Tôi có 1 đứa con trai, 1 đứa con gái nhưng lúc con trai tốt nghiệp đại học đi làm được 3 tháng thì mất trong 1 vụ tai nạn giao thông. Vậy là phần đời còn lại tôi sống dành dụm, chăm lo vun vén cho con gái.
Chồng mất sớm, con trai mất, con gái đi lấy chồng nữa là lúc tôi sống cô độc một mình. Con gái con rể tôi làm việc trên thành phố, chúng nó cũng ít có thời gian về thăm mẹ. Cho tới khi con bé sinh nở, chúng nó thuê mấy đời giúp việc đều không ổn mới gọi điện về nhờ mẹ lên chăm giúp. Mặc dù nhà còn vườn tược nhưng thương con thương con tôi đành đóng cửa đi lên thành phố chăm cháu để bố mẹ nó yên tâm đi làm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nói là lên chăm cháu nhưng ngoài cháu ra thì tôi còn ôm luôn hết việc nhà từ chợ búa, nấu nướng. Con gái tôi thương mẹ thi thoảng lại bảo:
“Mẹ chỉ trông cháu giúp con thôi. Những việc khác cứ để vợ chồng con về làm”.
Nó nói vậy chứ tôi nào có ngồi chơi được. Tranh thủ cháu ngủ là làm hết việc nhà để các con về được nghỉ ngơi. Khi cháu ngoại 3 tuổi, tôi định về thì con rể bảo:
“Giờ cháu tới tuổi đi lớp, chúng con lại đi làm suốt không có người đưa đón nó đi học. Thôi mẹ ở cố thêm đôi năm nữa giúp vợ chồng con”.
Đứa lớn 5 tuổi, con gái tôi lại đẻ đứa thứ 2. Nghĩ thôi tiện công tôi đang ở trên này có thể chăm cả 2 đứa cháu ngoại cũng tốt. Vậy là cứ mình tôi xoay xở với 2 đứa trẻ con. Chúng nó ốm đau thế nào toàn bà ngoại lo chủ yếu chứ con rể có phải động tay động chân gì đâu.
Bận bịu chăm cháu, nhiều khi muốn về quê thăm họ hàng người thân mà các con bảo bận tôi cũng chẳng được đi. Có hôm thấy chúng được nghỉ mới bảo các con trông bọn trẻ cho mẹ về qua nhà thì con rể lại bảo:
“Ở quê có mỗi cái xác nhà không, mẹ về lắm làm gì cho mệt. Bọn con đi làm cả tuần, giờ được nghỉ tí mà lại bắt trông lũ trẻ thì còn nói làm gì”.
Vậy nên 1 năm trừ mấy ngày tết thì tôi chỉ về ngày giỗ chồng, giỗ con trai. 10 năm như thế, nhà cửa dưới quê bỏ không để ẩm móc, tường ngói hỏng hết cả. Con gái tôi thì vẫn động viên mẹ rằng:
“Thôi mẹ ở hẳn với chúng con chứ còn về dưới quê làm gì nữa. Nhà chỉ có 2 mẹ con, cứ con đâu mẹ đó cho đầm ấm”.
Vậy nhưng tròn 10 năm, khi cháu ngoại lớn vào lớp 1, đứa thứ 2 được 5 tuổi thì ông thông gia nhà tôi mất, không muốn đẻ mẹ sống 1 mình nên con rể tôi đón mẹ nó xuống thành phố sống cùng. Lúc này nó thay đổi luôn thái độ với mẹ vợ.
Nếu lúc trước nó tìm mọi cách giữ tôi ở lại thì giờ nó liên tục bóng gió bảo:
“Bọn trẻ con nhà mình bây giờ cũng lớn rồi. Bà ngoại không cần phải lo cho nhiều nữa”.
Hôm ấy đi ngang qua phòng con gái, vô tình tôi nghe thấy tiếng con rể nói chuyện:
“Mấy nữa bà nội lên thì bà ngoại phải về. Nhà chật làm gì có chỗ cho cả 2 bà. Trẻ con lớn rồi, không còn việc thì chẳng bảo bà về quê”.
Con gái tôi nghe chồng nói thế, nó to tiếng nói lại. Tôi lẳng lặng đi ra để vợ chồng chúng đôi co, coi như không biết nhưng hôm sau tôi viện cớ về quê coi như 1 sự trùng hợp để con gái mình đỡ khó xử. Nghĩ lại vẫn thấy buồn quá mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1