Tôi chỉ muốn từ mặt hết cả 3 đứa con để chúng khỏi tơ tưởng đến tài sản của bố mẹ nữa. Mình đứt ruột đẻ ra chúng bằng thật đấy, nhưng đến khi ốm đau nằm một chỗ thì tụi nó chỉ mong bà già này chết sớm để chia đất cát thôi.

Tôi lấy chồng sớm, sinh được 3 đứa con 2 trai 1 gái. Đứa nào tôi cũng thương yêu như nhau không phân biệt trai hay gái. Cứ nhớ đến cái hồi bọn chúng còn nhỏ, ngoan ngoãn, bụ bẫm, yêu ơi là yêu mà lại chảy nước mắt.

Vậy nhưng các con tôi chẳng hiểu giống ai, lớn lên vừa ham chơi lại lười học. Thằng lớn cố xong cấp ba thì nghỉ, hai đứa em khá hơn thi được cao đẳng nhưng giờ công việc cũng chẳng đâu vào đâu.

Thằng cả đòi lấy vợ, tôi chia cho một miếng đất bảo nó:

“Bố mẹ chưa đồn được tiền, vợ chồng mày gom góp tự mà xây nhà, lúc nào có thì mẹ đỡ cho một ít”.

Thế mà nó quát thẳng mặt mẹ:

“Đất bên mẹ còn rộng thế mà không bán bớt đi để xây nhà cho con. Bọn con móc đâu ra tiền. Mẹ cho thế có mà đánh đố nhau à”.

Bố mẹ không chia tiền cho các con

Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama

Tôi không muốn bán đất bởi vì sau này có việc gì còn trông chờ vào đó. Không ép được tôi, thằng lớn giận, nói chuyện giọng cục cằn, hằn học. Thế rồi vợ chồng nó bán phéng miếng đất đấy đi lấy tiền để đầu tư làm ăn hay tiêu pha gì rồi cũng hết. Tôi tiếc, hỏi đến nó còn trách ngược:

“Thích thì bán thôi, để đất đấy không có tiền làm nhà cũng chẳng tích sự gì”.

Đến thằng thứ 2 lấy vợ cũng y như thằng anh, nằng nặc đòi mẹ ra ở riêng nhất định không sống chung. Tôi đành phải chiều theo nó, chia cho miếng bên cạnh làm nhà. Thằng này còn phá hơn anh nó, không biết vập vào tiền ảo hay chứng khoán gì đó thua cả tỷ, đem luôn sổ đỏ đi cắm, lãi ngập đầu ngập cổ không trả được nên đất với nhà coi như mất trắng.

Còn căn nhà duy nhất của tôi đây khá rộng, có thể chia được làm 2 thổ thoải mái. Giờ khu này phát triển lên đô thị mới, đất tăng giá vù vù. Chỗ nhà tôi đã có người đến trả 7 tỷ. Các con cứ bắt bán đi chia tiền. Chúng bàn như đúng rồi:

“Bọn con mỗi đứa 2 tỷ, còn mẹ 1 tỷ dưỡng già như thế quá được”.

Chúng về ép tôi đến mức phát bệnh. Thực ra nhà này tôi cố gắng giữ là để sau cho bọn chúng chứ nói dại mình chết có mang theo được đâu. Vậy mà các con không biết điều, nôn nóng bán để chia nhau.

Trong khi tôi ốm đau bọn chúng chẳng hỏi thăm được câu nào. Hôm rồi tôi bị tụt huyết áp ngã luôn ở sân, may có bà hàng xóm sang phát hiện ra nhờ người đưa đi viện. Tôi nhập viện từ sáng đến tối mấy đứa con mới vào. Cứ tưởng chúng chăm mẹ nhưng ngồi với nhau lại hỏi đến chuyện bán đất chia tiền. Tưởng tôi ngủ nên bọn chúng bảo:

“Giờ mẹ không bán lúc bà mất lại lằng nhằng”.

Đang mệt mà nghe các con nói thế bực quá tôi ngồi dậy quát:

“Các anh chị về hết cho khuất mắt. Còn sống thì tôi chưa chia đất cho đứa nào hết”.

Tôi đuổi sạch, không cần đứa nào vào viện với mình nữa. Bọn chúng chỉ nhăm nhe miếng đất thôi chứ có sốt sắng chăm mẹ đâu, mong mẹ đi nhanh nhanh để xâu xé. Nghĩ mà tôi thấy đau lòng vì đẻ ra rặt mấy đứa con bất hiếu.

Mẹ không bán đất chia tiền cho các con

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com