Lâu nay thấy nhiều người thường chia sẻ những bực dọc, tủi thân của mình khi chồng chỉ chăm chăm quan tâm đến nhà nội còn thờ ơ với nhà ngoại khiến cho nhiều chị em mất niềm tin. Vì thế hôm nay tôi chia sẻ câu chuyện của chính mình lên đây để mọi người có thêm sự tin tưởng người đàn ông của mình nhé.
Tôi là người miền Nam ra miền Bắc lập nghiệp. Còn quê vợ tôi ở Hà Nội. Chúng tôi quen nhau trong một lần vợ đi làm về muộn bị hỏng xe giữa đường. Lúc ấy tôi cũng đi chập tới nên giúp đỡ cô ấy đẩy xe về tận nhà. Sau đó, vợ xin số của tôi để hẹn 1 buổi cafe cảm ơn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
1 tuần sau thì chúng tôi có buổi hẹn đầu tiên. Nói chuyện với vợ, tôi thấy rất gần gũi. Tôi yêu mến sự mộc mạc thẳng thắn và chân tình của cô ấy. Tôi cũng chia sẻ đang khởi nghiệp với 2 sản phẩm dược. Do công ty của tôi với 1 người bạn làm chung mới hoạt động nên gặp rất nhiều khó khăn trong công việc PR hình ảnh.
Vì đang làm truyền thông nên cô ấy giúp tôi kết nối với rất nhiều các đơn vị báo chí để có thể quảng cáo. Tôi cũng nhờ cô ấy viết bài PR, giới thiệu sản phẩm. Dần dần 2 đứa gần gũi và hiểu nhau nhiều hơn.
Ngày tôi ngỏ lời yêu rồi cưới, vợ tôi vẫn còn phân vân lắm. Bởi cô ấy nghĩ quê tôi xa quá. Bố mẹ vợ lại chỉ có 2 cô con gái nên cô ấy muốn lấy chồng gần. Bố mẹ vợ còn ra điều kiện:
“Nếu muốn lấy cái Ngân làm vợ thì con phải ở rể nhà này bố mẹ mới đồng ý”.
Tôi nói luôn:
“Cong sẽ không ở rể cùng với bố mẹ để tránh mâu thuẫn nhưng con xin hứa chúng con sẽ thuê hoặc mua nhà ngay gần đây để vẫn tiện qua lại nhà ông bà. Con cũng xin ông bà coi con như con đẻ mà dạy bảo, đừng phân biệt đối xử con là rể phải thế này thế khác”.
Trước sự chín chắn, thành thật và chân thành của tôi, nhà vợ đã đồng ý cho 2 đứa làm đám cưới. Ban đầu chúng tôi ở thuê trong 1 căn hộ cách nhà ngoại 200m. Nhưng sau 3 năm nhờ kinh doanh tốt mà tôi đã mua được căn chung cư 2 ngủ ngay gần nhà ông bà ngoại.
Suốt mấy năm nay, tôi luôn coi bố mẹ vợ và nhà vợ như nhà mình. Với suy nghĩ đó, những ngày đi làm về sớm tôi thường qua nhà bố mẹ vợ chơi. Lúc thì rửa giúp ông bà cái xe, vặn lại hết ốc vít để ông bà đi lại cho chắc chắn. Lúc thì thay cái bóng đèn, vòi nước bị hư.
Thỉnh thoảng vào những ngày sinh nhật bố mẹ vợ hay quốc tế người cao tuổi, lễ tết, tôi nhắc vợ mua quà cáp, quần áo, bánh trái để biếu tặng bố mẹ. Tết đến nhà nội tôi đưa bao tiền thì nhà ngoại cũng góp Tết như vậy. Đặc biệt mọi buổi gặp mặt, liên hoan, hiếu hỉ của họ ngoại và họ hàng đằng ngoại, tôi luôn có mặt.
Ở nhà vợ, có lẽ vì thế mà tôi được nhiều người khen hết lời là “rể tốt”, “rể thảo”. Vợ tôi hãnh diện về điều ấy lắm nhưng tôi bảo:
“Có gì đâu, vợ anh cũng luôn quan tâm đến nhà nội như vậy mà. Ở bên nội em cũng được tiếng là dâu thảo đấy thôi”.
Suốt 1 năm nay, công ty dược của tôi gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh. Có nhiều tháng công ty còn phải đóng cửa hoặc làm online. Hàng không bán được, nhiều lúc tôi cũng sốt ruột nên than thở với vợ. Vợ tôi toàn động viên:
“Khó khăn chung, công ty nào cũng vậy, rồi sẽ ổn cả thôi khi dịch dã qua đi”.
Những tháng trước thi thoảng tôi cũng hay biếu ông bà ngoại tiền lắm. Nhưng 1 tháng trở lại đây, tôi cũng rén chi tiêu hơn. Vợ tôi thì sợ dịch bệnh kéo dài, chỉ chi tiêu cho thứ thiết yếu.
Hôm qua thấy vợ bảo bà ngoại hơi mệt nên tôi bảo sáng mai vợ chồng sẽ về thăm trước khi đi làm. Tối lúc ở nhà tắm ra, thấy vợ mở tủ lén lấy 1 triệu để riêng vào ví. Thấy chồng ra bất chợt cô ấy giật mình bảo:
“Em định lấy 1 triệu này để mai về biếu bà ngoại”.
Thấy thái độ của vợ thế, tôi mới chạy vào bàn làm việc cầm phong bì dày cộp đưa cô ấy bảo:
“Nay anh mới có 10 triệu thưởng quý đây, em cầm về biếu bà ngoại mua thuốc bổ uống”.
Vợ tôi vui lắm. Còn tôi thì thấy đã là vợ chồng, dù bên nội hay bên ngoại đều là gia đình mình, không nên có tư tưởng “bên trọng bên khinh”. Có như vậy vợ chồng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc mọi người nhỉ?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1