Sau cưới vợ tôi đòi kế hoạch 2 năm bảo để lo cho công việc nhưng tôi không đồng ý mà tuyên bố rõ rằng:
“Phụ nữ lấy chồng mà không muốn đẻ thì đừng lấy làm gì. Xác định kết hôn thì phải sinh nở cho nhà chồng còn không tốt nhất giải tán cho nhanh”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Biết tính tôi nói được làm được nên vợ phải vui vẻ mà theo ý chồng. Sau cưới 6 tháng, vợ tôi có bầu. Người ta cũng chửa đẻ thì khỏe mạnh đằng này vợ tôi vừa dính bầu cái là nôn ọe, nghén ngẩm nhìn đến mệt. Nhiều hôm chồng vừa ngồi vào mâm vợ đã ậm ọe làm tôi bực mình.
“Cô không muốn chồng ăn hay sao mà cứ nôn ọe mãi thế. Không ăn được thì ra chỗ khác mà ngồi”.
Vợ tôi lại giở giọng than vãn rằng bản thân cô ấy không muốn thế, nghén quá mới vậy nhưng tôi gạt luôn:
“Bỏ cái kiểu nhõng nhẽo ấy đi. Đàn bà lấy chồng có ai không chửa đẻ đâu mà cứ làm như nặng nhọc lắm”.
Tới lúc vợ sinh, cô ấy chỉ việc ở nhà chăm con, tôi phải lo kiếm tiền nuôi gia đình. 6 tháng vợ ăn không ngồi rồi ôm con, cứ nói có tiền thai sản chứ tiền ấy đáng mấy đồng đâu. Vợ tôi sướng quá lại cứ than vãn rằng tôi không đỡ đần chăm con để cô ấy phải một mình xoay xở với thằng bé cả ngày lẫn đêm mệt mỏi, áp lực.
Tôi nói thật, trên đời này chẳng có việc gì áp lực bằng việc kiếm tiền nên vợ mà cứ nói lắm là tôi chặn luôn:
“Cô không biết điều, chỉ ở nhà ăn chơi, ôm con ngủ mà còn trách móc chồng. Thấy khổ quá cứ để con tôi thuê người nuôi. Cô dọn về mà ở với bố mẹ đẻ cho sướng”.
Thời gian gần đây vợ tôi quay ra lầm lì, chồng gọi không nói, hỏi không thưa. Đã thế con khóc cũng không chịu dỗ còn đánh cả nó. Tôi nói nhiều không được tính tống vợ về bên nhà ngoại cho khuất mắt. Thế mà cô em vợ tôi làm bác sỹ sang thăm cháu thấy vợ tôi thế lại bảo chị gái có dấu hiệu bị trầm cảm sau sinh. Dì ấy phân tích những nguyên nhân dẫn tới chứng bệnh này. Nghe cách nói thì chủ yếu đổ lỗi cho tôi không quan tâm vợ.
Tóm lại chẳng qua là cả nhà vợ muốn trách móc tôi vô tâm để vợ bị bệnh. Tôi còn lạ gì bài đó nên nói thẳng:
“Có mà sướng quá rồi sinh sự bày đặt trầm cảm thì có. Còn nếu thấy ở với chồng khổ thì cứ việc về nhà đẻ ở cho hết trầm cảm”.
Thế là em vợ tôi cũng im tịt chẳng dám nói gì thêm. Hôm qua bố mẹ vợ tôi sang đón con gái về chăm, tôi cũng cho về luôn, chẳng thèm giữ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1