Lấy nhau 3 năm nay, ngày thường tôi thấy vợ mình ngoan ngoãn lắm nhưng cứ mỗi khi đến Tết là tôi lại phát điên phát rồ về những đòi hỏi vô lý của cô ấy. Tôi đã giải thích rõ cả trăm lần không phải là tôi toan tính hay hẹp hòi gì nhưng cô ấy quá nặng lòng với nhà ngoại nên tôi không thể không lên tiếng.

Nhà tôi tuy đông anh em khi có tới 3 con trai, 2 con gái nhưng tôi lại là anh trưởng trong gia đình. Cho dù hiện nay ông bà nội vẫn còn, 4 em đều đã có gia đình riêng, nhà cửa ổn định nhưng mỗi khi nhà có việc giỗ chạp, lễ Tết là anh trưởng nên tôi phải gánh trách nhiệm rất lớn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Trong khi nhà vợ thì ít người, ngoài ông bà ngoại thì chỉ có 2 chị em cô ấy. Vợ tôi là con lớn trong gia đình, dưới là cậu em trai kém 5 tuổi. Do là chị cả nên cô ấy lo cho gia đình.

Thời điểm chúng tôi mới lấy nhau thì em trai vợ cũng trúng tuyển một trường đại học tận trong Sài Gòn. Ở nhà chỉ còn có bố mẹ vợ sống với nhau nên nhiều khi cũng buồn nhớ các con. Ông bà ngoại lại không có lương hưu, tất cả sinh hoạt trong nhà chỉ trông chờ vào quán bánh bao, bánh rán của mẹ cô ấy.

Do nhà ông bà ngoại nghèo và vất vả hơn nên vợ tôi thương lắm. Cô ấy nhận mỗi tháng hỗ trợ cho em trai 3 triệu tiền ăn, còn lại tiền học là do ông bà ngoại chi trả.

Thấu hiểu hoàn cảnh của nhà vợ nên tôi cũng rất vui vẻ để vợ hàng tháng trích một phần thu nhập lo cho cậu em ăn học. Thật chí một năm vài lần về nhà vợ, tôi toàn rút tiền biếu ông bà ngoại. Ông bà thường không cầm nhưng tôi cứ nhét túi.:

“Vợ chồng con đi làm lương lậu cũng ổn, vẫn lo được cuộc sống riêng nên ông bà cầm cho bọn con vui”.

Ngay cả khi biết ông bà sửa lại nhà, tôi cũng gửi về 50 triệu để trả công thợ đỡ. Những Tết trước, do quê xa 100km lại là dâu trưởng nữa nên tôi không cho vợ về ngoại ăn Tết. Năm đầu tiên là dâu mới nên cô ấy phải ăn Tết ở nhà chồng là điều hiển nhiên. Năm thứ 2 sinh con nhỏ, tôi cũng không cho về quê vì sợ mẹ con đi lại gió máy, xa xôi.

Đến năm thứ 3 này, cô ấy lồng lên lên đòi về nhà ngoại từ sáng mùng 2 đến sáng mùng 5 mới về. Thấy vợ lên kế hoạch không hợp lý nên tôi phản đối:

“Em về 1 ngày mùng 3 thôi, hôm sau là phải ra luôn vì còn bận khách khứa, anh chị em họ hàng trong xóm tới chúc Tết nữa”.

“Nhưng đã có ông bà nội ở nhà rồi mà”.

“Bố mẹ là bố mẹ, vợ chồng mình là chính chứ, ngày Tết sao lại về ngoại được”.

Nói chung vợ tôi cứ lằng nhà lằng nhằng khiến tôi lớn tiếng:

“Ông bà ngoại ở quê đã có cậu Dũng lo rồi. Tết nhất dâu trưởng phải ở nhà lo việc bên nội xong 5 ngày Tết rồi đi đâu tôi không cấm”.

Có thế mà vợ cứ khóc tức tưởi nói chồng hẹp hòi gia trưởng. Rồi cô ấy lạnh nhạt mấy hôm nay nhưng tôi mặc kệ vì thể nào vài ngày nữa vợ lại nguôi ngoai cho xem. Cùng lắm nếu cần tôi đưa cho thêm vài triệu đưa Tết bên ngoại để mùng 5 cả nhà kéo nhau về là được.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.