Mấy ngày nằm trong viện sinh, nhìn người ta được chồng chăm sóc nâng giấc từ miếng ăn giấc ngủ, nghĩ tới mình em tủi tới không cầm nổi nước mắt. Cùng là phụ nữ, cùng lúc sinh nở mà sao số em lại vất vả, tủi cực thế.
Sau cưới, em muốn kế hoạch một thời gian ngắn để lo phát triển sự nghiệp rồi mới sinh nhưng chồng không cho. Anh bảo:
“Đàn bà lấy chồng không chịu đẻ thì lấy làm gì?”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Nghĩ chồng mong con vậy thì thôi em cũng đành chiều, chấp nhận thả và dính bầu ngay. Vì có thai mà công việc của em bị ảnh hưởng rất nhiều, bao nhiêu kế hoạch phấn đấu phải dừng hết lại.
Thế nhưng bắt vợ chửa đẻ như thế chứ lúc vợ có bầu rồi anh ấy có quan tâm, ngó ngàng gì đâu. Em ốm nghén xanh xao, vàng vọt ngửi mùi đồ ăn là nôn mà chồng dửng dưng. Tới bữa chưa thấy vợ xuống bếp nấu là anh khó chịu giục:
“Giờ này cô còn không nấu nướng, định để chồng nhịn à?”.
Mệt quá em nhờ:
“Anh nấu đỡ vợ 1 bữa không được sao?”.
Chồng em trợn ngay mắt:
“Cô giỏi nhỉ, giờ còn sai chồng nấu cơm nữa. 1 là cô nấu, 2 là tôi ra quán”.
Có hôm em cố vào bếp nấu nhưng mùi thức ăn bốc lên sợ quá, nôn hết. Chồng em thấy thế không thương còn hằn học trách:
“Cô không muốn tôi ăn nên cố tình nôn ọe như thế hả?”.
Em tủi thân chỉ biết nằm ôm gối khóc. Nghĩ tới đứa con trong bụng lại cố gắng mong rằng sau này con chào đời rồi, làm bố anh sẽ sống có trách nhiệm hơn. Buồn rằng chồng em chẳng bao giờ thay đổi.
Cái đêm em vỡ ối, bụng đau không đứng dậy đi nổi phải đánh thức chồng dậy gọi taxi đưa đi mà anh vẫn còn gắt gỏng trách vợ rằng:
“Cố đợi tới sáng mai rồi đi. Đêm hôm gọi xe đắt lắm”.
Em phải nói mãi anh mới chịu đưa vào viện, trên xe miệng không ngớt mắng vợ:
“Đẻ lúc nào không đẻ,… đêm hôm hành nhau thế này”.
Nhập viện 2 tiếng thì em sinh, mẹ đẻ chỉ vào giúp được ban ngày còn đêm phải về chăm bố em vì ông đang ốm. Bố mẹ chồng ở xa không lên được, trong viện chỉ có 2 vợ chồng.
Chán ở chỗ, chăm vợ đẻ mà mắt anh cứ dán tịt vào điện thoại, chơi game, mọi việc thay tã, pha sữa cho con em tự làm. Chơi chán mỏi mắt anh ấy trèo lên giường đẻ của vợ nằm ngáy một mạch tới sáng, còn em cứ ôm con đi lại, mỏi lưng quá thì dựa tường ngủ gục. Tới mức mấy người cùng phòng nhìn chồng em thế còn ngán ngẩm bảo rằng:
“Chồng cô công nhận vô tâm quá, ai lại chăm vợ đẻ mà ngủ hết phần vợ thế kia”.
Nghe họ nói, em chỉ biết cười trừ rồi trả lời đỡ rằng:
“Chồng cháu ngày đi làm vất vả, trưa không được nghỉ, tối lại phải vào viện chăm vợ nên mệt chứ bình thường anh ấy cũng quan tâm cháu lắm”.
Đấy, chồng em chán đời thế đó các chị ạ. Nhiều lúc em chỉ muốn ly hôn luôn cho rồi, cũng chỉ vì thương con, cố giữ cho nó tổ ấm mà đành phải cố.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1