Những người khác đang đợi đứa trẻ sơ sinh. Chỉ có người mẹ ấy là đang đợi đứa con của mình.

Người ta nói rằng không khí trong khoa sản của bệnh viện còn nhộn nhịp hơn cả một phim trường lớn. Ở đó có nụ cười, nước mắt, lòng biết ơn, sự vị tha. Nơi ấy cũng chất chứa ngút ngàn nỗi hận, sự oán ghét. Chẳng thế mà ai ai cũng cho rằng trong lúc sinh con, người phụ nữ sẽ nhớ hết tất cả những gì người khác đối xử với mình. Khi được hỏi hành trang đi sinh gồm những gì, những người có kinh nghiệm sẽ bảo rằng chỉ cần 2 điều mà thôi, đó là tiền và bà ngoại.

Sau cánh cửa phòng sinh, người ta hồi hộp chờ gặp mặt em bé sắp chào đời. Có người mặt mày vui vẻ hớn hở, chắc chắn đó là mẹ chồng. Có người đăm chiêu lo lắng, không ai khác hơn là bố mẹ đẻ của sản phụ. Khung cảnh quen thuộc nhất là khi sản phụ và bé được đẩy ra, dường như tất cả mọi người đều xúm xít quanh em bé. Thậm chí chồng và mẹ chồng cũng không thèm ngó ngàng đến vợ, con dâu của mình. Chỉ có cha mẹ người phụ nữ thực sự xót xa con mình. Một vết trầy còn khiến cha mẹ rớt nước mắt, huống gì là vết sinh dài cả gang tay.

hình ảnh

Ảnh DOJ

Mới đây, một đoạn video vỏn vẹn 25 giây đã đạt 210 triệu view chỉ sau vài ngày đăng tải. Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng mổ để biết tin tức con gái. Dáng đứng bất di bất dịch, dù chỉ nhìn thấy từ phía sau cũng khiến người người xúc động.

Đoạn clip do một cô gái vào chờ chị gái sinh ghi lại. Trong phòng chờ sinh, mỗi người đều thể hiện một cảm xúc khác nhau, đồng thời có cả người già và trẻ nhỏ. Người thì lo lắng, người thì hồ hởi. Nhưng có một người phụ nữ khiến cô gái chú ý hơn cả.

Từ khi con gái được đẩy vào phòng sinh, bà vẫn đứng im, bất động như một pho tượng. Hỏi thăm mới biết đó là mẹ ruột của sản phụ vừa được đẩy vào sinh mổ cách đó không lâu. Và bà chưa hề dời gót đi xa quá 2m khu vực cửa phòng phẫu thuật.

hình ảnh

Ảnh DOJ

Sự phấn khích, môi trường xung quanh dường như tách biệt khỏi tâm trạng của người mẹ. Tất cả những gì bà biết là con gái mình đang trải qua lằn ranh sinh tử trong phòng sinh. Lòng bà lo âu, người như đông cứng lại, quên cả khát và đau nhức do đứng lâu.

Bà chỉ muốn biết con gái mình bình an vô sự nên đã chọn đứng ở chỗ gần con gái mình nhất, nơi gần như mở cánh cửa ra là có thể xuyên thấu mọi thứ bên trong. Thời gian cứ trôi qua, em bé được đẩy ra trước. Khuôn mặt bà thở phào nhẹ nhõm, ý chừng như muốn nói rằng, em bé chào đời thuận lợi, con gái của bà đỡ khổ hơn. Nữ y tá ôm em bé đưa cho bà ngoại, kèm một câu chúc mừng.

hình ảnh

Ảnh DOJ

Trong khi người nhà xôn xao, mẹ sản phụ chỉ nhìn thoáng qua đứa cháu trai mới chào đời. Sau đó bà đưa đứa bé cho bố nó, rồi tiếp tục đến đứng ở cửa phòng sinh chờ con gái.

“Bà hỏi các y tá tại sao con gái bà không ra ngoài. Một y tá nói rằng các bác sĩ đang tiến hành các mũi khâu.”, cô gái quay đoạn video cho biết. “Những người khác đang đợi đứa trẻ sơ sinh.  Chỉ có người mẹ ấy là đang chờ đợi đứa con của chính mình.”

Làm sao mẹ yên tâm được khi con chưa ra khỏi phòng sinh? Chỉ có người mẹ mới biết con gái mình đã phải trải qua những cơn đau như thế nào. Cô gái cho biết người phụ nữ tiếp tục đứng đợi thêm một giờ nữa cho đến khi con gái bà được đẩy ra.

Những người khác chỉ quan tâm đến những gì người khác có thể cho họ, nhưng người mẹ chỉ quan tâm đến những con mình vừa trải qua. Đó là lý do vì sao đoạn clip chỉ vỏn vẹn 25 giây nhưng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Dường như trước cửa phòng sinh đều có ít nhất một bà mẹ đứng bất động từ giờ này sang giờ khác. Chỉ khi biết rằng luôn có một người chờ đợi mình, người mẹ mới an tâm đi đẻ.

hình ảnh

Ảnh DOJ

Nhiều người phụ nữ đã kể về câu chuyện của chính bản thân mình:

“Hồi đó tôi sinh mổ, sau khi sinh em bé được đẩy ra khỏi phòng sinh trước, bố mẹ chồng tôi cười tít mắt theo sau. Mẹ tôi, giống như bà mẹ trong video này, đứng ở cửa phòng sinh, không dám ngồi hay di chuyển trong suốt thời gian đứng đợi y tá đẩy tôi ra. Còn bố tôi thì chạy tới chạy lui, vừa nhìn em bé vừa sang an ủi mẹ đừng lo lắng. Khi tôi ra ngoài, tôi chỉ nhìn thấy mẹ mình ở đó, lúc đó tôi cảm thấy vừa tủi thân vừa hạnh phúc vô cùng.”

 “Trong tình huống này, thật dễ dàng để phân biệt ai là mẹ ruột và ai là mẹ chồng, vì chỉ có mẹ mới quan tâm ta nhất.”

 “Đây là tình yêu của mẹ, tình yêu vĩ đại nhất trên thế giới.”

“Mẹ tôi nói mẹ không sợ hãi gì khi sinh ba anh em chúng tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi không thấy mẹ ngại bất cứ thứ gì. Nhưng khi tôi được đưa vào phòng sinh, mẹ tôi lo lắng đến mức bố tôi cũng phải ngạc nhiên.”

 “Tôi sinh thường con trai. Khi tôi bị hành hạ bởi những cơn đau khủng khiếp, chồng và mẹ chồng tôi nói người phụ nữ nào cũng phải trải qua nỗi đau này. Chỉ có mẹ tôi nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi và rơm rớm nước mắt.”

“Tôi nhớ, khi tôi sinh con, tôi và em bé cùng nhau ra khỏi phòng sinh. Cả đại gia đình chỉ quan tâm đến đứa trẻ, lúc đó tôi chẳng thấy làm mẹ thiêng liêng chút nào, còn cảm thấy hối hận.”

“Năm đó tôi sinh con, m.áu chảy rất nhiều, đang trong tình trạng nguy kịch, sau mới biết chỉ có cha mẹ tôi đợi ở ngoài cửa, còn chồng tôi và bố mẹ chồng đã đi ngủ. Thực ra, lẽ ra tôi phải hiểu rằng, chỉ có bố mẹ là quan tâm đến tôi nhất.”

"Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi khóc như lần tôi sinh con. Bà không khóc trong đám tang của bố tôi. Mẹ rất thương con gái, không thể thay con chịu nỗi đau, đó là cảm giác bất lực không làm gì được."

“Đó là lý do tôi không muốn sinh con gái, sợ con sau này sinh nở đau đớn như mình thì khổ con lắm!”

“Khi tôi sinh con, lúc y tá đẩy ra ngoài chỉ có bố mẹ tôi chờ, còn chồng và mẹ chồng tôi đã bế con đi về phòng Mỗi lần đề cập đến vấn đề này, tôi không thể không cãi nhau với chồng. Mặc dù chồng tôi rất tử tế nhưng tôi không thể quên điều đó.”

Con là một phần của mẹ, nhưng mẹ là cả thế giới của con. Mẹ là chỗ dựa đầu tiên của con trên thế giới này và niềm tin của con dành cho mẹ được sinh ra vô điều kiện. Trước cửa phòng sinh có nhiều người khác nhau, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết đâu là nhà vợ, đâu là nhà chồng. Để tránh cho sản phụ không cảm thấy buồn bực, hai nhà nên bàn bạc trước, sau khi sinh ai là người chăm sóc mẹ và ai là người chăm sóc con, có sự phân công lao động rõ ràng. Mọi người không thể vây lấy mẹ mà bỏ qua đứa bé, cũng như mọi người không thể vây quanh đứa trẻ mà bỏ qua mẹ. Tất nhiên, một số người chồng thực sự yêu vợ của họ. Một bà mẹ cho biết, khi cô sinh đứa con đầu lòng, nhịp tim của chồng tôi tăng nhanh một cách hồi hộp và hơi thở không đều nên phải nhập viện. Khi hai mẹ con ra, anh cũng chỉ nhìn lướt em bé và nhào đến hỏi thăm vợ. Với người chồng đáng tin cậy như vậy, các bà mẹ sẵn sàng sinh con thứ hai. Nhiều gia đình cứ bảo đẻ đi, đẻ nữa đi nhưng một lần đi sinh thấy rõ lòng đối phương, cũng khiến các bà mẹ ngại đẻ chửa.