Em đang rất buồn, không muốn nghĩ đến những gì đang xảy ra, không muốn đối diện với sự thật. Nhưng không thể... Em muốn được chia sẻ cùng các mẹ để em thấy vững tâm và không hối hận khi quyết định việc gì.


Sau rất nhiều chuyện xảy ra, em đã rất cố gắng vì nghĩ "lạt mềm buộc chặt" và vì con nữa. Hơn 02 tháng rồi em đã tự nuôi con, không có sự giúp đỡ của chồng. Vì như chồng em nói, công ty khó khăn nên nợ lương, em tin và cũng thông cảm cho chồng. Thôi thì vợ chồng lúc sướng khổ cùng chịu. Cứ tạm tin như vậy. Chồng em học ĐH ra trường, vì kinh tế nên vào Hà Tĩnh làm kế toán. Bây giờ thì em thấy sai lầm khi để chồng đi làm xa như vậy. Ở Hà Nội thiếu gì việc để làm cơ chứ mà lại gần vợ con. Nhưng chồng em cũng thuộc dạng ham chơi, thích tự do, sống tình cảm và yêu vợ thương con. Vì là con trai một (nhà có đứa em gái sinh năm 86 nữa) nên cũng hơi nặng ghánh với gđ, em ún, toàn dấu vợ thôi. Em sơ qua như vậy để các chị hiểu.


Về bố mẹ chồng thì ông bà thương con đẻ, thương cháu chứ không thương con dâu. Nói thẳng "mày có như thế nào thì mày cũng chỉ là con dâu thôi". Khác máu tanh lòng nên không nói thì các chị cũng hiểu rồi. Tính em vốn thẳng thắn, không ưa nịnh nọt, có mấy lần ông bà nói em, em cũng nói quan điểm của mình thì bị nói là cãi lại. Có lúc còn điện thoại mách bố mẹ em với lý do "nó đi chơi nó không xin phép tôi mà chỉ xin phép bà ấy (chẳng là thời gian đầu chồng em đi làm xa, muốn em về quê ở cùng BMC, em cũng hy sinh nhưng sau 3 tháng không ở được phải quay lại HN đi làm). Và nữa, nó về đây chia rẽ tình cảm bố mẹ anh em nhà tôi.....". Sau nhiều chuyện xảy ra, bây giờ em có tai như điếc, có mắt như mù, ông bà thích nói ngược nói xuôi thì tùy, em nghe không phản ứng, không ý kiến.


Còn chuyện vợ chồng, chồng em đi làm trong Hà Tĩnh được nửa năm rồi. Thời gian đầu thì về nhiều, sau đó thì thưa dần. Em có cảm nhận được chồng khác nhưng vì mình vẫn yêu, vẫn tin nên bỏ qua, e cho là mình quá nhạy cảm. Cũng có lúc vợ chồng đến mức độ không thể chịu đựng được nữa vì chồng em nói không còn yêu em mà sống chỉ vì nghĩa, vì con thôi. Lúc đó em cương quyết ly dị nhưng nghĩ đến con thì mình lại xuống nước hòa giải. Chuyện đi chuyện lại thì lại đâu vào đấy. Cách đây khoảng hơn 1 tháng gì đấy, em cứ thấy ngứa ngoài âm đạo, em cũng lười nên không đi khám. Có lúc không chịu được thì ra hiệu thuốc mua thuốc về bôi, cũng không khỏi. Hôm kia, em không thể chịu được nữa, quyết định đi khám. Câu đầu tiên khi bác sĩ khám và nhìn thấy như vậy hỏi em rằng "chồng có nghiêm túc không?". Bác sĩ bảo em bị nấm rất nặng, bao nhiêu cái cộng vào nhà cháu hết. Cô ấy bảo "cô không dám nói là chồng cháu quan hệ bên ngoài nhưng nếu chồng cháu cứ đi như vậy thì cô hơi ái ngại. Bây giờ cô chữa cho cháu mà không chữa được cho chồng cháu thì cũng đâu vào đấy, tốt nhất là dặn chồng phải biết bảo vệ....". Sau khi khám em điện thoại cho chồng chỉ để nói như vậy, chồng em im lặng không nói gì. Em thất vọng ghê ghớm, vừa đi đường vừa khóc, thấy hận chồng, không muốn nói chuyện gì cả. về cơ quan, em có nói chuyện với một người đồng nghiệp tin cậy, bạn ấy rủ em đi xem bói. Câu đầu tiên khi bà ấy lật quẻ bài lên là "chồng cháu có bạn gái....". Nước mắt em cứ thế chảy......


Mỗi khi con em đòi điện thoại nói chuyện với bố, em gọi cho con nói chuyện, em không nói gì vì em thấy không muốn nói chuyện gì cả. Chiều qua thì em quyết định hỏi anh ấy xem như thế nào. Thì anh ấy trả lời "một lần say rượu thế là đi ra ngoài....". Em nghe mà như không tin vào tai mình nữa. Em nghĩ đấy là anh ấy nói vậy cho nhẹ thôi... Bây giờ trong đầu em đang rất mông lung, em suy nghĩ linh tinh và chẳng biết mình phải như thế nào nữa??????