vì sau này nó sẽ cúng bố nó. Con gái thì có cả chục đứa cũgn vẫn là không có đứa con nào.
Giả sử chuyện chồng chị có con riêng là đúng mà chị chấp nhận được mấy câu hỏi em đặt ra ở trên thì em nghĩ chị đã có cách lựa chọn cho bản thân chị: thích làm khổ bản thân và khổ con gái chị. Mọi lời khuyên ở đây trở thành vô ích.
Em không dọa chị mấy cái ý ở trên đâu vì cái chuyện vợ có con gái, chồng đi tòm tem có con trai rồi sau đó chồng và con trai đuổi vợ ra khỏi nhà để chiếm cái nhà và đưa mẹ thằng cu về ở là có thật. Họ hàng bên nhà chồng thậm chí tiếp tay chửi rủa để đuổi vợ với con gái ra khỏi nhà. Chửi chúng nó là ác nhân ác đức, nhưng đời là thế đấy, chờ được vạ thì má đã sưng. Có nhà còn tha thằng cu con về nuôi để tỏ lòng vị tha với chồng, đến lúc con giai lớn bị nó đuổi xuống bếp ở gần chuồng lợn tại nó bảo vì bà ấy mà bố nó ruồng rẫy mẹ nó.
(Nói cái vụ này phát bực :mad:)
06:56 CH 07/09/2009
có nên quản lí tiền lương của chồng không
Em quên chưa chúc mừng chị chuyện tăng cân và chuyện cháu đạt học sinh giỏi. Chúc mừng hai mẹ con một bó :Rose: thật to! Hai mẹ con chị có làm gì để ăn mừng không? Nấu một bữa ăn ngon cho hai mẹ con thôi chẳng hạn. Hoặc là đi ăn kem và đi xem phim ấy? Ngày bé mẹ em hay cho em đi ăn kem và đi xem phim, cả năm chỉ có một lần thôi chị ạ vì mẹ em cũng nghèo mà cũng phải nuôi con một thân một mình chứ bố em không giúp gì hết. Kem ngày xưa thì chị biết đấy, toàn đá với tí teo đậu xanh - thế mà vẫn thấy ngon thế. Giá như ngày xưa em đủ lớn để khuyên mẹ em thì mẹ em cũng đỡ khổ. Bây giờ bố em đỡ rồi, nhưng ông bà thỉnh thoảng vẫn xung khắc - thôi kệ, bốn năm chục năm sống với nhau rồi, quen nhau quá rồi có lẽ xung khắc là cách bày tỏ hạnh phúc của bố mẹ em.
Em mà như chị thì cứ khi nào chồng chị không có nhà sẽ là ngày hội :Laughing: hai mẹ con nấu nướng cho nhau ăn thật ngon, mặc thật đẹp, hai mẹ con kiếm dàn karaoke hát toáng nhà lên ấy chứ. Ở trên WTT này các mẹ chia nhau công thức nấu ăn, các cách làm đẹp, nhiều thứ hay lắm. Chúc chị sớm tìm được niềm vui cho bản thân và cho con gái.
08:48 SA 07/09/2009
có nên quản lí tiền lương của chồng không
Chị ơi, chị cứ viết vào cùng một chuyên mục thôi, chỉ cần để ý thay đổi tên bài mỗi khi viết là được rồi. Viết ra thành nhiều bài riêng rẽ thế này rất khó theo dõi một mạch thông tin chị ạ. Chị cũng nên tách ý ra, viết cách dòng để dễ theo dõi hơn và đồng thời cũng là một cách để chị liệt kê hay gộp nhóm các vấn đề với nhau rõ ràng hơn. Em sẽ viết theo từng ý mà em lọc được từ các bài của chị nhé. Bác admin nào đi qua nếu được thì ghép các bài của chị Gaubong12 lại với nhau, cám ơn bác nhiều.
1. Có nên theo dõi chồng hay tìm hiểu chuyện chồng có con riêng hay không?
Theo em là Không. Đối với em, đời mình quá ngắn để mà đi theo dõi người khác hay để ý người khác có tình riêng này nọ hay không. Nếu có thời gian rảnh rỗi, chị hãy làm tất cả những gì chị ưa thích hoặc là dành thời gian cho con. Chị có con gái này, chị có thể dạy hoặc cùng cháu học thêu thùa, đan lát, cắt may, học nấu ăn, học trang điểm làm đẹp, học nhảy, nghe nhạc, cùng đọc sách, làm vườn, tìm hiểu về các loài sâu bọ.. có nhiều việc để làm lắm chị ạ. Những thứ này có thể tìm trên internet, trên youtube rất nhiều. Em có con trai nên em để ông bố dạy ông con các loại đục đẽo, nghí ngoáy điện tử, còn em khi rảnh rỗi may vá lung tung - chưa may được cái gì mà mặc được cái gì hết :Laughing: toàn là rèm cửa thôi chị ạ, nhưng em thích làm thế. Mai mốt mà có con gái thì sẽ cùng học trang điểm làm đẹp với con. Làm được những việc đó thấy hết thời gian để nghĩ ngợi mấy việc buồn đầu.
2. Có nên nhờ bạn theo dõi hay tìm hiểu giúp mình không?
Không, chắc chắn là không. Mình nhờ người ta tức là mình đem đổ việc phán xét cho người ta. Tức là người ta sẽ nhìn nhận sự việc theo cách nhìn của họ. Phải người ủng hộ chị thì không sao, chứ phải người miệng Nam mô bụng bồ dao găm thì sao? Như em nói ở trên rồi, không có gì phải theo dõi hay dò xét gì hết. Mặc kệ nó đi, mình làm gì ấm cho cái thân mình và con mình là được.
3. Có phải giả câm giả điếc chờ xem chồng phản ứng ra sao?
Không. Thời gian của mình là cuộc sống của mình, hơi đâu mà đem để chờ người khác. Chị không phải giả câm giả điếc, mà cũng không phải làm toáng lên. Chị không cần quan tâm, thế thôi. Cũng không phải chờ đợi ai hay cái gì hết. Tuổi của mình, thời gian của mình và con mình có chờ mình để già đi hay lớn lên đâu.
4. Có nên quản lý tiền lương của chồng không?
Không, vì quản thế nào được ạ. Tiền của họ, cơ quan trả cho họ chứ có trả cho mình đâu mà mình quản được.
Nhưng như thế không có nghĩa là chồng không có nghĩa vụ đối với gia đình và con của anh chị. Như các bạn khác đã góp ý ở trên, chị tính tất cả các khoản chung ra đi:
- tiền vay nợ để mua nhà (nếu có),
- tiền ăn uống chi tiêu cho cả nhà, điện nước, vi tính..
- tiền học hay chăm lo của con,
- tiền tiết kiệm cho con: không cần phải thật nhiều, mỗi tháng 50 nghìn hay 100 nghìn, từ nay đến lúc con lớn anh chị cũng có một khoản để dành cho cháu,
- tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng để thỉnh thoảng trích ra đi phải làm những việc chung như lễ tết, mua sắm chung trong gia đình, sửa chữa nhà... - cũng không cần nhiều mỗi tháng, nhưng phải có. Không có chuyện mình bỏ túi ra bao tất.
Ở nhà em có những thứ em không gộp như: tiển di động - tại em hay buôn dưa lê, nấu cháo điện thoại, tiền mua xe và nuôi xe - chồng thích tiết kiệm nhưng em thích hào nhoáng, chồng đi suốt nhưng em lại chỉ thích để xe em đó bóng đẹp thôi :Laughing:
Thế, rồi chia đôi các khoản chung ra, cho anh ấy biết phần của anh ấy mà đóng góp hàng tháng. Đóng không đủ thì mình phải đòi. Phải đứa đếm củ dưa củ hành thì phải làm thế chị ạ. Cũng không có chuyện đợi đến lúc vui mới đem ra cho xem, động đến túi tiền có ai vui đâu.
Phần luơng còn lại của chồng nhiều hay ít, tiêu vào việc gì là việc của chồng. Chị không cần quan tâm đến cho bận đầu óc. Tiền còn dư lại của chị nếu còn thì cho vào khoản tiết kiệm dành cho chị, chồng không được quyền biết/quan tâm/sờ mó tới và chị cũng không nên tự nguyện cho chồng biết/quan tâm/đụng tới.
Tiền nong là chuyện khó nói, ai cũng biết thế. Nhưng không nói ra thì không ai biết đấy là đâu, nhất là những kẻ khư khư cái hầu bao không giúp vợ. Cách chị suy nghĩ không phải là tủn mủn tại vì chị thậm chí còn chưa đòi hỏi chồng giúp cơ chị ạ. Với em, ai nói em tính toán mặc ai, em biết cái thân em đủ, con em đủ và chồng em đủ. Chồng em thấy em tính toán lúc đầu cũng hãi, nhưng nhờ thế mà kinh tế nhà ổn định và chồng vẫn có tiền thỉnh thoảng đi nhậu với bạn bè. Em không nhắc chồng đưa tiền để anh tự giác - chỉ nhắc khi gần cuối tháng mà chưa thấy tiền đâu thôi :) khi nào đưa em thật lòng cảm ơn, thế thôi chị ạ.
4. Nhà tôi quả thực là đi lung tung, có con riêng, làm sao bây giờ?
Chị có hạnh phúc khi chồng đi lung tung, có con riêng không? Có thì cứ sống với nhau. Không thì thôi, đá đít nó đi, đời có dài được là bao mà phải ôm cục buồn cục tức.
Nhưng mà anh ấy vẫn thương mẹ con tôi, vẫn có ý quay lại? Chị lại hỏi bản thân chị: giả sử anh ấy quay lại thì chị có thấy hạnh phúc không? Có thì cứ sống với nhau. Không thì thôi, đá đít nó đi, đời có dài được là bao mà phải ôm cục buồn cục tức.
Nhưng mà con tôi còn nhỏ, một mình tôi không đủ sức nuôi con nên tôi không thể li dị? Em không rành cái vụ luật pháp có bắt buộc được chồng cũ phải đóng góp nuôi con, chị tìm hiểu thêm hoặc các mẹ nào ở đây biết luật thì tư vấn giúp. Nhưng kể cả luật pháp có can thiệp mà phải ông chồng vô trách nhiệm thì có giời mà móc được túi nó kể cả khi mình dứt khoát không li dị. Mà khi đó mình vẫn khổ chuyện có chồng lăng nhăng.
Nhưng mà tôi lớn tuổi rồi, không nên li dị? Ô hay, lớn tuổi rồi không có nghĩa là không sống một mình hạnh phúc được. Chả nhẽ lớn tuổi rồi thì phải sống không hạnh phúc à? Mà chị đâu phải chỉ có một mình, chị còn con gái đó.
Nhưng mà chồng tôi cũng lớn tuổi rồi, sẽ có lúc anh ấy quay lại thôi? Thế chị có muốn chờ không? Ai nói trước được ngày sau sẽ ra sao. Lỡ chị chờ nhưng người ta không quay lại thì sao? Khi đó ai là người tự đánh mất thời gian, tuổi xuân của chị nếu không phải chính là chị? Khi đó chị cũng đã lớn tuổi rồi, khả năng thích nghi với cuộc sống không thể nào nhanh như hiện tại chị có thể làm. Em nói dại, chứ nhỡ lúc đấy chị lăn quay ra sốc quá, không gượng dậy được thì còn ai khác gánh khổ nếu không phải là bản thân chị và con gái chị?
Em nói chuyện li dị không có nghĩa là em khuyên chị phải li dị. Li dị hay không, chị là người phải quyết định và nên quyết định vì chị, cho chị chứ không phải vì chồng hay cho chồng, hay vì con. Em luôn luôn quan niệm rằng bản thân mình hạnh phúc thì làm cái gì cũng nên. Nghèo khó một tí, nhưng mà mình sống cho mình và cho con mình còn hơn chán vạn lần đầy đủ mà sống như tra tấn nhau.
Chị không hạnh phúc thì con gái cũng không hạnh phúc chị ạ. Không bao giờ có chuyện mẹ hy sinh hạnh phúc sống với bố, chấp nhận đắng cay để cho con đâu. Con gái chị có thể cũng đang cố tỏ ra hạnh phúc để giúp mẹ chị ạ.
08:17 SA 07/09/2009
chia tay hay sống vì con
Chị ơi, chuyện tình cảm gia đình là chuyện mà người ngoài rất khó can thiệp vì mỗi nhà mỗi cảnh. Người ngoài không thể hiểu tình cảnh bằng người trong cuộc, nhất là khi chỉ thông qua những gì chị cung cấp. Phân tích xem chồng chị đúng hay sai qua lời nói của chị chính là qua cách nhìn của chị sẽ không thể tránh khỏi thiên vị.
Em nghĩ ai cũng cần có bạn và bạn có thể là bất kỳ ai. Khi thành vợ thành chồng rồi không có nghĩa là thì không được quyền có bạn khác giới. Qua lời chị viết, em thấy chồng chị mới là giữ liên lạc thôi, chưa có gì đáng nghiêm trọng. Chồng chị có thể chỉ coi những cô người yêu cũ như bạn cũ thôi. Chuyện chồng đi nhậu rồi về khoe được người này người kia chăm cũng không có gì to tát hết. Người ta chăm chồng mình thì chứng tỏ là mình có ông chồng không đến nỗi.. quá tệ (không hấp dẫn ai chẳng hạn).
Chuyện chồng chị quan tâm đến người yêu cũ - khi nhìn ở mặt tốt - là tốt, tức là anh ấy sống có trước có sau, khi no đủ không quên lúc bần hàn. Nếu không ảnh hưởng đến thời gian của chị, em nghĩ một chút chia sẻ của chị với anh giúp đỡ bạn bè cũ sẽ vừa là giúp anh giảm bớt quan tâm tới người ta, vừa là một cách thể hiện cương vị của người vợ- bạn đời của chồng - với các bạn của chồng. Dĩ nhiên chị không cần phải ưa thích bạn của chồng hay phải quan tâm đến người ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chồng chị cũng phải ghét hoặc ngừng liên lạc với bạn anh ấy.
Những người bạn của chồng và kể cả chồng chị có nhận ra ranh giới bạn bè và hạnh phúc gia đình người khác (hay của bản thân - đối với anh chồng chị) hay không là ở bản thân họ. Em biết là trên đời này có những phụ nữ sẵn sàng dùng đủ mọi cách để phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Việc của vợ khi đó là gì? Chắc chắn không phải là đi chạy loanh quanh ngăn chặn chồng hay nói chuyện với người này người kia để họ buông chồng mình ra bởi vì nếu ông chồng đã muốn tỉnh tình tang, đã muốn sa ngã thì có giời nào cản được.
Em nghĩ chị không nên - không cần - nghi ngờ chồng vì thật ra sự nghi ngờ làm hại bản thân chị, sau đó là tới con chị. Điều này không có nghĩa là chấp nhận điều xấu nếu chẳng may nó xảy ra, mà là chuẩn bị bản thân mình cho mọi khả năng có thể xảy ra. Chuẩn bị cho chị tinh thần cứng rắn và tự chủ, chuẩn bị kinh tế vững vàng cho cả hai mẹ con như các chị em khác ở đây đã nói.
Chị ạ, nghe thì có vẻ như mình ích kỷ, nhưng mà mình nên sống cho mình trước để lo cho con mình. Nếu thấy vui vẻ, hòa hợp với nhau thì tiếp tục cuộc vui, mà không còn hạnh phúc thì ta xây hạnh phúc mới. Hạnh phúc và niềm vui của ta không thể nhất nhất phụ thuộc vào người khác chị ạ.
02:26 CH 06/09/2009
Mâu thuẫn MC-CD: các chị có xem mẹ chồng chưa mẹ...
Ôi, tôi mà ăn nói theo kiểu của mẹ Fiore thì mẹ đẻ tôi cho vài cán chổi vào mông ấy chứ ở đó mà cãi. Mẹ nói bao giờ cũng đúng, đến bố còn phải nghe nữa là các con. Thế nên cô con dâu nào mà cãi mẹ tôi thì chắc chắn là được mang quần áo về nhà mẹ đẻ ngay tắp lự tại mẹ tôi chỉ có thể đuổi ra khỏi nhà chứ không dám lôi chổi ra quật con dâu như con đẻ được. Mẹ chồng của Fiore vậy là rất dễ tính đấy.
Tôi đọc hết mấy chuyện mẹ chồng - nàng dâu của các mẹ ở trên này rồi. Công nhận là lắm bà mẹ chồng tính tình quái chiêu, lắm gia đình chồng kinh dị thật, như gia đình cờ bạc chẳng hạn. Nhưng cũng phải nói là có những cô con dâu quái chiêu không kém các bà mẹ chồng tí nào. Ví dụ qua loa:
- Con dâu không muốn sống cùng gia đình nhà chồng vì thiếu tự do, phải chịu đựng mẹ chồng khó tính. Thế nhưng khi có bầu, đi đẻ và sinh con mà không được mẹ chồng giúp thì con dâu lại than: "em tủi thân quá vì mẹ chồng không quan tâm!" :Laughing:
- Con dâu than rằng "bà ấy chỉ quan tâm đến con gái ruột thôi!" - ô hay, chả nhẽ mẹ đẻ lại không được quan tâm đến con gái. Con dâu cũng có mẹ đẻ, cũng được mẹ đẻ quan tâm đấy thôi, cớ sao lại tị nạnh với người khác về chuyện mẹ người ta chăm sóc người ta thế.
Tôi vẫn nghĩ là nếu các nàng dâu không kỳ vọng bất kỳ điều gì ở mẹ chồng hay nhìn chung là từ gia đình nhà chồng - bất kỳ điều gì, từ nhà cửa, tài chính cho tới những việc không tính được bằng tiền như bà nội trông cháu, ông nội dọn dẹp cho khi mình mới sinh - thì có lẽ sẽ không thất vọng hay chán nản chuyện mẹ chồng hay gia đình chồng được. Không có kỳ vọng thì làm sao mà thất vọng hay sụp đổ được phải không các mẹ?
Một số mẹ sẽ phản đối tôi là không thực tế vì đời đâu phải đơn giản thế. Đời chắc chắn chẳng đơn giản, có điều ta có thể tóm nó lại thành vài trường hợp điển hình như:
(1) vợ chồng độc lập, nhưng vớ phải mẹ chồng/gia đình chồng chỉ muốn nhờ vả dựa dẫm (thậm chí là móc túi mình): điều này là cái tính dân tộc mình thế chứ chẳng phải cá biệt một nhà nào cả nên tôi nghĩ muốn tránh điều này thì mình phải làm được hai chuyện:
- độc lập, không dựa vào ai - cái này thì thực ra vợ chồng làm được rồi;
- nói Không, từ chối thẳng thắn - người Việt lại không có thói quen nói Không thẳng tuột vào mặt người khác, sợ làm người ta mất mặt mà làm xấu mặt mình. Nhưng chính vì thế nên cứ tự mình đưa mình vào trường hợp khó xử.
Tôi với nhà tôi có một chiêu thế này: nếu thấy trả lời Không được ngay mà không sợ mếch lòng ai thì cứ nói Không. Còn nếu tình hình không thể nói ngay thì trả lời: "Bố/mẹ/anh/chị/cô/dì/chú/bác để vợ chồng con/... suy nghĩ một thời gian rồi sẽ trả lời." Còn lúc nào bọn tôi sẽ trả lời? Là khi bọn tôi "có thời gian suy nghĩ đã, mà dạo này lu bu quá nên chưa bàn được".
Chuyện tiền nong là chuyện kinh dị nhất trong mọi quan hệ người - người vì tiền thì đếm được, mà lòng người thì không. Tốt nhất là không dây dưa đến tiền nong, hoặc lỡ mà phải dây dưa thì nên xác định tư tưởng là ta không nhìn thấy mặt chúng (tiền nong, thậm chí là người mượn) nữa.
(2) không thể ra ở riêng được vì điều kiện kinh tế - tức là phải dựa vào người khác. Nếu thế thì vợ chồng nên xác định là đời có đi có lại mới toại lòng nhau. Anh chị ở nhà của tôi vì anh chị không thể ra ngoài thuê nhà ở riêng thì tất nhiên anh chị phải đóng góp. Anh chị lại không có nhiều tiền nên sẽ phải đóng góp bằng sức (dọn dẹp, nấu nướng).
Dĩ nhiên, trớ trêu cái là sức trong nhà không đong đếm bằng tiền được nên có thể con dâu thấy "tôi làm chết cha chết mẹ" mà mẹ chồng/gia đình chồng bảo "nó lười chảy xương ra". Thế nên giải pháp tốt nhất vẫn là cố mà sống tự lập.
(3) không thể ở riêng vì chồng không muốn ở riêng/bố mẹ chồng không cho đi, bảo là ra khỏi nhà là từ mặt, mình mua nhà xong ông bà dọn luôn vào.. : tôi thấy trường hợp này là chuối nhất. Thôi thì lôi chồng ra làm bình phong. Chồng mà không chăm cho mình thì mình đành phải tự chăm cho mình: thay đổi bản thân cho hòa hợp với gia đình hoặc là làm người độc lập. Chứ đừng hy vọng thay đổi người bằng tình cảm của mình, chả ai thay đổi được người khác hết.
Tóm lại, ý của tôi là nếu các nàng dâu :
- Không kỳ vọng gì ở người khác, mình muốn điều gì thì hãy tự thực hiện điều đó
- Tự lập, không dựa vào ai
- Nói Không, từ chối những gì không phù hợp với mình
- Cho chồng làm chồng đứng mũi chịu sào (đàn ông mà), mình làm vợ.
Vài suy nghĩ thế với các mẹ vẫn còn trăn trở chuyện mẹ chồng - con dâu.
06:36 CH 04/09/2009
Mặc cảm tự ti trong gia đình, tôi cả nghĩ qúa...
Tôi thấy mẹ nó suy nghĩ hơi nhiều nên tự ti thật. Theo lời mẹ nó tôi thấy gia đình mẹ nó hiện giờ nói chung là đủ, có lẽ chỉ.. chán - cảm giác tẻ nhạt thiêu thiếu nụ cười ấy. Nếu để lâu thì có khi tan gia đình mất, phí lắm.
Mẹ nó với chồng có bao giờ nói đùa, trêu nhau hay cùng tếu về một chuyện gì không? Chồng thường ít nói, hoặc có khi ngại nói vì sợ hớ hênh với vợ, nên thỉnh thoảng vợ nên chủ động trêu đùa để thay đổi không khí gia đình. Mẹ nó mới thấy buồn tẻ thôi mà đã nản chí nhanh thế? Vợ chồng tôi lớn tuổi (7x đời đầu) mà vẫn còn dí dỏm lắm. Ví dụ như cho con đi ngủ rồi hai vợ chồng lôi phim hài hay hoạt hình ra coi rồi cùng cười hi hí :) Hay như bố mẹ chồng tôi chẳng hạn, bảy chục tuổi rồi đấy mà vẫn tình cảm lắm. Thi thoảng tôi gọi điện nghe mẹ chồng bảo: "mẹ đang bận rồi, tối bố mời đi ăn ở quán XYZ, nói chuyện sau nhé" - tức là mẹ đang bận tìm váy áo với lị nước hoa, phấn son. Tối đó bố chồng vận comlê cà vạt, có khi còn có ngực cài hoa hồng cơ, nghiêm chỉnh mời mẹ chồng đi ăn tối như cái hồi vẫn còn yêu nhau. Hôm sau mẹ chồng buôn dưa lê với tôi chuyện tối hôm trước :)
Với những chuyện như chồng mua đồ đạc mà không bàn với vợ, theo tôi mẹ nó nên nhìn nhận là chồng rất biết chăm lo cho gia đình, chứ không nên nghĩ rằng chồng coi thường vợ mà làm tổn thương chồng. Đang viết thì thấy mẹ Trammeo viết về ý này rồi.
Thế thôi, mẹ nó đừng có nghĩ lung tung nhiều.
04:51 CH 03/09/2009
n
NamDương
Bắt chuyện
700Điểm·0Bài viết
Báo cáo