Cách đây 16 năm, anh Đàm Trọng Tuấn là giáo viên dạy Toán, chị Dư Phương Liên là giáo viên dạy Văn. Anh hơn chị 6 tuổi. Một năm sau ngày gặp nhau, họ đi tới hôn nhân.
Vâng, nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì chẳng có gì đáng để kể vì họ sẽ giống như bao vợ chồng khác trên thế gian này. Tuy nhiên, biến cố đã ập tới gia đình khi chị Liên mang bầu. Vào tháng thứ 2 của thai kỳ, chị thấy trong tai như có tiếng ve kêu, càng ngày càng không nghe thấy gì.
Anh đưa chị ra Bệnh viện Bạch Mai khám lại. Lúc ấy, miệng chị đã hơi méo. Bác sĩ chuyên khoa thần kinh nhìn chị, nói luôn: “U não”. Nhưng các bác sĩ chưa dám làm gì, hẹn khi nào chị sinh xong sẽ “xử lý”. Anh giấu, không cho chị biết mình bị u não.
Chị Liên trong những năm tháng của tuổi trẻ (Ảnh: VietNamNet)
Ba tháng cuối thai kỳ, sức khoẻ chị giảm sút nhanh chóng - người mệt lả. Đẻ con ra nhưng chị không còn sức để bế con. Tất cả phải nhờ cậy vào mẹ đẻ và chồng. Sinh xong nửa tháng, chị được Bệnh viện Bạch Mai giới thiệu sang Bệnh viện Việt Đức.
Tuy nhiên, đội ngũ bác sĩ ở đây cho biết, tỷ lệ tử vong là trên 90%; nếu sống, có nguy cơ liệt toàn thân. Cả nhà xúm vào khuyên anh đừng mổ, để chị sống với con được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng anh quyết rồi, chị sẽ mổ.
Bác sĩ bảo, chưa thấy ông chồng nào can đảm và quyết đoán như vậy. Chị hoàn toàn không biết gì về những quyết định và diễn biến cảm xúc của anh. Anh chỉ bảo chị “đi mổ để chữa tai điếc”. Đến lúc phải cạo đầu, chị mới hoảng hốt đoán ra mình sẽ mổ não, chứ không phải mổ chữa tai.
Nhưng chị chấp nhận, không phản kháng. Ca mổ kéo dài 5-6 tiếng đồng hồ. Bác sĩ gọi anh thông báo “khối u to khủng khiếp”. Kết quả sinh thiết cho thấy u lành. Anh nhẹ người phần nào. Bác sĩ dặn trong vòng vài tiếng đồng hồ tới, anh phải cào vào gan bàn chân vợ xem có phản ứng gì không. Sốt ruột, hơn 1 tiếng anh ngồi cào liên tục thì chị tỉnh. Chị nhìn anh rồi chảy nước mắt.
Tính mạng của chị tạm an toàn. Nhưng từ một cô giáo xinh đẹp, trẻ trung, mới 26 tuổi, chị trở thành một người phụ nữ khuyết tật - miệng méo, hỏng một bên mắt, liệt một nửa bên mặt, chân không đứng vững, ăn đến đâu nôn ra đến ấy. Anh phải hàn thanh sắt vào tường để chị bám víu tập đi.
Chị bị “sốc” trước tình trạng của mình. Nhưng lúc này, chị nhìn vào con để cố gắng. Vậy mà cuộc đời chưa ngừng thử thách chị ở đó. Vài năm sau, khối u bên não phải lại phát triển lớn. Chị lại mổ đến lần thứ 4.
Bao nhiêu lần mổ là bấy nhiêu lần sức khoẻ của chị, tiền bạc, công sức của gia đình hao hụt thêm. Chị chán nản, mệt mỏi với cơ thể mình. Nhiều khi chị không biết mình sống vì điều gì. Suốt những năm đầu, không biết bao nhiêu lần chị đòi ly hôn để anh được giải thoát khỏi cuộc đời đau khổ của chị.
Bố mẹ chồng và cả các em anh luôn yêu quý và rất thương chị. Chưa có ca phẫu thuật nào của chị vắng mặt bố mẹ chồng. Nhiều lần đau đớn, chị gào thét như phát điên. Những lúc ấy, mẹ đẻ và chồng lại túc trực bên cạnh để xoa xoa, giúp chị dịu cơn đau.
Thế rồi, chị quyết định sẽ tìm đến viết lách như một cách để giải toả cảm xúc chất chứa bên trong. Chị viết trên những tờ giấy trắng A3 bằng một chiếc bút dạ. Những bài viết của chị được toà soạn khen, được độc giả tiếp cận. Chị tự tin lên hẳn. Cả gia đình cũng vui theo niềm vui nhỏ bé của chị.
Còn anh, khi được hỏi điều gì đã khiến anh ở lại với chị đến giờ này, anh nói, quan điểm sống của anh đơn giản lắm, không đặt mục tiêu gì cao xa. “Rốt cuộc, ai cũng chỉ sống được vài chục năm cuộc đời, sống làm sao để lại phúc đức cho con cháu về sau”.
Chị Liên luôn cố gắng hướng tới một cuộc sống lạc quan (Ảnh: VietNamNet)
Thật quá xúc động và xót xa trước câu chuyện của gia đình anh Tuấn và chị Liên, dẫu biết trong cuộc sống, “sinh, lão, bệnh, tử” là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, khi đối mặt với thời khắc liên quan tới tính mạng, giữa lằn ranh tranh đua với tử thần, không phải ai cũng đủ dũng cảm để vượt qua.
Với người bình thường, trải qua một lần thập tử nhất sinh trên giường bệnh đã đủ sợ hãi lắm rồi, nhưng chị Liên thì phải nếm chịu nhiều lần hơn thế. Khối u liên tục phát triển, khối u khiến chị đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên và nó khiến chị vào ra bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.
Nhưng bằng tình yêu phi thường của người bạn đời, chị vượt qua được tất cả. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 15 năm, anh Tuấn vẫn một tay chăm sóc vợ, quán xuyến gia đình, làm trụ cột kinh tế. Anh không than thở, anh không oán giận, ngược lại anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà.
Ngày ấy, nếu anh Tuấn không quyết đoán đưa chị lên bàn mổ thì chưa chắc sự sống của chị đã kéo dài tới hôm nay. Ngày ấy, nếu anh buông tay bạn đời, mệt mỏi vì gia sản cạn kiệt, vì áp lực kinh tế bủa vây thì hôm nay, chúng ta đâu được chứng kiến một tình yêu đẹp như cổ tích.
Ngẫm xã hội ngoài kia, có rất nhiều câu chuyện về người phụ nữ tào khang, dùng cả thanh xuân để chăm chồng đau ốm, liệt giường, nhưng mấy khi chúng ta được nghe chuyện về những người chồng chug thủy, dành cả đời để bảo bọc, che chở cho vợ bệnh nặng, thập tử nhất sinh.Thế nên nói không ngoa, anh Tuấn chính là mẫu đàn ông Việt hiếm hoi cần được trân trọng.
Chị Liên luôn được mọi người trong gia đình trân quý, yêu thương (Ảnh: VietNamNet)
Còn với chị Liên, ở góc nhìn này, cuộc sống có thể quá bất công với chị vì căn bệnh quái ác nhưng ở góc nhìn khác, chị thật may mắn vì có một người bạn đời tuyệt vời, có con cái ngoan ngoãn và đặc biệt được hai bên nội ngoại yêu thương. Phụ nữ đi làm dâu, đi lấy chồng, ai cũng mong được như chị, được trân quý và chở che đúng nghĩa.
Tất nhiên, tất cả những niềm vui và hạnh phúc mà chị đang có được, là do chị dựng xây và vun đắp. Dù nhiều lần suy sụp muốn buông xuôi nhưng sau cùng, chị vẫn là một người phụ nữ giàu nghị lực sống, hướng đến những điều tốt đẹp để vực dậy bản thân sau bão giông.
Một lần nữa, nhìn cách sống của hai anh chị, đáng nể và tự hào quá. Thay vì than khóc và buông xuôi, họ minh chứng cho nhau và minh chứng cho đời, rằng tình yêu có thể khiến con người ta vượt qua tất cả.
Nguồn: VietNamNet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1