Hai vợ chồng em yêu 5 năm mới cưới. Trong 5 năm hẹn hò, chúng em cũng vượt rào, sống thử 1 thời gian nhưng kế hoạch. Tới lúc kết hôn vì chưa có kinh tế, em lại cấy que 1 năm rồi mới thả khi 2 đứa đã có kinh tế.
Tuy nhiên thả 1 năm vẫn chưa thấy có bầu, vợ chồng em đưa nhau đi khám. Kết quả tinh trùng của chồng em yếu, tinh trùng hoạt động chỉ 2% nên phải chạy chữa uống không biết bao nhiêu thuốc bổ. Từ tây tới đông y, cứ ai chỉ đâu là vợ chồng đưa nhau tới khám, lấy thuốc.
Ảnh minh họa: Nguồn internet
Sau bao nhiêu cố gắng, bước sang năm thứ 4 sau cưới, em cũng có bầu. Lúc thử que thấy 2 vạch, vợ chồng cứ ôm nhau khóc nghẹn vì hạnh phúc.
Sắp được làm bố, chồng em mừng lắm. Có thêm động lực phấn đấu, anh làm ngày làm đêm với quyết tâm:
“Anh nhất định phải để con chào đời trong điều kiện tốt nhất có thể. Anh sẽ không để mẹ con em thiếu thốn thứ gì”.
Vậy nhưng khi em mang bầu tháng thứ 7, chồng em lại gặp tai nạn lao động mất khi được đưa vào viện cấp cứu vài giờ đồng hồ. Biết mình không qua khỏi, anh nắm chặt tay vợ:
“Dù thế nào em cũng phải sinh con thật khỏe mạnh. Em và con phải sống thay phần đời còn lại của anh. Có như thế sang thế giới bên kia anh mới yên lòng nhắm mắt được”.
Dặn xong vợ, chồng em trút hơi thở ngay trên tay em.
Chồng mất với em là cú sốc lớn, nếu không phải vì con, chắc em cũng không muốn trụ lại trên cõi đời này. Vì con, vì lời trăng trối của chồng mà em cố gắng gượng vượt lên.
Lúc con cất tiếng khóc chào đời, cả hạnh phúc lẫn niền đau trong em cùng vỡ òa trong khoảnh khắc ấy. Nghĩ tới chồng, lòng em đau thắt, cảm giác như ngưng thở rồi tiếng khóc của con lại kéo nhịp đập trở về nơi lồng ngực của em.
Ôm con trong tay, ngắm nhìn khuôn mặt thằng bé giống chồng từng nét, em nghẹn ngào trong nước mắt thủ thỉ:
“Anh về nhìn mặt con anh nhé. Thằng bé giống anh lắm, y chang như 2 giọt nước. Đôi mắt, cái miệng, chiếc mũi cao đều là của anh hết này”.
Giờ con em cũng tròn 3 tuổi. Trộm vía con em khỏe, thằng bé nhanh nhẹn, sống tình cảm giống bố nên em cũng được an ủi nhiều. Nhiều đêm nằm ôm con, nghĩ tới chồng, em lại nghĩ thằng bé chính là món quà vô giá anh để lại cho vợ. Cũng may có thằng bé em mới có tinh thần sống tiếp. Giờ 2 mẹ con em cứ dựa nhau sống, em tin ở bên kia thế giới, anh sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho mẹ con em.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

