Tôi không biết có ai là đàn ông tham gia vào đây không nhưng thật sự đêm nay tôi không thể ngủ được, tại sao ah? Bởi một lẽ đơn giản, tôi muốn thức và nhìn vợ mình ngủ trong ánh điện lờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Có lẽ cả đêm qua cô ấy không ngủ để "coi" tôi, còn vất vả hơn coi con nhỏ ấy chứ.


Tôi không giám nhận mình là người đàn ông thành đạt, nhưng vô tâm và lạnh lùng có lẽ không là số 1 thì cũng không ai nhận là hai cả; lúc nào tôi cũng kêu bận bụi công việc kinh doanh để ra ngoài đi nhậu với bạn bè trai có, gái cũng có, có lẽ từ ngày hôm qua trở về trước, chưa bao giờ tôi nghĩ đến cảm giác của vợ mình, chưa bao giờ tôi phải đi chợ nấu cơm và đợi vợ về, ngược lại thì nó sảy ra như một nhẽ đương nhiên. Ngày hôm qua cũng như thường ngày, ra khỏi công ty tôi lại bắt đầu một vài cuộc điện thoại và tới quán nhậu quen thuộc, có lẽ một vài giọt mưa, vài ánh mắt của một hai người con gái lạ hôm nay khiến mình thấy rượu hôm nay ngon hơn và cuộc vui như không có hồi kết, tôi lốc rượu cứ như đã đề kháng với nó vậy. Kết thúc cuộc rượu tôi vội phóng xe về nhà và ớn lạnh vì thời tiết, vì rượu + trời mưa, mà đến giờ tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại về được đến nhà nữa, cũng không hiểu do ông trời mắc bảo hay sao mà vợ tôi lại ra tận cộng đón tôi về (thấy cô ấy kể lại chứ tôi nghĩ cô ấy đã đội cả trời mưa đứng đợi tôi rồi) lần đầu tiên tôi mới thấy thèm khát sức khỏe đến nhường nào, trong cơn say và bị cảm lạnh, tôi không đủ sức để nhấc được cánh tay mình lên nữa, tôi chỉ đủ tỉnh để bảo rằng 'vợ! cứu anh" rồi thiếp đi. Quá buổi trưa tôi thức dậy, đầu óc choáng váng, mắt thì lờ mờ tôi chợt nhận ra người vợ bé nhỏ đang ngôi ngủ ngang ngực mình, cái ớn lạnh xuất hiện, sự nghẹn ngào và một cơn nấc ập đến như chưa bao giờ qua, hôm nay vợ tôi lôi thôi quá, quần áo ngủ cùng những sợi tóc cái ngang cái dọc thật khủng khiếp, nhưng không phải trong bộ dạng đó đang tất bật bữa sáng hay bữa tối mà đang sõng soài ngồi ngủ, tôi hiểu rằng cô ấy mệt như thế nào và tôi nhận ra một điều thật đơn gian rằng: bạn đừng nghĩ có nhiều người vui vẻ, tung hô bạn lúc vui nhưng lại chỉ có một người duy nhất giúp bạn còn được tỉnh dậy, được cảm nhận cuộc sống bởi sau nhưng tung hô đó. Cảm ơn vơ! Anh sẽ thay đổi, anh muốn nụ cười luôn nở trên môi vợ, anh hứa, anh sẽ làm