Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hoang mang ...!
Em đã chín chắn hơn nhiều so với 3 tháng trước đây, chị rất thích cách xử sự của em "E chấp nhận đi con đường đầy gian chuân này thêm 1 năm nữa, muốn cố gằng thêm 1 năm nữa để sau này ko phải ân hận với Ken rằng e chưa cố gắng hết sức để giữ bố cho con ...!" vào chị chưa chắc chị đã làm được như vậy, thật đấy. Đúng là chị không đồng tình cách em làm ngày xưa, nhưng chuyện đó qua rồi, cái quan trọng chính là xử trí hiện tại, chị rất thích cách xử lý này, rất "phụ nữ" đấy.
Hi vọng 1 năm trôi qua nhanh chóng và vơi đi nhiều nỗi buồn, mong được sớm gặp lại những topic mới của em. Chúc em bình tĩnh và vượt qua tất cả :Rose:
05:34 CH 21/10/2011
Nỗi niềm bà ngoại lên trông cháu
Mẹ lúc nào cũng hết lòng vì con. Nhân ngày 20/10 xin tặng các bà các mẹ những bông hoa đep nhất:Rose: :Rose: :Rose:
12:04 CH 19/10/2011
Hạnh phúc trong tầm tay
Xúc động! Thức tỉnh sau cơn say, anh đã hứa và anh phải làm được đấy nhé!
04:27 CH 04/10/2011
Hoang mang ...!
Khổ thân em, 5 tiếng đó em thừa biết chồng em đi đâu, nhưng thôi, em cứ làm theo những gì mình muốn, hi vọng "củ hành tây" sẽ tìm được trái tim...
05:37 CH 03/10/2011
Về nhà???????????
Em ko biết hoàn cảnh cụ thể của anh chủ top thế nào nên em cũng ko dám tham gia, nhưng xét hoàn cảnh em, đúng là nhưng lúc chán nản mọi thứ em cũng ko muốn về (công việc bế tắc, giận chồng…), hay công việc bề bộn chưa thể về được, nhưng khi về nhà thấy ánh mắt ngời sáng của đứa con trai ùa ra đón mẹ, và ánh mắt chồng dịu hẳn đi sau khi lo lắng ko biết em đi đường thế nào. Sau những lần ấy em mỗi lần tan sở hay muộn phiền gì là em chỉ muốn bay ngay về với chồng con thui.
Chúc anh chủ top tháo gỡ được nhưng khúc mắc trong lòng, và anh nên nhớ rằng anh là niềm hạnh phúc của những thành viên còn lại trong gia đình mỗi khi anh trở về
05:51 CH 30/09/2011
Tuổi quý hợi!
Lần đầu tiên biết diễn đàn này.Cho tớ tham gia với, t cũng QH nhưng sinh tít cuối năm còn 10 ngày nữa tết à, thiệt thòi ghê, chồng t sinh năm 84, 2vc tớ cũng hơi hơi giống Minh Ngọc, quen nhau từ trước nhưng lúc đó t đang iu ng khác, sau đó cảm bởi tình cảm của chàng mà t chia tay tình cũ, híc (note: vì thực sự tình cũ và tớ có quá nhiều điểm không đồng cảm được), đến giờ 2vc cũng luôn nghĩ rằng sao ko gặp nhau sớm hơn nhỉ, vc tớ cưới cuối năm 2009, nhưng quả thật t thấy tuổi 83 or là vất vả đường chồng, hoặc là đường con, tớ cưới xong có bầu nhưng duyên chữa tròn, đến giờ thả mong mãi cũng chưa thấy con đâu, buồn lắm nhưng 2vc vẫn động viên nhau rằng rồi con yêu sẽ về.
Mà vụ off ẹp nhà mình thế nào rồi sao ko thấy thông tin vậy.

hi, tìm mãi mới thấy có mẹ 83 lấy chồng 84, 2 tuổi này lấy nhau hơi bị đẹp đó, nhưng ở cơ quan ai cũng trêu là máy bay bà già, hu hu
06:02 CH 28/09/2011
Hoang mang ...!
Khuyên được gì thì khuyên chứ ko nhất thiết phải vỗ bôm bốp vào mặt mẹ Ken đâu các mẹ ạ. Các mẹ bức xúc tự cho mình cái quyền mắng chửi người ta sau đó lại bảo chữa bệnh bằng "liệu pháp sốc", thật nực cười. Các mẹ hiểu được bao nhiêu mà cũng vặn vẹo này nọ, rồi Liêm với cả Sỉ...
Tôi thấy mẹ Ken cũng phần nào thấm nhuần rồi đấy, đang dần dần thoát ra khỏi trạng thái bị lụy rồi đấy, điều này đáng mừng. Các mẹ cứ ầm ầm kêu ly dị này kia, rồi bảo người ta ngu đần, bảo khuyên mãi mà ko nghe, xin hỏi, người ta phải tính toán cho phù hợp hoàn cảnh chứ, để sao cho li dị phần thiệt thòi là nhỏ nhất, nghe các mẹ để rồi bị đạp ra đường, bị mất việc, tước luôn cả con, rồi cả đời bị câu là theo trai bị nhà chồng đạp ra đường à, vậy là mẹ Ken mất hết, lúc đó tìm các mẹ đã khuyên như trên ở đâu mà đòi đây?
Đây là diễn đàn ảo, mẹ ấy lên đây là để tìm sự thông cảm, tìm giải pháp tốt nhất cho gia đình mình, cho mình và cho con mình, hãy đặt mình vào vị trí người ta mà khuyên người ta những gì tốt nhất, bổ ích nhất chứ đừng đứng ngoài giảng đạo đức mà chả giải quyết được gì
Chỉ vài lời góp ý, mong mọi người thông cảm. Chúc mẹ Ken sớm tìm được bình yên, ly dị là tốt đấy, nhưng phải cố gắng tìm cách giữ con bên mình, mẹ Ken giờ đang yếu thế, nhà chồng bạn có tiền muốn gì chả được, gì chứ thuê luật sư cãi lấy lại con của bạn quá dễ dàng, giờ bạn phải tìm cách lấy tình cảm bố mẹ chồng, luôn cho bố mẹ chồng thấy mình thực sự là hối cải, giờ chỉ có Ken và phụng dưỡng bố mẹ thôi, nếu mà có ly dị thì xác xuất lấy lại con sẽ cao hơn bạn ạ.
05:20 CH 28/09/2011
mệt mỏi, stress...
Mình đôi khi cũng trong tình trạng thế, quay cuồng với việc nhà, người ốm mệt, chồng đi công tác, ông con thì nghịch như cướp, ném chai ném lọ thỉnh thoảng chạy ra ôm chân đòi bế, rồi ngứa răng cắn mình 1 phát mà rớm cả máu, những lúc đó ba máu sáu cơn chỉ muốn vả cho nó 1 cái thôi, nhưng mình kìm được, chỉ phát nhẹ vào mông nó. Mình sợ những lúc mình điên lên đánh con chính là những lúc mình tạo ra cho con hình ảnh xấu và sự lì lợm ,khó bảo, nên thay vì đánh nó mình bỏ hết việc và bế nó ra ngoài đường chơi, cho sướng, nếu cơm chưa nấu thì đi ăn hàng... tự thưởng cho mình 1 phần thưởng nho nhỏ, he he
11:56 SA 28/09/2011
Em đang đứng ở ngã 3 đường...
Nhân lúc chồng chị còn chưa biết, chị hãy tìm đường quay về đi, chân thành đấy
11:47 SA 28/09/2011
Em đang có thai nhưng bị gia đình bên kia bắt bỏ...
12/9 : hôm nay mẹ giết con..............!
Ngày hnay mình đã tiếp tay cho người ta giết con mình!
Ngày 12/9/2011 Mình sẽ k bao giờ quên ngày này.Sau bao nhiêu khó khăn bao nhiêu tranh cãi bao nhiêu cố gắng cuối cùng chẳng ai chấp nhận đứa con vô tội của mình.Chẳng ai cho nó chào đời.vỳ sao chứ nó cũng là con người cũng là 1 sinh kinh sao k ai nghe lời cầu xin của mình.Tại saO 1 đứa bé đã 19tuần tuổi người ta vẫn bắt mình phải bỏ nó.Tại sao mình lại nghe lời ngoan ngoãn như 1 chú cún tiếp tay cho những kẻ k có lương tâm đó giết con mình.Nó là con mình cơ mà quyền quyết định sao k là của mình? Tại sao mình k dám dũng cảm giữ nÓ lại.Nó đã biết đạp biết cử động biết lắng nghe những gì mình nói.tại sao lại bắt mình phá bỏ nó.
Giờ đây mình có gì? Mình mất tất cả con gái mình,người mà mình thương yêu.giờ chỉ còn lại 1 mình trên thế giới này.Muốn đy 1 nơi thật xa đê tìm lại đứa con đã mất mà k thế.Mẹ ơi tại sao mẹ k ruồng bỏ kon đy để con có thêm dũng khí nuôi nó.Tại sao mẹ lại khóc tại sao mẹ lại thương con đến thế.vỳ saO hả mẹ.Con k xứng đáng làm người,k có con người nào nhẫn tâm giết con mình cả k có con người nào lại nhu nhược như con.Đứa con trong bụng mình mà k giữ đC.
Con nằm trong phòng thủ thuật cơn đau giằng xé con muốn khóc mà cũng k còn sức để khóc nữa.Nhưng con cảm nhận đC nÓ đứa bé ấy.Nó đang cựa mình đang có gắng 1 chút sức cuối cùng để biến mất khỏi con.từng cơn đau để rồi con cảm nhận đC cái gì đó vừa tuột ra.Bác sĩ đặt nó trong 1 cái khay phủ khăn trắng nhưng con vẫn biết bên trong tấm khăn đó là con của con là 1 sinh linh đỏ hỏn nằm im lặng.Nó chết rồi đúng k mẹ.Người ta sẽ đưa nó đy đâu? Người ta sẽ vứt nó đy ư? người ta sẽ làm gì với con của con hả mẹ.
Con muốn nÓi nhưng k nói đC chỉ hỏi đc 1 câu " Sao mẹ lại khóc " con nhìn người đàn ông con yêu thương nhìn bố của đứa trẻ bất hạnh ấy đầy oán trách.Con chỉ muốn nói " Anh ơi mình mất con thật rồi " Trong lúc thuốc vẫn còn làm con mê mệt con nhìn thấy nước mắt mẹ con nhìn thấy đôi mắt trũng sâu của mẹ từng giọt từng giọt nước mắt đang rơi.Con bất lực rồi mẹ ơi.
Đến giờ con mất nÓ thật rồi.Mất hết mẹ à,Con gái con đứa con đầu lòng của con con mất luôn cả người mà con yêu.Con k tin anh ấy lại là người nhẫn tâm như thế ruồng bỏ con sau khi chuyện này kết thúc chưa đầy 3 ngày.Anh ấy ruổng bỏ con.Con k xứng đáng có đc tình yêu sao mẹ? Hay con là vết nhơ của cuộc sống này.Có lẽ con là kẻ bỏ đy của thế giới.Phải k mẹ.?
Con mất hết rồi.Con phải làm gì bây giờ mẹ Ơi!
Em đánh mất tất cả rồi............!

Tâm trạng buồn thế mà câu chữ của em vẫn có thể teen vậy nhỉ
Nói thật chị rất mất cảm tình với em
04:29 CH 26/09/2011
Tuổi quý hợi!
ờ, công nhận cái tuổi QH của bọn mình toàn cứ hay tự nghĩ ngợi, tự suy diễn rùi tự dằn vặt mình, đã thế còn hay tủi thân nữa, có nàng nào giống tớ hem :(

hehehe, giống nhau quá. đến độ giờ mỗi lần thằng cu con tớ (gần 5 tháng) khóc lóc là bố nó lại đổ thừa là di truyền từ mẹ. mà con tớ hay tủi thân thật, ak ak

Giống thế nhỉ, con tớ hay khóc nhè nhất xóm, mỗi lần vậy chồng lại bảo: Đấy, con giai yêu của mẹ đấy!
12:07 CH 20/09/2011
trị NT3
Công nhận đọc xong mệt quá trời, comment xong mới thấy nhiều ng cũng mệt giống mình
Câu "chiện" nghe lùng bùng lùng bùng
11:43 SA 19/09/2011
Lại là nạn nhân của NT3
Chồng chị vẫn còn rất yêu gia đình, chị hãy cố học cách quên đi và nên cho anh ấy con đường về chị ạ!
Chúc chị mọi chuyện suôn sẻ
06:51 CH 15/09/2011
Nếu được yêu và lựa chọn lại, bạn sẽ lấy ai?
Vẫn muốn lấy chồng hiện tại, có thằng cu hiện tại nhưng về thời gian chắc phải chậm thêm 2 năm nữa, hí hí
11:14 SA 15/09/2011
Khi chồng vắng nhà.
Chúc mẹ tít mạnh mẽ tự tin nhé, rồi sẽ quen ngay thôi :Rose:
08:38 SA 15/09/2011
Xin lỗi vì đã làm cho anh cưới em!
Hic, hơi giống ch của mình, mình cũng thành phố yêu 1 anh tỉnh lẻ, anh ấy cũng là con trưởng, yêu nhau mà vẫn bạn bạn tớ tớ. Giờ thì lấy nhau rồi, nhưng tâm hồn anh ý vẫn để nơi quê nhà
08:53 SA 09/09/2011
Vợ xấu
Chuyện hay, ko có đàn bà xấu chỉ có đàn bà ko biết tự làm đẹp mình
08:45 SA 09/09/2011
Người Tình Nhỏ
Thằng kia nó đã ngang nhiên 2 năm ngoại tình với em, nay em trả nó về với chủ cũ thì nó chắc gì đã yên phận về với vợ con khi nó đã có cái tính mèo mỡ đó. Nó sẽ lại lao vào em khác ngay vợ con nó 2 năm trời nó phụ bạc thì tiếc gì ko phụ bạc tiếp.
Cái giống đàn ông này chỉ có chặt ch*m đi thì mới mong tìm đường về
04:47 CH 07/09/2011
Nhật ký ngày... tháng... năm (phần 14)
Hic, vậy là đúng rồi, sao buồn thế nhỉ, lại còn cặp với tuổi teen nữa chứ, khốn nạn quá!
Bạn phải nói chuyện thẳng thắn thôi, có bằng chứng rồi đấy. Con mẹ nó chứ, nói ra có khi nó lại còn già mồm chối cơ nhưng bạn cứ nói sớm chừng nào hay chừng đó chứ đừng có để muộn quá nhé.
Chúc bạn bình tĩnh nhé
04:36 CH 07/09/2011
Nhật ký ngày... tháng... năm (phần 14)
Trời, từng đó lý do chưa nói lên được điều gì đâu bạn ạ, đừng nghĩ ngợi quá và cũng đừng tin tưởng vào những giấc mơ, bạn nghi ngờ quá chỉ thêm nặng đầu thôi khi sự việc chưa có gì, có khi lại làm anh ấy chán hơn.
Theo mình thì bạn vẫn phải chú ý hơn với những hành động của anh ấy, kèm theo thay đổi bản thân xem mình đã làm gì để anh ấy có biểu hiện đó, bạn thử tình cảm hơn, gần gũi hơn, xa gần cảnh báo rằng cuộc đời em chỉ có anh và con, anh đừng làm gì để mẹ con em khổ nhé...
Chúc mẹ nó bớt nghĩ ngợi linh tinh và giữ sức khỏe nhé
04:46 CH 06/09/2011
c
Cunconxauxi_2009
Bắt chuyện
761Điểm·1Bài viết
Báo cáo