Tôi lên chức mẹ chồng được 2 năm nay. Không biết với nhiều người khác thì thế nào còn tôi thấy giờ làm mẹ chồng còn khó hơn làm con dâu.

Khi về nhà tôi thì con dâu đã bước sang tuổi 27. Con bé có việc làm ổn định tại một công ty xuất nhập khẩu hải sản. Vì làm quản lý nên nó bận lắm, suốt ngày phải online làm việc, điện thoại thì gọi liên tục. 1 tháng nó được nghỉ 2 chủ nhật thôi nhưng bù lại mức lương gần 40 triệu đồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Trong khi đó con trai tôi lại yên vị trong nhà nước, lương lậu chỉ 12 triệu, thấp hơn nhiều so với vợ nó. Mỗi tháng chồng đưa hết tiền cho vợ quản lý, sau đó con dâu đưa cho tôi 10 triệu chi tiêu ăn uống, điện nước trong nhà. Các khoản phát sinh khác như cỗ bàn, cưới xin thì chúng tôi tự lo. Cũng may ông nhà tôi vẫn có lương hưu nên vẫn đủ xoay xỏa.

Như nhiều mẹ chồng khác, lúc mới có dâu tôi vui và ngóng chờ lắm. Do nhà cửa rộng rãi, con gái cũng đã lấy chồng 3 năm trước nên cưới về con trai con dâu ở chung với chúng tôi. Biết chúng đi làm bận rộn, tôi ở nhà đỡ đần dọn dẹp cơm nước. Các con đi làm về chỉ việc ngồi vào ăn xong chúng lại lên tầng nghỉ ngơi tắm giặt.

Khi tụi nó có thêm con nhỏ cũng 1 tay ông bà già này lo liệu hết. Hầu hạ dâu 6 tháng ở cữ xong tôi lại ở nhà trông cháu cho con đi làm. Mệt mỏi là vậy nhưng cứ hễ cái gì không vừa ý là con bé mặt nặng mày nhẹ ngay với mẹ chồng được.

Điều này khác hẳn với ngày xưa tôi đi làm dâu sợ mẹ chồng 1 phép. Bà nói gì cũng cấm dám nói lại thì giờ tôi đường đường là mẹ chồng nhưng lại đang phải ý tứ và nịnh con dâu mình.

Mấy bà chị của tôi cứ bảo:

“Bà chiều con dâu quá để nó ngồi lên đầu lên cổ mình. Dâu gì cứ như mẹ dâu, phải chỉnh đốn gửi về nơi sản xuất”.

Nói thì cứ nói vậy nhưng là mẹ chồng sao tôi nịnh con dâu cho được. Ở nhà nếu không cơm ngon canh ngọt hầu bọn chúng đi làm về ăn thì chúng nó sẽ gọi đồ ăn bên ngoài ngay lập tức. Như vậy chẳng vừa tốn kém lại hại sức khỏe của con cháu mình sao?

Con dâu đi làm về muộn thường thì tận gần 8h tối mới về nhà, tôi ở nhà trông cháu tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Tối đến ăn xong thì nó rửa bát, ngâm quần áo tống vào máy giặt là xong. Tôi làm oằn cả người như vậy vì nghĩ cho con trai mình là chính. Nếu dâu phải làm hết, nó mệt mỏi thì người phải nghe than thở rát tai chính là chồng nó, là con trai của tôi chứ ai. 

Làm nhiều việc nhà thế mà con dâu tôi vẫn bảo:

“Bà cứ thích ôm đồm rồi lại kêu than. Nếu bà cảm thấy quá mệt mỏi hết thì cứ bảo con thuê giúp việc theo giờ”.

Nói chung tính khí con dâu tôi thẳng thắn. Có gì không bằng lòng là nó nói vỗ mặt chả giữ ý giữ tứ gì  Nói chẳng ngoa nhiều lúc là mẹ chồng mà tôi phải nhìn sắc mặt dâu để sống và để làm hài lòng nó. Tôi chỉ sợ làm gì phật lòng rồi nó ôm cháu nội đi thuê nhà sống riêng thì mệt.

Trong khi đó ông nhà tôi thì cứ tửng tưng:

“Con cái vô tâm thế thì mình cần gì phải hầu hạ, cứ tống chúng ra riêng cho đỡ mệt đầu”.

“Gớm giờ ở chung còn chẳng thấy chăm con được, ở riêng thì cháu mình thế nào đây?”.

“Mặc kệ tụi nó, bà quan tâm con cháu ít thôi, đừng can thiệp sâu quá, chúng nó ắt sẽ tự lo liệu được. Khi nào chúng cần nhờ vả thì giúp. Như vậy chúng nó mới có trách nhiệm”.

Ông nhà nói vậy nhưng tôi chưa đồng ý đâu. Ở chung dù khó chịu bằng mặt không bằng lòng mà tôi vẫn đang phải nịnh nó đây. Ở riêng ra không biết phải chạy theo con dâu thế nào nữa. Tôi chỉ sợ vì ghét mẹ chồng mà nó không đối tốt với con trai và cháu nội tôi thì sao?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook