Bố mẹ vợ tôi chỉ là nông dân thôi nhưng nhờ chịu khó làm lụng, chắt bóp vừa làm nông nghiệp vừa kinh doanh bất động sản mà ông bà mua được nhiều đất đai. Sống ở Hà Đông nhưng bố mẹ vợ mua được 3 căn chung cư đang cho khách thuê lại còn thêm được 2 mảnh đất nữa.
Tất nhiên dù không ở phố sầm uất nhưng cuộc sống của nhà vợ tôi khá thoải mái. Chẳng thế mà ông bà nuôi được 3 cô con gái, 1 cậu con trai ăn học và lo công việc đến nơi đến chốn. Tuy nhà có đồng ra đồng vào nhưng 4 chị em vợ rất độc lập, không bao giờ ỷ lại vào bố mẹ. Ngay khi học đại học, 4 chị em đã vừa học vừa làm thêm hoặc kinh doanh bán hàng online.
Ảnh minh họa internet
Vợ tôi là người không xinh đẹp nhưng rất năng động. Tuy mới ra trường nhưng cô ấy đã tự mở được 2 shop thời trang. Tôi thích vợ cũng vì sự năng động quá và làm ra kinh tế tốt. Tôi còn nghĩ nhà vợ giàu có thế chắc chắn khi lấy nhau, ít nhất tôi cũng được bố mẹ vợ cho 1 căn chung cư.
Thế mà ngày chúng tôi kết hôn xong, bố mẹ vợ án binh bất động chẳng thấy nói cho nhà hay mảnh đất nào. Lại được cả vợ nữa, nhiều lần tôi hối về giục ông bà hỏi xem cho gì thì cho luôn đi, cô ấy gạt toẹt:
“Nhà là tiền của ông bà mua, ông bà cho các con lúc nào thì cho, sao phải giục. Ông bà chẳng cho cũng cấm được đòi hỏi. Phải xác định tự làm mà mua nhà”.
Sao tôi ghét cái giọng dạy đời của vợ hệt như ông bố vợ tôi thế:
“Cô nói thì hay lắm, giỏi thì cô mua nhà luôn đi. Tôi với cô chẳng phải đang cày như trâu húc mả sao mà vẫn chưa đủ tiền mua nhà đây này”.
Vợ tôi cười ha hả nói:
“Kể cả đủ tiền mua nhà thời điểm này em cũng để tiền đó đầu tư. Mua nhà sớm để đắp đống đấy à, sau 32 tuổi thì mình mới mua nhà ở”.
Hôm trước nằm nghĩ bố mẹ vợ không cho nhà thì tôi sẽ giả bộ mua chung cư vậy. Hiện vợ chồng tôi chỉ có ½ số tiền nên thiếu thì chắc chắn ông bà sẽ cho thôi. Thế nên tôi tự bàn với bố vợ ráo trước xem ý tứ ông thế nào:
“Vợ chồng con mấy năm qua cũng tích cóp được 1,7 tỷ rồi. Chúng con đang nhắm mua căn chung cư ở tầng 12 tòa X ở Cầu Giấy nhưng giá đang đòi cao quá ông ạ”.
Bố chồng tôi hỏi luôn:
“Giá cao là bao nhiêu? Nhà bao nhiêu m2 và mấy phòng ngủ?”.
Tôi nhanh nhảu nói:
“Nhà 70m2 ạ gồm 2 phòng ngủ rộng. Họ đang đòi 2,7 tỉ mà nhà con đang chỉ có từng ấy”.
Ông quay sang vỗ vào vai tôi động viên:
“Nếu có kế hoạch mua nhà để an cư như vậy thì vợ chồng cùng phải thống nhất để cố gắng. 1 tỉ kia nhằm nhò gì, 2 đứa cứ vay ngân hàng mà trả nợ cả gốc và lãi dần”.
Nghe bố chồng thản nhiên nói vậy mà tôi tái mặt. Các con mua nhà là chuyện lớn như vậy mà ông chẳng nói sẽ cho số tiền còn thiếu kia. Đã vậy cũng chẳng hứa cho vay mà đề xuất chúng tôi đi vay ngân hàng mới kinh. Vay ngân hàng cả tỉ để trả lãi è cổ à? Đúng là bố mẹ vợ chẳng biết thương con xót cháu gì cả.
Nghĩ chán và thất vọng quá nên tôi nói thẳng luôn:
“Các con mua nhà mà ông bà ngoại giàu thế kia cứ làm lơ không cho nổi 1 đồng. Một gia đình như vậy thực sự không biết thương con cháu. Vậy con xin không làm con rể ông bà làm gì cho xấu hổ ra. Từ nay con xin từ mặt cũng như không cho vợ con về ngoại”.
Nói rồi tôi kéo luôn vợ về nhà, cấm cô ấy từ giờ trở đi phải tuyệt giao luôn. Tôi làm vậy để dằn mặt bố mẹ vợ xem có biết điều hơn không mà vợ tôi cứ bảo chồng là người đàn ông hèn hạ.
Ảnh minh họa internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1