Không biết mọi người như nào chứ từ khi vợ tôi khỏi cô vít cứ như biến thành người khác vậy, ăn no ngủ kỹ, tăng cân vù vù, nhưng thảm hại nhất là tính hay quên.

Trước đây vợ xông xáo, nhanh nhẹn lắm. Cưới nhau về cô ấy gác bằng đại học để đi buôn bán. Vợ tôi mở một kênh chuyên các loại nông sản sạch, hàng chạy lắm, có thời gian  phải thuê 2 đứa em dưới quê lên bán cùng.

Vợ kiếm tiền rất giỏi, có tháng lãi hơn 30 triệu. Cũng nhờ thế mà chúng tôi sống thoải mái hơn. Rồi cô vít ập đến, công việc của vợ đắt hàng hơn vì nhiều người mua online. Đang mang bầu đứa thứ 2, bụng to tướng mà vợ vẫn cặm cụi ngày đêm cày cuốc. Cô ấy ham làm việc đến mức gần sát ngày dự sinh vẫn livestream lên đơn để shipper đến lấy như thường.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

“Thôi làm cả đời chứ có phải một hai ngày đâu mà em phải khổ thế”, tôi bảo.

“Tranh thủ anh ạ, vài hôm thêm đứa con bận còn lâu mới bán được”.

Cô ấy còn khoe trước khi sinh đã tiết kiệm được trong tài khoản hơn 500 triệu. Thế mà vợ tôi vẫn cứ ham hố. Trước học kế toán ra nên cô ấy tính toán nhanh nhạy lắm, chẳng bao giờ bỏ sót đơn hàng nào của khách.

Sinh con xong vợ chỉ ở nhà chăm con, việc cửa hàng giao cho hai đứa nhân viên quản lý. Tụi nó có ăn bớt ăn xén cũng  kệ, miễn sao vẫn có lãi nộp cho chị là được.

Đợt vừa rồi nhà nào chẳng có người dính cô vít. Tôi đi làm nên lấy ở cơ quan nên về cả nhà 4 người đều bị. May hai đứa nhỏ chỉ sốt 2 ngày là đỡ, không ho hen gì. Vợ tôi bị nặng nhất nhưng vẫn phải bò dậy cơm nước, chăm chồng con. 

Thấy vợ ho suốt tôi bắt đi khám hậu cô vít thì may phổi không sao nhưng có vẻ trí nhớ của cô ấy kém hẳn, làm gì cũng quên. Có hôm vợ tôi cắm cơm quên bật, cầm cái muôi trên tay lại cứ trách chồng:

“Anh rửa bát xong ăn luôn cái muôi múc canh à”.

Đáng sợ nhất là hôm đó vợ bế con trên tay mà cứ chạy ra chạy vào khắp nhà, lên cả tầng trên rồi phi ra cửa, mặt tái mét hoảng hốt:

“Chết rồi, chết rồi anh ơi”.

“Sao vậy em?”

“Con đâu rồi anh, nó vừa bò ở đây mà”.

Tôi nhìn vợ như người ngoài hành tinh rơi xuống vậy. Rõ ràng cô ấy cắp con ở tay. 

“Không phải em đang bế con à, hâm thế”.

Lúc đấy vợ mới sững cả người tự trách mình:

“Ôi sao em lại thế nhỉ”.

Nhìn vợ mà thương quá, từ đợt ốm dậy đến giờ cứ như người mất não vậy, nhưng được cái ăn ngon ngủ tốt, giờ sắp 60 kí đến nơi rồi không hãm được. Có ai bị như vợ tôi không, làm cách nào để chữa khỏi hẳn nhỉ chứ gay quá. Đúng là hậu cô vít không thể đùa được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com