Em rất buồn, chồng đi làm xa, công ty ở trong Hà Tĩnh nhưng người ngoài Bắc vào đầu tư. Tháng về được hai hoặc ba ngày thăm vợ con. Em mới có một cháu trai đến tháng tư này là được 03 tuổi. Hai mẹ con ở nhà thuê trên này, mẹ đi làm con đi học cũng vất vả, buồn và nhiều khi tủi thân vì không có chồng bên cạnh. Em không có được sự ủng hộ của gia đình nhà chồng, họ luôn bênh con trai và đòi hỏi nhiều ở con dâu, không có sự thông cảm chia sẻ. Chuyện của em và gia đình nhà chồng thì rất dài, chồng em cũng biết nhiều khi em không si nhưng anh ấy không có chính kiến của mình để bảo vệ vợ, lúc nào cũng nghe bố mẹ, dù vợ không sai cũng bảo vợ xin lỗi. Nhiều khi vì phận con cái và vì chồng mình, em cũng cố gắng để dĩ hòa vi quý... Em chán chẳng muốn kể về chuyện nhà chồng nữa.


Chuyện là thế này, cách đây ít hôm chồng em về nhà bốc mộ ông và tiện thể về thăm vợ con luôn. Anh ấy có những thái độ không mặn mà với vợ, vợ chồng cả tháng trời mới gặp nhau mà không có nhu cầu gần gũi. Điện thoại thì dấu diếm, không cho vợ đụng vào, tin nhắn xóa trống trơn, cấm vợ không được đụng vào điện thoại và ví của mình. Nhiều khi không tiện còn để chế độ rung, nhất là vào buổi tối vì sợ vợ để ý. Về nhà được 3 ngày thì ngủ hai tối với vợ còn về quê có việc. Tối thứ 3 sau khi về quê lên, có thái độ hờ hững với vợ và đột nhiên có điện thoại đến lúc 23h, số không lưu tên, chồng em cầm điện thoại nhìn lúc và từ chối không nghe máy. Em hỏi sao không nghe, anh ấy bảo rằng không thích nghe, em thắc mắc sao bây giờ còn có người điện thoại khuya thế, anh ấy bảo đấy là việc của anh, nó thích gọi thì kệ nó còn anh không thích nghe. Nói vậy là biết nó ở đây là ai rồi. Em bảo gọi lại nhưng anh ấy cáu em đấy là điện thoại của anh, người ta gọi cho anh chứ không phải gọi cho em. Anh ấy bảo em làm gì anh không quan trọng thế nên em cũng đừng soi xét anh. Anh hết tình với em rồi, chỉ còn nghĩa thôi, anh sống với em vì con. Em đau quá, mình vẫn còn rất yêu chồng, khi vẫn là vợ thì tại sao những chuyện đấy mình lại bỏ qua được. Mà chồng em cũng không có thái độ sợ sệt, ít ra thì cũng phải tôn trọng vợ một chút để mình đỡ tủi thân. Em bảo nếu như vậy thì ly hôn vì sống như thế chỉ làm khổ con, khổ cả anh và em. Anh ấy bảo dù sống trong địa ngục mà không ảnh hưởng đến con anh cũng sống được. Ý anh ấy là vợ chống sống với nhau vì con còn việc ai người ấy làm. Em bảo đến chuyện ly hôn, anh ấy không nói gì, ngày hôm sau em về quê mua đơn ly hôn, em đã rất quyết tâm nhưng vì nghĩ đến con nghĩ đến tình cảm với chồng em lại xuống nước níu kéo. Anh ấy không nói gì.


Khi vợ chồng gần nhau anh ấy cũng như làm cho có trách nhiệm với vợ vì lâu ngày mới gặp.


Con trai em rất tình cảm và rất quấn bố, em phải thừa nhận rằng anh ấy rất yêu con. Em cảm nhận được là chồng có người khác nhưng mình không biết làm gì. Vợ chồng ở xa như vậy nhưng mỗi khi điện thoại cho nhau chỉ toàn thêm căng thẳng, anh ấy cũng không một lời hỏi thăm vợ xem có khỏe không, một mẹ một con như vậy có vất vả không, cũng chẳng động viên vợ một câu.


Em không biết nghĩ gì bây giờ cả, em rất đau đầu, các chị hãy cho em một lời khuyên???