Anh xã mình thì toàn mời vợ đi ăn vào những dịp lễ Tết này thôi, sau đó là đưa " hoa đồng tiền" để vợ muốn mua gì thì mua, vì xã sợ tự mua quà thì mình không ưng lắm :-(. Bảo anh cứ mua đi, quà gì em cũng thích thì xã không chịu, hic hic, mình nghĩ cũng do lười nữa .Nhìn các mẹ được tặng quà thấy thích quá.
Có phải Huyền 12h không? Nếu đúng thì trả lời mình nhé!
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh bạn ạ. Khác máu tanh lòng, đừng hy vọng họ yêu thương mình bạn ạ. Sống vì chồng vì con thôi, cứ xác định có tai như điếc, có mắt như mù, ông bà thích nói gì thì nói. Cứ im lặng vậy...
Một điều nữa là ông bà chưa biết chuyện vợ chồng chị ly thân. Chị xem tình hình hai vợ chồng có cải thiện tốt hơn không. Nếu không thì mình nên chủ động nói chuyện để ông bà biết chuyện.
Nếu chuyện chưa rõ ràng thì em nghĩ nên về vì còn con mình nữa. Nếu chị không còn yêu chồng nữa, dứt khoát chia tay dù như thế nào thì điện thoại nói chuyện và xin phép về ngoại ăn tết.
Mình về quê, giặt quần áo, ông bảo “mày giặt thì đừng đổ nước đi, để nước thừa đấy mà dội nhà vệ sinh”. Ông nói một lần là biết rồi, đàng này nói đi nói lại đến 5 lần như vậy. Một hôm vừa giặt quần áo xong, ông bảo “sao mày cứ đổ nước đi như vậy”. Mình bảo đâu con có đổ đâu ạ. Ông bảo “sao ít vậy”, chán toàn tập. Đấy là chuyện nhỏ nhất thôi. Nhưng bây giờ mình quen rồi, có tai như điếc, có mắt như mù để sống. Mỗi tội bực mình là gia đình chông cứ bơm vào tai chồng. Chỉ khổ mình.
Bạn cố gắng vì đứa con trong bụng mình vậy, đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con. Mình đừng tỏ thái độ gì với bố mẹ chồng, một mặt cứ ngon ngọt với chồng hy vọng mưa dầm thấm lâu. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Cố gắng lên. Chúc bạn mọi sự bình an.
Em nghĩ là nếu em bảo vào chắc là anh ấy không đồng ý đâu. Em định im lặng và hai mẹ con đi vào cũng hơi xa, mất 9 tiếng đi xe khách cơ đấy.
Tính em vốn thẳng thắn, không nịnh nọt được nhưng sống tình cảm và thích tình cảm. Yêu chồng thương con và có lẽ đấy là điểm yếu của em. Cứ chồng to mồm là mình sợ.
Sau này em yêu anh ấy, mọi người ở công ty còn nhắc nhở em "đừng đánh bạc với số phận". Nhưng vì em yêu và em cảm thấy tin anh ấy. .. Em chẳng muốn kể nữa. Chồng em cũng không phải là người xấu. Mỗi tội ham chơi ham vui.
Có lẽ em nên làm như mẹ Buu đã khuyên. Phải cố gắng thôi. Em đang định tết dương lịch này hai mẹ con sẽ vào trong dự án chỗ anh ấy làm. Không biết có nên không nữa?