Dạo này mấy đứa con tôi nó trách mẹ liên tục.:

“Mẹ già rồi, cứ ôm khư khư cái nhà này làm gì nữa, bán đi mà sang ở với con cháu có phải tốt hơn không?”

Thế nhưng tôi nhất định không bán cũng không cho  đứa nào. Nói như vậy nhiều người trách tôi sao già rồi còn tính toán, không nghĩ cho con cái. Vậy nhưng tôi có quan điểm của mình, cho hay không cho do tôi quyết.

Tôi có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Chúng nó đều ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, ra trường đều có công ăn việc làm riêng. Đứa con gái theo chồng không nói làm gì, còn hai thằng con trai cưới vợ tôi đều bảo:

“Các con thích ở chung với mẹ thì ở, còn không ra thuê nhà trọ. Mẹ chỉ có mảnh đất với căn nhà này thôi, không chia cho đứa nào đâu, đừng có trông chờ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Các con tôi đều rất vui vẻ, chọn ra ở riêng cho thoải mái. Giờ thằng cả cũng mua được nhà nhưng chưa trả hết nợ, thằng thứ 2 vẫn thuê trọ.

Tôi biết các con cũng phải bươn trải, vất vả kiếm tiền lo cho gia đình của tụi nó nhưng đó là điều đương nhiên. Trước đây vợ chồng tôi tầm tuổi các con hiện giờ cũng khổ cực lắm, vừa đi làm thuê làm mướn vừa nuôi 3 đứa con khôn lớn. Tích cóp mãi mới mua được mảnh đất này rồi lại dành dụm mấy lần xây mới được căn nhà khang trang. Tất cả đều do hai vợ chồng tôi tự làm mà có, không phải sống dựa dẫm vào ai hết.

Mấy lần con tôi cần tiền làm ăn, tụi nó cũng về nhờ mẹ. Tôi bảo:

“Giờ mẹ làm gì có khoản nào mà đưa”.

Thằng cả bảo:

“Mẹ có mảnh đất đây còn gì, đang được giá bán đi cho bọn con chia nhau”.

“Mẹ chỉ có mỗi căn nhà này để ở, bán đi thì sống đâu?”

“Thì mẹ thích ở với đứa nào thì ở. Nhà con hoặc nhà chú hai, bọn con khắc có trách nhiệm nuôi mẹ không phải lo”.

Tôi nghĩ chán rồi, các con khó khăn thật mới về nhờ mình. Vậy nhưng từ khi ông nhà mất, tôi chưa bao giờ có ý định sống với đứa nào. Tôi không có tiền tiết kiệm, lương hưu thì thấp chỉ đủ thuốc thang khi ốm đau. Tất cả sinh hoạt hằng ngày nhờ vào mảnh vườn con con đây để trồng ít rau, ít hoa quả ra chợ bán nhưng thấy rất vui và thoải mái. Căn nhà này thì tôi đang thờ chồng, ban thờ ông ấy ở đây, giờ dọn đến nhà các con thì bất tiện lắm.

Với lại tôi cũng chỉ muốn sống một mình không muốn làm gánh nặng cho con cái. Thế nên tôi quyết giữ lại căn nhà này, dù có thế nào cũng không bán, càng không cho chúng nó dù chỉ một mét.

Tôi tính cả rồi, tôi cũng để lại di nguyện, nếu lỡ mình mất thì nhờ hàng xóm và các con chôn cất luôn trong căn nhà này chứ đừng đưa đi đâu.

Bọn chúng nghe xong đứa nào cũng bảo mẹ không nên làm như thế. Tôi đã quyết, đời của ai người nấy lo. Bọn chúng có không vừa lòng thì cũng phải làm theo thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th