Tôi vô tình quen biết em trong chuyến công tác xã hội.


Em không đẹp, nhưng nổi bật giữa bao người vì sự tự tin, sôi nổi nhưng hết sức bình dị, vô tư làm tôi phải để mắt tới.


Tôi là người khá quy củ, không thích bay nhảy nên cả thời sinh viên tôi chỉ biết mỗi con đường từ phòng trọ đến trường từ trường về phòng trọ, à và những con đường mà tôi theo đám bạn làm thêm nữa chứ...


Có lẽ cuộc đời sinh viên của tôi sẽ lặng lẽ trôi qua mà chẳng có nổi 1 mối tình vắt vai, vì quá ư là nhút nhát và lòng còn lưu luyến tới mối tình thời xưa củ. Cái thời mà thích nhau nhưng không dám ngỏ lời. Để rồi xa nhau nhưng mãi vấn vương.


Rồi tôi quyết tâm đi 1 chuyến trong kỳ hè này để không gặp người ấy, và để quên người ấy.


Tôi choáng ngợp với cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, và bị thu hút bởi cư dân bản địa. Tôi say sưa với vùng đất mới. Cảnh vật mới, con người mới đã đánh bay cái buồn trong tôi.


Đoàn chúng tôi cùng làm cây cầu mới cho 1 bản vùng quê nghèo, sáng đầu tiên ai nấy háo hức vác dụng cụ lên đường, men qua những con đường nhỏ, dọc bên sườn núi, dưới thung lũng kia là mên mông ruộng lúa, đằng xa kia là ngọn núi với những khu rừng rậm. Những đám mây vờn quanh cảm giác có thể chạm vào.


Toàn đám thanh niên từ thành phố lên, đứa nào cũng lóng ngóng chẳng biết làm sao, nhưng ai nấy đều hồ hởi. Sau 1 ngày làm việc, chúng tôi dần quen biết nhau.


Em vô tư có lẽ chẳng nhìn thấy tôi, nhưng bắt buộc tôi phải nhìn em vì chỉ có em là con gái trong đoàn.


Sau những ngày làm việc vất vã, chúng tôi được cư dân bản địa dẫn đi rừng chơi, ôi sao mà vui đến thế, cả đoàn rồng rắn đi bộ chắc cũng phải vài km mới tới bìa rừng.


Vừa vào rừng em đã hét toán lên chạy thục mạng, không nói lên lời, ôi 1 con vắt đã cắn vào chân em chảy máu. Bình thường nhát lắm, nhưng cũng giả bộ dũng cảm, tôi bắt nó ra dùm em. Em cảm ơn rốt rít. Và hỏi tên tôi là gì, ôi tôi đã biết tên em từ ngày đâu tiên, vậy mà giờ em mới hỏi tên tôi là gì..hic hic.


Với lý do nhờ giữ hộ đồ, tôi như người vô thức quẩn quanh bên em.


Xách giỏ dùm em, tôi vô tình thấy tấm ảnh gia đình em ai nấy vui vẽ hạnh phúc bên nhau. Tự nhiên thấy lặng trong lòng 1 chút, có cái gì đó đáng quý ở em. Nhìn em bình dị trong bộ trang phục có vẽ quê quê, làn da ngâm ngâm, thân hình hơi tròn trĩnh 1 chút, ở em toát lên vẽ thân thiện, vui vẽ. Chắc em là con trong 1 gia đình nông dân nghèo nào đó.


Chúng tôi có 1 kỹ niệm đáng nhớ, vì lần đầu được vào rừng, đi dọc theo con suối giữa rừng, 2 bên là cây cao vun vút đan vào nhau, chẳng cho tia nắng nào lọt vào, trời mưa phùn lâm thâm, khu rừng trở nên âm u, ẩm ướt. Nhưng đám trai thành phố có vẽ phấn khích đua nhau chụp hình, có đứa còn lì lợm leo lên cây hái cho kỳ được nhánh lan rừng, rồi cùng kéo nhau tắm suối, Nước trong khe đá chảy ra mát lạnh trong vắt, ở đây hệt như cảnh thần tiên. Líu ríu dắt nhau qua những mỏm đá chơn trượt, rồi có đứa chượt chân rách luôn 1 lỗ ở mông, làm cả bọn cứ cười mãi.


Chiều chúng tôi lại rồng rắn kéo nhau về, đứa nào cũng mệt nhừ, nhưng vui. Khi đi cờ reo nhộn nhịp, khi về cờ rũ không buồn bay. Mệt quá thấy ai đi ngang qua đều vẫn xin quá giang, được cái dân ở đây thật thà, có chú xe tải to vật vã cũng dừng lại dù cho được mỗi 2 đứa lên, hồi sau thấy 1 chú honda đang bon bon thả dốc, chúng tôi vẫy lại ngay, két kétttt…. Xe chú loạng choạng rồi cũng dừng lại nhưng hư luôn, thế là cả đảm phải đẩy phụ chú đem đi sửa, đúng là…


Rồi giữa đường chúng tôi được mời vào 1 hộ dân, cả đám lại kéo nhau xuống ruộng mò ốc, và có 1 buổi tối đánh chén ngon lành.