Tôi với vợ cũ cùng xuất thân tỉnh lẻ. Lúc đến với nhau vợ chồng chỉ có 2 bàn tay trắng. Hồi ấy vợ tôi là giáo viên mầm non nhưng vẫn dạy hợp đồng, lương được có gần 3 triệu. Tôi làm văn phòng, lương 8 triệu mà nhà đi thuê, con lại đẻ dày 3 năm 2 đứa. Sau chán quá tôi bàn với vợ:
“Nếu cứ đi làm công ăn lương như thế này, cả đời mình không khá lên được. Anh chán cái cảnh ăn bữa nay lo bữa mai rồi. Mình phải nghĩ cách làm riêng, không để cuộc sống phụ thuộc vào đồng lương nữa”.
Bàn đi tính lại, tôi quyết định mở một cửa hàng kinh doanh linh kiện điện tử. Do có một người bạn chỉ mối nhập nguồn hàng đảm bảo, đúng lúc bố mẹ vợ tôi vừa bán được mảnh đất giá gần 2 tỷ, thế là tôi giục cô ấy về vay được 500 triệu lấy vốn làm ăn.
Cũng may trời thương cho công việc làm ăn của tôi được suôn sẻ, chỉ trong vòng 1 năm đầu mà kinh tế của chúng tôi đã khá lên trông thấy. 3 năm sau là tôi trả hết nợ cho bố mẹ vợ. Có tài chính rồi, tôi cũng bảo vợ nghỉ việc ở nhà chăm con cho tôi yên tâm lo phát triển cửa hàng.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Có tiền, cuộc sống gia đình ngày càng được cải thiện nhưng không hiểu sao vợ vẫn cứ giữ mãi lối sống tiết kiệm không phải kiểu. Bảo trước kia vợ chồng nghèo thì thôi không chưng diện váy áo phấn son, chứ khi kiếm ra tiền rồi mỗi lần ra ngoài cùng vợ, tôi đương nhiên cần có chút thể diện. Vậy mà vợ lúc nào cũng ăn mặc nhìn lôi thôi, quê mùa, chẳng bao giờ biết đánh son, tôi mua nước hoa thì chê hôi không dùng. Hễ tôi góp ý lại bảo:
“Gớm, em ở nhà chăm con làm nội trợ có làm gì đâu mà phải diện. Tiền ấy để dành làm những việc khác thiết thực hơn anh ạ”.
Nói nhiều vợ vẫn không thay đổi nên tôi chán, sau đó ngoại tình. Ban đầu thì tôi cũng chỉ định vui chơi đổi gió nhưng thú thực từ ngày có bồ, tôi chán vợ hẳn. Cho đến khi người tình thông báo có bầu thì tôi buộc phải chọn lựa 1 trong 2 người phụ nữ để đi tiếp.
Sau nhiều ngày cân nhắc, tôi quyết định ly hôn để cưới người tình. Vợ khóc lóc khuyên tôi nên vì con mà suy nghĩ lại. Nhưng tôi nói rõ:
“Đứa trẻ cô ấy đang mang trong bụng cũng là con anh. Anh phải có trách nhiệm”.
Vợ chấp nhận ly hôn, yêu cầu tôi nhường quyền nuôi cả 2 con cho cô ấy. Theo quy định của tòa, mỗi tháng tôi phải gửi 5 triệu trợ cấp nuôi bọn nhỏ. Khi đó tôi vui vẻ chấp thuận hết, miễn nhanh chóng bỏ được vợ.
Mấy tháng đầu tôi cũng gửi tiền nuôi con nhưng khi vợ mới sinh nở, các khoản chi tiêu đội lên, cộng với công việc kinh doanh không được như trước. Vậy nên tài chính khó khăn hơn, tôi không gửi tiền cho vợ cũ đều đặn như trước nữa. Thế mà thỉnh thoảng cô ấy lại nhắn tin giục, tôi trả lời thẳng:
“Cô tự kiếm tiền lo cho chúng nó, đừng có suốt ngày trông đợi vào tôi. Giờ tôi có gia đình riêng, có con riêng rồi không dư tiền như trước”.
Tôi đã nói đến vậy mà tháng nào vợ cũ cũng mặt dày kéo cả 2 đứa con tới cửa hàng của tôi đòi tiền. Nhiều hôm bị vợ mới bắt gặp, cô ấy khó chịu thế là vợ chồng lại cãi nhau. Đúng là mệt mỏi, không biết làm sao tôi mới thoát khỏi vợ cũ con riêng để chuyên tâm lo cho cuộc sống mới đây.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

