Nhớ ngày nào ta còn tay trong tay, dạo qua biết bao công viên thành phố, dù trời có mưa thì vẫn không ngăn được những cuộc hẹn hò. Cùng rủ nhau ăn những món ăn rẻ tiền nhất, chẳng 1 lần cafe, chẳng 1 lần xem phim...


Rồi ngày cưới, anh mừng vui trong ánh mắt nhìn em triều mến, em cảm nhận được tình yêu của anh...Em hạnh phúc.


Mà giờ đây...


Em lặng lẽ ngồi đây khóc 1 mình, khóc cho tình yêu chúng mình đang chết dần chết mòn... bế tắc, không lối thoát.


Ta chẳng còn lời lẽ nào tốt đẹp dành cho nhau, chẳng còn lời quan tâm nào dành cho nhau, chẳng hỏi han, chẳng chia sẽ...


Còn đâu chia ngọt sẽ bùi, còn đâu bạn đời trăm năm,,,


Có lẽ em và anh chẳng thể đi xa hơn.


Chuyến này em sẽ đi xa, và chắc chắn sẽ chẳng 1 lời chào tạm biệt, tất nhiên là sẽ không gọi điện hay tin nhắn...Mà anh cũng có còn cần nữa đâu.


Có lẽ là chuyến lâu nhất kể từ nấy năm gắn bó bên nhau.


Giờ này chắc anh chỉ mong được giải thoát khỏi cục nợ là em cho khỏe người.


Anh cần gì nữa đâu.


Em cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.


Sống mà không thể đồng điệu cùng nhau thì chỉ làm nhau thêm mệt mỏi.


Từ giờ em sẽ sống cho chính mình, làm những gì mình thích, và chẳng quan tâm xem ai có muốn hay không.


Đúng chỉ là ước ao... hạnh phúc chỉ là ao ước.


Đừng có mơ về hành phúc viên mãn, có vợ có chồng, có con ngoan, cùng cười khúc khích với nhau khi xem 1 bộ phim, cùng nắm tay nhau dạo bước qua công viên vào cuối tuần, cùng ăn bữa cơm chỉ có tiếng cười mà không có những giọt nước mắt làm canh.


Và chẳng có bờ vai nào vững trãi để em tựa vào khóc mỗi khi ấm ức buồn bã... chỉ là mơ.


Một giấc mơ khờ dại.


Hạnh phúc xa tầm tay, khi ta không thể tôn trọng nhau thêm nữa, chẳng còn bình tĩnh, nhẫn nại để nói với nhau 1 câu tử tế.


chỉ còn lại sự hằn học, trách móc, tính toán thiệt hơn, soi mói lỗi xem ai đúng ai sai.


Vì sao chúng ta ra nông nỗi này... có lẽ phải hỏi ông trời sao khéo se duyên.


Nợ nần nhau chi mà gặp rồi phải nên đôi.


Những gì em cần ở 1 người đàn ông, anh không đáp ứng được.


Những gì anh cần ở 1 người phụ nữ, em không đáp ứng được.


Thế sao lại đến với nhau cho gây phiền não.


Người ta nói yêu nhau là yêu cả đường đi lối về, yêu con người, yêu luôn tính cách, và chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc.


Có lẽ 2 ta không còn yêu.


Anh khó chịu với tính cách của em, anh miệt thị những gì em đang cố gắng phấn đấu, anh dè biễu chê bai những thành tích em đạt được.. Vì anh nghĩ những việc em làm là cho xã hội, còn chẳng làm được gì cho cái gia đình này, chỉ có anh, chỉ có anh phải hy sinh, phải vất vã.


Anh xem việc đi chợ nấu ăn mà anh làm là to tát vất vã nhất, là sự hy sinh lớn lao nhất. Còn tất cả những việc khác trong nhà chẳng đáng là gì.


Dù anh có nấu ngon hay dỡ, em cũng chẳng 1 câu phàn nàn, bữa nào ngon em rối rít khen ngon, bữa nào dỡ thì em ăn ít lại.


Dù anh có nấu dỡ tới đâu, anh cũng ráng ăn cho hết vì bỏ là phí.


Còn em có cố gắng vào bếp thì anh cũng chê lên chê xuống, đứng đằng sau chỉ đạo, không được thế này không được thế kia. không ngon thì có thể đổ bỏ chẳng 1 lời động viên.


Biết bao bữa cơm chan nước mắt, em thà nhịn chẳng muốn ăn.


Nếu anh thấy việc đó là vất vã mệt mõi thì anh đừng có làm, nấu cơm cho vợ con ăn là điều làm anh phiền toái thì xin anh đừng làm nữa.


Anh chỉ nghĩ vậy là quá đủ rồi, không có người đàn ông nào đi chợ nấu ăn, giặt dũ, rữa chén, chăm con, chẳng ngại bất cứ việc nhà nào. Tiền lương thì đầy đủ, không đàm đúm bạn bè, không la ca cà phê, không bia không rượu không thuốc, không gái... vậy là quá diễm phúc cho em rồi...


Nhưng mọi thứ còn lại cũng là không, không du lịch, không vui chơi, không thể thao, không ga lăng, không lãng mãn, không 1 sở thích không 1 đam mê, chẳng cần nghĩ về tương lai.


Đúng là chỉ sống đề ăn chứ không phải ăn để sống!


Anh chỉ cần cho em ăn là đủ còn em sống cái quoái gì mặc kệ em. em muốn làm cái quoái gì anh cũng cho là phiền toái.


Em tham vọng, em mong muốn mình đạt được những thành công nhất định, em không muốn định giới hạn cho mình.


Nhưng sức mạnh của tình yêu giúp em thêm nghị lực thì không nhận được mà chỉ là sự ràng buộc níu kéo, cố làm em phải từ bỏ những giấc mơ gọi là hảo huyền đó.


Thật nực cười, yêu nhau là giúp nhau tiến bộ, còn đây chỉ cố tình dìm nhau xuống.


Anh xem việc em không đảm đang tháo vát trong việc nhà là cái tội lớn nhất, không thể chấp nhận, không thể tha thứ, dù em chẳng để anh làm 1 mình tất cả.


Chúng ta không thể dung hòa, mọi thứ đã vượt qua giới hạn cho phép, và nó đang bắt đầu với những cơn sóng... Khi nào thì nó sẽ xô nát gia đình nhỏ này???


Hạnh phúc cắn cục muối cũng cảm thấy có vị ngon, còn đã chán rồi thì có ngậm cục đường cũng cảm thấy ớn...


Chúng ta cư xử với nhau không bằng 1 người bạn, thì sao sống đời bên nhau được.


Hôn nhân là sự gắn kết của 2 người xa lạ, không nợ nần, mà tự nguyện yêu mến nhau muốn cùng được sống bên nhau đến cuối cuộc đời, cùng ăn cùng làm, cùng ngủ chung 1 giường, cũng trãi qua những giây phút của cuộc sống.. bên cạnh nhau. Vì yêu thường mà muốn mang hạnh phúc đến cho nhau, cùng buồn chung 1 nỗi buồn, cùng lo 1 mối lo chung, cùng chăm sóc nhau khi ốm đau hoạn nạn, cùng tựa vào nhau mà sống.


Hãy vì yêu mà muốn gắn bó đừng vì trách nhiệm mà phải ràng buộc ở bên nhau...


Nếu anh nghĩ hôn nhân thì cần quoái gì phải xây dựng, gia đình hạnh phúc là thứ anh chẳng muốn hướng tới, ôi chỉ là chuyện của tương lai.....


Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là điểm đến...


Vậy thì em sẽ từ bỏ.. từ bỏ yêu anh, từ bỏ cố gắng làm cho nó hạnh phúc, từ bỏ ràng buộc nhau, anh cứ sống cuộc sống của anh. em sẽ sống cuộc đời của em.