Đi lên từ hai bàn tay trắng, không dựa vào kinh tế của bố mẹ, cũng không ham lấy chồng giàu, người phụ nữ tên Địch Mỹ Khanh tạo nên sự nghiệp vang dội của mình bằng sự kiên cường nhất. Bà cũng trở thành nữ tỷ phú tự thân ở độ tuổi 52.
Địch Mỹ Khanh sinh ra trong một gia đình là dân lao động nghèo ở Quảng Đông (Trung Quốc). Từ nhỏ, do nhà nghèo, ăn không đủ bữa, bà thường gầy còm hơn các bạn đồng trang lứa. Mặc dù gia đình Địch Mỹ Khanh nghèo, nhưng bố mẹ kiên quyết cho bà đi học.
Nhưng Địch Mỹ Khanh không chăm chỉ học hành, thành tích luôn không tốt, vì vậy bà tốt nghiệp sớm rồi đi làm. Bởi vì thành tích học tập kém, Địch Mỹ Khanh được phân đến rửa chén bát cho một khách sạn.
Trong khoảng thời gian làm việc ở khách sạn, Địch Mỹ Khanh thường đến trạm xe lửa giúp anh trai bán hàng rong sau giờ làm việc. Lúc đó người đi lại ở trạm xe lửa Quảng Châu rất nhiều, vì vậy việc buôn bán cũng không tệ. Địch Mỹ Khanh bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc kinh doanh kiếm tiền này. Chỉ sau 3 tháng làm việc, bà quyết định xin thôi việc và khởi nghiệp.
Bà Địch Mỹ Khanh từ nhân viên rửa bát nay thành tỷ phú (Ảnh: Sohu)
Bố mẹ Địch Mỹ Khanh ra sức phản đối, bởi vì bọn họ muốn con gái phấn đấu làm việc trong một công ty nhà nước, sau này bàn chuyện kết hôn cũng sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Địch Mỹ Khanh thuyết phục mẹ cho mình mượn 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng) để khởi nghiệp. Cầm tiền của mẹ, Địch Mỹ Khanh đi bán quần dài ở gần ga tàu.
Trái với hi vọng của bà, chẳng ai ngó ngàng tới quầy hàng nhỏ mà chỉ tập trung vào việc di chuyển. Chẳng mấy chốc, số tiền khởi nghiệp kia đã bị tiêu hết. Mặc dù khởi nghiệp thất bại, nhưng Địch Mỹ Khanh vẫn không hề lùi bước.
Sau cùng, cơ hội một lần nữa đến với bà, khi một người thân nhờ bà mua giúp lô đồ nội thất chuyển từ Quảng Đông lên Bắc Kinh để bán. Bà đã đi khắp các con phố, chạy từ nhà này sang nhà nọ để bán hàng. Toàn bộ số hàng đã được bán hết, và bà nhận được 20.000 tệ hoa hồng.
Nhận thấy cơ hội khởi nghiệp trong ngành nội thất, Địch Mỹ Khanh tiếp tục dấn thân khởi nghiệp. Với những kinh nghiệm vốn có và khách hàng cũ, bà đã thu về lợi nhuận 1 triệu tệ chỉ trong vòng 2 năm. Ở tuổi 22, Địch Mỹ Khanh đã trở thành nữ giám đốc công ty.
Bà Mỹ Khanh khởi nghiệp với số tiền ít ỏi (Ảnh: Sohu)
Nhận thấy chi phí vận chuyển đồ gia dụng quá cao, Mỹ Khanh có dự định mở một công xưởng tại Bắc Kinh. Thế nhưng, nhận ra nếu mở công xưởng thì lại phải thuê nhân công, nên bà chuyển sang mở xưởng sản xuất nệm. Quả thực, xưởng sản xuất nệm của Mỹ Khanh đã làm ăn vô cùng phát đạt.
Tuy nhiên, có một lần, xưởng của bà bị trộm, không chỉ tiền bị lấy hết, bản thân Địch Mỹ Khanh cũng bị thương nặng. Địch Mỹ Khanh nằm trong viện hơn nửa năm trời, trong thời gian đó, bà đã suy nghĩ rất nhiều.
Năm 2003, đại dịch SARS diễn ra ở Trung Quốc, khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khủng hoảng nghiêm trọng. Thế nhưng, Địch Mỹ Khanh lại cho rằng đây là cơ hội tốt để lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, và mà đã mua rất nhiều nhà đất với giá hời. Khi thị trường phục hồi sau khi dịch được dập tắt, bà đã kiếm được bộn tiền nhờ bán lại bất động sản.
Vào năm 2016, với khối tài sản 1,1 tỷ USD, Địch Mỹ Khanh chính thức trở thành nữ tỷ phú tự thân ở độ tuổi 52. Một năm sau đó, theo danh sách những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, bà là một trong 20 phụ nữ giàu nhất với khối tài sản 15 tỷ USD. Bên cạnh đó, Địch Mỹ Khanh cũng là một nhà từ thiện hào phóng, được vinh danh là "Nhà từ thiện cho trẻ em Trung Quốc".
Bà Mỹ Khanh tích cực làm thiện nguyện (Ảnh: Sohu)
Thật tuyệt vời cho người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ! Không ai có thể tin được một cô gái trẻ học hành không giỏi giang, đi làm nghề nghề rửa bát sau này lại có thể thành công vang dội đến! Nhưng phụ nữ là phải như thế, ông trời càng thử thách mình thì bản thân càng phải kiên cường không gục ngã.
Vậy nên, thay vì than vãn, gào khóc, kêu la, phụ nữ hãy cứ bình tĩnh tìm cách đối diện, bởi không một ai trên thế giới này có cuộc sống màu hồng từ A đến Z và cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi chúng ta tìm thấy được lẽ sống của bản thân.
Nhiều bà mẹ cho rằng là con gái nếu học cao quá; nếu sự nghiệp thăng tiến quá nhiều và có chỗ đứng nhất định thì sẽ khó có chồng. Sở dĩ có những điều như vậy vì nhiều người quan niệm rằng trong gia đình thì trụ cột phải là người đàn ông; phải giỏi hơn phụ nữ. Một khi bạn giỏi quá sẽ khó tìm được người môn đăng hộ đối với mình.
Cũng như ba mẹ của bà Địch Mỹ Khanh, từng muốn con gái chỉ làm công ăn lương, sau đó chấp nhận một cuộc hôn nhân mai mối. Nhưng nếu ngày ấy nghe theo lời gia đình, chắc gì Địch Mỹ Khanh đã hạnh phúc thật sự.
Phụ nữ phải có sự nghiệp cho riêng mình (Ảnh: Sohu)
Thực tế, đã là phụ nữ thì rồi cũng sẽ phải rơi nước mắt thôi; không vì điều này cũng vì điều khác. Nhưng khóc trên đống tiền; khóc giữa một núi hàng hiệu; khóc trong xe hơi; khóc trong biệt thự… của chính mình, dù sao cũng dễ chịu hơn là khóc uất ức trong bốn bức tường thậm chí còn không thuộc về mình.
Phụ nữ, suy cho cùng không nên lười biếng, ỷ lại và than vãn. Thực tế là có rất nhiều bà mẹ khóc lóc vì phải ở nhà, đau đớn vì phải ngửa tay xin tiền chồng. Họ trách cuộc đời không cho mình người đàn ông tử tế, họ viện cớ vì con mà đành hy sinh tương lai.
Sai rồi chị em ạ, phụ nữ dù độc thân hay đã kết hôn cũng cần phải có sự nghiệp của riêng mình. Dù không thể là tỷ phú như bà Địch Mỹ Khanh, nhưng ít nhất, sẽ không ai có thể coi thường chúng ta được!
Nguồn: Sống Đẹp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1