Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tình như chiếc lá bay...
Tiền lộ phí của đoàn không nhiều, nên chúng tôi thường ăn uống rất đạm bạc, và không đủ no.
Ở nơi cùng cốc này thì chẳng có nhà tắm, mọi người ra con suối ngần đó tắm tiên, thường em sẽ đi sau mọi người nên cơm canh đã gần hết, em mới ngồi xuống ăn. Em vẫn vui vẽ mà chẳng mảy may bận lòng.
Có lẽ vì tội nghiệp, những lần sau đó tôi đã lấy riêng cho e 1 phần, em vẫn vui vẽ ăn cũng chẳng quan tâm xem ai để nó cho mình.
Một ngày nọ, tôi và em cùng được phân công trực hậu cần, 2 đưa cùng đi lấy củi, đi hái măng rừng, và lượm hạt dẻ, tôi líu lo chỉ em tên của các loại cây, em chẳng nói gì chỉ cười cười ( sau này tôi mới biết là do em quá quen với những loại cây này chỉ có mình tôi lần đầu tiên được thấy nến mới phấn khích như thế..).
Em nấu xong nồi cơm thì chạy biến đi đá banh cùng đám con trai đang hò hét ngoài kia, để lại mình tôi cặm cụi nấu đồ ăn.
Tối cuối tuần, dân làng tập chung ở nhà rông, cùng uống rượu cần và cùng nắm tay nhau nhảy múa vòng quanh. Tôi bẽn lẽn định vô tình đứng trong vòng tròn đó, nắm tay em. nào ngờ đám bọn trai kia lại kéo tuột đi uống rượu. Mấy thằng con trai thành phố, da trắng, nói giọng miền xuôi, được các cô sơn nữ quan tâm đặc biệt. Có thằng nhanh nhẹn cũng đã hẹn hò được 1 em.
Những ngày mưa trời rét mướt, nên cả bọn cả tuần không tắm, quần áo thì không khô. Em co ro trong chiếc áo mỏng manh, và tôi đã cho em mượn tạm 1 chiếc. Có lẽ là duyên nợ, nó đã trói buộc tôi với em.
Chuẩn bị cho buổi văn nghệ chia tay, em lôi chúng tôi ra bắt tập văn nghệ. Trời, trước giờ có bao giờ tôi lên sân khấu đâu. Cũng không thể trốn khỏi, càng thấy tôi nhát, em lại càng hồn nhiên lôi tôi bắt phải múa cho kỳ được. Em tự tin đạo diễn, chỉ vẽ cho đám trai ngơ ngác chân tay cứ lèo khèo, múa gì đây, tự nhiên thấy ngưỡng mộ sao em làm được vậy. Rồi chiều chiều cả đám cùng tập tành hát bên cây đàn ghita, của 1 anh chàng có máu nghệ sĩ.
Rồi bao nhiêu ngày cùng ăn cùng ở cùng làm với nhau cũng phải kết thúc. Ngày chia tay, cả bản cùng nhau đốt lửa nhảy vòng quanh, cùng diễn văn nghệ. Ai nấy bịn rịn mãi chẳng muốn chia tay, mọi người chuyền tay nhau số điện thoại, cùng trò chuyện tới khuya mới tan cuộc.
11:58 SA 19/01/2017
Cuộc sống đang trôi đi lặng lẽ..!
Trờ về nhà với tấm trạng trống rỗng, có chút vô tâm vì nở lòng xa con gái yêu từng nấy ngày, con bé đang bệnh thế mà tôi vẫn đi, vì muốn đi, hay vì công việc, mọi người đang chửi rủa tôi vì sự vô tâm đó, và giờ tôi cũng hối hận vì thấy mình là bà mẹ quá tệ.
Anh bế con ra đón tôi từ ngoài cổng, nhìn thoáng qua có lẽ anh đang cười, tôi vờ như không để ý tới anh, đưa tay bế con, con bé tí tẹo thế mà đã biết giận, chẳng thèm cười hay nhìn mặt tôi. Chắc nó đang trách tôi là đi đâu mấy ngày nay. con bé đáng thương đã ốm đi trông thấy.
Anh đón tôi bằng 1 bữa ăn thịnh soạn, nói chuyện nhẹ nhàng hơn hẳn, tôi vẫn lạnh nhạt không quan tâm.
Tối đến như thường lệ tôi sẽ quay mặt vào tường ngủ, và con sẽ nằm giữa, tạo 1 khoảng cách vô hình nhưng rất lớn giữa tôi và anh.
khi con đã ngủ say, anh quay sang ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên tóc tôi, cho dù không bao giờ nói lời xin lỗi, nhưng thông thường anh vẫn là người làm lành trước, chỉ cầm 1 cái ôm thôi, là chúng tôi lại huề.
Anh nằm kể tôi nghe những ngày anh ở đây đánh vật với công việc, chạy ra chạy vào bệnh viện chăm con ốm. Anh đã rất giận, vì sao tôi lại vẫn đi khi con bệnh.
Tôi lấy lý do vì tôi không biết con lại bệnh nặng như thế, vì chuyến công tác này đã được định sẳn từ trước.
Tôi thấy thương anh vô cùng, 1 người đàn ông mang nặng trách nhiệm gia đình. thấy giận mình vì sự vô tâm qua mức.
Sáng đi làm anh hôn con chào chào tạm biệt, cũng không quên quay sang tôi hôn nhẹ lên má, cười ý nhị rồi mới đi. Tối về vẫn chợ búa, vẫn cớm nước, vẫn chơi với con. Khi đi ngủ anh chủ động đẩy con nằm sang 1 bên, để có thể ôm tôi khi ngủ, 1 thói quen chắc đã bỏ qua cả năm nay rồi, kể từ khi chúng tôi bắt đầu lục đục.
Tôi và anh hình như đang cố gắng vui vẽ với nhau.Nhưng thật sự trong lòng vẫn vươn vấn nổi buồn, nó vẫn chưa được giải tỏa.
Chỉ có thể vui vẽ được 2 ngày, chúng tôi lại tiếp tục tranh cải vì những câu nói cọc lóc, nhát gừng, rồi lại tiếp tục triền miên chiến tranh lạnh.
Ngôi nhà chỉ có tiếng cười đùa của con, tuyệt nhiên 2 vợ chồng chẳng thèm đả động đến nhau câu nào.
Có lẽ anh cũng buồn bực vì tôi nhiều, vì anh gánh nặng công việc nhà, là đàn ông anh thấy ức chế vì phải đi chợ nấu cơm, nhưng tôi cũng đã làm những việc còn lại như dọn dẹp nhà cửa, chén muỗng, chăm con. Cũng xem như là sự sắp xếp công bằng. Thế mà lúc nào tôi cũng có cảm giác giống như mình không làm gì cả, và mọi thứ đều 1 tay anh lo.
Mọi thứ lục đục cùng từ chuyện tôi không đảm đang trong nội chợ.
Nhìn ở 1 khía cạnh khác tôi thấy chồng thật đáng thương, anh cũng có nhiều cố gắng dù có giận anh vẫn dậy sớm cơm nước đầy đủ, vẫn chăm chỉ làm việc nhà, vẫn đi làm về đúng giờ, vẫn chơi với con yêu chiều con hết mực.
Nhưng tôi cứ lạnh nhạt thờ ơ, vì có gì đó cứ ngăn cách chúng tôi. Đúng là không thể đồng điệu.
Có lẽ chính tôi mới là người đẩy hạnh phúc ra xa.
10:35 SA 17/01/2017
Hành trình bắt đầu cuộc sống chung nhà, vì trách...
Sao mà có thể cùng tâm trạng, cùng cảnh lại cùng 1 thời điểm này như vậy nhỉ.
Còn yêu nhưng cái tôi vẫn còn quá lớn, chỉ vì không đồng điệu cùng nhau, mà cuộc sống dần xa cách.
Vừa muốn níu giữ, lại vừa muốn buông xuôi. Cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp.
Làm sao có thể yêu lại từ đầu?
09:39 SA 17/01/2017
Cuộc sống đang trôi đi lặng lẽ..!
TÌNH NHƯ CHIẾC LÁ BAY..
Bao nhiêu ngày trôi qua, lòng cảm thấy nhẹ nhàng, đúng là không có liều thuốc nào giảm đau hiệu quả bằng liều thuốc thời gian..
Ngày mai mình lại về nhà, đối diện lại với thực tế, đối diện với khó khăn cuộc sống, áp lực công việc, đối diện với con người ấy...
Những ngày yên tĩnh nơi xa, không có việc gì làm phiền tới, mình lại suy nghĩ thật nhiều và chằn chọc bao đêm...
Mình lại nghĩ miên man về quá khứ. Mình hỏi đi hỏi lại nhiều lần, vì sao lại như thế..
Mình lang thang trên các trang mạng đọc bao chuyện đời, mà thấy mình ở trong đó.
Hạnh phúc vụt qua tầm tay vì không biết chân trọng giữ dìn, vì cái tôi quá lớn, cả 2 đẩy đưa hôn nhân vào bế tắc, cuộc sống gia đình ảm đạm, tình cảm trở nên trai sạn, khoảng cách vô hình cứ xô đẩy ta xa cách nhau.
Lục tìm về quá khứ, em đọc lại những dòng suy nghĩ 1 thời em viết cho anh, em thấy đau lòng vì 1 thời xưa củ, đã củ nát từ lâu.
Vì sao cái ngày xưa ấy không còn nữa..
Ngày mà chúng ta đang dò dẫm ý tứ nhau, chẳng ai dám làm gì phật ý, chỉ vì ta sợ đối phương sẽ buồn sẽ giận, luôn cố gắng cư xử đúng mực tạo hình tượng tốt đẹp nhất trong mắt đối phương.
Những gì tốt đẹp nhất ta dành cho nhau, những cử chỉ yêu thương dịu dàng nhất ta dành cho nhau, mọi sự quan tâm ta đều dành cho nhau.. cứ tưởng như tình yêu là mãi mãi.
Nhớ sao quên những ngày về quê anh, anh mới dịu dàng mới đáng yêu làm sao, dù mệt thế nào anh cũng không quên chặt sẵn dừa cho em uống, xúc mương bắt tôm cho em ăn, ra vườn hái những trái ngon dành cả cho em, những ánh mắt ấu yếm anh dành cho em, em mãi chẳng thể quên được.
Mọi lúc xa nhau, lòng luôn nhấp nhỏm mong ngày gặp lại, có giận 1 ngày thì cảm thấy dài hơn thế kỷ,
Nhớ những lúc bịn rịn anh chở em ra bến xe, và cái ôm hôn nồng ấp, lấp lánh không dấu nổi niềm vui khi gặp lại nhau qua bao ngày xa cách. Chắc anh không thể nhớ nổi rằng em đang kể đến kỹ niệm nào, hay chỉ là em đang tự tưởng tượng về quá khứ...
Khi em mang bầu, anh chăm sóc ân cần, chẳng để em làm việc gì, em cảm nhận anh cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, có lẽ vì anh không muốn để em buồn phải khóc vì anh hay cằn nhằn nữa, nhớ cảnh 2 vợ chồng kéo cả giường xếp ra hành lang ngủ, để tránh cái nóng, đúng là anh chiều em hết mực..
Ngày em sinh em bé, anh quên cả mắc cở, chăm sóc em tận tụy, chạy đi chạy về như con thoi.
Anh dịu dàng ấm áp, tình cảm anh luôn chàn đầy, bao lần em thầm cảm ơn anh vì anh đã cho em tình yêu chân thành đó...
Nhưng rồi sao, cuộc sống áp lực đã đẩy xô ta trở thành con người khác, tình cảm anh không còn ấp áp như ngày nào.
Em là vợ anh, nhưng ngại ngần chẳng dám nắm tay anh, mà lửng thửng bước sau anh, nhiều khi cố tình đi chậm lại, nhưng có lẽ chẳng còn ai để ý tới mình, có khi lại bị ăn chửi vì đi đứng chậm chạp..
Là vợ anh, nhưng em không còn được cuộn tròn trong lòng anh nũng nịu, không thể đóng vai 1 con mèo con cần được anh âu yếm vuốt ve.
Nghĩ tới đây thôi, lòng em lại không kìm được nước mắt, chúng ta đã xa nhau 1 khoảng cách rất xa rồi.
Cảm thấy tim mình cứ đau lên từng hồi.
Là phụ nữ ai chẳng muốn mình được trở che bởi người đàn ông của mình, nhưng em lại không cho phép mình yếu đuối, cái gì anh không làm em tự làm, để chứng minh rằng không có anh em vẫn sống tốt.
Nhưng có lẽ sự ương ngạnh đó càng đẩy ta xa hơn, anh cũng chẳng muốn kém cạnh hơn em, thế là chúng ta cùng chạy đua, xem ai không cần ai hơn, xem ai cứng đầu hơn ai, xem ai bất cần hơn ai, chẳng ai níu giữ ai..
Và giờ ta trượt dài không lối thoát..
Có lẽ anh cũng chẳng lưu luyến gì, vì anh có người để hoài niệm nhớ thương, tình cảm em vơi đi, thì anh càng tiếc nuối thời xưa củ, chắc anh hối tiếc lắm vì quyết định của mình, để rồi tình đẹp là tình giang dỡ. Nhiều lúc em ước mình cũng có người nào đó để nhớ thương để ngoại tình tư tưởng, để khỏa lấp những nổi buồn chông chênh, nhưng lại giật mình vì sợ xa vào rồi thì hậu quả khôn lường.
Em có thể thấy được sự quan tâm đặc biệt anh dành cho cô ấy, có lẽ anh luôn dõi theo bước chân của cô ấy, anh chối rằng chuyện đó không có gì, em vui vẽ cho qua, em có ngốc không khi nghe những lời thanh minh có vẽ bao biện đó.
Đằng sau góc khuất con người anh, có lẽ em không sao nắm bắt được.
Nhiêu khi em bao biện rằng việc anh càng ngày đối xử với em càng thô lỗ là vì em quá tệ, nhưng có chăng là anh đã có người khác để giải bày chia sẽ, để nhẹ nhàng đung đưa tán tỉnh.
Đúng là ngu ngốc.
:(
Cảm thấy lòng tổn thương sâu sắc,
Chỉ muốn đi hoang chẳng muốn về.
09:07 SA 09/01/2017
Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình
Cảm ơn vì bài viết đã làm tôi thức tỉnh, vì có những lúc cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc vì cái tôi cả 2 quá lớn, tôi đã muốn buông xuôi , và có ý định ngoại tình để khõa lấp cảm giác chông chênh buồn chán. Mà không lường trước được khi mất mát rồi mới đau khổ sở trống vắng thế nào.
Cảm ơn bạn đã bỏ rất nhiều công sức viết ra 1 câu chuyện dài đầy tính nhân văn như vậy.
06:55 CH 08/01/2017
Cuộc sống đang trôi đi lặng lẽ..!
Nay đã 1 tuần trôi qua,ở nơi xa xôi đất khách,cảnh vật mới không làm em háo hức, nỗi buồn man mác cứ thường trực, bất cứ khi nào em cũng có thể trùng xuống, buồn bã.
Anh là người làm ảnh hưởng đến tâm lý em nhiều nhất. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, làm tính cách em cũng thay đổi, lúc nào cũng sẵn sàng xù lông lên với bất cứ ai, cứ như cố tình phá vỡ những mối quan hệ tốt đẹp trước giờ với mọi người. Chẳng còn cô nhóc tươi tắn yêu đời, rất ư tự tin, dễ gây cảm tình... giờ chỉ còn là 1 bà khó chịu, nóng nảy, buồn rầu.
Thật sự giờ không biết làm sao để lấy lại cảm giác yêu thương ngày nào.
Nhiều lúc nghĩ thôi hãy bỏ qua những gì không vui ấy, nhường nhịn nhau mà sống, hãy cư xử với nhau tốt đẹp hơn, nhưng rồi ánh mắt trừng trừng của anh nhìn em, giọng nói bực dọc, cằn nhằn với những chuyện cỏn con, làm em thất vọng vô cùng.
Có cần phải cư xử với nhau vậy không, cứ lấy nhau về thì không còn phải khách sáo với nhau nữa sao?. Sao người trong nhà thì hơi 1 chút có thể nặng nhẹ với nhau. còn người ngoài thì dù có tức tới đâu cũng ngọt lạt nhẹ nhàng.
Sao những gì tốt đẹp nhất lại chỉ đối xử với người ngoài. còn người trong nhà thì xem thường, thiếu lễ độ.
Bên ngoài anh có 1 cái mác rất được nhiều người ngưỡng mộ, 1 người hiền lành, tốt bụng, nhẹ nhàng, mấy cô hàng xóm xứ xít sao khen chồng đảm, chu đáo.
Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Em chẳng được hưởng cái hạnh phúc khi có chồng đảm, mà chỉ là mệt mọi, và nỗi buồn cứ thấm dần thấm dần...
Con người ai cũng có thiếu xót, chuyện đó là việc thường tình ở huyện. Thế sao cứ phải làm cuộc sống nặng nề.
Công việc không đủ mệt mỏi sao mà còn phải hành hạ nhau mỗi lúc ở nhà.
Nhà là nơi ta muốn về, muốn ngã lưng sau 1 ngày mệt mỏi... còn đây về nhà còn phải đóng mặt nặng mày nhẹ, cảm thấy quá mệt mỏi khi phải nhìn thấy nhau.
Thật sự em đi xa là muốn chạy trốn khỏi anh, xem cảm giác có còn nhớ mong gì không..
Nhưng giờ trong em chẳng còn gì để mong để nhớ, mà chỉ là sự phẳng lặng đến lạnh lùng.
Tình yêu chúng ta đã chết thật rồi sao.
Gần đến kỷ niệm 4 năm ngày cưới, chắc anh cũng chẳng còn quan tâm xem nó là ngày nào.
Buồn thật !
Nhìn những cặp vợ chồng người ta đăng hình trên facebook tay trong tay ôm nhau cười hạnh phúc mà em thấy chua xót trong lòng.
Không bao giờ em nghĩ tình cảnh 2 đứa mình lại đến mức như bây giờ.
Bao lâu chúng ta không nhìn vào mắt nhau, bao lâu chúng ta không còn nắm tay nhau, đã bao lâu rồi chúng ta không cười với nhau...
Chắc là rất lâu rồi.
Từ ngày bé con ra đời, hạnh phúc chẳng được nhân đôi, mà chỉ là gánh nặng nhân đôi, anh và em luôn cảm thấy mệt mỏi quá tải, rồi đâm ra cắn rức nhau.
Anh phải phục vụ cả em, cả con và mẹ vợ, nên anh luôn cảm thấy căng thẳng, ức chế, mặt mày lúc nào cũng đăm chiêu, lời nói dần cọc cằn...
Tính em ngang bướng, càng áp bức em càng đấu tranh, anh càng cọc cằn em càng nổi loạn.
Bây giờ có thể nó đã vượt qua cái giới hạn mong manh của sự tôn trọng.
Em và anh không còn kìm chế được nữa, không còn tôn trọng nhau như trước, có thể choảng nhau bất cứ lúc nào, không cần quan tâm xem nhau có bị tổn thương hay không, có buồn có đau lòng hay không.
Đúng là nước đã tràn ly không lấy lại được.
Giờ em phải làm sao, cứ thế cho cuộc sống trôi đi, hay cố gắng cứu vãn nó ???
Mỗi lần muốn cứu vãn nó em lại thấy mình bị tổn thương vô cùng, cảm thấy không thể chấp nhận được, không cho phép ai có quyền coi thường mình.
Cứ nghĩ đến việc làm gì cũng phải nhìn sắc mặt chồng, đi chợ cũng phải cuống quýt không lại bị cằn nhằn là đi lâu, nấu cơm thì xớ rớ vì sợ thao tác không đúng ý chồng, tham gia cuộc vui nào với bạn bè đồng nghiệp cũng nhấp nhỏm tới giờ về mà phát mệt. công việc có điều gì về kể cho chồng nghe thì chỉ nhận được lời chỉ trích, muốn đi du lịch đâu đó thì có mà năn nỉ ỉ ôi cả tháng cũng chẳng được đi đâu, có đi thì cũng phải giận hờn lên xuống mất cả hứng rồi mới miễn cưỡng đi. nên thề với lòng sẽ không bao giờ năng nỉ thích thì đi 1 mình thôi.
Càng nghĩ lại càng không muốn nhớ về cái ngày xưa.
Chỉ thấy lòng trống rỗng, muốn đi xa mãi, chẳng gia đình, chẳng công việc, 1 mình với thiên nhiên với con vật.
07:25 CH 06/01/2017
g
Giot_buon
Hóng
272
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Ở nơi cùng cốc này thì chẳng có nhà tắm, mọi người ra con suối ngần đó tắm tiên, thường em sẽ đi sau mọi người nên cơm canh đã gần hết, em mới ngồi xuống ăn. Em vẫn vui vẽ mà chẳng mảy may bận lòng.
Có lẽ vì tội nghiệp, những lần sau đó tôi đã lấy riêng cho e 1 phần, em vẫn vui vẽ ăn cũng chẳng quan tâm xem ai để nó cho mình.
Một ngày nọ, tôi và em cùng được phân công trực hậu cần, 2 đưa cùng đi lấy củi, đi hái măng rừng, và lượm hạt dẻ, tôi líu lo chỉ em tên của các loại cây, em chẳng nói gì chỉ cười cười ( sau này tôi mới biết là do em quá quen với những loại cây này chỉ có mình tôi lần đầu tiên được thấy nến mới phấn khích như thế..).
Em nấu xong nồi cơm thì chạy biến đi đá banh cùng đám con trai đang hò hét ngoài kia, để lại mình tôi cặm cụi nấu đồ ăn.
Tối cuối tuần, dân làng tập chung ở nhà rông, cùng uống rượu cần và cùng nắm tay nhau nhảy múa vòng quanh. Tôi bẽn lẽn định vô tình đứng trong vòng tròn đó, nắm tay em. nào ngờ đám bọn trai kia lại kéo tuột đi uống rượu. Mấy thằng con trai thành phố, da trắng, nói giọng miền xuôi, được các cô sơn nữ quan tâm đặc biệt. Có thằng nhanh nhẹn cũng đã hẹn hò được 1 em.
Những ngày mưa trời rét mướt, nên cả bọn cả tuần không tắm, quần áo thì không khô. Em co ro trong chiếc áo mỏng manh, và tôi đã cho em mượn tạm 1 chiếc. Có lẽ là duyên nợ, nó đã trói buộc tôi với em.
Chuẩn bị cho buổi văn nghệ chia tay, em lôi chúng tôi ra bắt tập văn nghệ. Trời, trước giờ có bao giờ tôi lên sân khấu đâu. Cũng không thể trốn khỏi, càng thấy tôi nhát, em lại càng hồn nhiên lôi tôi bắt phải múa cho kỳ được. Em tự tin đạo diễn, chỉ vẽ cho đám trai ngơ ngác chân tay cứ lèo khèo, múa gì đây, tự nhiên thấy ngưỡng mộ sao em làm được vậy. Rồi chiều chiều cả đám cùng tập tành hát bên cây đàn ghita, của 1 anh chàng có máu nghệ sĩ.
Rồi bao nhiêu ngày cùng ăn cùng ở cùng làm với nhau cũng phải kết thúc. Ngày chia tay, cả bản cùng nhau đốt lửa nhảy vòng quanh, cùng diễn văn nghệ. Ai nấy bịn rịn mãi chẳng muốn chia tay, mọi người chuyền tay nhau số điện thoại, cùng trò chuyện tới khuya mới tan cuộc.