Tôi với vợ yêu nhau được 6 năm mới đi đến kết hôn. Tôi yêu có ấy ngoài tính tình hiền hậu thì còn là người gọn gàng từ đầu tóc tới quần áo. Lúc nào tôi cũng thích hít hà mùi thơm từ cơ thể da thịt cô ấy.
Lần đầu sinh con, chúng tôi đã may mắn có cặp sinh đôi 2 trai. Vì điều kiện kinh tế cũng không phải giàu lắm nên sinh con xong, vợ tôi nghỉ việc ở nhà trông con xem như đỡ được khoản thuê người giúp việc. Lúc ấy tôi mới biết, vợ mình mà luộm thuộm số 2 thì không ai số 1.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com
Đúng là hai thằng nhà tôi khá nghịch ngợm. Trẻ con mà, chơi chán thì chúng lại lăn ra ngủ. Lúc đó vợ tôi có đầy thời gian để làm việc khác. Đợt trước tôi có kiếm cho vợ một công việc viết lách ở nhà. Thời gian linh động chỉ cần vài tiếng mỗi ngày là có tiền ăn. Thế mà cô ấy cứ chây ỳ chẳng chịu làm. Nói thì lại gân cổ lên cãi:
“Anh thử ở nhà với hai thằng quỷ kia xem có lộn bỉm lên đầu không? Thời gian đâu mà mở máy tính ra làm việc”.
Tôi thấy vợ cứ nói quá lên. Tôi chẳng yêu cầu cô ấy tháng kiếm vài chục triệu, chỉ cần làm đủ ăn mà cũng không xong.
Vợ không đi làm nên gánh nặng kinh tế đổ hết lên vai tôi. Cả ngày tiếp xúc với khách hàng mệt mỏi lắm rồi, tối về nhà tôi chỉ muốn ăn cho xong bữa để còn ngả lưng. Vậy mà chưa kịp tháo giày, vợ đã nói với ra:
“Anh nhanh về tắm cho Tít với Tin để em còn cơm nước”.
Lúc con ngủ thì vợ tôi cũng nằm lăn ra. Đến khi chúng nó dậy mới bắt đầu làm việc. Tôi thật chẳng hiểu vợ mình tính toán thời gian thế nào nữa. Bực nhất là vợ tôi rất nhác dọn dẹp.
Nhà cửa hôm nào về cũng ngổn ngang đồ chơi của các con. Dọn thì có mấy đâu, chỉ bỏ vào sọt và cất đi là xong. Thế mà hôm nào cũng để tôi phải quát. Nói thì cô ấy lại nước mắt ngắn nước mắt dài:
“Cứ dọn thì chúng nó lại ném hết ra nhà. Em có 3 đầu 6 tay cũng không quản nổi”.
Hôm rồi tôi bực quá:
“Em sang nhà hàng xóm mà nhìn. Người ta cũng có con nhỏ nhưng nhà cửa lúc nào cũng bóng loáng, còn cái nhà này chẳng khác gì chuồng lợn. Em cứ như này mấy nữa anh chán chẳng muốn về nhà thì đừng hỏi tại sao”.
Tôi nói thế cũng chỉ muốn vợ thay đổi. Cuối cùng cô ấy lại hiểu sang ý khác nên gào mồm lên:
“Ôi trời ơi, tôi phát trầm cảm rồi anh còn không biết hay sao mà nghĩ đến chuyện đi với con khác. Thôi, anh đi được thì cứ đi. Cảm thấy không ở được thì giải tán cho khuất mắt tôi”.
Mấy hôm nay, tôi cũng không dám nhắc đến chuyện này sợ rồi lại cãi nhau, hàng xóm nghe được thì xấu hổ. Nhưng mà nói thật là tôi cũng cảm thấy chán ngấy vợ rồi. Cô ấy chỉ trốn việc là giỏi thôi. Mỗi lần đụng đến thì lại nhảy dựng lên như là oan ức lắm. Tôi chẳng biết làm gì để vợ tôi chịu nhìn người khác mà thay đổi nữa mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1